Chương 4: CHƯƠNG 4: TRỢ LÝ ROBOT VÀ BẢN HỢP ĐỒNG ĐẦY LỖI
Chín giờ sáng, chiếc xe chuyên dụng màu đen bóng loáng của Lâm gia đỗ xịch trước cửa một quán cà phê nhỏ nằm gần phim trường Royal Garden. Đây là địa điểm mà đạo diễn Trương hẹn gặp để ký hợp đồng chính thức, vì theo lời ông ta nói thì cà phê ở đây vừa rẻ vừa đậm đà, rất hợp để bàn chuyện nghệ thuật.
Cửa xe tự động mở ra. Nhưng người bước xuống đầu tiên không phải là Lâm Mộ Chi, mà là một người phụ nữ mặc âu phục đen cắt may chuẩn mực, tóc búi cao gọn gàng, gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh băng không một chút cảm xúc.
Đó chính là Tần Vi – Thư ký cấp cao của Tập đoàn Lâm Thị, cánh tay phải đắc lực của Đại tỷ Lâm Mộ Băng, và hiện tại là "Trợ lý sinh hoạt kiêm Quản lý" bất đắc dĩ của Mộ Chi.
Tần Vi đứng thẳng lưng, đưa tay chỉnh lại gọng kính, ánh mắt sắc bén quét qua quán cà phê lụp xụp một lượt như máy quét an ninh sân bay, sau đó mới quay lại cúi người mời Mộ Chi xuống xe.
Lâm Mộ Chi bước ra, uể oải vươn vai. Hôm nay cô mặc một chiếc váy hoa nhí đơn giản (theo yêu cầu của chị cả để trông cho "nghèo" bớt đi), nhưng khí chất tiểu thư đài các vẫn không thể nào che giấu được.
Vừa định bước vào quán, Mộ Chi bỗng khựng lại. Cô quay sang nhìn Tần Vi, ánh mắt long lanh đầy vẻ nài nỉ.
"Chị Tần Vi xinh đẹp, chúng ta thương lượng một chút được không? Em thấy bên kia đường có tiệm trà sữa trân châu đường đen mới mở. Em chỉ uống một ngụm thôi, một ngụm nhỏ xíu thôi để lấy tinh thần ký hợp đồng..."
Tần Vi không hề dao động. Cô rút từ trong túi xách ra một chiếc bình giữ nhiệt màu xám tro, đưa tới trước mặt Mộ Chi. Giọng nói của cô đều đều, chuẩn xác và vô cảm hệt như tiếng chị Google đọc văn bản.
"Thưa Tứ tiểu thư, theo chỉ thị số 01 về chế độ dinh dưỡng do Chủ tịch ban hành sáng nay, lượng đường nạp vào cơ thể của cô trong ngày hôm nay đã bị cắt giảm hoàn toàn. Đây là nước ép cần tây nguyên chất, có tác dụng thanh lọc cơ thể và giữ dáng. Mời cô dùng."
Mộ Chi nhìn cái bình nước màu xanh lè trên tay Tần Vi mà mặt mày méo xệch. Nước ép cần tây? Đó là thứ nước rửa bát kinh khủng nhất trần đời!
Cô định giở chiêu làm nũng quen thuộc, nhưng khi chạm phải ánh mắt lạnh lùng sau lớp kính của Tần Vi, cô biết mọi sự phản kháng đều là vô ích. Tần Vi không phải là chị Ba dịu dàng hay chị Hai phổi bò, Tần Vi là một cỗ máy làm việc được lập trình chỉ để tuân lệnh Đại tỷ.
Mộ Chi đành ngậm ngùi cầm lấy bình nước, nhắm mắt nhắm mũi uống một ngụm, cảm giác như đang nuốt trọn cả một vườn rau sống vào bụng.
"Được rồi, đi thôi." Mộ Chi lau miệng, thở dài thườn thượt như người sắp ra pháp trường. "Vào ký cái hợp đồng bán thân này nhanh lên để tôi còn về ngủ."
Tần Vi gật đầu, đi theo sát phía sau Mộ Chi đúng khoảng cách quy định là một mét, tay cầm máy tính bảng sẵn sàng ghi chép mọi hành động của cô chủ nhỏ. Trong mắt Tần Vi, đây không phải là đi ký hợp đồng diễn viên, mà là đi giám sát một thương vụ đầu tư rủi ro cao cần kiểm soát chặt chẽ.
Bước vào quán cà phê, mùi thơm của hạt Arabica rang cháy quyện với mùi thuốc lá rẻ tiền xộc vào mũi khiến Tần Vi khẽ nhíu mày, nhưng cô vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh không đổi. Ở góc quán, đạo diễn Trương đã ngồi chờ sẵn, trên bàn là một xấp giấy tờ mỏng manh và một gạt tàn đầy đầu lọc thuốc lá.
Vừa thấy Mộ Chi, đạo diễn Trương liền vồn vã đứng dậy, nụ cười cầu tài nở rộng trên khuôn mặt râu ria.
"Tiểu thư Lâm! À không, diễn viên Lâm! Mời ngồi, mời ngồi. Tôi đã soạn sẵn hợp đồng đây rồi, cô xem qua rồi ký nhanh để chúng ta còn kịp tiến độ quay chiều nay."
Mộ Chi ngồi xuống ghế nhựa, tao nhã đón lấy bản hợp đồng như đón lấy một văn kiện ngoại giao. Tần Vi lặng lẽ đứng khoanh tay ngay sau lưng cô, tựa như một vệ sĩ vô hình.
Mộ Chi cầm bản hợp đồng lên, lướt mắt qua trang đầu tiên. Ban đầu, cô chỉ định đọc lướt cho xong chuyện, nhưng ngay khi nhìn thấy những con số và điều khoản pháp lý lỏng lẻo, "căn bệnh nghề nghiệp" của một cử nhân tài chính loại ưu và trợ lý chủ tịch tập đoàn lập tức trỗi dậy mạnh mẽ.
Đôi lông mày thanh tú của cô cau lại. Bàn tay theo thói quen thò vào túi xách, rút ra một chiếc bút bi mực đỏ chót.
"Trời đất ơi, cái thứ văn bản rác rưởi gì thế này? Câu cú lủng củng, điều khoản mơ hồ, rủi ro pháp lý cao ngất ngưởng. Ký cái này chẳng khác nào tự lấy dây thừng buộc cổ mình."
Mộ Chi không kiềm chế được, bắt đầu gạch chân, khoanh tròn lia lịa vào trang giấy. Tiếng ngòi bút ma sát trên mặt giấy sột soạt nghe vô cùng đanh thép.
Đạo diễn Trương đang định nhấp ngụm cà phê thì sững sờ, mồ hôi hột bắt đầu lấm tấm trên trán. Ông ta nhìn cô gái trẻ xinh đẹp trước mặt đang biến hình thành một bà cô khó tính, bút đỏ trong tay cô múa lượn như đao kiếm chém nát bản hợp đồng tâm huyết của ông.
"Khoan đã... Điều khoản 4.2 về thanh toán cát-xê."
Mộ Chi ngẩng đầu lên, đẩy gọng kính râm xuống, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào đạo diễn Trương.
"Ông ghi là 'thanh toán sau khi phim công chiếu 30 ngày'. Ông có biết chỉ số lạm phát hiện nay đang là bao nhiêu không? Với tốc độ trượt giá của đồng tiền, cộng thêm chi phí cơ hội của dòng vốn, nếu ông giam tiền của tôi lâu như vậy, giá trị thực nhận của tôi sẽ giảm đi ít nhất 5%. Tôi yêu cầu đổi thành thanh toán 'Net 15' ngay sau khi đóng máy, hoặc phải tính thêm lãi suất qua đêm."
Đạo diễn Trương há hốc mồm, lắp bắp: "Cái... cái gì cơ? Lạm phát? Lãi suất qua đêm? Cô ơi, chúng ta đang đi đóng phim mà, có phải đi vay nặng lãi đâu!"
Mộ Chi không thèm nghe, lật sang trang tiếp theo, bút đỏ lại khoanh tròn một đoạn dài.
"Còn nữa, mục 7.1 về Bảo hiểm tai nạn. Mức bồi thường tối đa chỉ có 50 triệu tệ? Ông đùa tôi đấy à? Cái mũi quý giá này của tôi nếu bị xước một chút thì 50 triệu có đủ tiền mua thuốc sát trùng không? Tôi yêu cầu nâng hạn mức bảo hiểm lên mức Premium, bao gồm cả rủi ro tổn hại tinh thần và rủi ro mất ngủ do lịch quay dày đặc."
Đạo diễn Trương rút khăn tay ra lau mồ hôi ròng ròng. Ông ta quay sang nhìn Tần Vi cầu cứu, tưởng rằng người quản lý sẽ can ngăn cô diễn viên điên rồ này. Nhưng Tần Vi vẫn đứng đó, gương mặt lạnh băng, thậm chí trong ánh mắt sau lớp kính còn lóe lên tia tán thưởng chuyên môn dành cho Mộ Chi.
Mộ Chi càng nói càng hăng, cô gõ bút đen đét xuống mặt bàn:
"Chưa hết đâu, điều khoản về bất khả kháng của các ông quá sơ sài. Phải bổ sung thêm các trường hợp như: Dịch bệnh toàn cầu, khủng hoảng kinh tế, hoặc trường hợp... tôi bỗng nhiên chán đời không muốn diễn nữa thì không được phạt vi phạm hợp đồng."
Đạo diễn Trương run rẩy cầm ly nước, suýt thì làm đổ ra bàn. Ông ta bắt đầu nghi ngờ nhân sinh. Cô gái này rốt cuộc là thiên kim tiểu thư ngây thơ hay là luật sư kinh tế đội lốt diễn viên vậy? Ký hợp đồng cho một vai phụ cát-xê bèo bọt mà cô ta làm như đang đàm phán sáp nhập tập đoàn đa quốc gia không bằng.
Nhìn thấy bản hợp đồng đã bị gạch đỏ chi chít như bài kiểm tra của học sinh cá biệt, Mộ Chi hài lòng gật gù, định mở miệng yêu cầu soạn thảo lại toàn bộ.
"Nếu không sửa lại mấy chỗ này, mình thà về nhà ngủ còn hơn. Danh dự của dân tài chính không cho phép mình ký vào cái thứ văn bản lừa đảo này."
Ngay lúc cô định dõng dạc tuyên bố "Không ký", một hơi lạnh quen thuộc bỗng phả vào gáy cô.
Tần Vi cúi người xuống, ghé sát vào tai Mộ Chi. Mùi nước hoa hương gỗ lạnh lùng của cô ấy khiến Mộ Chi rùng mình.
"Thưa cô chủ." Tần Vi thì thầm, giọng nói nhỏ nhưng đủ sức nặng ngàn cân. "Xin cô nhớ cho, cô đang đóng vai một diễn viên trẻ nghèo khó, khao khát cơ hội để đổi đời. Một diễn viên hạng C không có quyền đòi hỏi thanh toán Net 15 hay bảo hiểm Premium."
Tần Vi dừng lại một nhịp, liếc nhìn đồng hồ rồi bồi thêm một cú chốt hạ:
"Hơn nữa, nếu cô không ký trong vòng 2 phút nữa, đạo diễn sẽ đổi ý tìm người khác. Lúc đó, cô sẽ thua cược với Chủ tịch và phải quay về văn phòng làm việc ngay chiều nay. Tôi đã thấy trên bàn làm việc của cô còn tồn đọng 3 dự án chưa duyệt đấy."
Lời nhắc nhở của Tần Vi như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Mộ Chi, dập tắt ngọn lửa "bệnh nghề nghiệp" đang hừng hực cháy.
Hình ảnh đống hồ sơ cao ngất ngưởng và khuôn mặt lạnh lùng của chị cả hiện lên trong tâm trí cô.
"Chết tiệt! Mình quên mất mình đang đi trốn việc."
Mộ Chi cứng đờ người. Cô nhìn đạo diễn Trương đang tái mặt vì sợ hãi, rồi nhìn bản hợp đồng nát bươm trước mặt.
Cô nuốt nước bọt, nở một nụ cười gượng gạo, méo mó đến thảm thương. Cô nhanh chóng lật lại trang cuối cùng, nơi có dòng chữ "Người lao động" đang chờ đợi.
"À... ý tôi là..." Mộ Chi đổi giọng ngọt xớt, tay cầm bút run run. "Tuy hợp đồng có nhiều lỗ hổng, nhưng vì niềm đam mê cháy bỏng với nghệ thuật, và vì tin tưởng vào tài năng lãnh đạo của đạo diễn Trương đây, tôi quyết định... châm chước bỏ qua hết!"
Đạo diễn Trương ngơ ngác: "Hả? Cô... cô không đòi tiền lãi suất qua đêm nữa à?"
"Không ạ! Tiền nong là phù du, nghệ thuật mới là vĩnh cửu!"
Mộ Chi nhắm mắt nhắm mũi, ký toẹt chữ ký rồng bay phượng múa của mình vào ô trống.
Soẹt.
Đặt bút xuống, Mộ Chi cảm thấy như mình vừa ký giấy bán thân cho quỷ dữ. Nhưng ít nhất, con quỷ này cho cô được nằm sofa.
Tần Vi đứng thẳng người dậy, gật đầu hài lòng, nhanh tay thu lại bản hợp đồng đưa cho đạo diễn trước khi Mộ Chi kịp hối hận.
"Hợp tác vui vẻ, đạo diễn Trương. Cô ấy sẽ có mặt tại phim trường sau 15 phút nữa."
Mộ Chi gục đầu xuống bàn, thầm than khóc cho sự nghiệp tài chính lẫy lừng vừa bị chôn vùi bởi một chữ ký rẻ mạt. Chính thức từ giờ phút này, cô đã trở thành một con "cá mặn" làm công ăn lương, chịu sự bóc lột của tư bản nghệ thuật.