Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 2: CHƯƠNG 2: CÚ LỪA CỦA THỊ GIÁC

Khu biệt thự Royal Garden, 10 giờ sáng.

Chiếc xe hơi màu đen sang trọng của tập đoàn Lâm Thị lặng lẽ dừng lại trước cổng căn biệt thự số 1 – căn đắt giá nhất trong cả khu dự án, nơi có tầm nhìn hướng thẳng ra hồ thiên nga nhân tạo.

Lâm Mộ Chi bước xuống xe. Cô đeo một chiếc kính râm to bản che đi nửa khuôn mặt, tay cầm tập tài liệu, phong thái hiên ngang lẫm liệt như một nữ tướng quân đi dẹp loạn. Nhưng thực chất, trong đầu cô đang gào thét vì cái nắng gay gắt của mùa thu.

"Nóng chết đi được. Biết thế mình đã đòi chị cả trợ cấp thêm tiền kem chống nắng."

Vừa bước qua cánh cổng sắt nghệ thuật, đập vào mắt Mộ Chi là một khung cảnh hỗn loạn chưa từng thấy. Dây cáp điện chằng chịt dưới đất như mạng nhện, các tấm hắt sáng dựng khắp nơi, tiếng nhân viên hậu cần í ới gọi nhau inh ỏi. Mùi thuốc lá, mùi cơm hộp rẻ tiền hòa lẫn với mùi nước hoa xịt phòng tạo nên một hỗn hợp không khí khiến cái mũi nhạy cảm của Tứ tiểu thư muốn đình công.

"Cẩn thận cái chân máy quay! Xước sàn gỗ bây giờ!" "Này anh kia, đừng có dựa vào tường, giấy dán tường đó nhập khẩu từ Ý đấy!"

Mộ Chi vừa đi vừa lầm bầm, mắt láo liên soi mói từng ngóc ngách như máy quét tia X. Cô xót xa nhìn mấy vết bẩn lờ mờ trên nền gạch marble, trong lòng thầm tính toán chi phí vệ sinh công nghiệp để lát nữa ghi vào hóa đơn bắt đền.

Bước vào phòng khách lớn, không khí mát lạnh của điều hòa trung tâm khiến cô dễ chịu hơn đôi chút. Tại đây, đoàn phim đang chuẩn bị quay một phân cảnh quan trọng.

Giữa phim trường, trên bộ sofa da bò tót màu nâu trầm, một cô gái trẻ đang nằm ngả ngốn.

Cô diễn viên này trang điểm đậm, mặc một chiếc váy lụa đỏ rực rỡ, cổ đeo chuỗi hạt ngọc trai đạo cụ to như hạt mít. Một tay cô ta cầm ly rượu vang sóng sánh, tay kia thong thả nhón một quả nho tím mọng nước đưa lên miệng.

Cạnh đó, hai nhân viên trợ lý đang cầm quạt mini chạy pin quạt lấy quạt để cho cô ta, một người khác thì đang bóp chân, vẻ mặt khúm núm.

Lâm Mộ Chi đứng sững lại, gọng kính râm trễ xuống sống mũi.

"Cái quái gì thế kia?"

Cô chớp mắt, rồi lại chớp mắt thêm lần nữa để chắc chắn mình không nhìn nhầm.

Trong khi Mộ Chi phải ngồi gò lưng ở văn phòng, dán mắt vào màn hình máy tính đến mức mỏi nhừ cả vai gáy, đầu óc căng thẳng vì những con số hàng nghìn tỷ... thì ở đây, người phụ nữ kia chỉ việc nằm dài trên ghế sofa êm ái, uống rượu, ăn hoa quả và được người khác phục vụ?

Tiếng đạo diễn hô to qua loa cầm tay: "Diễn viên vào vị trí! Cảnh quay tiểu thư hưởng thụ, Action!"

Ngay lập tức, cô diễn viên kia hơi nhếch môi cười, đưa ly rượu lên nhấp một ngụm, vẻ mặt thư thái, sang chảnh tột độ.

Một tia sét đánh ngang qua não bộ thiên tài của Lâm Mộ Chi.

"Đây... đây chính là đi làm sao?"

Cô bàng hoàng nhận ra, bấy lâu nay mình đã sống sai cách. Mình đường đường là thiên kim tiểu thư thật, nhưng lại phải lao động khổ sai bằng trí óc. Còn người ta chỉ cần giả làm tiểu thư, thì lại được hưởng thụ cuộc sống của tiểu thư, lại còn được trả tiền!

Một phép so sánh nhanh chóng được lập ra trong đầu Mộ Chi:

Làm Tài chính: Ngồi ghế cứng, đau lưng, stress, uống cafe đắng ngắt. Lương: Cao nhưng không có thời gian tiêu.

Làm Diễn viên: Nằm sofa da bò, được bóp chân, ăn nho Mỹ, uống rượu vang. Lương: Không biết, nhưng chắc chắn là "việc nhẹ lương cao".

"Thiên đường..." Mộ Chi lẩm bẩm, ánh mắt nhìn cô diễn viên kia không còn là sự soi mói của chủ nhà, mà chuyển thành sự ngưỡng mộ và ghen tị của một con "cá mặn" thèm khát cuộc sống hưởng thụ. "Đây mới chính là chân ái của đời mình! Tại sao mình không phát hiện ra sớm hơn chứ?"

"Cắt! Cắt ngay cho tôi!"

Tiếng hét của đạo diễn Trương vang lên như sấm nổ giữa phim trường, khiến Lâm Mộ Chi đang chìm đắm trong mộng tưởng giật bắn cả mình.

Người đàn ông trung niên đội mũ lưỡi trai, râu ria xồm xoàm tức giận ném kịch bản xuống đất, chỉ tay vào cô diễn viên váy đỏ trên ghế sofa:

"Lý Na, cô đang diễn cái gì vậy hả? Tôi cần một thiên kim tiểu thư quyền quý, kiêu sa, coi tiền như rác! Chứ không phải một bà thím trúng số độc đắc đi vào quán bar! Cái cách cô cầm ly rượu trông có khác gì cầm cốc bia hơi vỉa hè không? Còn cái chân kia nữa, khép lại! Tiểu thư nhà giàu nào gác chân lên ghế như thế?"

Cô diễn viên tên Lý Na bị mắng xối xả trước mặt bao nhiêu người thì đỏ mặt tía tai, vùng vằng đứng dậy, ném mạnh chùm nho xuống đĩa.

"Đạo diễn, ông quá đáng vừa thôi! Tôi đã nằm đây 30 phút rồi, lưng đau muốn gãy, rượu đạo cụ thì là nước trà loãng toẹt, nho thì chua loét. Ông bảo tôi diễn vẻ hưởng thụ kiểu gì?"

Nói rồi, cô ta dậm chân bình bịch, tiếng gót giày nhọn hoắt gõ xuống sàn gỗ vang lên những âm thanh cộp cộp chói tai, nghe như tiếng búa tạ giáng vào trái tim mỏng manh của Lâm Mộ Chi.

"Ôi trời ơi, sàn gỗ sồi Nga nhập khẩu!"

Mộ Chi không nhịn được nữa. Bệnh nghề nghiệp trỗi dậy mạnh mẽ. Quên mất mình đang đứng ở phim trường, cô lao thẳng vào set quay như một cơn gió, lách qua đám nhân viên hậu cần đang ngơ ngác.

Cô lướt đến bên chiếc bàn trà, nơi Lý Na vừa đặt mạnh chiếc ly pha lê xuống.

Đạo diễn Trương đang định mở miệng mắng tiếp thì thấy một bóng người mảnh mai lướt qua. Ông sững lại.

Lâm Mộ Chi cúi người xuống, động tác uyển chuyển như một chú mèo quý tộc. Những ngón tay thon dài, trắng muốt khẽ nâng chiếc ly pha lê lên, ngón út hơi cong nhẹ một cách tự nhiên, lòng bàn tay không hề chạm vào bầu ly để tránh làm ấm rượu.

Cô nheo mắt, soi kỹ phần đế ly và mặt bàn bên dưới, miệng lẩm bẩm:

"May quá, chưa bị nứt. Nếu cái bàn này mà xước một đường thì cát-xê cả đời của cô ta cũng không đền nổi."

Sau khi xác nhận tài sản vẫn an toàn, Mộ Chi mới thở phào nhẹ nhõm. Cô thuận tay rút một chiếc khăn lụa trong túi áo vest, nhẹ nhàng lau đi vết vân tay dầu mỡ mà cô diễn viên ban nãy để lại trên thành ly. Động tác của cô từ tốn, tao nhã, toát lên một sự tôn quý ăn sâu vào cốt tủy.

Ánh nắng từ cửa sổ hắt vào, chiếu lên sườn mặt nghiêng nghiêng xinh đẹp của Mộ Chi, khiến cô trông như đang tỏa sáng. Dù trên người chỉ mặc bộ đồ công sở đơn giản, nhưng đứng cạnh bộ nội thất xa hoa này, cô lại hòa hợp đến kỳ lạ. Như thể cô sinh ra là để đứng ở đây, là chủ nhân thực sự của nơi này.

Cả phim trường im phăng phắc.

Lý Na trố mắt nhìn. Đạo diễn Trương há hốc mồm, điếu thuốc trên môi rơi xuống đất lúc nào không hay.

"Đây rồi! Đây mới là khí chất Old Money! Đây mới là sự kiêu ngạo ngầm không cần phô trương!" Đạo diễn Trương gào thét trong lòng.

Ông ta đẩy trợ lý sang một bên, lao đến chỗ Mộ Chi, đôi mắt sáng rực như đèn pha ô tô:

"Cô gái! Cô là ai? Người của công ty quản lý nào gửi đến?"

Lâm Mộ Chi giật mình, vội vàng đặt cái ly xuống, chỉnh lại kính râm, quay sang nhìn người đàn ông râu ria trước mặt với vẻ cảnh giác:

"Tôi... tôi là đại diện của chủ nhà. Tôi đến để kiểm tra và yêu cầu bồi thường thiệt hại tài sản."

"Bồi thường? Chuyện nhỏ! Muốn bao nhiêu cũng được!" Đạo diễn Trương xua tay, nụ cười trên môi nở rộng đến tận mang tai. "Nhưng trước hết, cô có thể giúp tôi một việc được không?"

Mộ Chi nhíu mày, lùi lại một bước: "Việc gì?"

"Đóng vai này đi!" Đạo diễn chỉ vào chiếc ghế sofa trống trơn. "Cô thấy đấy, con bé diễn viên kia bỏ về rồi. Cả đoàn đang phải chờ. Cô chỉ cần thế vào chỗ đó, quay đúng một cảnh này thôi. Tôi trả cát-xê gấp đôi!"

Mộ Chi nhìn chiếc ghế sofa da bò tót êm ái, lại nhìn sang Lý Na đang hậm hực xách túi bỏ đi ở phía xa. Trong đầu cô bắt đầu chạy những dòng code tính toán lợi ích.

"Ý ông là..." Mộ Chi chỉ tay vào chiếc ghế. "Tôi chỉ cần nằm lên đó?"

"Đúng! Nằm một cách lười biếng, chán chường!"

"Uống nước trà giả làm rượu?"

"Chính xác! Uống như kiểu cô chán ngấy loại rượu đắt tiền này rồi!"

"Và có người quạt mát, bóp chân cho tôi?"

"Tất nhiên! Phục vụ tận răng!"

Hai mắt Lâm Mộ Chi sáng lên lấp lánh sau lớp kính râm. Khóe miệng cô không tự chủ được mà cong lên.

Trời đất ơi! Trên đời này lại có công việc như thế này sao? Chỉ cần nằm một chỗ, trưng cái mặt "chán đời" ra, được người khác phục vụ, lại còn được trả tiền? Đây không phải là diễn. Đây là bê nguyên xi cuộc sống ngày chủ nhật của mình ở nhà vào phim!

So với việc phải quay về văn phòng đối mặt với đống Excel và bà chị cả mặt lạnh, thì đây chính là thiên đường hạ giới!

Mộ Chi hắng giọng, cố gắng nén sự sung sướng đang trào dâng trong lòng, giả vờ miễn cưỡng và chuyên nghiệp:

"Thực ra... tôi rất bận. Thời gian của tôi được tính bằng giây, mỗi giây trôi qua đều là tiền tỷ..."

Đạo diễn Trương mặt méo xệch, định năn nỉ thêm.

"...Nhưng nể tình ông tha thiết như vậy, và để đảm bảo tài sản của chủ nhà không bị người khác phá hoại thêm..." Mộ Chi tháo kính râm xuống, để lộ đôi mắt long lanh đầy "tinh thần hy sinh". "Tôi sẽ giúp ông một lần."

"Tuyệt vời! Tuyệt vời!" Đạo diễn vỗ tay đen đét. "Hóa trang đâu! Vào dặm phấn cho cô ấy! Chuẩn bị bấm máy ngay!"

Mộ Chi thong thả bước về phía chiếc ghế sofa, trong lòng thầm reo lên một tiếng Bingo. Cô ngả lưng xuống lớp đệm da êm ái, cảm nhận sự đàn hồi tuyệt hảo ôm lấy cơ thể mệt mỏi.

"A... Mùi vị của tự do. Mùi vị của việc nhẹ lương cao. Chị cả à, xin lỗi nhé, em e là em tìm thấy chân trời mới rồi."

Lâm Mộ Chi nhắm hờ mắt, nhập vai "Thiên kim tiểu thư lười biếng" nhanh đến mức đạo diễn còn chưa kịp hô Action. Thực ra cô đâu có diễn, cô chỉ đang... sống thật với bản chất "cá mặn" của mình mà thôi.

Con cá nhỏ chính thức cắn câu, mà không hề biết rằng cái lưỡi câu của showbiz còn móc theo vô vàn rắc rối phía sau.