Chương 3: Chương 3: Tổng Tài Âm Thầm Che Chở
Từ sau ngày làm việc thứ hai, Hạ Ninh dần quen với nhịp sống ở Thẩm Thị.
Mỗi sáng đến công ty, cô luôn là một trong những người có mặt sớm nhất. Pha trà, mở máy tính, rà soát lịch trình trong ngày — tất cả đều được cô làm cẩn thận, không để sót một chi tiết nhỏ nào. Cô không thích gây chú ý, chỉ muốn yên ổn hoàn thành tốt công việc của mình.
Nhưng có những thứ, dù cô không muốn, vẫn âm thầm tìm đến.
Ví dụ như ánh mắt của Thẩm Trì Dã.
Anh không nhìn cô quá lâu, cũng không thường xuyên gọi cô vào phòng. Thế nhưng, mỗi khi cô xuất hiện trong tầm mắt, anh đều nhận ra ngay. Giống như giữa một căn phòng đông người, chỉ cần cô bước vào, mọi thứ khác đều trở nên mờ nhạt.
Buổi sáng hôm đó, phòng làm việc khá bận rộn. Thư ký xin nghỉ phép đột xuất, một số việc nhỏ được giao cho Hạ Ninh hỗ trợ.
“Em mang bản kế hoạch này xuống phòng Tài chính giúp chị nhé.” Một chị đồng nghiệp đưa tài liệu cho cô.
“Dạ vâng.”
Hạ Ninh nhận lấy, không chút do dự.
Phòng Tài chính ở tầng dưới, là nơi nổi tiếng nghiêm khắc. Khi Hạ Ninh bước vào, không khí bên trong có phần căng thẳng hơn những phòng ban khác.
Cô đặt tài liệu xuống bàn, trình bày rõ ràng từng yêu cầu. Nhưng có một nhân viên nam nhìn lướt qua cô, giọng nói hơi mang theo ý trêu chọc:
“Nhân viên mới mà đã được làm việc trực tiếp với Tổng giám đốc rồi à?” Hạ Ninh khẽ khựng lại, mỉm cười lễ phép:
“Em chỉ hỗ trợ công việc thôi ạ.”
“Vậy sao?” Người kia cười nhạt, ánh mắt dò xét.
“Thế thì cũng giỏi thật.” Cô không nói thêm, chỉ cúi đầu chào rồi quay người rời đi. Nhưng bước chân vừa ra khỏi phòng, lòng bàn tay đã hơi lạnh. Không phải vì sợ, mà vì không quen với kiểu ánh mắt ấy.
Hạ Ninh không để tâm quá nhiều. Cô nghĩ, ở đâu cũng có người thế này thế kia, chỉ cần mình làm tốt là được.
Chỉ là cô không biết rằng, chuyện nhỏ ấy đã nhanh chóng truyền đến tai Thẩm Trì Dã.
Buổi chiều, anh gọi trưởng phòng Tài chính lên trao đổi công việc. Giọng nói vẫn trầm ổn, sắc mặt không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt.
“Nhân viên mới của tôi,” anh nói chậm rãi, “không cần ai đánh giá ngoài năng lực.” Trưởng phòng thoáng sững người, lập tức hiểu ý.
“Vâng, tôi sẽ nhắc nhở lại.” Khi người kia rời đi, Thẩm Trì Dã đứng trước cửa kính, nhìn xuống tầng dưới. Ánh nắng chiều phủ lên thành phố một lớp màu ấm áp.
Không cần cô phải đối mặt với mấy chuyện đó. Anh nghĩ.
Chỉ cần yên tâm làm việc là đủ.
Buổi chiều, Hạ Ninh được gọi vào phòng Tổng giám đốc. Cô gõ cửa, tim đập nhẹ. “Vào đi.” “Thưa Tổng giám đốc Thẩm…”
“Ngồi đi.”
Anh ngắt lời, chỉ tay về phía ghế sofa bên cạnh.
Hạ Ninh hơi ngạc nhiên nhưng vẫn làm theo. Thẩm Trì Dã đưa cho cô một tách trà ấm.
“Uống đi.” Giọng anh trầm, nhưng không lạnh. “Trà hoa cúc, dễ ngủ.” Cô sững người. “Cảm ơn anh…”
Không hiểu sao, cô bỗng cảm thấy sống mũi hơi cay. Chỉ là một hành động nhỏ, nhưng lại khiến lòng người mềm xuống.
“Có gặp chuyện gì khó chịu không?” Anh hỏi, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cô. Hạ Ninh lắc đầu theo phản xạ.
“Không ạ.” Thẩm Trì Dã nhìn cô một lúc lâu, không ép hỏi.
“Có chuyện thì nói. Ở đây, không ai được làm khó cô.” Câu nói ấy nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo sự chắc chắn tuyệt đối.
Hạ Ninh gật đầu, tim đập loạn nhịp. “Dạ…”
Cô rời khỏi phòng, bước chân nhẹ hơn rất nhiều. Từ khoảnh khắc ấy, trong lòng cô bắt đầu xuất hiện một cảm giác rất lạ — giống như có người đứng phía sau, lặng lẽ che mưa chắn gió cho mình.
Còn Thẩm Trì Dã, khi cánh cửa khép lại, mới khẽ thở ra. Anh biết mình đã vượt quá ranh giới của một cấp trên. Nhưng anh không muốn dừng lại.
Che chở cô, là điều anh muốn làm mà không cần bất kỳ lý do nào. Ngoài kia, hoàng hôn dần buông.
Một mối tình thầm lặng, cũng đang chậm rãi lớn lên giữa những quan tâm không tên.