Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 22: Đi đăng ký kết hôn

Nghỉ ngơi ở bệnh viện một thời gian dài, cuối cùng Sở Hàn Nhạc mới thỏa hiệp đưa Lư San San về nhà. Ngày rời khỏi bệnh viện, bác sĩ và y tá ai nấy đều bịn rịn không muốn rời xa cô. “Em bé về nhớ giữ liên lạc với tụi chị, tối chúng mình gửi ảnh soái ca vào group xem chung nữa nha.” “Đúng đó, đúng đó, đừng quên tụi chị nghen.” Mấy chị y tá xì xầm to nhỏ bên tai cô, Lư San San bật cười khanh khách, lắc lắc điện thoại trong tay. “Các chị yên tâm, mình không gặp nhau mỗi ngày thôi mà, vẫn có thể nói chuyện trên này. Có ảnh mới của lão Điềm, em sẽ gửi ngay vào group mình.” Lão Điềm, diễn viên Trương Điềm – đây chính là Ngô Đại Tuấn ca ca – một nhân vật kiếm hiệp trong bộ phim truyền hình cổ trang siêu siêu dài tập đang được phát sóng trên TV, rất được nhiều người yêu thích, đặc biệt là với các chị em đam mê các vị anh hùng thân mặc trường bào tay cầm kiếm, siêu siêu oách! Lư San San ở bệnh viện chẳng được bao lâu, cùng lắm là tính bằng tuần, nhưng cô rất có tiếng đấy nhé. Hầu như bộ phận y tá 10 người hết 9 người đã biết đến cô rồi. Lư San San tính tình tốt bụng, cô vui vẻ hoạt bát, vô cùng náo nhiệt, rất biết cách khuấy động bầu không khí, khiến mọi người ai nấy đều vui. Nhìn Lư San San chào tạm biệt mấy vị bác sĩ và y tá trước khi ra về, Sở Hàn Nhạc không nhịn được câu khóe môi cười. Trước kia khi còn ở trường đại học, Lư San San cũng hoạt bát như thế, cô rất hay cười, lúc nào cũng là tâm điểm của sự chú ý. Nhưng từ khi bước chân vào giới giải trí, áp lực công việc khiến cho cô không còn được vui vẻ như trước nữa. Sau này giữa Sở Hàn Nhạc và Lư San San xảy ra mối quan hệ trên hợp đồng, kể từ ngày đó Sở Hàn Nhạc cũng không còn thấy cô cười với anh giống như ngày trước. Lúc ở đại học cô vào đội múa ba lê của trường, mỗi ngày tan học đều luyện tập vô cùng cực khổ. Sở Hàn Nhạc khi đó được mời tới trường tham dự buổi diễn thuyết, tình cờ khi đi ngang qua phòng tập thấy Lư San San đang thực hiện động tác múa. Hôm đó Lư San San mặc một chiếc đầm màu trắng, xoay qua xoay lại ở phòng tập khiến cho Sở Hàn Nhạc ngơ ngẩn đứng nhìn. Còn nhớ có ba cậu sinh viên đứng trước cửa lén lút nhìn cô, Sở Hàn Nhạc không thích nên đã đuổi ba cậu ta đi, sau đó tiếng động lớn làm Lư San San giật mình quay ra sau nhìn, Sở Hàn Nhạc nhớ mãi lúc đó Lư San San đã cười với anh. Nụ cười của cô luôn đẹp đẽ như vậy, khiến lòng người ấm áp như cơn gió xuân chảy tràn qua. “San San.” Nhớ lại quá khứ khiến người đàn ông nọ không khỏi hoài niệm, anh gọi Lư San San một tiếng, lúc cô quay ra sau nhìn anh, nụ cười rạng rỡ lúc này hệt như nụ cười của năm đó vậy, không khác nhau là mấy. “Hàn Nhạc ca ca, mình về thôi.” Lư San San chạy vội đến chỗ của Sở Hàn Nhạc, lúc này anh đưa tay ôm lấy eo cô, khiến cho cô gái nhỏ có chút sốt sắng mà rụt người. “Ca ca… đừng có ôm như vậy, người ta nhìn đó.” Đi dọc hành lang cũng chẳng có ai dám giương mắt nhìn chằm chằm vào hai người, có lẽ vì khí thế lạnh lẽo bức người của người đàn ông kia khiến cho ai nấy đều hoảng sợ dè chừng. Nhưng Lư San San ngại lắm, cô lấy đó làm cái cớ để ép Sở Hàn Nhạc buông tay. Nhưng phản tác dụng, anh chẳng những không buông tay mà còn ôm sát cô vào người. “Hôm trước anh đã dặn em như thế nào?” “Hôm trước…” Lư San San bị ôm thì cả người cứng đờ ra không suy nghĩ được gì: “Hôm trước anh đã nói cái gì cơ?” Cúi đầu nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Lư San San, Sở Hàn Nhạc yêu chiều hôn lên khóe môi cô một cái. “Anh nói, em phải gọi anh bằng chồng.” “… Hàn Nhạc ca ca à, anh xấu quá.” Lư San San bị hôn thì tâm trí càng rối tung lên, cô đưa tay che miệng mình, mắt trừng to nhìn Sở Hàn Nhạc. “Anh không xấu, San San mới xấu.” “Sao em lại xấu chứ? Em đáng yêu vậy mà.” “Không đáng yêu, San San phải gọi anh là chồng, thì mới tính là đáng yêu.” Sở Hàn Nhạc không biết đã học theo ai cái thói trêu chọc người khác như vậy, nói đến mức gò má của cô cũng đỏ bừng bừng lên như con tôm luộc. Lư San San cau mày, không chịu thỏa hiệp. “Không được, không thể gọi là chồng được. Như vậy mất giá lắm, chúng ta còn chưa phải vợ chồng mà.” “Nếu em muốn thì bây giờ chúng ta liền đi đăng ký kết hôn.” Rõ biết là Sở Hàn Nhạc chỉ nói đùa, nhưng Lư San San cứ thế mà ngại đỏ cả mặt. Cô lắp bắp, đưa tay đánh anh. “Anh- anh vô liêm sỉ quá!” Mặt trời ngả dần về phía Tây, trời chiều sập tối, đôi nam nữ cứ như thế rảo bước rời khỏi bệnh viện. Cô gái nhỏ thì thẹn thùng xấu hổ không biết trốn đâu cho khỏi ngượng, người đàn ông lại ung dung ôm mỹ nhân đi về, miệng cười dịu dàng hơn bao giờ hết.