Chương 2: Chương 2: Tổng Tài Bắt Đầu Để Ý Nhân Viên Mới
Ngày làm việc thứ hai của Hạ Ninh bắt đầu trong sự bận rộn nhẹ nhàng nhưng đầy mới mẻ.
Cô đến công ty sớm hơn giờ quy định mười phút. Văn phòng vẫn còn yên tĩnh, ánh đèn trắng dịu hắt xuống bàn làm việc gọn gàng. Hạ Ninh mở máy tính, sắp xếp lại tài liệu hôm qua thư ký giao, cẩn thận đến từng chi tiết nhỏ.
Cô không biết rằng, ở phía phòng trong, Thẩm Trì Dã đã đứng trước cửa kính, ánh mắt vô thức dừng lại trên bóng dáng đang ngồi ngay ngắn ngoài kia. Cô gái ấy làm việc rất yên lặng.
Không nói nhiều, không tỏ ra nổi bật, nhưng lại khiến người khác khó mà bỏ qua. “Cô ấy đến sớm à?” Thẩm Trì Dã hỏi thư ký. “Vâng, mấy hôm nay đều vậy.” Anh khẽ gật đầu, không nói gì thêm, nhưng trong lòng đã âm thầm ghi nhớ.
Buổi sáng trôi qua êm đềm. Hạ Ninh theo thư ký học quy trình xử lý hồ sơ, ghi chép cẩn thận, thái độ nghiêm túc khiến những đồng nghiệp xung quanh không khỏi có thiện cảm.
“Nhân viên mới mà chăm thật đó.” Có người thấp giọng nói. Hạ Ninh chỉ cười nhẹ, không đáp.
Đến gần trưa, thư ký đưa cho cô một tập tài liệu.
“Em mang vào phòng Tổng giám đốc đi.” Tim Hạ Ninh hơi khẽ rung lên. Dù đã gặp Thẩm Trì Dã một lần, mỗi khi phải đối diện trực tiếp với anh, cô vẫn không tránh khỏi căng thẳng.
Cô gõ cửa. “Vào đi.” Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên.
Hạ Ninh bước vào, cúi đầu: “Thưa Tổng giám đốc Thẩm, đây là tài liệu cần anh ký.” Thẩm Trì Dã nhận lấy, ánh mắt lướt qua trang giấy rồi dừng lại.
“Cô làm?” “Dạ vâng.” Anh khẽ nhíu mày rất nhẹ, như đang cân nhắc điều gì đó, rồi nói: “Bản này xử lý khá tốt.” Chỉ một câu khen ngắn gọn, nhưng khiến tim Hạ Ninh bất giác ấm lên.
“Cảm ơn anh.” Cô xoay người định rời đi thì giọng anh lại vang lên phía sau:
“Buổi trưa ăn ở đâu?” Hạ Ninh ngẩn người, quay lại: “Dạ… em chưa nghĩ tới.” “Xuống căn-tin đi.” Anh nói như ra lệnh, nhưng giọng lại không hề lạnh. “Đừng bỏ bữa.” Cô gật đầu, khẽ đáp: “Vâng.”
Cánh cửa khép lại, Hạ Ninh đứng ngoài hành lang, tim đập nhanh hơn bình thường. Sếp Thẩm… hình như cũng không đáng sợ như mình nghĩ.
Còn trong phòng làm việc, Thẩm Trì Dã nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa đóng, khóe môi rất khẽ cong lên — đến chính anh cũng không nhận ra.
Buổi trưa, Hạ Ninh vừa ngồi xuống căn-tin thì đã nghe thấy tiếng gọi: “Ninh Ninh, bên này!” Cô hơi bất ngờ. Một chị đồng nghiệp kéo ghế cho cô ngồi xuống, cười đầy ẩn ý: “Em được phân về phòng Tổng giám đốc đúng không?” “Dạ vâng.” “Thế chắc áp lực lắm ha?” Hạ Ninh lắc đầu.
“Em thấy… cũng ổn.” Nhưng trong lúc mọi người trò chuyện, cô không biết rằng ở một góc khác của căn-tin, Thẩm Trì Dã đang ngồi cùng vài lãnh đạo. Ánh mắt anh lướt qua đám đông, rất nhanh đã tìm được bóng dáng quen thuộc.
Cô đang cúi đầu ăn cơm, dáng vẻ ngoan ngoãn, yên tĩnh đến mức khiến người ta muốn che chở.
Đúng là để ý rồi. Buổi chiều, Hạ Ninh gặp chút rắc rối nhỏ khi xử lý số liệu. Cô loay hoay một lúc vẫn chưa giải quyết xong, mày khẽ nhíu lại.
Một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau: “Chỗ này làm sai rồi.” Hạ Ninh giật mình, quay đầu lại.
“Thưa… Tổng giám đốc Thẩm.” Thẩm Trì Dã đứng cạnh cô, cúi người chỉ vào màn hình.
“Đổi thứ tự thế này.” Khoảng cách gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người anh. Hạ Ninh căng thẳng đến mức nín thở, gật đầu lia lịa. “Dạ… em hiểu rồi.” Anh đứng thẳng dậy, giọng vẫn bình thản:
“Làm việc chậm cũng được, nhưng phải chắc.” “Vâng.”
Khi anh rời đi, Hạ Ninh mới nhận ra tai mình đã đỏ lên từ lúc nào.
Cô không biết rằng, từ phía sau lưng, Thẩm Trì Dã đã nhìn thấy tất cả, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác rất dịu — dịu đến mức anh khẽ mỉm cười. Ngày làm việc thứ hai kết thúc.
Hạ Ninh rời khỏi công ty khi trời đã chạng vạng. Cô không hay biết rằng, từ hôm nay trở đi, mỗi bước đi của mình đều đã lọt vào ánh mắt của một người. Một tổng tài tưởng như lạnh lùng, nhưng lại bắt đầu để ý một cô nhân viên mới theo cách dịu dàng nhất.