Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 9: Chương 9: Hổ Báo Trường Mẫu Giáo

Để xoa dịu tình hình, Ngọc Trân phải cúi đầu thật thấp xin lỗi người ta. Thiếu điều còn muốn viết cam kết sẽ về dạy dỗ hai thằng con đàng hoàng, tuyệt đối không có chuyện đánh nhau như vậy xảy ra nữa. Buồn bực ở chỗ là hai thằng con mình cũng bầm dập nhưng sai ở chỗ đánh con người ta trước, trầm trọng hơn nữa là hai thằng đánh một. Ở đâu ra cái kiểu lưu manh như vậy? Làm mẹ như cô cũng thật thất bại. Thằng nhóc con nhà người ta to con hơn nhóc nhà cô, chưa chắc nó chịu thiệt khi đối đầu với bất kỳ đứa nào. Chỉ là người ta luôn miệng nói con trai cô sai, mà không kể rõ tình huống xảy ra như thế nào. Ngọc Trân nhìn thái độ bé con bên kia cũng đoán đây là đứa trẻ được cưng chiều mà lớn lên. Chẳng phải cô bênh vực con trai mình, nhưng cô không thích cái kiểu áp đảo trước mặt. Thái độ bà mẹ bên kia như mình đã chứng kiến mọi chuyện và biết chắc con trai cô sai hoàn toàn. Nhìn đứa bé bự con đang dụi đầu vào lòng bà mẹ làm nũng, nhất quyết đổ lỗi cho hai con cô khiến cô hiểu đứa nhỏ này coi trời bằng vung, và bà mẹ thuộc thể loại không nói lí lẽ. Ngọc Trân nhìn con của mình mặt mũi bầm dập, trong lòng cũng đau xót. Muốn an ủi hai con trai và hỏi rõ con chuyện gì đã xảy ra, nhưng đối phương quá hung hãn. Tình huống này nếu cô không xin lỗi đàng hoàng có khi ba mẹ con chẳng bước ra khỏi cửa lớp được nữa. Vừa định lên tiếng thì người ta đã phủ đầu trước: “Cô dạy con như vậy đó hả? Còn nhỏ mà hung hăng. Hai thằng cùng ăn hiếp con tôi.” Ngọc Trân chẳng hiểu bảo mẫu trông trẻ thế nào, sao để ba đứa lao vào nhau một lúc mà không hay. Đến khi bọn nhóc hỗn chiến lâu rồi mới dẹp tình hình. Đứa bé to con này đầu tóc tơi tả, hai thằng con cô cũng chẳng khá hơn, mặt đứa nào cũng có vết xước. Có điều nhìn kiểu gì cũng thấy đứa bé đối diện ở thế thượng phong, vì bề ngoài hầm hố của nó. Tự nhiên Ngọc Trân nghĩ nếu không phải hai đứa con cô cùng xông lên, chắc một đứa đã bị thằng nhóc này đè bẹp. Đối phương luôn miệng cho rằng con cô hung hăng đánh bạn trước. Cô đành phải quay sang hai nhóc nhà mình cất giọng phiền muộn: “Hai đứa xin lỗi bạn đi.” “Con hông làm sai, hức hức.” Cún anh vừa khóc vừa nói. Cún em cũng nước mắt ngắn dài. Thằng nhóc này mà khóc chắc phải có ẩn tình ghê gớm. Trước giờ muốn lấy nước mắt của nó đâu phải dễ. Hai ông cụ tủi thân thút thít nhưng không chịu nhận lỗi. Ngọc Trân biết có gì đó sai, vì hai nhóc nhà cô chẳng thể nào tự dưng đánh người ta. Có điều đi học mà đánh nhau là điều không thể chấp nhận. Ngọc Trân không hướng con cái vô đường bạo lực. Bây giờ không ngăn chặn, mai mốt còn hung hăng đến mức nào nữa. “Mẹ chưa muốn hỏi tới chuyện gì đã xảy ra trước đó, nhưng đánh nhau trong lớp là sai. Chỉ có người xấu mới động tay động chân. Ngày thường mẹ dạy hai anh em thế nào?” Ngọc Trân nhìn hai đứa nghiêm khắc. “Mẹ nói, hức hức, mẹ nói hông được, đánh nhau, hông được, ăn hiếp bạn, hức hức, hông được hỗn, với người lớn, hức hức, hông được ăn, gà gán nhiều, hức hức, hông được...” Được rồi, cô mà không ngăn lại chúng sẽ hức hức một sớ táo quân phía sau. “Cho nên hai đứa hôm nay đánh nhau với bạn là sai hay đúng?” Hai đứa nhìn nhau rồi nhìn Ngọc Trân, biểu cảm vô cùng tội nghiệp. Bà mẹ đối phương lúc đầu còn hùng hổ, nhưng khi thấy cô chẳng bênh vực con, thái độ nhận sai rõ ràng nên khí thế hung hãn đã giảm bớt phân nửa. Ngọc Trân phớt lờ đối phương, chỉ nghiêm khắc dạy dỗ con trai mình: “Nói đi, hai đứa hôm nay sai hay đúng?” “Dạ hức hức, dạ sai, đánh nhau với bạn, là sai.” “Vậy thì mau xin lỗi bạn đi.” Những tưởng hai đứa sẽ quay qua xin lỗi bạn, nhưng bọn nhóc tự nhiên đâm ra bướng bỉnh, nhất quyết lắc đầu: “Con hông xin lỗi, tại bạn sai trước mà, hu hu.” Cún em bướng bỉnh, lia ánh mắt chán ghét nhìn thằng nhóc bên kia đang được mẹ ôm trong lòng. Cún anh cũng thái độ thù địch chẳng kém thằng em, miệng nó cũng mím lại thành một đường thẳng. Tình cảnh như vậy khiến Ngọc Trân đau đầu. “Nhìn con cô đi, chúng nó quả thật hung dữ mà. Mới mẫu giáo đã như vậy, chẳng biết lớn lên còn côn đồ đến mức nào.” Đối phương vì bênh vực con mình, thấy hai đứa con cô chẳng chịu xin lỗi, bắt đầu nói ra những lời chỉ trích nặng nề. Nhưng đây là xích mích của trẻ con, chẳng phải là chuyện chị ta có thể mượn cớ chà đạp con người khác. Ngọc Trân không bênh vực con trai, nhưng phải biết phân biệt đúng sai. Chắc chắn phải có chuyện gì trước đó, nên bọn nhóc mới lao vào nhau. Chị ta đã không hỏi cặn kẽ con mình, chỉ đổ lỗi cho hai nhóc nhà cô. Đúng hay sai, cô sẽ về nhà giáo huấn con trai sau. Còn bây giờ, phải dạy dỗ bọn nhóc không được đánh nhau trong lớp học. Người mẹ này lẽ ra cũng nên giống cô nghiêm khắc răn đe con trai mình, nhưng chị ta cứ hầm hầm dỗ dành đứa bé. Xem như ai đụng vô nhóc con nhà chị ta là không biết điều, khó dạy. Con của chị ta quý chẳng lẽ con cô không quý? Nói chúng không ngoan thì cô cũng không ngại, nhưng chửi con cô côn đồ, vậy thì hơi nặng rồi đó. “Chị không nên nổi nóng như vậy. Bọn chúng còn nhỏ, sao chị lại dùng từ ngữ côn đồ này nọ. Lẽ ra…” Ngọc Trân còn chưa nói hết câu, người phụ nữ đã lớn lối: “Chẳng phải không đúng sao? Con cô hung hăng như vậy, thế này lớn lên chắc sẽ là thành phần bất hảo của xã hội.” Là nhìn mẹ con cô hiền quá nên muốn ăn hiếp phải không? Ngọc Trân bạo phát: “Thế nào là hung hăng hả chị? Thế nào là thành phần bất hảo? Chỉ là chuyện mấy đứa trẻ gây nhau, sao chị dùng từ nặng nề vậy?” “Bộ tôi nói không phải sao? Con của cô còn nhỏ mà đã biết liên thủ đánh người ta. Nhìn thằng con tôi đi, bị con của cô đánh tơi tả nè.” Với người phụ nữ chẳng nói lý lẽ này, cô tốt nhất không nên mất thời gian, bèn quay sang hai ông trời con nhà mình: “Hai đứa xin lỗi bạn cho mẹ.” “Con hông có sai mà, hức hức.” Cún anh gào lên, trong khi Cún em quay mặt vào vách tường. “Giờ hai đứa không muốn nghe lời mẹ nữa phải không? Hai đứa làm mẹ buồn quá.” “Xin lỗi mẹ!” Hai ông cụ liền quay sang ôm chặt cô nước mắt tủi thân rơi xuống nhưng vẫn vòng tay hướng hai mẹ con đối phương: “Xin lỗi bạn Phương!” Sau khi hai thằng con cô xin lỗi, đối phương vốn còn muốn làm dữ nhưng người ta đã xin lỗi rồi, thêm cô giáo nói vào, đối phương không vui nhưng phải miễn cưỡng ra về. Ngọc Trân cũng đưa hai đứa nhỏ về, có điều hết học kỳ này phải chuyển trường cho con. Bởi vì cô cảm thấy cô giáo ở nơi này hời hợt hơn cô nghĩ. Tháng đầu cô còn tưởng các cô bảo mẫu ở đây quan tâm học trò, nên học được một tháng đã phát hiện ra hai thằng nhỏ nhà cô khác người, không hòa đồng với các bạn. Mấy tháng sau này, mặt mũi con cô lúc thì bị trầy, lúc thì bị xước, lúc thì lắm lem. Cô nghĩ trẻ nhỏ nghịch ngợm, quào nhau chắc không sao, còn dặn con mình cẩn thận, hòa đồng với các bạn, không được đánh nhau. Con người ta đánh con mình thì không sao, hôm nay con người ta chỉ chút trầy xước họ đã gào thét. Nhưng cô hiểu hai nhóc nhà mình rất ngoan, không phải vì là mẹ nên bênh vực con. Hôm nay chắc chắn phải có chuyện gì đó, nên hai đứa mới đánh bạn. Phải hỏi lại cho rõ ràng, không thể ủy khuất con trai mình. Ngọc Trân dẫn hai con ra xe. Trên đường về, lau mặt mũi cho chúng, ổn định xong đội hình cô mới dẫn dụ: “Giờ nói mẹ nghe, hôm nay sao lại đánh nhau? Lúc nãy mẹ xin lỗi, bạn kia đánh các con bạn đó cũng sai. Nhưng hai cún nhà mẹ rất ngoan, sao lại đánh bạn?” Hai nhóc nghe cô hỏi lại nhớ lại chuyện vừa xảy ra tủi thân khóc thút thít. Cún em giãi bày trước: “Lỗi của con, hông phải của anh hai, hức hức.” “Hông phải, hông phải em trai. Bạn Phương nói bậy trước, nên em trai, mới đánh.” Cún anh nói giúp em trai. “Bạn ấy nói bậy điều gì?” “Bạn ấy nói con, hông có ba, là, là con hoang.” Cún em nói một cách hờn giận. Ngọc Trân nghe thế cũng chấn động, trẻ con quỷ quái gì thế? Mới bây lớn đã tọc mạch, biết con hoang là thế nào sao? Bà mẹ đó dạy con kiểu gì vậy? “Đầu đuôi là như thế nào? Sao bạn lại nói thế?” “Con đang chơi xe mô hình, bạn Phương tới, giật xe trên tay con, hức hức, bạn ấy còn xô con. Nhưng mẹ nói hông được, đánh nhau trong lớp, con hông có đánh bạn, con đòi lại xe, bạn Phương hông đưa con, còn nói tao hông trả, mày làm gì tao.” “Vậy cô giáo con đâu?” “Cô giáo ngồi chỗ khác, trò chuyện, hức hức, rồi con nói, bạn trả con, bạn còn hung dữ, với con mà. Bạn nói thách con, hức hức giựt lại, hức hức.” “Em trai nói đúng. Bạn Phương hung dữ, bạn nói ba, làm chức to lắm, bạn sẽ nói ba, bắt em trai.” Cún anh chen vào. Cún em nghẹn ngào: “Con nói hông sợ, con nói hức hức, ba con cũng đẹp trai. Rồi bạn nói con, nói láo hức hức, con hông có ba, đưa tới trường như bạn.” “Rồi sao nữa?” Ngọc Trân có chút đau xót. “Hức hức, rồi con mới đánh, bạn ấy.” “Vậy là Cún em đánh bạn, còn Cún anh sao con cũng lao vào?” Cún anh bị cô điểm danh, người run lên nhưng không rớt khí thế: “Vì bạn đè, em trai xuống sàn, con phải cứu, em trai.” Câu chuyện được chuyển tải xong và cô đã hiểu nguyên nhân xảy ra cuộc hỗn chiến. Cho dù hai cún con không sai, nhưng cô không thể khuyến khích con các đánh nhau. Tự vệ thì được nhưng nếu thành hung hăng hiếu chiếu, cô phải chặn ngay từ đầu. “Mẹ đồng ý bạn Phương sai trước, nhưng các con lao vào đánh bạn cũng không đúng. Lẽ ra lúc bạn lấy đồ của con, con nên thưa với cô giáo. Cô giáo sẽ giải quyết cho con. Mẹ nói đúng không?” Cún em phản đối ngay: “Hức hức, nhưng mà, nhưng mà lần trước con thưa, hức hức cô giáo, cô giáo hông rày bạn Phương, hông có lấy lại đồ cho con, hức hức cô nói, nói cho bạn mượn một chút.” Như vậy chuyển trường là đúng, Ngọc Trân không an tâm giao con cho những bảo mẫu chẳng có quy tắc này. “Vậy là các cô sai, mẹ sẽ chuyển trường, cho hai đứa học trường mới có cô giáo tốt hơn nha. Nhưng lần sau không được đánh bạn, hứa với mẹ không?” “Dạ hứa, sẽ hông đánh bạn nữa, hức hức.” Nhìn hai con trai thút thít Ngọc Trân thương muốn mềm tim. Có điều phạt thì vẫn phải phạt cho hai ông nhớ không tái phạm nữa. “Vậy lần này hai đứa sai. Mẹ nói mỗi lần làm sai thì sẽ thế nào hả các con?” “Dạ hức hức, hông được ăn gà gán, hức hức sẽ úp mặt vô tường, cho đến khi mẹ tha.” “Được, lần này không phải lỗi của các con hoàn toàn, nên mẹ sẽ vẫn cho ăn gà rán. Còn chuyện phạt thì vẫn phải phạt. Giờ nín đi mẹ thương.” Ngọc Trân an ủi xong lau mặt mũi cho con. Hai nhóc không bị cắt phần gà rán nên bằng lòng chịu phạt. Taxi vừa dừng trước cửa tiệm, trong khi Ngọc Trân trả tiền, hai đứa đã tự mở cửa xe bước xuống trước. Mấy ngày nay vú nuôi về Huế, không có ai phụ cô chăm bọn nhóc. Giờ chỉ có ba mẹ con khiến cô mệt bở hơi tai. Ngọc Trân hai tay dẫn bọn nhóc vào cửa tiệm. Khuôn mặt ba mẹ con lúc này như mất sổ gạo chẳng có tinh thần, nên cô hy vọng hôm nay sẽ không có khách nào yêu cầu thiết kế đặc biệt. Nhưng trời không nghe lời thỉnh cầu này. Mới bước vô cửa Ngọc Trân đã thấy chồng trước và vợ chưa cưới của anh đang ngồi chễm chệ ở salon.