Chương 10: Chương 10: Chú Là Ba Của Con Sao
Ngọc Trân rất muốn quay lưng ra cửa nhưng Mai Hân đã gọi tên cô. Cô đành phải gượng gạo cười, trong bụng buồn bực bất an. Cô sợ chồng trước nhận ra con trai, phải nghĩ cách tách bọn nhóc khỏi tầm nhìn của anh. Tiếc rằng trên lầu hiện giờ chẳng có ai, lẽ ra nên để hai đứa dưới mí mắt, nhưng cô sợ chồng trước cảm nhận được gì đó. Anh ta nhìn chăm chăm bọn nhóc khiến da đầu Ngọc Trân run lên, đành phá vỡ nguyên tắc. Cô giả lả kéo sự chú ý của anh ta ra xa bọn nhóc: “Xin lỗi không biết anh chị tới nên bắt đợi hơi lâu.” “Cô mới đón con đi học về hả?” Chồng trước cất giọng quan tâm khiến vợ sắp cưới của anh ngạc nhiên khó hiểu. Ngày thường đâu thấy anh quan tâm ai quá mức như vậy. Dù là xã giao cũng ít khi mở miệng, sao giờ lại chịu khó hỏi han ba mẹ con nhà người ta? Từ hôm chủ tiệm này từ chối không muốn thiết kế riêng như cô yêu cầu, cô đã chẳng muốn quay lại đây. Vậy mà chẳng hiểu sao Minh Khang cứ muốn cô tới chỗ này, nói cái gì mà thấy chủ tiệm làm ăn có tâm, các thiết kế của cô ấy ở nước ngoài đều rất đẹp. Thì đúng là cô có nghe nói nhiều về chủ cửa hàng này. Dân tốt nghiệp thời trang ở nước ngoài, có thiết kế cho nhiều diễn viên điện ảnh nổi tiếng rồi, nền tảng không tệ. Tuy vậy, người này không chiều khách nên cô chẳng muốn quay lại. Chỉ tại anh Khang, không hiểu sao cứ nói chỗ này ổn. Cô đành phải nghe theo. Kim Tuyến cảm nhận chủ tiệm này là lạ, nhìn thấy cô và Minh Khang, cô ta như không chào đón. Trái ngược với bà mẹ, hai bé trai lại vô cùng dễ thương khiến cô muốn cưng nựng. Vậy mà bà mẹ làm như muốn che giấu bọn nhóc, cái cách cô ta hành xử thật lạ lùng. “Hai đứa lên lầu ngay cho mẹ.” “Mẹ ơi, hông có bà, con ở đây với mẹ, và các cô.” “Không được, lên lầu chịu phạt cho mẹ.” Thật ra trong bụng Ngọc Trân cũng đang lo lắng, thầm mong các con hợp tác. Nhưng hai đứa nhóc chẳng nghe lời nguyện cầu thầm lặng của cô. “Con phạt ở đây, được mà mẹ.” Cún anh tiếp tục thương lượng. “Mẹ nói lên lầu, có nghe không?” “Nhưng mà mẹ ơi.” Hai nhóc đồng loạt mè nheo. “Sao cô phải phạt bọn nhóc vậy?” Chồng trước chen ngang. Minh Khang cũng không hiểu sao mình lại có sự quan tâm đặc biệt đến bọn nhóc. Lời nói ra miệng rồi mới giật mình. Không phải bản thân anh, mà chính Kim Tuyến cũng nhìn anh lạ lẫm. Chẳng hiểu sao anh lại quyến luyến hai đứa nhỏ, tự nhiên nghe chúng bị phạt trong lòng liền ẩn nhẫn. Mặt mũi đứa nào cũng trầy xước, đáng thương như vậy còn bị phạt, không biết ba mẹ con đã xảy ra chuyện gì. Người mẹ còn chưa trả lời, một trong hai đứa nhóc đã đáp lời anh: “Con với em trai, đánh nhau trong lớp, mẹ phạt.” Thằng nhóc giương cặp mắt nai tơ nhìn Minh Khang, đáng yêu đến mức anh không kiểm soát được hành vi. Còn chưa kịp suy nghĩ đã quỳ một chân xuống ngang bằng bạn nhỏ, để có thể trò chuyện dễ hơn. Anh cũng chẳng hiểu nổi mình sao lại thích hai đứa nhóc sinh đôi trước mặt. Chẳng lẽ vì chúng là con của vợ trước, nên anh cảm thấy thân thuộc chăng? Minh Khang không giải thích được lòng mình. Thế là phớt lờ ánh mắt khó hiểu của Kim Tuyến và thái độ không lấy làm thân thiện của vợ trước, anh tiếp tục trò chuyện với hai bé trai: “Sao các con lại đánh nhau? Mà sao lại để bạn cào mặt như vậy?” Anh không hay giọng mình có chút xót xa. “Không có chuyện gì đâu. Anh buông tụi nhỏ ra, để tôi đưa hai đứa lên lầu. Anh chị chờ một chút nhé.” Ngọc Trân đang định vươn tay kéo hai ông cụ nhà cô, thì Cún em ngày thường hiếm khi trả lời người lạ, biểu cảm lúc nào cũng lạnh nhạt, thế mà giờ đây lại níu áo chồng trước thỏ thẻ: “Chú ơi, chú tên gì?” “Chú tên Khang, con tên gì?” Thằng nhóc không trả lời anh, nhưng nó lại thốt lên: “Chú đẹp trai, chú là, là ba của con phải hông?” Lời vừa nói ra khiến Minh Khang sửng sốt, hình như vợ trước của anh cũng ngây ngốc. Anh còn chưa kịp phản ứng, vợ trước đã hoảng hồn vội vàng đẩy hai đứa nhóc lên lầu. “Các con lên lầu cho mẹ, tự phạt vì hành vi hôm nay đi. Lát nữa mẹ sẽ lên sau.” Hai nhóc chân thấp chân cao tự leo lên thang lầu, đi được vài bước lại quay lại: “Mẹ ơi, có cần úp mặt vào tường hông ạ?” Mất mặt thật, hỏi trước bao nhiêu người, làm như ngày thường cô hay ngược đãi con cái không bằng. “Lên lầu, ngồi ngoan ngoãn cho mẹ. Lát nữa mẹ sẽ tính.” “Dạ!” Bọn nhóc lại bước lên, không quên quay sang chồng trước và vợ sắp cưới của anh ta: “Bye bye chú, bye bye cô.” Cử chỉ của chúng dễ thương đến mấy người lớn muốn giữ lại ôm hôn, cưng nựng. Minh Khang cứ có cảm giác quyến luyến đặc biệt với hai đứa. Một sự liên kết mơ hồ nào đó anh không hiểu nổi, cứ muốn được gặp lại bọn nhóc. Anh thấy chúng nó thật thân thuộc, khuôn mặt chúng khiến anh nhớ hình như mình đã từng gặp đâu đó từ rất lâu rồi mà nhất thời anh không thể nhớ ra. Tối đó về nhà, Minh Khang nhìn mẹ và ông nội hỏi dồn: “Hình cũ của con ngày xưa lúc còn bé để ở đâu ạ?” “Sao hôm nay con lại quan tâm hình cũ?” Bà Diệp ngạc nhiên. “Con muốn nhìn lại ngày xưa mình thế nào.” “Thằng này lạ. Hình ngày bé của con có vài tấm trong phòng đọc sách. Còn album cũ thì trên phòng mẹ nhiều lắm.” “Có hình nào lúc con hai tuổi rưỡi không mẹ?” “Trên phòng sách có vài hình lúc con thôi nôi.” “Vậy để con lên trên ấy xem sao.” Và không màng ánh mắt ngạc nhiên của ông nội và mẹ, Minh Khang phóng nhanh lên lầu vào phòng sách. Nhìn bức hình lúc anh một tuổi được ông nội bồng trên tay, lại còn có bức anh ngồi cười ngây ngốc, miệng chỉ có vài cái răng nhìn thật đáng yêu. Giờ thì anh hiểu sao mình cảm thấy hai đứa nhóc kia quen quen, bởi vì bọn chúng giống anh ngày bé như tạc. Nhưng phải nhìn thêm một số ảnh lúc anh hai ba tuổi để chắc chắn. Thế là anh lại chạy xuống lầu kéo mẹ lên phòng, lục hình còn nhỏ ra để anh xem. Mẹ không hiểu anh bị chạm sợi dây thần kinh nào, nhưng vẫn mệt mỏi lôi hình cũ ra cho anh nhìn. Giờ thì Minh Khang có thể khẳng định hai đứa nhóc kia chắc chắn là con trai của mình. Không còn nghi ngờ gì nữa. Bảo sao anh cứ cảm thấy bọn nhóc quen thuộc. Chúng thật sự là bản sao của anh lúc nhỏ. Tự nhiên Minh Khang rùng mình, năm đó bọn anh ly dị đâu nghe Ngọc Trân nói gì. Không lẽ ly dị rồi cô mới biết mình có thai? Nhưng chuyện xảy ra lúc nào? Anh nhớ trước khi ly hôn, bọn anh chẳng sinh hoạt cùng nhau. Ngoại trừ cái đêm anh cãi ông nội, rồi Kim Tuyến giận anh và để gã đàn ông khác đưa cô về. Anh nhớ mình đã uống say mèm, sau đó không biết anh về nhà bằng cách nào. Hình như khi ấy vợ trước chăm sóc anh, rồi không biết ma xui quỷ khiến anh đã làm gì người ta. Nói chung là anh chẳng nhớ nổi, nhưng sáng hôm sau biểu hiện cơ thể cho anh biết chắc chắn đêm trước xảy ra chuyện gì đó. Hoặc là anh ép buộc vợ trước, hoặc cái kiểu hận đời chà đạp người ta. Không lẽ buổi tối định mệnh đó khiến Ngọc Trân mang thai? Anh phải tìm hiểu chuyện này mới được. Vì trong lòng có chủ ý nên vài ngày sau Minh Khang lại viện cớ rủ Kim Tuyến sang tiệm áo cưới chỉnh lại mẫu thiết kế để được gặp lại hai nhóc con. Nhưng Kim Tuyến bận không thể đi cùng, bảo anh dời lại ngày hôm sau. Trong lòng háo hức muốn nhìn lại hai đứa nhóc, thế là một mình anh cũng chạy tới cửa tiệm. Trời đãi ngộ anh, lúc bước vào cửa hàng chẳng thấy vợ trước đâu, chỉ có hai nhóc tì đang ngồi chơi với nhau trên salon. Nhân viên thấy anh lại chạy tới đon đả: “Anh cần gì ạ?” “Tôi muốn gặp cô Trân, vợ sắp cưới của tôi muốn chỉnh lại một chút mẫu thiết kế áo cưới hôm trước.” Minh Khang nói dối không chớp mắt. “Thật xin lỗi vì không có hẹn trước nên Ngọc Trân ra ngoài rồi. Ngày khác anh quay lại được không? Hay là tối nay anh quay lại đi.” Đúng là trời giúp anh mà, vợ trước thế mà không ở nhà. Anh có thể mượn cớ đợi cô để trò chuyện thoải mái với hai nhóc con. “Tôi có thể đợi ở đây.” “Nhưng tôi không biết khi nào Ngọc Trân mới về, anh chờ như vậy lâu lắm. Để tôi gọi hỏi xem khi nào nhỏ ấy về.” “Thôi không cần gọi, tôi chờ được.” Minh Khang vội phản đối. Đùa sao, gọi cô ấy về là hỏng hết chuyện. “Cô cứ làm việc của mình đi, tôi ở đây chờ sẵn tiện trò chuyện với hai nhóc.” Và trước ánh nhìn ngạc nhiên khó hiểu của cô nhân viên, Minh Khang sà xuống ngồi cạnh bọn nhóc. Bọn nhóc thấy anh thay vì tránh xa, ngược lại còn thân thiết. Một trong hai đứa còn sà tới gần anh, đứa còn lại nhìn nhìn anh, có vẻ đang nghiền ngẫm gì đấy. “Các con đang chơi gì vậy?” “Dạ ráp xe mô hình. Chú biết chơi hông?” “Biết chứ, chú ráp giỏi lắm, cho chú chơi với nhóc nhé.” “Chú tên Khang phải hông?” Thằng nhóc lạnh lùng nhìn anh hỏi bất thình lình. Không ngờ đứa bé này nhớ dai thật. Lần gặp hôm trước cũng đã một tuần trôi qua, vậy mà nó vẫn nhớ tên anh. “Con nhớ giỏi thật. Chú tên Khang, thế còn hai nhóc tên gì?” “Dạ ở nhà mẹ gọi là Cún anh, Cún em. Trong trường con tên Hoàng, Hoàng Lâm, em trai là Quốc Lâm.” Đứa thân thiện trả lời, trong khi đứa lạnh lùng chỉ tiếp tục nhìn anh nghiên cứu gì đó. “Vậy con là anh trai hả?” Minh Khang chỉ vào Hoàng Lâm, dường như anh bắt đầu có thể phân biệt được hai thằng nhóc song sinh này rồi. Đứa anh có vẻ chịu nói hơn thằng em thâm trầm. “Dạ con là anh trai. Quốc Lâm là, em con đó.” Thằng em nhìn thằng anh không hài lòng nhưng cũng không phản bác. Sau một lúc như nghiên cứu đủ, nó mới thỏ thẻ: “Chú thích con hông?” “Đương nhiên chú rất thích nên mới chơi chung với hai nhóc nè.” “Vậy chú có, muốn làm, làm ba của con hông?” Thằng nhóc này không mở miệng thì thôi, nó mà nói ra câu nào chỉ khiến người ta tê liệt. Chú đâu cần phải muốn, có khi ba là ba của hai con thật ấy chứ, Minh Khang nghĩ thầm trong lòng. “Chú muốn, nhưng nhóc có ba rồi.” Anh thử thăm dò. Thằng anh lập tức lắc đầu: “Con hông có ba, mẹ Chân hư. Mẹ Chân nói, hông cần ba. Nhưng mà, nhưng mà bà của con, nói, nói ba rất đẹp trai.” Nhóc con nghĩ gì nói đó, trật tự rối loạn. Minh Khang nhớ ông bà nội của vợ trước đã mất lâu rồi, không biết bà trong miệng hai nhóc là ai. “Sao các con không có ba? Có phải ba đi làm xa không?” “Hông phải đi làm xa, hông biết ba đi đâu. Mẹ hông cho hỏi.” Thằng em như ông cụ non, giãi bày tâm sự. “Vậy chú có thể kết bạn với hai đứa được không? Chú làm bạn của hai đứa nhé?” “Chú có tốt bụng hông?” Cún anh còn biết nhìn Minh Khang đề phòng. “Nhu nhốc, đương nhiên chú đẹp trai, thì, thì tốt bụng mà.” Cún em ngọng nghịu phê bình anh trai. “Mẹ nói hông mắng, mắng anh nhu nhốc, em trai nói hoài, méc mẹ.” Minh Khang vừa nghe thế sợ vợ cũ sẽ biết chuyện anh ve vãn hai đứa nhóc, sợ cô tìm cách ngăn cản. Có vẻ cô không muốn bọn anh nhận nhau, thế là ranh ma dặn hai thằng nhỏ: “Chuyện này giữa ba người đàn ông, đừng nói cho mẹ biết được không?” “Nhưng mà, nhưng mà con nít, hông được nói láo, hông được giấu mẹ.” Cún anh là một đứa trẻ ngoan nên phản đối Minh Khang ngay lập tức. “Cái này đâu phải nói láo.” Anh vẽ chuyện mặt không đổi sắc: “Cái này là bí mật giữa ba người đàn ông. Làm sao nói cho phụ nữ biết phải không nè?” “Đúng đó anh trai, mẹ là phụ nữ, đừng nói cho mẹ.” Cún em cũng đồng thuận với anh nên quay sang tẩy não anh trai. Đúng là chỉ có những tư tưởng lớn mới gặp nhau. Minh Khang chợt nhận ra thằng Cún em thâm trầm này là bản sao của mình. “Nhưng hông được giấu mẹ, em trai hư hư.” Thằng anh tính cách vô cùng tốt. “Chuyện này đâu phải là giấu, nhưng có những bí mật không thể nói cho phụ nữ biết, không phải hư mà là giữ lời hứa nè.” Minh Khang tiếp tục dụ dỗ. Không biết thằng nhỏ có hiểu hết lời anh nói không nhưng nó im lặng một hồi rồi miễn cưỡng gật đầu, thật sự khôn làm anh sợ. Chơi với bọn nhóc khiến tình phụ tử trong anh trỗi dậy, cứ muốn được ở bên cạnh chúng hoài.