Chương 5: CHƯƠNG 5 : CÚ SỐC ĐẦU TIÊN
Mười lăm phút sau khi ký hợp đồng, Lâm Mộ Chi được một nhân viên hậu cần dẫn vào khu vực hóa trang. Trong trí tưởng tượng phong phú của cô, phòng hóa trang của diễn viên hẳn phải là một nơi rộng rãi, sáng choang với những chiếc gương lớn viền đèn LED, hương nến thơm Jo Malone thoang thoảng và những chiếc ghế da êm ái để ngả lưng.
Nhưng thực tế lại giáng cho cô một cú tát điếng người.
Người nhân viên dẫn cô đến trước một căn lều bạt dã chiến dựng tạm bợ ở góc sân vườn biệt thự, hất hàm bảo cô vào trong thay đồ. Mộ Chi đứng chôn chân trước cửa lều, chiếc mũi cao thon gọn khẽ nhăn lại. Một thứ mùi hỗn hợp kinh hoàng xộc thẳng vào khứu giác nhạy cảm của cô. Đó là mùi keo xịt tóc rẻ tiền nồng nặc, mùi phấn trang điểm công nghiệp, mùi mồ hôi của hàng chục con người chen chúc trong không gian kín, và cả mùi cơm hộp để lâu ngày bắt đầu lên men.
"Đây là phòng thay đồ sao? Trông giống trại tị nạn hơn."
Mộ Chi thầm kêu gào trong lòng, định quay đầu bỏ chạy. Nhưng ngay lúc đó, bóng dáng lạnh lùng của Tần Vi lướt qua tầm mắt, tay cầm sổ ghi chép, nhắc nhở cô về khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng. Mộ Chi đành nín thở, lấy hết can đảm vén tấm rèm cửa bước vào.
Bên trong lều ồn ào như cái chợ vỡ. Tiếng máy sấy tóc ù ù, tiếng thợ trang điểm quát tháo người mẫu, tiếng loẹt xoẹt của quần áo ma sát vào nhau.
"Cô là người mới thế vai đúng không? Đứng ngây ra đó làm gì? Lại đây mau lên!"
Một người phụ nữ trung niên, thân hình phốp pháp, tay cầm một nắm cọ trang điểm dính đầy phấn màu vẫy tay gọi Mộ Chi. Bà ta chính là tổ trưởng tổ phục trang, người được mệnh danh là "Phù thủy thét ra lửa" của đoàn phim.
Mộ Chi rón rén bước tới, cố gắng né tránh những vệt nước bẩn dưới sàn nhà.
"Cởi đồ ra. Mặc cái này vào."
Người tổ trưởng ném về phía cô một bọc vải màu đỏ rực. Mộ Chi đưa tay đón lấy theo phản xạ, nhưng ngay khi đầu ngón tay chạm vào chất liệu vải, lông mày cô lập tức cau chặt lại.
Đây là loại vải sợi tổng hợp Polyester hạ cấp nhất, bề mặt thô ráp như giấy nhám, cứng đơ và không có chút độ rủ tự nhiên nào. Đối với một người từ nhỏ chỉ mặc lụa tơ tằm thượng hạng hoặc cotton Ai Cập chải kỹ như Mộ Chi, thứ vải này chẳng khác nào đồ lau nhà.
Nhưng điều kinh khủng hơn cả là mùi hương tỏa ra từ chiếc váy.
Mộ Chi dè dặt đưa chiếc váy lên gần mũi ngửi thử. Ngay lập tức, cô phải đưa tay bịt miệng để ngăn cơn buồn nôn trào lên cổ họng. Chiếc váy nồng nặc mùi nước hoa rẻ tiền nỗ lực che đậy mùi mồ hôi chua loét của người mặc trước đó, cộng thêm mùi ẩm mốc do bị vứt trong kho lâu ngày chưa giặt.
"Chị ơi..." Mộ Chi ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn tổ trưởng phục trang, giọng run run đầy vẻ cầu khẩn. "Chiếc váy này... hình như chưa được giặt ủi đúng quy trình? Em ngửi thấy mùi hệ sinh thái vi sinh vật đang phát triển rất mạnh mẽ trên đó."
Tổ trưởng phục trang trừng mắt nhìn cô, tay chống nạnh đầy hung dữ. Bà ta quát lớn khiến cả phòng thay đồ im bặt.
"Cô nói cái gì? Đồ diễn thì ai mà chẳng mặc chung! Cô tưởng mình là bà hoàng chắc? Có mặc nhanh lên không hay để tôi báo đạo diễn cắt vai?"
Mộ Chi cắn môi, nhìn chiếc váy đỏ rực trên tay như nhìn một quả bom sinh học. Cô quay sang tìm kiếm sự trợ giúp từ Tần Vi, hy vọng người quản lý sẽ đứng ra bảo vệ an toàn vệ sinh cho thân chủ.
Tần Vi đứng ở góc phòng, gương mặt vẫn không chút biểu cảm. Cô đẩy gọng kính, bình thản nói một câu khiến trái tim Mộ Chi tan nát.
"Thưa cô chủ, trong hợp đồng không có điều khoản quy định trang phục phải được giặt hấp bằng tinh dầu lavender. Xin cô hãy tôn trọng quy tắc nghề nghiệp và mặc nó vào trong vòng ba phút nữa. Nếu chậm trễ tiến độ quay, cô sẽ bị trừ 10% cát-xê."
Mộ Chi nghe xong mà muốn khóc không ra nước mắt. Cô nhìn chiếc váy, rồi nhìn làn da trắng mịn màng của mình, thầm nói lời xin lỗi với cơ thể ngàn vàng này.
Lâm Mộ Chi kéo tấm rèm vải bạt mỏng manh lại, tạo thành một không gian riêng tư rộng chừng một mét vuông, chật chội đến mức xoay người cũng khó. Cô cầm chiếc váy đỏ trên tay, cảm giác nặng trĩu như đang cầm một bản án chung thân.
"Hít vào... Không được, hít vào sẽ ngửi thấy mùi hôi. Phải nín thở."
Mộ Chi tự trấn an bản thân. Cô nín thở đến mức hai má phồng lên, nhắm mắt nhắm mũi cởi bỏ bộ quần áo sạch sẽ thơm tho trên người xuống, gấp gọn gàng đặt lên chiếc ghế nhựa duy nhất trong góc.
Mộ Chi nhón hai ngón tay, kẹp lấy phần dây áo của chiếc váy đỏ, rùng mình một cái rồi tròng nó vào người.
Ngay khi lớp vải thô ráp chạm vào làn da lưng trần mịn màng, Mộ Chi suýt nữa đã hét lên thất thanh. Cảm giác đó giống như có hàng ngàn con kiến lửa đang bò lổm ngổm trên người, lại giống như đang bị ai đó dùng giấy nhám chà sát lên da thịt non nớt.
"Trời ơi, ngứa quá! Đây là vải hay là lưới đánh cá vậy?"
Mộ Chi cắn chặt môi để không bật ra tiếng rên rỉ. Cô cố gắng luồn tay ra sau lưng để kéo khóa, nhưng chiếc khóa kéo rỉ sét dường như cũng muốn chống đối cô, kẹt cứng ở giữa lưng không chịu nhúc nhích.
"Chị... chị Tần Vi..." Mộ Chi thò đầu ra khỏi tấm rèm, khuôn mặt đỏ bừng vì nín thở quá lâu, giọng nói yếu ớt như mèo hen. "Cứu mạng! Cái khóa kéo này nó đình công rồi."
Tần Vi đang đứng xem giờ bên ngoài, nghe tiếng gọi liền bước tới. Nhìn thấy Mộ Chi đang loay hoay với tư thế vặn vẹo kỳ quặc, gương mặt lạnh lùng của cô khẽ giật một cái, dường như đang cố nén cười.
"Quay lưng lại." Tần Vi ra lệnh ngắn gọn.
Cô đưa tay cầm lấy con trượt khóa kéo, dùng một lực dứt khoát kéo mạnh lên trên.
Soẹt.
Chiếc váy ôm chặt lấy cơ thể Mộ Chi. Nhưng vì đường may cẩu thả, phần eo thì bó sát đến mức khó thở, trong khi phần ngực lại rộng thùng thình, còn đường viền cổ áo với những hạt cườm nhựa sắc nhọn thì cứa thẳng vào xương quai xanh của cô.
"Xong rồi." Tần Vi phủi tay như vừa hoàn thành một nhiệm vụ vặt vãnh. "Cô còn 60 giây để chỉnh trang lại đầu tóc."
Mộ Chi đứng trong rèm, hai tay không dám buông thõng xuống tự nhiên vì sợ cọ xát vào vải gây ngứa, đành phải giữ ở tư thế hơi dang ra hai bên như chim cánh cụt. Cô soi mình vào chiếc gương nhỏ nứt vỡ treo trên vách lều.
Trong gương, cô gái mặc chiếc váy đỏ rực rỡ, nhưng biểu cảm thì nhăn nhó như vừa nuốt phải mướp đắng.
"Không được! Lâm Mộ Chi, mày là thiên kim tiểu thư, dù có mặc bao tải cũng phải toát ra khí chất của nữ hoàng. Mày không được để cái váy ghẻ lở này đánh bại!"
Mộ Chi hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh lại cơ mặt. Cô dùng tay vuốt phẳng những nếp nhăn nhúm dó trên thân váy, rồi tiện tay ngắt luôn mấy sợi chỉ thừa đang lòng thòng ở gấu váy.
Cơn ngứa ngáy vẫn lan tỏa khắp toàn thân, đặc biệt là vùng lưng và cổ. Mộ Chi cảm giác như mình sắp nổi mề đay đến nơi rồi. Cô tự thôi miên bản thân rằng đây không phải là ngứa, đây là cảm giác châm chích của liệu trình kích thích tái tạo da bằng vi kim mà cô hay làm ở spa.
"Đúng vậy, đây là spa, đây là liệu trình thải độc..." Mộ Chi lẩm bẩm như tụng kinh.
"Ra ngoài thôi, đạo diễn đang giục." Giọng Tần Vi vang lên bên ngoài, cắt đứt cơn hoang tưởng của cô.
Mộ Chi ưỡn ngực, hất cằm, dùng tay vén tấm rèm bước ra ngoài. Dù toàn thân đang ngứa điên cuồng, nhưng cô vẫn giữ lưng thẳng tắp, bước đi uyển chuyển trên đôi giày cao gót đạo cụ.
Nhìn từ xa, cô giống như một đóa hồng nhung kiêu hãnh mọc lên giữa bãi rác, rực rỡ và đầy gai góc. Chỉ có điều, không ai biết rằng "cái gai" đó đang đâm ngược vào chính chủ nhân của nó.
Từ lều thay đồ đến phòng khách biệt thự là một đoạn đường dài khoảng năm mươi mét lát đá cuội. Dưới cái nắng gay gắt của buổi trưa, đoạn đường này đối với Lâm Mộ Chi chẳng khác nào con đường khổ ải dẫn đến địa ngục trần gian.
Mộ Chi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho lồng ngực không phập phồng quá mạnh để tránh lớp vải thô ráp cọ vào làn da mỏng manh. Cô bắt đầu bước đi.
Vì chiếc váy quá ngứa, đặc biệt là phần đùi và eo, nên Mộ Chi không thể bước đi thoải mái như bình thường. Cô buộc phải vận dụng kỹ năng đi catwalk mà mình từng được học trong các lớp đào tạo quý tộc: giữ trọng tâm cơ thể cố định, hai chân bước chéo nhau trên một đường thẳng, hông lắc nhẹ nhàng để giảm thiểu ma sát giữa da thịt và lớp vải "tội lỗi" kia.
Đồng thời, vì những hạt cườm nhựa ở cổ áo quá sắc nhọn cứa vào da thịt, Mộ Chi phải ngẩng cao đầu hết mức có thể, cổ vươn dài ra, cằm hất lên trời một cách đầy kiêu hãnh để tránh tiếp xúc với viền áo. Đôi lông mày thanh tú của cô hơi nhíu lại vì khó chịu, tạo nên một biểu cảm lạnh lùng, xa cách và có phần khinh khỉnh với cả thế giới.
Trong mắt người ngoài, hình ảnh đó lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.
Đạo diễn Trương đang ngồi trước màn hình monitor, tay cầm ly trà đá, vừa nhìn thấy Mộ Chi xuất hiện thì suýt chút nữa sặc nước. Ông ta trố mắt nhìn cô gái đang bước tới.
Dưới ánh nắng rực rỡ, chiếc váy đỏ rẻ tiền bỗng trở nên chói lóa lạ thường. Nhưng điều thu hút ông ta không phải là bộ trang phục, mà là thần thái của người mặc nó.
Mộ Chi bước đi uyển chuyển như một con mèo quý tộc, mỗi bước chân đều toát lên sự tao nhã và kiêu sa. Cái cách cô ngẩng cao đầu, ánh mắt nhìn xuống đầy vẻ chán chường và khinh miệt kia chính là hình mẫu hoàn hảo của một thiên kim tiểu thư coi trời bằng vung mà ông ta đang tìm kiếm.
"Trời ơi! Tuyệt vời! Quá tuyệt vời!"
Đạo diễn Trương không kìm được sự phấn khích, vứt luôn cái loa cầm tay xuống ghế, đứng bật dậy vỗ tay đen đét.
"Mọi người nhìn đi! Nhìn cái dáng đi ấy đi! Đó chính là sự khinh bỉ toát ra từ trong xương tủy! Cô ấy đang dùng ngôn ngữ cơ thể để nói rằng: 'Cái nơi này thật bẩn thỉu, ta không muốn chạm chân xuống đất'! Diễn xuất nhập tâm (Method Acting) đỉnh cao là đây chứ đâu!"
Các nhân viên đoàn phim cũng thì thầm to nhỏ đầy ngưỡng mộ.
"Cô ấy diễn đạt thật đấy, nhìn cái mặt nhăn nhó kia kìa, đúng chuẩn tiểu thư khó ở."
"Chẳng bù cho cô diễn viên lúc nãy, đi đứng cứ như đi chợ."
Lâm Mộ Chi nghe thấy tiếng vỗ tay rào rào thì ngơ ngác. Cô liếc mắt nhìn đạo diễn Trương đang cười toe toét, trong lòng thầm mắng ông ta có vấn đề về thần kinh.
"Cái ông già này bị làm sao vậy? Mình đang ngứa điên người, mặt mũi nhăn nhó vì đau khổ mà ông ta khen là tuyệt vời sao? Gu thẩm mỹ của giới giải trí thật kỳ quặc."
Tuy nhiên, được khen thì vẫn tốt hơn là bị mắng. Mộ Chi nén cơn ngứa, cố gắng duy trì dáng đi "bước trên than hồng" đó cho đến khi đến được chiếc ghế sofa cứu sinh.
Cô nhẹ nhàng thả người ngồi xuống lớp nệm da êm ái. Khoảnh khắc làn da lưng tiếp xúc với mặt ghế mát lạnh thay vì lớp vải cọ xát, Mộ Chi khẽ thở hắt ra một hơi đầy thỏa mãn, bờ vai thả lỏng xuống, gương mặt giãn ra đôi chút nhưng vẫn giữ nét lạnh lùng cố hữu.
Đạo diễn Trương lại một lần nữa gào lên trong sung sướng:
"Tốt! Quá tốt! Cái thở dài đó! Cái vẻ mặt 'cuối cùng cũng tìm được chỗ sạch sẽ để ngồi' đó! Rất chân thực! Quay phim đâu, bắt cận cảnh khuôn mặt cô ấy cho tôi! Chúng ta bắt đầu quay ngay lập tức! Đừng để cảm xúc của thiên tài này bị nguội lạnh!"
Mộ Chi ngồi trên ghế, tay cầm chùm nho đạo cụ lên, trong lòng thầm nghĩ:
"Cuối cùng cũng được ngồi. Hy vọng quay một lần là xong để mình còn cởi cái của nợ này ra."
Nhưng cô không ngờ rằng, ác mộng thực sự mới chỉ bắt đầu.