Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 21: Phải gọi bằng chồng

Gương mặt Lư San San phụng phịu vì không được vui, nhưng vẫn vì sợ quyền thế mà ăn cơm khiến Sở Hàn Nhạc không nhịn được bật cười. Anh đưa tay xoa xoa gò má cô, khích lệ: “Ngoan ăn hết hai bát cơm to, lát nữa Hàn Nhạc ca ca mua kem cho San San ăn được không?” “Thật đấy à?” Hai mắt cô tỏa sáng lấp lánh ngẩng mặt lên nhìn anh. Trông cô lúc này cứ như một em bé vậy, gò má đỏ ửng, miệng cười rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh ánh sao. “Thật.” Sở Hàn Nhạc bật cười, lại vuốt nhẹ gò má cô: “Đã bao giờ anh dối gạt em đâu.” Nhìn nụ cười dịu dàng của Sở Hàn Nhạc ở trước mặt, Lư San San cũng ngơ ngẩn tin theo. Với Lư San San mà nói, thì người đàn ông này ngoài lạnh trong nóng. Tuy lúc nào cũng nghiêm khắc khó khăn với cô, nhưng thật tâm trong lòng anh ấy rất chiều chuộng Lư San San. Cô biết điều đó, thế nên vừa sợ lại vừa biết vị thế của mình, đôi khi xem sắc mặt anh mà làm nũng, khiến người đàn ông đôi lúc cũng thật chật vật với cô. Lư San San hiện tại đã mất trí nhớ, cô không có người thân, nên liền xem Sở Hàn Nhạc như là người quan trọng nhất của mình. Cô tin tưởng anh ta, lại vừa sợ anh ta. Đôi lúc sẽ làm nũng muốn anh ta dỗ dành. Mọi sự dựa dẫm tín nhiệm của Lư San San hiện tại đều dồn hết lên người đàn ông nọ, Lư San San muốn anh ta gánh vác cuộc đời mình. Dù sao cô cũng là một kẻ ngốc không biết gì, tiền bạc chẳng có, địa vị càng không. Lư San San nghĩ có lẽ Sở Hàn Nhạc không phải đang lừa gạt cô. Lừa gạt một kẻ ngốc? Sẽ kiếm chác được gì chứ? Và vì thế càng ngày hai người họ lại càng thân thiết hơn. “Hàn Nhạc ca ca…” Lư San San mè nheo gọi tên Sở Hàn Nhạc, bên cạnh Sở Hàn Nhạc lại đang mớm cơm cho cô. Lư San San biết mình được sủng thì kiêu, buông đũa không tự ăn nữa, cô há miệng chờ Sở Hàn Nhạc. Miệng nhai nhai mấy cái cho có lệ, Lư San San lại nhìn anh. “Ca ca lát nữa ở lại chơi với em được không?” “Lát nữa anh phải về công ty, bây giờ ở đây cùng em ăn cơm cho xong đã.” Sở Hàn Nhạc ăn một đũa cơm thì lại mớm cho Lư San San một đũa cơm, nhìn cô nhai cơm như rơm rạ, anh cũng phiền lòng. “Ráng thêm một chút nữa, sau này sẽ đổi món ngon hơn cho em.” “Ừm!” Lư San San gật đầu, lại há miệng ăn cơm. “Ca ca này, anh nói xem trước kia em là người như thế nào vậy?” Đột nhiên lại hỏi về quá khứ trước kia của mình, Sở Hàn Nhạc trầm ngâm nhìn cô, suy nghĩ một chút rồi nói. “Trước kia em là một người kiệm lời vô cùng, không thích nói chuyện, cũng không thích cười, suốt ngày làm mặt lạnh với anh.” “Thật á?” Lư San San há hốc mồm, có chút khó tin. Sao trước kia cô lại chảnh chọe thế nhỉ? Có một người yêu đẹp trai lại dịu dàng như Sở Hàn Nhạc đây, vậy mà cô còn lạnh nhạt cho được, đúng là kì lạ mà. “Thật. Trước kia em không yêu anh chút nào.” Sở Hàn Nhạc nói rồi lại cười, gắp cho cô một ít cá, “Há miệng xem nào.” “A…” Lư San San ngoan ngoãn há miệng ăn, rồi lại tò mò hỏi thêm: “Vậy sao anh còn yêu em được thế? Nếu là người khác có khi đã vì sự lạnh lùng của em mà bỏ chạy ba con phố rồi.” Lời nói của Lư San San ngây thơ và đáng yêu vô cùng, khiến trái tim của Sở Hàn Nhạc mềm nhũn ra. Anh đưa tay xoa mặt cô, ôn hòa nói. “Dẫu cho em không yêu anh cũng không sao. Anh yêu em là được rồi.” Nói rồi Sở Hàn Nhạc cúi đầu hôn lên môi cô, nụ hôn nhẹ nhàng như cánh chuồn chuồn lướt nước vậy, thế mà lại khiến Lư San San mặt đỏ bừng bừng. Cô tròn mắt nhìn anh, đưa tay che miệng, lắp bắp nói: “Anh- anh…! Chúng ta đang ăn cơm đó, anh không ngại bẩn hả?” “Không bẩn, chỉ thấy rất ngọt ngào thôi.” Sở Hàn Nhạc bật cười, lại hôn môi cô cái chóc. Cô gái nọ không kịp phản ứng, cả người cứng đờ ra nhìn người đàn ông kia. Đầu cô như bốc khói vậy, cả gương mặt đỏ bừng lên vị ngượng ngùng. Ôi… trai đẹp hôn tôi! – Đúng là ngọt thật ha… “À, phải rồi, sau này em không được gọi anh là ca ca nữa.” “Sao lại không được gọi?” Lư San San ngơ ngác. Sở Hàn Nhạc nghiêm nghị dặn dò: “Đương nhiên không thể gọi là ca ca rồi. Em cứ nghiễm mấy bộ phim kiếm hiệp đấy, gọi anh là ca ca nghe không thấy kỳ sao?” “Không…” Lư San San bướng bỉnh: “Sao mà kỳ. Em thích gọi vậy đấy.” “Ca ca, ca ca.” “…” “Hàn Nhạc ca ca, Hàn Nhạc ca ca.” Lư San San em bé vừa nói vừa lắc lư cái đầu, mặt mũi lém lỉnh nhìn Sở Hàn Nhạc đắc ý. Nhưng mà người đàn ông nọ cũng đâu phải dạng vừa. Anh để cô trêu ghẹo cho thỏa mãn, sau đó mới không đậm không nhạt đáp lời: “Em phải gọi anh bằng chồng, có hiểu chưa?” “…” Lư San San vốn đang háo thắng, hiện tại nghe mấy lời này cô mặt đỏ tía tai cứng miệng. “Rõ chưa hả, San San cục cưng?” “…” Móa ơi, Sở Hàn Nhạc anh là đồ lưu manh!