Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 9: CHƯƠNG 9: BƯỚC ĐẦU TAN VỠ GIẤC MỘNG

Đêm xuống, phim trường Royal Garden được bao phủ bởi ánh đèn vàng ấm áp, giả lập ánh trăng tạo nên một khung cảnh lãng mạn đến nao lòng. Đêm nay, đoàn phim sẽ thực hiện một trong những phân cảnh quan trọng nhất: Cảnh nam nữ chính trao nhau nụ hôn định tình. Lâm Mộ Chi đã hoàn thành xong các cảnh quay của mình từ chiều, nhưng cô vẫn nán lại phim trường. Một phần vì Tần Vi yêu cầu cô quan sát để học hỏi, phần khác vì tính tò mò muốn xem hiện trường quay cảnh tình cảm thực tế ra sao. Cô ngồi co ro trên chiếc ghế gấp nhỏ xíu ở góc khuất, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn chằm chằm vào hai nhân vật chính. Đứng trước ống kính là Thẩm Yên và nam chính Cố Ngôn – Ảnh đế trẻ tuổi với gương mặt góc cạnh điển trai. "Diễn viên chuẩn bị... Action!" Thẩm Yên ngước mắt nhìn Cố Ngôn, đôi mắt long lanh ngập tràn tình ý. Cố Ngôn cúi xuống, từ từ áp sát gương mặt tuấn tú của mình vào Thẩm Yên. Mộ Chi nín thở theo dõi, trong đầu thầm nghĩ chắc họ chỉ hôn giả, dùng góc máy để đánh lừa thị giác khán giả mà thôi. Dù sao cũng là người nổi tiếng, lại ở chốn đông người thế này, làm sao mà hôn thật được. Nhưng thực tế đã giáng cho Mộ Chi một cú sốc văn hóa cực mạnh. Ngay trước mắt cô, hai đôi môi chạm vào nhau. Không hề có ngón tay nào che chắn, cũng không hề có góc máy nào che khuất. Đó là một nụ hôn thật, thậm chí là một nụ hôn sâu đầy nồng nàn và cuồng nhiệt đúng chất tình nhân lâu ngày gặp lại. Mộ Chi nhìn thấy rõ chuyển động của cơ hàm Cố Ngôn và bàn tay anh ta đang luồn vào mái tóc Thẩm Yên. Mặt Mộ Chi đỏ bừng lên như quả gấc chín. Cô vội đưa tay lên che miệng, cảm giác xấu hổ thay cho người trong cuộc. "Trời đất ơi! Hôn thật kìa! Lại còn là hôn kiểu Pháp! Họ không ngại vi khuẩn trao đổi qua đường nước bọt trước mặt bao nhiêu người sao? Chị Thẩm Yên ơi, chị hy sinh vì nghệ thuật quá rồi!" Cả phim trường im phăng phắc, không ai dám thở mạnh để thu âm thanh hiện trường cho rõ nét. Không gian tĩnh lặng đến mức nghe được cả tiếng dế kêu ri rỉ từ bụi cỏ xa xa. Tất cả đều đang chìm đắm vào khoảnh khắc thăng hoa của tình yêu. Đúng vào giây phút cao trào nhất, khi Cố Ngôn chuẩn bị dứt ra để thì thầm câu thoại kinh điển, một âm thanh kỳ lạ vang lên, phá tan bầu không khí lãng mạn. Ộp... Oạp... Rột rột... Âm thanh đó vang lên rõ mồn một, nghe như tiếng nước chảy trong đường ống cống bị tắc, lại có chút giống tiếng ếch kêu trong đêm mưa, nhưng thực chất đó là tiếng kêu gào thảm thiết của một cái dạ dày đang trống rỗng. Cố Ngôn khựng lại, cảm xúc đang dâng trào bỗng tụt xuống tận đáy vực. Anh buông Thẩm Yên ra, quay đầu nhìn quanh với vẻ mặt ngơ ngác. "Tiếng gì vậy? Có con ễnh ương nào kêu à?" Thẩm Yên cũng ngẩng lên, hai má đỏ bừng vì nụ hôn, cố nén cười. Đạo diễn Trương ôm đầu đau khổ, gào lên: "Cắt! Ai? Là ai vừa phá đám cảnh quay triệu đô của tôi vậy hả?" Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía góc tối, nơi cậu nhân viên cầm mic thu âm (Boom Operator) đang đứng. Cậu ta gầy nhom, tay vẫn giơ cao cái sào thu âm, mặt đỏ tía tai, cúi gằm xuống đất lí nhí: "Xin... xin lỗi đạo diễn. Em chưa ăn tối... Bụng em nó hơi mất kiểm soát ạ." Cả đoàn phim được một phen cười ồ lên. Không khí căng thẳng bỗng chốc giãn ra. Lâm Mộ Chi ngồi ở góc bên kia, bàn tay đang lén lút ôm chặt lấy cái bụng phẳng lì của mình, thầm thở phào nhẹ nhõm. May quá, không phải là cô. Lúc nãy bụng cô cũng định "biểu tình" một cú hoành tráng không kém, may mà cái dạ dày của cậu nhân viên kia đã "cướp lời" trước. Tần Vi đứng bên cạnh, liếc nhìn bàn tay đang ôm bụng của Mộ Chi, đẩy gọng kính rồi cúi xuống thì thầm: "Thưa cô chủ, cậu nhân viên kia sẽ bị đạo diễn mắng, nhưng ít nhất cậu ta được ăn cơm hộp thoải mái. Còn cô, nếu cô để bụng kêu thành tiếng, ngày mai thực đơn của cô sẽ chỉ còn nước ép cần tây thôi." Mộ Chi nghe xong mà rùng mình, vội vàng nuốt nước bọt, thầm nhủ phải bảo vệ hình tượng tiểu thư đến cùng, dù có đói đến mức nào đi nữa. Ba giờ năm mươi lăm phút sáng. Trong căn phòng khách sạn tiêu chuẩn mà đoàn phim thuê cho diễn viên, Lâm Mộ Chi đang chìm sâu vào giấc mộng đẹp. Trong mơ, cô thấy mình đã thắng cược, trở thành một bà trùm đầu tư tài chính lẫy lừng, đang nằm dài trên bãi biển Maldives, tay cầm ly cocktail mát lạnh, xung quanh là những bản báo cáo tài chính xanh rờn. "Tuyệt vời... Cuộc đời này thật đáng sống..." Mộ Chi mỉm cười trong mơ, khóe miệng còn vương chút nước miếng. Tách. Đột nhiên, ánh sáng chói lòa của đèn trần bật sáng trưng, xé toạc màn đêm yên tĩnh và giấc mơ ngọt ngào của cô. Mộ Chi rên rỉ một tiếng đau khổ, vùi đầu vào trong chăn, cố gắng trốn tránh thực tại tàn khốc. Cô lầm bầm với giọng ngái ngủ: "Tắt đèn đi... Ai dám bật đèn lúc nửa đêm thế hả? Có tin tôi trừ lương không?" "Thưa cô chủ, hiện tại là bốn giờ sáng. Đã đến giờ dậy đi làm." Giọng nói lạnh lùng, đều đều và vô cảm của Tần Vi vang lên ngay bên cạnh giường, có sức công phá mạnh hơn bất kỳ tiếng chuông báo thức nào. Mộ Chi hé một mắt ra, nhìn thấy Tần Vi đã ăn mặc chỉnh tề, tóc búi cao, gương mặt tỉnh táo như thể cô ấy chưa từng ngủ. Trên tay Tần Vi cầm sẵn một chiếc khăn mặt ướt lạnh. "Bốn giờ sáng?" Mộ Chi hét lên, giọng lạc đi vì hoảng hốt. "Chị điên rồi sao? Giờ này gà còn chưa gáy! Đến con ma cà rồng nó còn đang chuẩn bị đi ngủ, tại sao em phải dậy?" Tần Vi không hề nao núng trước sự phản kháng yếu ớt đó. Cô đặt chiếc khăn lạnh lên trán Mộ Chi khiến cô nàng rùng mình tỉnh cả ngủ. "Theo lịch trình quay phim hôm nay được gửi từ trợ lý đạo diễn, cảnh quay đầu tiên của cô bắt đầu lúc 6 giờ 30 phút để đón ánh nắng bình minh đẹp nhất. Cô cần 1 tiếng để hóa trang, 30 phút để di chuyển và 30 phút để thay trang phục. Vì vậy, 4 giờ dậy là hợp lý. Xin cô hãy rời khỏi giường trong vòng 30 giây nữa, nếu không tôi sẽ buộc phải dùng biện pháp mạnh." Mộ Chi ngồi bật dậy, đầu tóc rũ rượi như tổ quạ, đôi mắt thâm quầng vì đêm qua thức khuya hóng chuyện ở trường quay. Cô nhìn Tần Vi với ánh mắt oán hận thấu trời xanh. "Mình bị lừa rồi! Ai bảo làm diễn viên là sướng? Ai bảo làm diễn viên là được ngủ nướng đến trưa rồi chiều mới đi quay? Đây là đi hành xác chứ đi diễn cái gì!" Cô nhớ lại những ngày tháng làm Giám đốc tài chính, tuy áp lực nhưng ít nhất 8 giờ sáng cô mới phải có mặt ở công ty. Còn bây giờ, cô phải dậy vào cái giờ mà những người bán rau ngoài chợ đầu mối mới bắt đầu dọn hàng. "Chị Tần Vi... cho em xin 5 phút nữa thôi. 5 phút thôi mà..." Mộ Chi chắp tay nài nỉ, giọng điệu thảm thương. Tần Vi nhìn đồng hồ, lạnh lùng đếm ngược: "29... 28... 27..." Biết không thể lay chuyển được "cỗ máy thời gian" này, Mộ Chi gào lên một tiếng đau khổ rồi lồm cồm bò xuống giường. Đôi chân cô bước đi loạng choạng, đầu va vào khung cửa nhà tắm cái cốp rõ to nhưng cô cũng chẳng buồn xoa, vì cơn buồn ngủ còn át cả cơn đau. Đứng trước gương, Mộ Chi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình: Một cô gái xinh đẹp nhưng thiếu sức sống, đôi mắt lờ đờ, da dẻ nhợt nhạt. "Lâm Mộ Chi, mày sai rồi. Mày đã đánh giá thấp sự tàn khốc của giới giải trí. Đây không phải là nơi để dạo chơi, đây là trại lính!" Cô vục mặt vào bồn nước lạnh, cố gắng tát nước lên mặt để tìm lại chút tỉnh táo. Ngày làm việc thứ hai của thiên kim tiểu thư bắt đầu bằng một tiếng thở dài não nề và nỗi nhớ da diết chiếc giường êm ái vừa rời xa. Bốn giờ ba mươi phút sáng. Phòng hóa trang lúc này vẫn còn vắng vẻ, chỉ có vài nhân viên đang ngáp ngắn ngáp dài chuẩn bị dụng cụ. Lâm Mộ Chi bước vào, hay nói đúng hơn là trôi vào, với hai mắt nhắm nghiền và đôi chân bước đi theo quán tính. Cô thả phịch người xuống chiếc ghế xoay, đầu ngẹo sang một bên, trông chẳng khác nào một con búp bê bị rút hết bông. Chị thợ trang điểm nhìn Mộ Chi, ái ngại lắc đầu rồi bắt tay vào công việc. "Tiểu thư Mộ Chi, cô ngẩng mặt lên chút nào. Đừng gật gù nữa, tôi kẻ lông mày lệch bây giờ." Mộ Chi nghe tiếng gọi thì giật mình, cố gắng mở to đôi mắt nặng trĩu như đeo chì. "Em... em xin lỗi. Em đang cố đây..." Cô dùng hai ngón tay cái và ngón trỏ, banh hai mí mắt của mình ra, cố gắng giữ cho chúng không sụp xuống. Trong đầu cô lúc này hiện lên hình ảnh chú mèo Tom trong phim hoạt hình Tom & Jerry phải dùng que diêm chống mắt để canh gác. "Ước gì mình có hai cái kẹp giấy... Kẹp một cái là mắt sẽ mở to ngay..." Mộ Chi lầm bầm trong cơn mê sảng, tay quờ quạng tìm kiếm hộp kẹp giấy trên bàn trang điểm khiến thợ trang điểm hoảng hồn gạt tay cô ra. "Thôi thôi cô ơi! Đừng có nghịch dại! Ngồi yên cho tôi nhờ!" Quá trình hóa trang diễn ra trong sự vật lộn bi hài. Cứ mỗi lần thợ trang điểm đưa cọ lên là đầu Mộ Chi lại gật xuống một cái cốc như gà mổ thóc. Cuối cùng, Tần Vi – người nãy giờ đứng quan sát với vẻ mặt bất lực – đành phải ra tay. Tần Vi bước tới, đặt một tay lên trán Mộ Chi, giữ chặt đầu cô cố định vào tựa ghế, tay kia cầm chiếc máy tính bảng gõ lách cách. "Cứ làm đi. Tôi sẽ giữ đầu cô ấy." Tần Vi nói với thợ trang điểm. Nhờ sự "trợ giúp" mang tính cưỡng chế của Tần Vi, khuôn mặt của Mộ Chi cuối cùng cũng được tô vẽ hoàn hảo. Một lớp phấn nền mịn màng che đi quầng thâm mắt, đôi môi đỏ mọng quyến rũ và mái tóc được uốn xoăn bồng bềnh. Nhìn trong gương, Lâm Mộ Chi lúc này xinh đẹp lộng lẫy, kiêu sa đài các. Nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt lờ đờ vô hồn của cô, người ta sẽ nhận ra ngay đây là một "xác sống" phiên bản cao cấp. "Xong rồi. Ra trường quay thôi." Tần Vi buông tay ra. Mộ Chi đứng dậy, người hơi lảo đảo. Ra đến hiện trường quay phim, trời vẫn chưa sáng hẳn. Gió sớm mùa thu thổi qua lạnh buốt khiến Mộ Chi rùng mình. Đạo diễn và các nhân viên đang bận rộn chỉnh đèn và máy quay, chưa đến lượt cô diễn. Mộ Chi tìm một góc khuất cạnh cây cột đình, dựa lưng vào đó. Và ngay tại khoảnh khắc ấy, cô đã bộc phát một tiềm năng sinh tồn mới mà trước đây cô chưa từng biết mình sở hữu: kỹ năng ngủ đứng. Cô khóa khớp gối lại để chân đứng thẳng, khoanh tay trước ngực để giữ ấm và cân bằng trọng tâm, đầu hơi cúi xuống che đi đôi mắt đang nhắm nghiền. Nhìn từ xa, cô giống như một diễn viên đang trầm tư suy nghĩ, nhập tâm vào vai diễn đầy nội tâm. Thực tế: Cô đang ngáy khò khò. Một nhân viên hậu cần đi ngang qua, thấy vậy thì thì thầm đầy ngưỡng mộ: "Nhìn kìa, cô Mộ Chi chăm chỉ thật. Sớm thế này mà đã đứng tập trung nhập vai rồi. Đúng là người đẹp có tâm." Tần Vi đứng cách đó không xa, nghe thấy lời khen thì khóe môi giật giật. Cô nhìn "bức tượng" Mộ Chi đang đứng im phăng phắc, thầm nghĩ: "Nếu cậu biết cô ấy đang mơ về món bò bít tết thì chắc cậu sẽ không khen thế đâu." Đến khi đạo diễn hô "Mộ Chi vào vị trí!", Tần Vi phải lén cấu nhẹ vào tay Mộ Chi một cái. Cô nàng giật bắn mình tỉnh dậy, rồi nở một nụ cười công nghiệp rạng rỡ bước ra trước ống kính, bắt đầu một ngày làm việc dài đằng đẵng của một ngôi sao màn bạc.