Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 7: CHƯƠNG 7: BỮA CƠM HỘP ĐẦU ĐỜI

Mười hai giờ trưa, tiếng loa thông báo nghỉ ăn trưa vừa vang lên, cả phim trường nhốn nháo hẳn lên như ong vỡ tổ. Mùi thức ăn từ khu vực hậu cần bay ra nồng nặc, nhưng đó không phải là mùi bò Wagyu nướng hay súp vi cá mà Mộ Chi vẫn thường ngửi thấy ở nhà ăn dành cho lãnh đạo cấp cao của tập đoàn. Đó là mùi dầu mỡ chiên đi chiên lại nhiều lần, mùi gia vị nêm nếm quá tay đặc trưng của các quán cơm bình dân. Lâm Mộ Chi ngồi trên chiếc ghế nhựa thấp tè ở góc sân, đôi chân dài miên man phải gập lại một cách khổ sở. Cô ngước mắt nhìn Tần Vi đầy hy vọng, chờ đợi một phép màu. "Biết đâu chị ấy sẽ lôi từ trong túi xách ra một hộp cơm bento cao cấp do đầu bếp riêng chuẩn bị? Dù sao thì mình cũng là Tứ tiểu thư cơ mà." Nhưng Tần Vi đã dập tắt hy vọng đó một cách tàn nhẫn. Cô đưa cho Mộ Chi một hộp xốp trắng toát, bên trên còn dính vài hạt cơm khô khốc, kèm theo một đôi đũa tre dùng một lần loại rẻ tiền nhất, tưa ra những xớ gỗ nhỏ xíu. "Bữa trưa của cô." Tần Vi nói ngắn gọn. Mộ Chi đón lấy hộp cơm nhẹ bẫng, tay run run mở nắp ra. Đập vào mắt cô là một "bữa tiệc" màu sắc ảm đạm: Một phần cơm trắng đã nguội ngắt và đóng cục lại; một nhúm rau cải xào đã ngả sang màu vàng úa, sũng nước; và "ngôi sao" của bữa ăn là hai miếng thịt kho tàu với tỉ lệ chín phần mỡ một phần nạc, đang rung rinh núng nính như thách thức thị giác của cô. Mộ Chi nuốt nước bọt, nhưng không phải vì thèm, mà vì cơn buồn nôn đang dâng lên tận cổ họng. "Chị Tần Vi..." Mộ Chi ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh ngấn nước. "Em có thể không ăn được không? Hoặc em tự bỏ tiền túi gọi đồ ăn ngoài được không? Em thấy trên mạng có tiệm salad được đánh giá cao gần đây..." "Không được." Tần Vi lạnh lùng cắt ngang, giọng nói đều đều như máy đọc văn bản luật. "Thứ nhất, điều kiện của Chủ tịch là cô phải tự lo liệu chi phí sinh hoạt bằng cát-xê. Cát-xê của cô chưa nhận được, tiền túi đã bị khóa, cô lấy gì để mua salad? Thứ hai, đồ ăn bên ngoài không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nguy cơ ngộ độc cao hơn hộp cơm này 30%. Thứ ba, ăn cơm hộp cùng đoàn phim là cách tốt nhất để cô hòa nhập và hiểu được tâm lý nhân vật nghèo khổ." Mộ Chi nhìn chằm chằm vào miếng thịt mỡ trắng hếu, thầm nghĩ nếu ăn miếng này vào thì cô sẽ phải chạy bộ ba tiếng đồng hồ mới tiêu hao hết calo. "Chị cả ơi, chị ác lắm. Chị đang muốn em chết vì mỡ máu đúng không?" Nhưng dưới ánh mắt sắc như dao cau của Tần Vi, Mộ Chi không dám ho he nửa lời. Cô cầm đôi đũa tre lên, hai tay chà xát vào nhau để làm sạch dằm gỗ, động tác tao nhã như đang chuẩn bị thưởng thức tiệc trà chiều hoàng gia. Cô gắp một hạt cơm lên đưa vào miệng, nhai trệu trạo. Cơm khô khốc, cứng ngắc như sỏi đá. Mộ Chi nhắm mắt lại, tưởng tượng mình đang ăn cơm niêu thượng hạng như ở nhà. "Đây là thử thách. Đây là trải nghiệm thực tế. Muốn làm diễn viên giỏi phải biết ăn cơm hộp." Mộ Chi tự thôi miên bản thân, nước mắt chảy ngược vào trong. Xung quanh cô, các diễn viên quần chúng khác đang ăn ngon lành, tiếng nhai nuốt rào rào khiến cái bụng đói meo của cô càng thêm biểu tình dữ dội. Lâm Mộ Chi nhìn chằm chằm vào miếng thịt kho tàu núng nính mỡ trong hộp cơm, cảm giác như đang đấu mắt với một sinh vật ngoài hành tinh. Với chế độ ăn uống healthy (lành mạnh) nghiêm ngặt mà cô tuân thủ từ bé, lượng cholesterol trong miếng thịt này đủ để cô lên cơn ác mộng suốt ba đêm liền. "Không thể ăn được. Nhưng nếu bỏ đi thì Tần Vi sẽ ghi vào sổ đen tội lãng phí lương thực. Phải tìm cách tiêu thụ nó." Đôi mắt phượng sắc sảo của Mộ Chi lướt nhanh qua khu vực ăn uống như một chiếc radar tìm kiếm mục tiêu. Ánh mắt cô dừng lại ở một cậu thanh niên trẻ măng ngồi cách đó không xa. Cậu ta mặc bộ đồ lính gác thời dân quốc, bụi bặm lem luốc, đang và vội hộp cơm của mình với tốc độ ánh sáng. Chỉ trong chớp mắt, hộp cơm của cậu ta đã sạch trơn, nhưng ánh mắt vẫn còn lưu luyến nhìn sang hộp cơm của người khác, rõ ràng là chưa đủ no. Mộ Chi mỉm cười, một nụ cười đạt chuẩn xã giao của giới thượng lưu. Cô nhẹ nhàng bưng hộp cơm đứng dậy, bước tới chỗ cậu thanh niên. "Chào cậu." Giọng nói êm ái như gió mùa thu khiến cậu diễn viên quần chúng giật mình ngẩng đầu lên. Cậu ta ngơ ngác nhìn cô gái xinh đẹp trong chiếc váy đỏ rực rỡ đang đứng trước mặt mình, miệng vẫn còn dính vài hạt cơm. "Chị... chị gọi em ạ?" Mộ Chi gật đầu, ánh mắt ánh lên vẻ quan tâm chân thành (dù mục đích chính là tống khứ miếng thịt). Cô dùng đôi đũa sạch của mình, khéo léo gắp hai miếng thịt mỡ to nhất trong hộp sang hộp của cậu ta. Động tác của cô dứt khoát, gọn gàng và đầy sự trân trọng, như thể cô đang ban tặng huân chương danh dự chứ không phải miếng thịt thừa. "Lúc nãy tôi thấy cậu diễn cảnh ngã lăn xuống đất rất nhiệt tình, chắc chắn là tốn nhiều sức lực lắm. Tôi đang phải giữ dáng để lát nữa quay cảnh toàn thân, không được nạp quá nhiều calo. Phần 'năng lượng thiết yếu' này, nhường lại cho cậu tẩm bổ nhé." Cậu thanh niên nhìn hai miếng thịt nằm gọn trong hộp cơm của mình, đôi mắt sáng rực lên như đèn pha ô tô. Đối với một diễn viên đóng thế lương ba cọc ba đồng, được ăn thêm thịt là một niềm hạnh phúc lớn lao. "Cảm ơn chị! Chị tốt bụng quá! Em đang đói run cả tay chân đây." Cậu ta rối rít cảm ơn, rồi gắp miếng thịt đưa lên miệng ăn ngon lành. Những diễn viên quần chúng xung quanh thấy vậy cũng nhìn Mộ Chi với ánh mắt thiện cảm hơn hẳn. Trong cái chốn phim trường mạnh ai nấy sống này, một cô gái xinh đẹp lại chịu nhường phần ăn ngon nhất của mình cho người khác quả là hiếm thấy. "Cô ấy không chảnh chọe như vẻ bề ngoài nhỉ." "Ừ, vừa xinh vừa tốt tính." Mộ Chi nghe được những lời bàn tán xì xào thì thầm đắc ý trong lòng. Cô quay trở lại chỗ ngồi, nhìn hộp cơm giờ chỉ còn lại rau luộc và ít cơm trắng, cảm thấy nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng ngàn cân. Cô liếc nhìn về phía Tần Vi. Tần Vi vẫn đứng đó, tay cầm bình nước ép cần tây dự phòng, ánh mắt sau lớp kính lóe lên tia đánh giá. Rõ ràng, hành động "tái phân phối tài nguyên" vừa rồi của Mộ Chi đã lọt vào mắt cô. Tuy nhiên, vì Mộ Chi đã dùng lý do "giữ dáng" rất hợp lý và còn tạo được hiệu ứng quan hệ công chúng tốt, nên Tần Vi không có lý do gì để bắt bẻ. Mộ Chi thở phào, bắt đầu nhai từng cọng rau cải luộc một cách kiên nhẫn. "Ít ra thì rau cải cũng nhiều chất xơ, tốt cho tiêu hóa. Coi như đang ăn salad luộc vậy." Đúng lúc Mộ Chi đang cố gắng nuốt trôi miếng cơm khô khốc cuối cùng, một mùi hương nước hoa dịu nhẹ, thanh lịch bỗng thoảng qua, át đi mùi dầu mỡ xung quanh. Một bóng người mảnh mai ngồi xuống chiếc ghế nhựa trống bên cạnh cô. "Em đang phải giảm cân sao?" Mộ Chi quay sang, bắt gặp nụ cười rạng rỡ của Ảnh hậu Thẩm Yên. Trên tay Thẩm Yên cũng là một hộp cơm giống hệt mọi người, nhưng cô ấy ăn một cách ngon lành, không hề tỏ vẻ khó chịu. Nghe câu hỏi quan tâm của Thẩm Yên, Lâm Mộ Chi khẽ gật đầu, nở một nụ cười gượng gạo đầy cam chịu. Cô dùng đũa chọc chọc vào bát cơm trắng khô khốc, giọng điệu nửa đùa nửa thật. "Vâng ạ, cơ địa em thuộc dạng 'hít không khí cũng béo'. Hơn nữa, dạ dày em hơi kén cá chọn canh, nhìn thấy mỡ là tự động biểu tình, nên đành phải nhường lại cho người cần nó hơn." Thẩm Yên bật cười khẽ, ánh mắt nhìn cô gái trẻ trước mặt càng thêm phần thiện cảm. Trong giới giải trí đầy rẫy những người tranh giành từng chút quyền lợi, việc Mộ Chi biết cách nhường nhịn và cư xử khéo léo như vậy khiến Thẩm Yên cảm thấy rất dễ chịu. Cô gắp một miếng súp lơ xanh trong phần cơm của mình, bỏ vào hộp cơm của Mộ Chi. "Vậy ăn thêm chút rau đi. Súp lơ này chị luộc ở nhà mang đi, đảm bảo không có mỡ." Mộ Chi nhìn miếng súp lơ xanh mướt nằm gọn gàng trên bát cơm trắng, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Cô ngước nhìn Thẩm Yên, cảm giác như đang nhìn thấy thiên thần giáng thế. "Người đẹp, chị đừng tốt với em như thế. Em sẽ đổ chị mất thôi!" Thẩm Yên lấy khăn giấy lau miệng, sau đó rút chiếc điện thoại từ trong túi xách ra. Cô nhìn Mộ Chi, giọng nói tự nhiên và thân thiện như đang nói chuyện với một người bạn lâu năm. "Mộ Chi này, chiều nay chúng ta có cảnh diễn đôi khá nặng đô. Chị muốn bàn bạc trước với em một chút về cách phối hợp để tránh phải quay lại nhiều lần. Hay là chúng ta kết bạn WeChat đi? Có gì tiện trao đổi." Mộ Chi đang nhai miếng súp lơ thì sững người, suýt chút nữa mắc nghẹn. Đôi mắt cô mở to hết cỡ, không dám tin vào tai mình. Một Ảnh hậu hạng A, người có hàng chục triệu người theo dõi trên mạng xã hội, lại chủ động xin WeChat của một diễn viên quần chúng vô danh như cô sao? Bình thường, người mới như cô muốn xin số của Thẩm Yên còn khó hơn lên trời, vậy mà giờ đây cơ hội lại tự dâng đến tận miệng. "Dạ? Kết bạn ạ? Được chứ ạ! Rất sẵn lòng ạ!" Mộ Chi vội vàng buông hộp cơm xuống, luống cuống lau tay vào khăn giấy rồi rút chiếc điện thoại của mình ra. Cô nhanh chóng mở mã QR cá nhân, đưa về phía Thẩm Yên với vẻ mặt hớn hở như đứa trẻ được cho kẹo. Ting. Tiếng thông báo kết bạn thành công vang lên giòn giã. Trên màn hình điện thoại của Mộ Chi hiện lên avatar của Thẩm Yên – một bức ảnh nghệ thuật đen trắng đầy khí chất. Còn avatar của Mộ Chi... là hình một con mèo béo đang nằm ngửa bụng ngủ say sưa trên đống tiền vàng. Thẩm Yên nhìn avatar của Mộ Chi thì không nhịn được cười, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết. "Avatar đáng yêu lắm, rất hợp với tính cách của em." Mộ Chi đỏ mặt, gãi đầu ngượng ngùng. Cô vừa định mở miệng khen lại avatar của đàn chị thì một bóng đen quen thuộc lại bao trùm lấy hai người. Tần Vi đã đứng ngay sau lưng Mộ Chi từ lúc nào. Ánh mắt sau lớp kính của cô lướt qua màn hình điện thoại, xác nhận việc kết bạn đã hoàn tất, rồi dừng lại trên khuôn mặt đang cười nói của Mộ Chi. "Thưa cô chủ, và cô Thẩm." Giọng Tần Vi vang lên, cắt đứt bầu không khí vui vẻ. "Đã hết giờ nghỉ trưa. Đạo diễn Trương đang yêu cầu tập trung để chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo. Xin hãy cất điện thoại và quay trở lại trạng thái làm việc." Tuy lời nói nghiêm khắc, nhưng trong thâm tâm, Tần Vi thầm gật đầu đánh giá cao bước tiến này. Nhiệm vụ của cô là giám sát, nhưng cũng là hỗ trợ Mộ Chi phát triển. Việc thiết lập mối quan hệ với một ngôi sao có hình ảnh sạch và thực lực như Thẩm Yên là một nước đi chiến lược vô cùng khôn ngoan, có lợi cho con đường sự nghiệp sau này của Mộ Chi. Xem ra, cô chủ nhỏ ngốc nghếch này cũng có chút vận may của người ngốc. Mộ Chi nghe tiếng Tần Vi thì phản xạ có điều kiện, lập tức thu điện thoại lại, đứng bật dậy. "Vâng! Em đi ngay đây!" Cô quay sang Thẩm Yên, vẫy tay chào tạm biệt rồi lẽo đẽo chạy theo Tần Vi về phía phim trường, để lại hộp cơm dở dang trên ghế đá. Thẩm Yên nhìn theo bóng lưng của hai người, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt hẳn. Cô lắc đầu nhẹ, thì thầm một mình. "Cô bé đó... thú vị hơn mình tưởng. Mong là chiều nay em ấy sẽ không bị mình dọa khóc."