Chương 12: Chương 12: Lần Đầu Làm Cha
Bọn nhóc nói chuyện khiến Minh Khang dở khóc dở cười. Ở đâu ra nguyên tắc chỉ cần chú đẹp trai thì chú là ba của con? Lí luận gì lạ lùng vậy, phải chỉnh đốn lại ngay thôi. “Rủi có một chú khác… đẹp trai hơn và tới nhà con, vậy cũng là ba của con sao?” “Nhu nhốc, hông phải mà.” Lần này thằng em mắng thẳng vô mặt anh. “Vậy thì sao hả con?” “Chỉ có chú là, là ba, chúng ta, giống nhau, cha con.” Nó dùng ngón tay nhỏ xíu chỉ vào nó và anh. Lời nói không liền mạch như người lớn, nhưng quả thật thông minh khiến Minh Khang bất ngờ. Đã bảo nhóc này không nói ra thì thôi, nó mà mở miệng thì lí lẽ rõ ràng. Không kìm được Minh Khang hôn lên mặt của hai đứa. Cún anh thích thú để cho anh hôn, còn tình cảm hôn trả lại anh khiến lòng anh tan chảy. Cún em không thể hiện tình cảm nồng nhiệt như thằng anh vì bản tính lạnh, có điều cũng bộc lộ nét trẻ con. Sợ Minh Khang ưu ái anh hai hơn, nên mặc dù không thích người ta đụng chạm cũng để yên cho anh hôn. Nhưng khi anh hôn nhiều quá nó đẩy mặt anh ra: “Hôn hoài hà.” Dễ thương đến mức Minh Khang vừa thương vừa buồn cười. Trước giờ, tánh anh cũng lạnh lùng nhưng hai nhóc này thành công gợi tình phụ tử trong anh. Người không có kinh nghiệm làm cha như anh vậy mà bản năng tự nhiên sinh ra. Không cần phải học vẫn có thể làm người cha tốt. Minh Khang dẫn hai con đi công viên, chơi đùa với các con như một người cha thật thụ. Cha con chơi với nhau được một lúc, anh lại đưa bọn nhóc quay lại trường trước khi mẹ chúng đến đón. Minh Khang ăn quen vài ngày lại mò tới trường. Tình cảm cha con lớn dần theo thời gian. Bọn nhóc quyến luyến anh, mỗi khi anh đưa trở lại trường, miệng ngọt bảo anh phải tới thăm bọn nhóc thường xuyên. Cô giáo thấy cha con anh tình cảm bịn rịn, không còn nghi ngờ anh chẳng phải hàng giả mạo. Nên quên hẳn chuyện phải xác minh thân phận của anh với Ngọc Trân. Hôm nay, Minh Khang lại dẫn hai thiên thần đi ăn kem xong rồi đưa con quay lại trường. Cún anh thỏ thẻ: “Ba ơi, mai ba có tới, tới trường con, nữa hông?” Cún em cũng nhìn anh trông mong. Chỉ cần biểu cảm lưu luyến này của bọn nhóc khiến Minh Khang muốn bất chấp tất cả bắt hai nhóc về nhà, chẳng cần quan tâm vợ trước nghĩ gì nữa. May mắn là anh còn tỉnh táo, nếu không chắc sẽ có trận chiến long trời lở đất giữa anh và Ngọc Trân. Người nào mới được làm cha, được hai nhóc con kỳ vọng. Mỗi khi chở đi công viên, hai nhóc được anh đội trên đầu, chơi các trò chơi cảm giác mạnh khiến hai nhóc thích thú. Lần khác ở công viên Đầm Sen khi anh vừa mua vé xong, Cún anh đã nhảy cẩng lên buông tay anh chạy về phía trước, trong khi Cún em chỉ đứng cạnh nhìn bao quát xung quanh khiến anh có cảm tưởng mình dẫn nhầm, người lớn như nhóc chẳng thích mấy trò chơi trẻ con này rồi. Thế nhưng một lúc nhóc cũng làm anh ngạc nhiên. Thì ra ông cụ rất thích chơi trò chơi trẻ con, chỉ tại bản tính không thích bộc lộ nhiều. Phải chơi cùng ông cụ, mới hiểu ông cụ kỳ thực rất đáng yêu. Cún anh thì hành động đúng một đứa trẻ bốn tuổi cần phải có. Thích gì sẽ nhảy cẩng lên, chạy về phía đó rất háo hức. Giữ cu cậu rất mệt. Cún em chỉ khi nào gặp gì đó thích lắm, Minh Khang mới thấy được biểu hiện của nó, còn đa phần anh chẳng đoán được nó vui hay buồn. Anh tự hỏi vợ trước chắc cũng phải vất vả lắm để giáo dục thằng nhỏ này. Giờ ba cha con đang trong Đầm Sen, Minh Khang một tay dắt đứa nhỏ, một tay dắt đứa lớn. Vì thời gian ba cha con có hạn mà anh lại muốn gần con nhiều hơn nên chỉ tranh thủ đưa nhóc đi chơi, mấy ngày rồi còn chưa kịp làm xét nghiệm. “Ba ơi, ba ơi, con đi cầu tuột.” Cún anh hét vang. “Cún em thích chơi với anh hai không con?” “Dạ thích!” Ít nhất ông cụ đang biểu hiện vui sướng trên mặt, đỡ mắc công Minh Khang phải đoán. Anh đưa hai nhóc lên cầu tuột rồi đứng dưới cổ vũ. Anh còn tưởng phải khuyến khích dữ lắm hai ông tướng nhà anh mới dám tuột xuống, nhưng anh đã lo lắng thừa. Hai ông trời con nhà anh vừa leo lên đỉnh đã tuột xuống cái vèo, chẳng có vẻ gì là sợ sệt trong khi các ông bố bà mẹ khác phải vịn và cổ vũ khí thế, mấy nhóc nhà họ vẫn sợ hãi bám họ chẳng chịu tuột xuống. Hai nhóc nhà anh lúc đầu có chút lạ lẫm, nhất là Cún em hơi lọng ngọng, sau một lúc chơi nhiệt tình đến mức muốn giẫm lên các bạn. Con của anh ngầu quá khiến anh thất nghiệp, chỉ có thể đứng nhìn và quay phim. Trước đây khi thấy các ông bố, bà mẹ khác hay dùng điện thoại quay phim con của họ đang ăn hoặc chạy nhảy, anh chẳng có cảm giác gì. Giờ thì anh đã hiểu tại sao người ta làm thế. Nhìn con của mình vui chơi trong lòng hạnh phúc biết bao, chỉ muốn quay phim và lưu giữ khoảnh khắc đáng yêu của bọn nhỏ. Chơi hết trò chơi này đến trò chơi khác, hai con trai anh vẫn chưa có dấu hiệu mệt. Anh chỉ sợ nếu không ngăn lại thì đến chiều mẹ bọn chúng biết là đổ bể. Minh Khang dỗ các con quay về trường. Làm một người cha tốt không hề dễ dàng, bằng chứng là hai ông con đang mặc cả với anh: “Ba ơi, ăn gà gán rồi về.” Cún anh nắm tay anh lắc lắc. Minh Khang nhìn đồng hồ, nãy giờ đã đi hết hai tiếng, sợ cô giáo gọi điện thoại cho Ngọc Trân là bại lộ mọi chuyện. “Mình về đi các con. Hôm khác ba sẽ cho các con ăn. Giờ trễ rồi phải quay lại trường.” “Hông chịu, ăn gà đi ba.” Thằng anh tiếp tục nài nỉ trong khi thằng em chỉ nghiêm túc nhìn anh. Miệng của nó cũng đang muốn chảy nước miếng, nhưng vẫn ráng giả vờ bàng quan. Biểu cảm của nó khiến Minh Khang buồn cười. “Cún em có thích ăn gà rán không?” Cu cậu lập tức gật đầu. Anh còn lòng dạ nào từ chối nữa bèn dẫn con trai vào tiệm gà gần đó. Nhìn hai cái miệng nhỏ chép chép gà, đứa nào cũng ngốn đầy họng làm Minh Khang có cảm tưởng gà rán chắc phải ngon nhất trần đời. Cún anh ăn như bị bỏ đói ngàn năm, cún em thì dùng cả mấy ngón tay nhỏ vét vụn gà, báo hại anh tưởng bọn nhỏ còn chưa no, hoặc là ngày thường vợ trước để con trai thiếu ăn. “Cún em ăn nữa không ba mua?” “Dạ hông, no rồi ạ.” “Con ăn nữa.” Cún anh thấy ba không hỏi, cu cậu liền mè nheo. “Anh hai, hông được ăn nữa, mẹ dặn ăn ít thôi, gà gán dầu mỡ.” Xem ra nhóc cũng còn nhớ lời mẹ, dù muốn ăn cũng phải kìm lại. Hai con trai đáng yêu đến mức Minh Khang không kiềm chế được và bất chấp miệng hai nhóc đầy dầu mỡ, anh vẫn cúi xuống hôn lấy hôn để. Lần này cún em không đẩy anh ra mà ngoan ngoãn để yên cho anh hôn. Thể hiện tình cảm xong, Minh Khang đưa hai con về trường. Tiếc rằng vừa chia tay đã thấy nhớ. Nếu có thể anh rất muốn mỗi ngày đều gặp mặt con, nhưng cứ bắt cóc các con giữa giờ như vậy khiến bọn nhỏ không tập trung học được. Anh nghĩ phải tìm cách thảo luận với vợ trước, để được tới thăm con hợp pháp vào ngày cuối tuần. Muốn được điều đó phải chứng minh bọn anh thật sự là cha con. Có lẽ anh cần phải làm xét nghiệm gấp. Trên đường về nhà, vừa lái xe Minh Khang vừa gọi điện hẹn bác sĩ. Sáng sớm hôm sau, anh tới trường hai con rất sớm. Anh đứng phía xa xa thấy ba mẹ con đang bước ra từ taxi. Cún em bước xuống trước rồi Ngọc Trân ra theo cậu nhóc. Cún anh phía sau vì vội vàng làm rơi giày. Vợ trước cúi người nhặt cho con, một chân cô quỳ xuống mang giày lại cho nhóc. Chỉnh trang cho hai đứa xong, cô hôn vào má hai con. Cún anh tình cảm hôn lại Ngọc Trân trong khi Cún em đẩy ra khinh bỉ. Bà mẹ mặt dày lại sáp vào hôn khí thế hơn chọc thằng con mất hết kiên nhẫn. Bà mẹ chẳng hề nao núng lại tiếp tục hôn thằng nhỏ như vũ bão rồi cười lớn. Minh Khang nhìn ba mẹ con khóe miệng anh tự động vểnh lên. Hình ảnh phía trước thật sự đáng yêu vô cùng. Vợ trước của anh thì ra cũng có một mặt nhu mì, cũng ra dáng bà mẹ vì con. Nhìn ba mẹ con bước thấp bước cao vào trường cực kỳ dễ thương, tự nhiên Minh Khang thấy ghen tị. Anh cũng muốn một ngày nào đó được đưa con đi học. Dù không còn nghi ngờ gì, nhưng phải chứng minh bọn anh có quan hệ huyết thống để trưng cho người phụ nữ kia đừng hạn chế sự đi lại của anh. Đợi vợ trước ra khỏi cổng trường, Minh Khang lại vào xin cô giáo đón hai nhóc. Anh viện lí do thật mùi mẫn khiến cô giáo mủi lòng trao bọn nhóc cho anh. Minh Khang vội vàng mang hai con đến bệnh viện, trong đầu không ngừng nghĩ đến viễn cảnh sau khi có kết quả rồi sẽ đường đường chính chính đến thăm con, chẳng ai có thể cản trở được nữa. Minh Khang vì háo hức nhận con nên không hề thấy suy nghĩ của mình vô duyên. Trong bốn năm qua anh chẳng hề biết con mình tồn tại trên đời, vậy mà giờ lại lao vào nhận con, rồi còn đòi giành với người ta. Quả là tào lao vô cùng! Xe đến bệnh viện, anh bắt đầu chuẩn bị tâm lý cho bọn nhóc: “Nè hai con, bí mật này là của ba cha con chúng ta, đừng để mẹ biết được không?” “Giấu mẹ nữa, nữa sao?” Cún em rối rắm. “Chú ơi, vào đây làm chi? Con hông, chích thuốc đâu.” Cún anh sợ hãi níu tay anh. “Không phải đi chích. Các con có muốn mình đàng hoàng làm cha con không? Sẽ không ai dám nói chúng ta giả mạo, chịu không nè?” Hai nhóc trưng bộ mặt ngây thơ nhìn anh: “Vậy phải làm sao?” “Chúng ta vô chỗ này để bác sĩ đóng mộc, trích máu đóng mộc để chứng nhận mình là cha con. Vậy mai mốt ba đi đón tụi con cô giáo không nghi ngờ gì nữa, phải không nè?” “Dạ đúng! Vậy mình đi vào, vào cho bác sĩ đóng mộc, đi ba.” Cún em hăm hở trong khi Cún anh lại sợ bác sĩ, cu cậu có hơi run run hỏi lại anh: “Nhưng mà, bác sĩ, lấy máu, có đau hông ba?” “Không đau đâu.” Minh Khang không biến sắc dụ dỗ: “Như kiến cắn thôi hà.” Câu nói cổ xưa cũ rích vẫn được các ông bố bà mẹ sử dụng hoài. “Đi nhé các con?” Thế là hai nhóc không còn sợ hãi nữa, bước chân ngắn cũn cỡn để Minh Khang dắt mỗi đứa một bên vào bệnh viện. Khí chất của ba cha con có hơi xuất chúng, nhìn kiểu gì cũng chọc người ganh tị. Sau khi ba người đàn ông hiên ngang cho bác sĩ lấy tí huyết, làm các xét nghiệm cần thiết, Minh Khang đưa bọn nhóc về lại trường. Dù có muốn ở thêm với con, nhưng sợ Ngọc Trân nghi ngờ, anh đành phải kìm nén lòng mình.