Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 8: CHƯƠNG 8: KỸ NĂNG HẤT NƯỚC CHUẨN SÁCH GIÁO KHOA

Hai giờ chiều, không khí tại phim trường căng như dây đàn. Đạo diễn Trương đã cho sơ tán bớt những nhân viên không phận sự để diễn viên tập trung tối đa cho cảnh quay quan trọng này: Cảnh nữ phụ ác độc hất ly rượu vào mặt nữ chính để sỉ nhục. Lâm Mộ Chi đứng đối diện với Thẩm Yên, trên tay cầm một ly nước màu đỏ (nước siro giả rượu vang). Tim cô đập thình thịch, không phải vì hồi hộp trước ống kính, mà vì người đứng trước mặt cô lúc này dường như không còn là người chị Thẩm Yên dịu dàng vừa chia sẻ súp lơ với cô lúc trưa nữa. Ngay khi đạo diễn hô "Diễn thử", ánh mắt của Thẩm Yên thay đổi trong tíc tắc. Đôi mắt cười biết nói biến mất, thay vào đó là ánh nhìn kiên cường, nhẫn nhịn nhưng đầy bi thương của nhân vật nữ chính nghèo khó bị chèn ép. Một luồng khí trường mạnh mẽ tỏa ra từ người Thẩm Yên, áp đảo hoàn toàn không gian xung quanh, khiến Mộ Chi bất giác rùng mình lùi lại nửa bước. "Trời ơi, đây chính là diễn xuất của Ảnh hậu sao? Chị ấy như biến thành một người khác vậy. Ánh mắt đó làm mình cảm thấy nếu mình bắt nạt chị ấy thì mình đúng là kẻ tội đồ thiên cổ." Mộ Chi nuốt nước bọt, cố gắng nhớ lại kịch bản. Cô phải tiến lên, nói một câu thoại cay nghiệt rồi hất thẳng ly nước vào mặt Thẩm Yên. "Action!" Mộ Chi hít sâu, bước tới trước mặt Thẩm Yên, nâng ly nước lên. Theo kịch bản, cô phải hét lên: Cô không xứng đáng đứng ở đây! Nhưng ngay khi cánh tay Mộ Chi vung lên, một cơ chế phản xạ có điều kiện đã ăn sâu vào máu thịt cô suốt 22 năm qua bỗng nhiên trỗi dậy. Đó là sự giáo dưỡng khắc nghiệt của gia tộc họ Lâm: Tuyệt đối không được thô lỗ với người đối diện, đặc biệt là ở nơi công cộng. Cánh tay Mộ Chi khựng lại giữa không trung. Thay vì hất mạnh, cổ tay cô tự động xoay nhẹ một vòng, hãm lực lại để nước không bắn quá mạnh. Kết quả, ly nước chỉ sóng sánh nhẹ, văng vài giọt lác đác lên vai áo của Thẩm Yên, trông chẳng khác nào cô đang... mời rượu. "Cắt!" Đạo diễn Trương gào lên, vò đầu bứt tai. "Mộ Chi! Cô đang làm cái gì thế? Cô đang tưới cây cảnh à? Tôi cần sự bùng nổ! Sự giận dữ! Hất mạnh vào! Tạt thẳng vào mặt ấy!" Mộ Chi giật mình, vội vàng hạ ly nước xuống, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Cô cúi đầu, theo thói quen lịch sự định mở miệng xin lỗi Thẩm Yên: "Em xin lỗi, em..." Nhưng lời xin lỗi chưa kịp thốt ra đã bị ánh mắt nghiêm nghị của Thẩm Yên chặn lại. Thẩm Yên không hề lau những giọt nước trên vai, cô nhìn thẳng vào Mộ Chi, không còn chút ý cười nào. "Mộ Chi, chúng ta đang làm việc. Sự nhân từ của em lúc này là sự tàn nhẫn với cả đoàn phim. Em không dám tạt mạnh, chúng ta sẽ phải quay đi quay lại nhiều lần. Em muốn chị phải dầm nước cả buổi chiều sao?" Giọng nói của Thẩm Yên không lớn, nhưng đanh thép và lạnh lùng, mang đầy tính răn đe của một tiền bối trong nghề. Mộ Chi sững người, lần đầu tiên cảm nhận được sức nặng của hai chữ "chuyên nghiệp". Không khí trường quay trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Chuyên viên trang điểm vội vàng chạy vào dặm lại phấn và lau khô những giọt nước vương trên cổ Thẩm Yên, tiếng thở dài khe khẽ của cô ấy như tảng đá đè nặng lên tâm trí Mộ Chi. "Lần thứ hai! Chuẩn bị... Action!" Lâm Mộ Chi cắn chặt môi, cố gắng thôi miên bản thân rằng người đứng trước mặt mình là kẻ thù không đội trời chung. Cô nâng ly nước lên, dồn hết sức lực vào cánh tay. "Hất đi! Mộ Chi, mày làm được mà! Chỉ là hất nước thôi!" Cánh tay cô vung ra. Nhưng ngay tại khoảnh khắc ly nước rời khỏi quỹ đạo an toàn, tiềm thức về những bài học lễ nghi gia tộc lại trỗi dậy như một con phanh tự động. Cổ tay cô cứng đờ, ngón tay vô thức siết lại để giữ ly nước thăng bằng. Kết quả, thay vì một cú tạt nước mạnh mẽ như thác đổ, ly nước chỉ hất ra một đường vòng cung yếu ớt, rơi bộp xuống ngực áo của Thẩm Yên, ướt đẫm một mảng lớn nhưng hoàn toàn không chạm tới khuôn mặt. "Cắt! Cắt! Cắt!" Đạo diễn Trương ném mạnh kịch bản xuống đất, khuôn mặt đỏ gay vì tức giận. "Mộ Chi! Cô đang làm cái quái gì vậy? Cô đang tưới hoa hay đang mời rượu giao bôi? Tôi cần sự sỉ nhục! Sự chà đạp! Tại sao tay cô cứ rụt lại như bị điện giật thế hả?" Mộ Chi đứng chôn chân tại chỗ, mặt cắt không còn giọt máu. Cô nhìn chiếc váy trắng tinh khôi của Thẩm Yên giờ đã loang lổ vết nước màu đỏ, cảm giác tội lỗi trào dâng khiến cô muốn bật khóc. "Em... em xin lỗi. Tay em nó không nghe lời..." Thẩm Yên lúc này đã ướt nhẹp, mái tóc dính bết vào má. Nhưng cô không hề tỏ ra khó chịu hay than vãn về sự ướt át đó. Ngược lại, cô bước tới gần Mộ Chi, ánh mắt sắc bén và lạnh lùng như dao cạo, hoàn toàn rũ bỏ hình ảnh người chị em thân thiết lúc ăn trưa. "Mộ Chi, nhìn thẳng vào mắt chị." Thẩm Yên ra lệnh, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy lực. Mộ Chi run rẩy ngẩng đầu lên. "Em đang sợ làm đau chị? Hay em sợ làm xấu hình ảnh tiểu thư thanh lịch của mình?" Thẩm Yên hỏi dồn, không cho Mộ Chi cơ hội trốn tránh. "Đây là phim trường, không phải tiệc trà chiều. Khán giả bỏ tiền ra rạp là để xem kịch tính, xem xung đột, không phải xem hai con ma nơ canh khách sáo với nhau. Nếu em không thể tạt nước vào mặt chị, thì chị sẽ phải đứng đây dầm mình ướt sũng cho đến khi trời tối. Đó mới là sự tàn nhẫn thực sự của em." Từng lời nói của Thẩm Yên như những mũi kim châm vào lòng tự trọng của Mộ Chi. Cô nhìn sang bên cánh gà, thấy Tần Vi đang nhìn đồng hồ, vẻ mặt báo hiệu rằng thời gian và sự kiên nhẫn của mọi người đều có giới hạn. Mộ Chi hít một hơi thật sâu, bàn tay cầm ly nước siết chặt đến mức đốt ngón tay trắng bệch. Cô hiểu rằng mình không thể dùng tư duy của người bình thường để diễn cảnh này. Cô không biết cách thô lỗ, cô không biết cách chợ búa. Vậy thì cô phải làm gì? Trong khoảnh khắc bế tắc tột độ, một hình ảnh bỗng lóe lên trong đầu Mộ Chi. Đó là hình ảnh của người phụ nữ quyền lực nhất mà cô từng biết. Người chưa bao giờ to tiếng, chưa bao giờ dùng từ ngữ thô tục, nhưng mỗi cử chỉ, mỗi ánh mắt đều khiến người đối diện phải run sợ và cảm thấy mình nhỏ bé như hạt bụi. Đó là Đại tỷ Lâm Mộ Băng. Mộ Chi nhớ lại cảnh chị cả sa thải một giám đốc cấp cao tham ô. Chị ấy không hề tức giận, không hề đập bàn ghế. Chị ấy chỉ cầm ly rượu vang lên, lắc nhẹ, rồi nhìn kẻ đó bằng ánh mắt của một nữ vương nhìn xuống kẻ tôi tớ phạm sai lầm, sau đó ra lệnh cho bảo vệ lôi đi với vẻ khinh miệt tột cùng. "Đúng rồi! Mình không cần phải diễn vai ác nữ thô lỗ. Mình sẽ diễn vai kẻ bề trên trừng phạt kẻ dưới! Mình sẽ mượn khí thế của chị cả!" Đôi mắt Mộ Chi bỗng chốc thay đổi. Sự lo lắng, sợ hãi biến mất, thay vào đó là một sự lạnh lẽo, tĩnh lặng đến rợn người. Cô ngẩng đầu lên, sống lưng thẳng tắp, khí chất tiểu thư yếu đuối ban nãy đã hoàn toàn bị thay thế bởi sự kiêu ngạo lạnh lùng của một người nắm quyền sinh sát. Cô quay sang đạo diễn Trương, giọng nói bình thản nhưng vang vọng: "Đạo diễn, cho tôi thêm một cơ hội cuối cùng. Lần này, tôi sẽ không để mọi người thất vọng." "Action!" Tiếng hô của đạo diễn Trương vừa dứt, không khí xung quanh Lâm Mộ Chi dường như đông cứng lại. Cô không còn là cô diễn viên mới lóng ngóng ban nãy nữa. Sống lưng cô thẳng tắp, cằm hơi hất lên, đôi mắt phượng khẽ nheo lại, nhìn Thẩm Yên đang đứng đối diện không phải như nhìn một con người, mà như nhìn một hạt bụi bẩn thỉu bám trên đôi giày cao gót đắt tiền của mình. Trong đầu Mộ Chi lúc này chỉ tồn tại duy nhất một hình ảnh: Đại tỷ Lâm Mộ Băng đang ngồi trên ghế chủ tịch, lạnh lùng ký quyết định sa thải một kẻ phản bội. "Mình là Lâm Mộ Băng. Mình là nữ vương. Kẻ trước mặt không xứng đáng để mình động tay, nhưng bắt buộc phải loại bỏ." Mộ Chi chậm rãi bước tới. Tiếng gót giày gõ xuống sàn gỗ tạo nên nhịp điệu cộp... cộp... đều đặn, chậm rãi nhưng mang theo áp lực nghẹt thở, khiến tim của những người đứng xem cũng bất giác đập nhanh hơn. Thẩm Yên, dù là diễn viên gạo cội, trong khoảnh khắc đó cũng cảm nhận được một luồng hàn khí chạy dọc sống lưng. Ánh mắt của cô gái trẻ trước mặt quá đỗi xa lạ, quá đỗi cao ngạo, khiến cô theo bản năng lùi lại nửa bước, ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi chân thật mà không cần phải diễn. Mộ Chi dừng lại cách Thẩm Yên đúng một sải tay. Cô không hét lên giận dữ như đạo diễn yêu cầu lúc đầu, cũng không tỏ ra hung hăng chợ búa. Cô chỉ đơn giản là nâng ly nước lên, động tác nhẹ nhàng và tao nhã như đang nâng ly chúc rượu trong một buổi tiệc thượng lưu. Khóe môi Mộ Chi khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười nhạt đầy khinh miệt. "Cô nghĩ mình là ai?" Giọng nói của cô trầm thấp, êm tai nhưng lạnh buốt. Ngay sau câu thoại đó, cổ tay Mộ Chi khẽ chuyển động. Không phải là cú vung tay thô lỗ dùng sức của bắp tay, mà là một cú hất cổ tay điệu nghệ, dứt khoát và đầy uy lực. Vút. Dòng nước màu đỏ bay ra khỏi ly, vẽ nên một đường vòng cung tuyệt đẹp dưới ánh đèn phim trường, rồi đáp thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của Thẩm Yên. Nước bắn tung tóe, chảy dài xuống cằm và cổ áo của vị Ảnh hậu. Thẩm Yên sững sờ, đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt mở to bàng hoàng. Cú tạt nước này không đau về thể xác, nhưng sự sỉ nhục trong cách thực hiện của nó lại đau thấu tâm can. Chưa dừng lại ở đó, sau khi hất nước xong, Mộ Chi vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh. Cô từ tốn rút chiếc khăn tay lụa trong túi áo ra, lau nhẹ những ngón tay cầm ly, sau đó thản nhiên thả chiếc khăn rơi xuống đất, ngay dưới chân Thẩm Yên. Hành động đó như một lời tuyên bố không lời: Đến cái ly chạm vào cô cũng làm bẩn tay tôi. "Cắt!" Tiếng hô của đạo diễn Trương vang lên như sấm rền, phá tan bầu không khí ngột ngạt. Ông ta nhảy cẫng lên khỏi ghế, hai tay vung lên trời đầy phấn khích. "Tuyệt phẩm! Trời ơi là tuyệt phẩm! Cái cú hất cổ tay đó! Cái hành động lau tay đó! Quá sức quý tộc! Quá sức tàn nhẫn! Đây chính là ác nữ mà tôi tìm kiếm bấy lâu nay!" Ngay khi nghe tiếng "Cắt", "Nữ vương băng giá" Lâm Mộ Băng lập tức biến mất. Mộ Chi rùng mình một cái, "linh hồn" thoát xác trở về làm con cá mặn ngây thơ. Nhìn thấy Thẩm Yên ướt sũng trước mặt, Mộ Chi hoảng hốt vứt luôn cái ly, lao tới ríu rít: "Chị Thẩm Yên! Chị có sao không? Em... em lỡ tay... à không, em cố ý... ý em là em diễn hơi quá..." Thẩm Yên vuốt nước trên mặt, bật cười thành tiếng. Cô đưa tay vỗ nhẹ lên vai Mộ Chi, ánh mắt ánh lên sự tán thưởng nồng nhiệt. "Không sao, em làm tốt lắm! Cú vừa rồi khiến chị sởn cả gai ốc. Em thực sự dọa chị sợ đấy. Cảm giác như chị vừa đắc tội với một bà hoàng vậy." Mộ Chi thở phào nhẹ nhõm, cười tít mắt: "May quá, em cứ sợ chị giận." Ở phía xa, Tần Vi đẩy gọng kính, cúi đầu ghi chép vào máy tính bảng. Khóe môi cô hiếm hoi nhếch lên một nụ cười mờ nhạt khó phát hiện.