Chương 11: Chương 11: Sợi Dây Vô Hình
Sợi dây thiêng liêng vô hình nào đó đang buộc chặt ba người bọn anh. Mặc dù chưa làm xét nghiệm nhưng Minh Khang cảm giác hai đứa thật sự là con của mình. Bởi vậy cứ muốn ngồi lại với bọn chúng. Ba người trò chuyện hỏi han về nhau. Từ miệng bọn nhỏ anh biết từ khi được sinh ra đến giờ, bọn nhóc không hề biết mặt ba. Xâu chuỗi thời gian và các sự kiện lại, anh chợt nhận ra bọn nhóc có lẽ được hình thành từ cái đêm định mệnh đó. Rồi tụi anh ly hôn và Ngọc Trân không nói ra. Sau đó cô trốn chạy sang Mỹ tự sinh, nên Minh Khang không hề biết hai thiên thần nhỏ tồn tại trên đời. “Vậy là hai con ở với ông bà và mẹ bên Mỹ thôi sao? Mẹ không nói khi nào ba về với hai nhóc hả?” “Mẹ nói hông có ba, ba ở xa lắm, hông thăm được mà.” Cún anh rất thân thiện, Minh Khang hỏi gì sẽ trả lời ngay. “Vậy rồi các con có muốn gặp ba hông?” Lần này Cún em phản ứng nhanh, nhóc gật đầu theo anh hai như giã tỏi: “Con muốn gặp ba mà.” “Vậy chú sẽ giúp hai đứa tìm ba nha.” “Thật ạ?” Hai đứa giương mắt nai tơ nhìn Minh Khang, khiến tim anh bất giác mềm mại. “Thật! Để nhanh chóng tìm được ba, chuyện này không thể cho mẹ biết. Các con có hứa giữ bí mật không?” Hai đứa lại gật đầu. “Mình cần phải làm xét nghiệm để tìm ba của hai đứa. Mai mốt ba, à chú sẽ tới trường tìm hai đứa, rồi mình đi xét nghiệm tìm ba. Các con có chịu không nè?” “Xét nghiệm là làm, làm gì vậy chú?” Cún anh ngây thơ hỏi lại. “Nhu nhốc. Xét nghiệm là kiểm tra đó.” Cún em lại chỉnh anh trai. “Vậy hả em trai? Vậy mai mốt chú dẫn, dẫn con đi xét nghiệm nha. Con muốn ba.” Mặc dù là kiểu người cứng rắn và lạnh lùng nhưng nghe hai đứa thỏ thẻ, lòng Minh Khang lập tức tan chảy. “Bây giờ nói cho ba, à không, cho chú biết, các con mấy tuổi nè?” Anh không dấu vết tiếp tục điều tra đời tư của hai nhóc. “Dạ, mẹ nói gần bốn, bốn tuổi.” Cún anh ngọng nghịu dễ yêu đến mức anh không kìm được hôn vào má nhóc. “Vậy là các con không phải hai tuổi rưỡi sao?” “Bốn tuổi mà.” Cún anh đưa bốn ngón tay lên cho Minh Khang xem. Đầu cún em thì gật gật biểu hiện đồng ý. Anh biết ngay mà, người phụ nữ kia nếu không có gì khuất tất sao phải nói dối tuổi của con? Thật là can đảm, dám nói dối mà mặt không đổi sắc. Nhớ ngày xưa cô rất ngây thơ thánh thiện, sao giờ thay đổi đến mức này? “Vậy mai mốt chú muốn tới trường đưa hai đứa đi làm kiểm tra tìm ba, chú sẽ tới đâu để tìm nè?” “Dạ con học, trường, trường mầm non Sao Sáng, gần, gần chỗ nhà con.” Cún anh chỉ đường cho Minh Khang đi, nhưng chỉ loạn xạ. Anh còn chưa hiểu gì thì Cún em đã lên tiếng, lời nói trật tự rõ ràng. Đứa bé này khiến anh càng lúc càng bất ngờ. Thông minh như vậy thì là con của anh chứ còn gì nữa. Chẳng phải ngày nhỏ ông nội cũng thường nói anh là đứa bé lạ lùng, không thích bộc lộ cảm xúc nhiều nhưng cực kỳ thông minh sao. Giờ nhìn lại Cún em có khác gì anh đâu. Cún anh dù khuôn mặt là bản sao của anh, nhưng tánh tình có lẽ mềm mại và tình cảm giống mẹ. Minh Khang đối với vợ trước không có tình yêu, nhưng dù sao cũng là vợ chồng hơn một năm, có thể hiểu tánh cô rất tình cảm. Chỉ vì không dung nạp được cô, và ngày đó hiểu lầm cô ton hót với ông nội nên mới càng chán ghét cô. Sau này vô tình ông nội và anh cãi nhau nhắc tới chuyện cũ khiến anh áy náy nhiều. Thì ra chuyện anh và Kim Tuyến còn qua lại với nhau ông nội biết nhiều hơn anh tưởng nhưng ông không nói ra, chỉ làm áp lực với anh và Kim Tuyến. Anh lại hiểu lầm ngày đó Ngọc Trân thấy anh đi cùng Kim Tuyến nên về báo cáo. Nếu không thì làm sao ông nội biết hai người lén lút sau lưng ông. Ngày đó anh không hiểu cứ nghĩ vợ trước thánh thiện nhưng sống hai mặt, còn giả vờ vô tư không biết gì nên anh giận quá mất kiểm soát. Người chưa bao giờ đánh phụ nữ nhưng lại bạt tai vợ trước. Sau này có hối hận cũng chẳng còn cơ hội xin lỗi cô ấy. Ngày xưa ông nội nhất quyết không đồng ý anh và Kim Tuyến, rồi ép anh cưới Ngọc Trân, khiến người anh yêu đau khổ bỏ sang nước ngoài, trốn chạy nỗi đau bị tình phụ. Cho đến giờ anh vẫn còn thấy có lỗi với Kim Tuyến vì lúc đó không bảo vệ được cô. Giờ anh đã đủ mạnh mẽ, có thể khiến ông nội tin tưởng vào quyết định của anh, thậm chí cũng đã thỏa hiệp với anh trong chuyện tình cảm, nên anh và Kim Tuyến mới có cơ hội đám cưới với nhau. Con đường tụi anh đi qua không hề dễ dàng, cho nên anh rất trân trọng cuộc hôn nhân sắp tới với Kim Tuyến. Anh hiểu Ngọc Trân không có lỗi trong chuyện này nhưng ai bảo cô vô tình chen giữa anh và Kim Tuyến, khiến cả hai người bọn anh đau khổ. Nói thế nào cũng là cô đã nợ hai người bọn anh. *** Sau khi biết bọn nhóc học trường mầm non nào, Minh Khang đã an tâm. Lúc ba cha con đang trò chuyện vui vẻ thì vợ trước về làm hỏng không khí. Vợ trước vừa thấy anh đã xem như quái vật cần phải tránh xa. Ngọc Trân quýnh quáng lùa vội hai nhóc lên lầu, không cần giữ phép lịch sự tối thiếu. Biểu hiện của cô càng củng cố thêm lòng tin ở Minh Khang rằng cô thật sự đang lo sợ điều gì đó, hoặc có bí mật nào đó giấu anh, sợ anh giành con chẳng hạn. Giờ thì anh tin chắc hai đứa nhóc là con trai mình mà chẳng cần phải làm xét nghiệm gì cả. “Anh tới đây làm gì?” Ngọc Trân nhìn anh đề phòng. “Thế em nghĩ anh tới đây làm gì?” Thói quen khó bỏ, hôm nay không có Kim Tuyến, không cần phải xưng hô xa lạ. “Tôi không hiểu nên mới hỏi anh.” “Thế em mở tiệm áo cưới để làm gì?” Minh Khang rất muốn nói thẳng là tới thăm con, nhưng sợ dọa người phụ nữ này ôm con bỏ chạy, đành phải hỏi trớ đi. “Em mở tiệm để có khách hàng mua thiết kế của em. Đương nhiên anh tới để xem hàng rồi.” Ngọc Trân không tin anh nên thái độ vô cùng bài xích, mất kiên nhẫn. Cứ như muốn anh nhanh chóng biến khỏi tầm mắt của ba mẹ con. Minh Khang đâu dễ dàng buông xuôi. Nhưng trước khi có tư cách mở miệng, anh cần phải làm xét nghiệm để khẳng định lại, khỏi phải sợ bóng sợ gió. Biết Ngọc Trân chẳng hoan nghênh mình tới nhà, Minh Khang không dám xuất hiện nữa nhưng trong lòng vô cùng nhớ nhung hai nhóc, và bắt đầu tính toán cách nào để có cơ hội gần hai con trai. Chính anh cũng cảm thấy lạ lùng khi chỉ gặp gỡ đôi ba lần, lại không buông bỏ được. Tình thân ruột thịt quả thật kỳ diệu. *** Vì chẳng có cớ nào tới cửa hàng thời trang của vợ trước được nữa, Minh Khang đành lái xe tới trường mầm non. Đang giữa giờ chơi, các nhóc tì túa ra sân. Bé thì leo cầu trượt, bé đang nghịch cát, một số bé gái đang chơi búp bê. Trong sân nhiều con nít là vậy, nhưng Minh Khang vẫn nhận ra hai thiên thần khiến anh nhớ quay quắt mấy hôm nay. Hai nhóc nhà anh có vẻ lạ lùng nhất, chỉ chơi riêng một góc cùng nhau. Cún em đang chỉ Cún anh gì đó dưới đất. Xa quá Minh Khang chẳng nhận ra, chỉ thấy Cún anh gật đầu lia lịa. Có lẽ hai đứa là con trai anh, nên trong mắt anh bọn nhóc vô cùng dễ cưng. Rồi chẳng kìm lòng được, Minh Khang vào trường gõ cửa phòng cô giáo, xin được đưa bọn nhóc ra ngoài. Anh muốn có nhiều thời gian ở cạnh hai con trai. Trường này bảo mẫu đúng là có tính cảnh giác cao. Vì không biết Minh Khang là ai, nên không cho anh đón bọn nhóc. Họ còn muốn gọi điện hỏi Ngọc Trân rằng anh có phải ba ruột của chúng không. Minh Khang đang rối rắm làm sao để ngăn cô giáo gọi cho Ngọc Trân, thì cặp song sinh trước mặt đã gỡ rối giúp anh. Còn chưa ra tay bọn nhóc đã nhào vào lòng anh: “Ba ơi!” Minh Khang chấn động, cô giáo cũng chấn động. “Vậy anh là ba của hai bé thật sao?” “À, phải phải, tại tôi đi làm xa, lâu lâu mới về. Ngày thường chỉ có vợ tôi đón, thành ra cô giáo không biết tôi. Cô giáo cảnh giác thế là tốt.” “Thành thật xin lỗi anh, lúc đầu có hơi mạo phạm.” “Không sao đâu cô giáo.” “Vậy anh đón hai bé về luôn hay sao ạ?” “À tôi muốn đón hai bé ra ngoài một chút cho cha con có không gian riêng. Biết rằng đang là giờ học, nhưng tôi mới đi xa về, cô cho phép tôi đưa hai bé đi với tôi một chút nhé. Tôi nhớ con vô cùng.” Bảo mẫu ngó thấy ba cha con tình cảm nồng nàn, ngưỡng mộ đến rớm nước mắt. Cha con người ta thắm thiết như vậy, bao lâu rồi không gặp nhau, nếu còn cản trở chẳng phải lòng dạ lạnh lùng lắm sao. Và cô giáo quên luôn nguyên tắc lẽ ra phải gọi điện thoại xác nhận với bà mẹ trước khi thả hai nhóc cho ba nó. Cô giáo không làm đúng chức trách, đã trao hai bé cho người cha đẹp trai, còn tha thiết nhìn theo cha con người ta đến khi xe họ khuất hẳn. Trong khi ấy trên xe, thằng Cún anh nhìn Minh Khang: “Con giỏi hông chú?” “Giỏi! Nhưng mà lần sau nếu có người khác tới đón, các con cũng cho người ta đón vậy sao?” Ngọc Trân dạy bọn nhóc kiểu gì vậy, sao không có tỉnh cảnh giác gì cả. Phải huấn luyện lại thôi. “Chú nói hông đúng. Chúng ta là, là bạn, chú đẹp trai, chắc chắn là, là ba của con, hông phải người lạ mà. Đúng hông, em trai?” Cún em không nói gì chỉ ngước nhìn Minh Khang nghiền ngẫm như bao lần ông cụ này tiếp xúc với anh. Mặc dù nó không bài xích anh, nhưng cũng không quá thân cận. Tuy nhiên, mỗi khi anh trai thân cận anh, cậu nhóc này mới thể hiện thái độ quyến luyến anh. Sợ anh chỉ chú ý thằng anh, thế là nhanh chóng bò vào lòng anh, tranh chỗ với Cún anh. Tính tình không nóng không lạnh, không muốn thể hiện cảm xúc quá nhiều, đây không phải là con của anh chứ còn của ai? “Đúng mà, chú đẹp trai, bà nói, nói chú đẹp trai, là ba, ba của con. Chú tới nhà con nhiều nhiều, chú nói chuyện, với mẹ nữa mà, chú là, là ba của con mà. Đúng hông em trai?” Cún em lại gật đầu như chuyện đương nhiên, nhưng cũng chẳng hề mở miệng hay thể hiện cho Minh Khang thấy thái độ nào chứng tỏ nhóc quyến luyến anh. Một khuôn mặt bất biến trong mọi hoàn cảnh.