Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 5: CHƯƠNG 5: CUỒNG SI VÀ SÁT TÂM

Lúc này, Mạn Châu đã rơi vào thế "Thiên La Địa Võng".

Hàng trăm tấm khiên sắt đen sì từ bốn phương tám hướng ép chặt lại, dựng lên một bức tường thép không kẽ hở. Những ngọn giáo dài thò ra từ khe hở của khiên như nanh vuốt của quái vật, chĩa thẳng vào hồng tâm. Trên không trung, lưới sắt và dây xích có móc câu đan chéo vào nhau, khóa chặt không gian xoay sở của cây trường thương.

Mạn Châu đứng giữa tâm bão, trên người đã chi chít vết thương do mũi giáo sượt qua. Máu hòa với nước mưa nhuộm đỏ bộ y phục vốn đã rực lửa của nàng.

Nhưng nàng vẫn cười.

Nàng chống mạnh cán Huyết Hỏa Thương xuống đất, ngẩng đầu nhìn vòng vây thép đang siết lại. Mái tóc đen bết nước dính vào gò má trắng bệch vì lạnh, nhưng đôi mắt phượng hẹp dài lại rực sáng một vẻ ngạo nghễ, điên cuồng đến mức khiến những tên lính cầm khiên cũng phải rùng mình.

"Lên đi! Đừng hòng bắt ta quỳ!"

Nàng gầm lên, vận chút sức tàn cuối cùng quất mạnh thương. Kình lực bùng nổ hất văng hai tên lính đi đầu, nhưng ngay lập tức, sức nặng của cả đội hình quân đội đè xuống, ép nàng khuỵu một chân xuống bùn.

Cách đó năm bước chân, Cố Triệt đứng lặng yên trong mưa. Hắn không tham gia vào vòng vây, mà đứng quan sát như một kẻ đi săn đang chiêm ngưỡng con mồi đẹp nhất đời mình.

Qua lớp mặt nạ bạc, ánh mắt Cố Triệt dán chặt vào nụ cười bất khuất của Mạn Châu. Hắn thấy sự hoang dại, thấy cái khí chất "thà gãy chứ không chịu cong" của nàng. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đáy mắt đen thẫm của vị tướng quân lạnh lùng chợt dao động. Đó không phải là sát khí, mà là một tia sáng si mê, cuồng nhiệt và chiếm hữu. Hắn muốn bẻ gãy đôi cánh đó, nhưng cũng khao khát được nhìn thấy nó tung hoành.

Nhưng tia sáng ấy vụt tắt rất nhanh. Lý trí và kỷ luật quân sự kéo hắn trở về thực tại. Hoàng huynh đang ở bên trong, hắn không có thời gian để vờn bắt.

"Khóa lại."

Cố Triệt ra lệnh, giọng trầm thấp, không một động tác thừa.

Hắn lao tới như một bóng ma. Lợi dụng lúc Mạn Châu đang chống đỡ rừng thương, hắn tung một cú đá quét vào cổ chân nàng, đồng thời dùng sống kiếm Hắc Kiếm đánh mạnh vào cổ tay đang cầm thương.

"Cạch!"

Huyết Hỏa Thương rơi xuống đất. Năm sợi dây xích lập tức quấn chặt lấy tứ chi Mạn Châu, ghì nàng nằm rạp xuống vách đá lạnh buốt.

Cố Triệt áp sát, bàn tay bọc giáp sắt bóp chặt lấy cằm nàng, ép nàng ngẩng lên. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt vẫn đang trừng lên đầy lửa giận kia, không nói một lời trêu chọc nào nữa. Hắn chỉ siết nhẹ tay, như một lời cảnh cáo, rồi quay phắt người lại.

"Canh chừng ả cẩn thận. Nếu để thoát, giết không tha."

Dứt lời, Cố Triệt xách kiếm lao vút qua vòm đá, bỏ lại Mạn Châu đang gào thét phía sau, hướng thẳng về phía hồ sen để hỗ trợ Cố Lý.

Trong khi đó, tại khu vực hồ sen.

Cố Lý đã đứng bên mép nước. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn nhíu mày thích thú.

Dưới mưa, Huyền Sương đang một mình chặn đứng bốn tên cận vệ tinh nhuệ của hắn. Đường kiếm của nàng không hoa mỹ, chỉ đơn giản là những nét vẽ chết chóc bằng băng tuyết. Nhưng Cố Lý không có thời gian thưởng thức kiếm pháp.

Mắt hắn hướng thẳng ra giữa hồ.

Cách bờ trăm trượng, một bóng người nhỏ bé đang chật vật lội trong làn nước đen ngòm.

Đó là Tố Tâm.

Nàng trông thật thảm hại. Thân hình mảnh mai như cành liễu, run rẩy bần bật trước những con sóng dữ. Gương mặt nàng trắng bệch không còn chút máu, đôi môi tím tái vì lạnh và đau đớn. Nàng bám víu vào từng đợt sóng để tiến về phía đóa Tử Kim Đế Liên, yếu ớt đến mức tưởng chừng chỉ một cơn gió nhẹ cũng đủ nhấn chìm nàng.

Cố Lý phe phẩy chiếc quạt xếp ướt sũng, lắc đầu ngán ngẩm: "Đưa một con cừu non ốm yếu thế này đi trộm thuốc, Song Hoa Đại Đạo hết người rồi sao?"

Hắn phất tay ra hiệu cho hai tên ám vệ thủy binh đang phục sẵn dưới nước: "Bắt sống cô ta. Nhẹ tay thôi, đừng để nàng ta sợ chết khiếp."

Hai tên ám vệ gật đầu, lặn ngụp trong nước, bơi nhanh như rái cá về phía Tố Tâm.

Giữa hồ nước lạnh buốt.

Tố Tâm cảm nhận được sát khí từ dưới lòng hồ. Nàng dừng lại. Nước ngập ngang ngực, lạnh thấu xương tủy.

Một tên ám vệ trồi lên ngay sát cạnh nàng. Hắn nhe răng cười, vươn cánh tay thô kệch định túm lấy vai cô gái yếu đuối: "Tiểu muội muội, theo ta lên bờ..."

Khoảnh khắc bàn tay hắn sắp chạm vào vai nàng, thời gian như ngưng đọng.

Tố Tâm ngước mắt lên.

Trong đôi mắt phượng hẹp dài ấy, không hề có sự sợ hãi, cũng chẳng có nét van lơn của một con cừu non. Nó tĩnh lặng, sâu thẳm và vô cảm như mặt hồ chết.

"Phập!"

Một tia sáng bạc lóe lên trong mưa.

Tố Tâm rút cây trâm bạc cài trên tóc, động tác nhanh đến mức mắt thường không theo kịp. Nàng không giãy giụa, không la hét, chỉ đơn giản là cắm phập cây trâm vào thẳng hốc mắt của tên ám vệ.

"Á á á..."

Tiếng hét bị chặn đứng khi nàng rút trâm ra và bồi thêm một nhát vào yết hầu. Máu tươi phun ra xối xả, nhuộm đỏ lòm một vùng nước đen quanh người nàng.

Tên ám vệ thứ hai sững sờ trong tích tắc. Chỉ một tích tắc do dự đó thôi, Tố Tâm đã xoay người, ánh mắt lạnh băng khóa chặt mục tiêu tiếp theo.

Trên bờ, nụ cười trên môi Cố Lý cứng lại.

Hắn nhìn thấy cô gái "yếu đuối" đó đẩy xác tên lính ra xa, vuốt nhẹ những giọt máu bắn lên gò má trắng sứ của mình. Vẻ mặt nàng vẫn bình thản, dửng dưng như thể nàng vừa ngắt một đóa hoa súng chứ không phải vừa đoạt mạng một cao thủ.

"Trẫm đã nhìn lầm," Cố Lý lẩm bẩm, chiếc quạt xếp trên tay khép lại cái cạch. "Đó không phải cừu non. Đó là một con rắn độc."

Một mũi tên từ trong bóng tối xé gió lao đi, nhắm thẳng vào lưng Tố Tâm đang sơ hở.