Chương 6: CHƯƠNG 6: ÁC MỘNG MỘT CẢNH QUAY
"Cắt! Làm lại!" Tiếng hô của đạo diễn Trương vang lên lần thứ mười hai trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ. Ông ta vò đầu bứt tai, chỉ trỏ vào màn hình monitor với vẻ mặt chưa hài lòng. "Mộ Chi, cái ánh mắt của cô lúc đưa quả nho vào miệng cần phải hờ hững hơn nữa! Cô phải làm sao để khán giả thấy rằng, đối với cô, quả nho nhập khẩu này cũng chỉ là thứ tầm thường, ăn cho vui miệng chứ không phải vì đói. Hiểu không? Lại lần nữa!" Lâm Mộ Chi ngồi trên ghế sofa, tay vẫn giữ nguyên tư thế cầm chùm nho lơ lửng giữa không trung. Cô khẽ gật đầu, nở một nụ cười chuyên nghiệp đến mức cứng đờ, nhưng trong lòng thì đang gào thét thảm thiết. "Hờ hững sao? Ông thử ăn mười hai chùm nho liên tục xem có hờ hững được không hay là muốn nôn ra ngay lập tức?" Vấn đề không nằm ở kỹ năng diễn xuất của Mộ Chi, mà nằm ở chính đạo cụ. Chùm nho tím mọng nước ban đầu, sau khi nằm dưới ánh đèn cao áp công suất lớn chiếu thẳng vào suốt một tiếng đồng hồ, giờ đây đã nóng hầm hập. Những quả nho bắt đầu mềm nhũn, chảy nước, và tệ hơn là lớp vỏ của chúng đã bị hàng chục ngón tay của nhân viên hậu cần chạm vào để chỉnh sửa vị trí. Đối với một người mắc bệnh sạch sẽ nhẹ và có khẩu vị tinh tế như Mộ Chi, việc phải nuốt thứ trái cây "kém phẩm chất" này là một cực hình. "Action!" Mộ Chi hít sâu một hơi, cố nén cơn buồn nôn đang dâng lên trong dạ dày. Cô đưa tay bứt một quả nho đưa lên miệng. Cảm giác mềm oặt, ấm nóng của quả nho chạm vào đầu lưỡi khiến da gà toàn thân cô nổi lên, còn kinh khủng hơn cả cảm giác mặc chiếc váy ngứa ngáy ban nãy. Nhưng vì camera đang quay cận cảnh, Mộ Chi buộc phải giữ cơ mặt không được nhăn nhó. Cô khép hờ đôi mắt, nuốt trọng quả nho mà không dám nhai, cổ họng khẽ chuyển động một cách tao nhã. Sau đó, cô mở mắt ra, nhìn về phía ống kính với ánh mắt xa xăm, vô hồn. "Ôi, cuộc đời này thật vô vị. Cũng giống như quả nho nóng hổi này vậy." Đó là suy nghĩ thật của cô lúc này. "Cắt!" Đạo diễn Trương hét lên, nhưng lần này giọng điệu có vẻ phấn khích hơn. "Tốt hơn rồi! Cái ánh mắt 'chán ghét thế tục' đó rất đạt! Nhưng ánh sáng hắt vào má trái hơi chói. Tổ ánh sáng đâu, chỉnh lại tấm hắt sáng đi! Mộ Chi, chuẩn bị ăn quả tiếp theo nhé!" Mộ Chi nghe xong mà muốn ngất xỉu ngay tại chỗ. Cô liếc mắt nhìn về phía góc phim trường, nơi Tần Vi đang đứng khoanh tay, gương mặt lạnh băng như tảng đá. Mộ Chi hy vọng người quản lý sẽ can thiệp, yêu cầu đổi đạo cụ mới hoặc cho cô nghỉ giải lao. Nhưng Tần Vi chỉ nhàn nhạt nhìn lại cô, rồi đưa tay chỉ vào đồng hồ đeo tay, ý bảo: Vẫn đang trong giờ làm việc, cấm kêu ca. Mộ Chi tuyệt vọng quay lại nhìn chùm nho. Trong mắt cô lúc này, nó không phải là trái cây nữa, mà là những viên đạn tím đang chờ đợi để tấn công dạ dày cô. "Chị cả ơi, em sai rồi. Em muốn về làm báo cáo tài chính. Em thà nhìn số liệu còn hơn phải ăn nho nóng..." Ngay khi ngón tay run rẩy của Lâm Mộ Chi chạm vào quả nho thứ mười bốn, một giọng nói trong trẻo và êm dịu như tiếng suối chảy vang lên từ phía sau monitor, cắt ngang bầu không khí căng thẳng của trường quay. "Đạo diễn Trương, xin chờ một chút." Mọi người đồng loạt quay đầu lại. Từ trong khu vực nghỉ ngơi dành riêng cho diễn viên chính, một cô gái trẻ bước ra. Cô mặc bộ váy trắng tinh khôi, mái tóc đen dài buông xõa tự nhiên, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp thanh lịch và cuốn hút khó cưỡng. Đó chính là Thẩm Yên – Ảnh hậu trẻ tuổi, nữ chính của bộ phim và cũng là ngôi sao hạng A được săn đón nhất hiện nay. Khác với vẻ kiêu kỳ của những ngôi sao khác, Thẩm Yên luôn mang đến cho người đối diện cảm giác gần gũi và dễ chịu như gió xuân. Cô mỉm cười bước đến bên cạnh đạo diễn Trương, nhẹ nhàng chỉ tay vào màn hình monitor. "Đạo diễn, anh không thấy chùm nho này đã bị héo rồi sao? Dưới ánh đèn mạnh thế này, vỏ nho bắt đầu nhăn nheo và xỉn màu. Nếu quay cận cảnh, khán giả sẽ soi ra lỗi đạo cụ ngay, lúc đó sẽ ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ của cả khung hình." Đạo diễn Trương nheo mắt nhìn kỹ lại màn hình, rồi vỗ đùi đánh đét một cái. "Thẩm Yên nói đúng! Sao tôi lại không nhận ra nhỉ? Nho héo thế này thì làm sao ra dáng tiểu thư quyền quý được!" Ông ta quay sang hét lớn với tổ hậu cần: "Đạo cụ đâu! Mau thay chùm nho mới! Chọn chùm nào to nhất, tươi nhất mang ra đây! Cho diễn viên nghỉ giải lao 10 phút!" Hai chữ "giải lao" vang lên như tiếng chuông thánh đường cứu rỗi linh hồn Lâm Mộ Chi. Cô thả lỏng cơ thể, buông chùm nho "độc hại" xuống đĩa, cảm giác như vừa trút được gánh nặng ngàn cân. Thẩm Yên không quay về ghế nghỉ của mình ngay mà bước thẳng về phía bộ sofa nơi Mộ Chi đang ngồi. Trên tay cô cầm một chai nước khoáng lạnh còn đọng những giọt nước li ti bên ngoài vỏ. "Em uống chút nước đi." Thẩm Yên đưa chai nước cho Mộ Chi, giọng nói dịu dàng đầy quan tâm. "Chị quan sát em nãy giờ. Ăn liên tục đống nho nóng dưới đèn cao áp chắc chắn rất khó chịu. Em nôn ra được thì cứ nôn, đừng cố nuốt, hại dạ dày lắm." Mộ Chi ngẩng đầu lên, sững sờ nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt. Trong khoảnh khắc đó, cô cảm thấy Thẩm Yên không phải là con người, mà là Bồ Tát sống tái thế để cứu khổ cứu nạn cho chúng sinh. Hào quang tỏa ra từ người chị ấy chói lòa đến mức làm lu mờ cả mấy cái đèn cao áp kia. "Cảm ơn... cảm ơn chị." Mộ Chi đỡ lấy chai nước, cảm động đến mức suýt rơi nước mắt. Cô vặn nắp chai, uống một ngụm lớn. Dòng nước mát lạnh trôi tuột xuống cổ họng, cuốn trôi đi cái vị ngọt lợ buồn nôn của nho nóng, khiến cô tỉnh táo lại đôi chút. "Trời ơi, trên đời này vẫn còn người tốt! Chị ấy không những xinh đẹp, diễn hay mà còn tốt bụng nữa. So với bà chị Tần Vi mặt lạnh kia thì đúng là một trời một vực." Mộ Chi lén lút liếc nhìn về phía Tần Vi – người vẫn đang đứng bất động như tượng ở góc phòng – rồi quay sang nhìn Thẩm Yên với ánh mắt long lanh đầy ngưỡng mộ. "Em tên là Mộ Chi đúng không? Chị là Thẩm Yên." Thẩm Yên mỉm cười, tự nhiên ngồi xuống mép ghế sofa bên cạnh Mộ Chi, hoàn toàn không để ý đến chiếc váy hàng hiệu của mình có thể bị nhăn. "Lúc nãy chị thấy em diễn cảnh bước đi rất tốt. Thần thái đó không phải ai cũng diễn ra được đâu, kể cả diễn viên chuyên nghiệp. Em học diễn xuất ở đâu vậy?" Mộ Chi đỏ mặt, ấp úng. Cô không thể nói rằng đó là dáng đi của một người đang bị ngứa điên cuồng vì mặc đồ bẩn được. "Dạ... em... em tự học thôi ạ. Chủ yếu là do... hoàn cảnh đưa đẩy." Thẩm Yên bật cười khúc khích, tiếng cười giòn tan xóa tan đi khoảng cách giữa một ngôi sao lớn và một diễn viên quần chúng vô danh. "Em thú vị thật đấy. Cố lên nhé, cảnh quay sắp tới chúng ta sẽ diễn chung. Chị rất mong chờ được 'đối đầu' với cô tiểu thư kiêu kỳ như em." Lời động viên của Thẩm Yên như một liều doping tinh thần cực mạnh. Mộ Chi siết chặt chai nước trong tay, thầm nhủ với lòng mình: "Vì chị đẹp này, mình sẽ cố gắng ăn thêm chục quả nho nữa cũng được!" Nhân viên đạo cụ hối hả chạy đi tìm chùm nho mới, để lại một khoảng lặng quý giá giữa phim trường ồn ào. Thẩm Yên vẫn ngồi đó, dáng vẻ tao nhã nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ mệt mỏi được giấu kín sau lớp trang điểm hoàn hảo. "Thực ra chị rất ghen tị với em." Thẩm Yên bỗng nhiên thì thầm, giọng nói nhỏ chỉ đủ để hai người nghe thấy. Lâm Mộ Chi đang uống nốt ngụm nước cuối cùng, nghe vậy thì suýt sặc. Cô trợn tròn mắt nhìn vị Ảnh hậu vạn người mê trước mặt. "Chị đùa em phải không? Em là diễn viên quần chúng đang mặc cái váy ngứa như bị ghẻ lở, còn chị là nữ chính được cả đoàn phim cung phụng. Chị ghen tị gì với em chứ?" Thẩm Yên khẽ cười, đưa tay xoa xoa bắp chân đang sưng lên vì phải đứng trên đôi giày cao gót mười phân suốt ba tiếng đồng hồ buổi sáng. "Ít nhất thì vai của em được nằm sofa." Thẩm Yên nháy mắt tinh nghịch. "Sáng nay chị phải quay cảnh đứng chờ nam chính dưới mưa nhân tạo. Dù là nước ấm nhưng ngâm mình lâu cũng khiến xương cốt rã rời. Làm nghề này là vậy đấy, khán giả chỉ thấy lụa là gấm vóc, còn chúng ta thì bán sức lao động không khác gì công nhân bốc vác đâu." Câu nói đùa của Thẩm Yên khiến Mộ Chi ngẩn người. Trước giờ cô vẫn nghĩ làm diễn viên là việc nhẹ lương cao, chỉ cần xinh đẹp là được. Nhưng nhìn quầng thâm mờ nhạt dưới mắt Thẩm Yên và cách chị ấy lén đấm lưng, Mộ Chi chợt nhận ra mình đã quá ngây thơ. "Hóa ra không chỉ mình mình khổ. Ai cũng có nỗi khổ riêng, chỉ là họ giấu đi thôi." Sự oán thán trong lòng Mộ Chi bỗng vơi đi ít nhiều. Cô cảm thấy một sự đồng cảm kỳ lạ với người con gái tài sắc vẹn toàn này. Hóa ra, Thẩm Yên cũng là một "người lao động" đang bán mình cho tư bản nghệ thuật giống như cô, chỉ khác là cấp bậc cao hơn một chút. "Hai vị tiểu thư, giờ giải lao sắp hết rồi." Một giọng nói lạnh băng vang lên từ phía sau khiến cả hai giật mình quay lại. Tần Vi không biết đã đứng đó từ lúc nào, tay cầm máy tính bảng, ánh mắt sắc bén quét qua Thẩm Yên một lượt như đang thẩm định hồ sơ đối tác, sau đó dừng lại trên người Mộ Chi. "Đạo cụ mới đã chuẩn bị xong. Cô chủ, xin hãy chỉnh lại tư thế ngồi. Đừng để sự thân thiết quá mức làm xao nhãng sự tập trung vào vai diễn. Cô còn bảy cảnh quay nữa cần hoàn thành trước bữa trưa." Lời nhắc nhở của Tần Vi mang tính chất công việc thuần túy, nhưng Mộ Chi nghe ra trong đó có hàm ý cảnh cáo nhẹ nhàng: Đừng mải mê tán gẫu mà quên nhiệm vụ. Thẩm Yên ngước nhìn Tần Vi, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên và thú vị. Là người lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, cô thừa sức nhận ra khí chất của người phụ nữ mặc âu phục đen kia không hề giống một trợ lý bình thường. Đó là khí chất của người quen ra lệnh, sắc sảo và đầy quyền uy. "Trợ lý của em... cá tính thật đấy." Thẩm Yên ghé tai Mộ Chi nói nhỏ, rồi mỉm cười đứng dậy, phủi nhẹ tà váy. "Thôi, chị về vị trí đây. Cố lên nhé, đồng nghiệp mới!" Mộ Chi nhìn theo bóng lưng thướt tha của Thẩm Yên, rồi quay lại nhìn gương mặt "robot" của Tần Vi, thầm thở dài so sánh. Một bên là thiên thần dịu dàng, một bên là cai ngục lạnh lùng. Số phận của cô đúng là bi hài kịch đan xen. "Đạo cụ đã xong! Diễn viên vào vị trí!" Tiếng loa của đạo diễn Trương vang lên. Một chùm nho xanh ngắt, to tròn và tươi rói được đặt lên bàn. Mộ Chi hít sâu một hơi, điều chỉnh lại dáng ngồi, để lộ bờ vai mảnh khảnh và xương quai xanh quyến rũ. Cô cầm chùm nho lên, ánh mắt thay đổi trong tíc tắc. Không còn là cô gái Mộ Chi ngây ngô ban nãy, mà đã trở thành vị tiểu thư kiêu kỳ, chán chường và đầy khinh miệt. "Được rồi, vì nụ cười của chị đẹp Thẩm Yên, và vì để không bị bà cô Tần Vi trừ lương... Diễn thôi!"