Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 22: Ngoại truyện: Võ Minh Triết (2)

Y khẽ sững lại, gương mặt vốn lạnh lùng như băng thoáng hiện vẻ dao động. Y hỏi nàng, người kia rốt cuộc là ai. Nhưng nàng chỉ lặng im, đôi môi khép chặt, không thốt ra một lời. Trong đáy mắt nàng, ẩn giấu một thứ tình cảm mông lung mà y không sao chạm tới, như có bức màn vô hình ngăn cách.

Giữa lúc đó, từ quốc gia của Tạ Vô Song, một vị hoàng tử chủ động dâng thư cầu hòa, xin đàm phán nghị hòa để tránh cảnh binh đao.

Vị hoàng tử ấy mang tên Lâm Cảnh Nghi.

Hắn đến với danh nghĩa thương nghị, nhưng sự xuất hiện của hắn chẳng khác nào cơn gió lạ thổi bùng ngọn lửa âm ỉ trong tâm trí Võ Minh Triết.

Tạ Vô Song – người vốn nổi tiếng kiên cường, băng lãnh, chưa từng mềm lòng trước bất kỳ ai – từ ngày hắn đến lại dần thay đổi. Nàng tìm đủ cớ để diện kiến hắn, còn Lâm Cảnh Nghi cũng chẳng hề tránh né, ngược lại còn viện đủ lý do để có thể gặp nàng. Thoạt đầu, Võ Minh Triết từng ngờ rằng cả hai đang âm thầm cấu kết, mưu tính một ván cờ hiểm độc khiến quốc gia y suy vong. Nhưng theo thời gian, y dần nhận ra điều mình lo sợ không phải như thế. Giữa họ, tồn tại một thứ tình cảm mà y chưa từng ngờ tới.

Mỗi lần hai người chạm mặt, không khí xung quanh như lặng đi. Ánh mắt họ nhìn nhau không vướng bụi mưu lợi, chẳng hề chất chứa hận thù, mà là sự dịu dàng và ấm áp lạ thường. Khi Tạ Vô Song đối diện Lâm Cảnh Nghi, đôi mắt từng rực lửa trên chiến trường lại trở nên mềm mại như nước. Còn ánh nhìn của Lâm Cảnh Nghi dành cho nàng chứa chan ngưỡng mộ, xen lẫn thương yêu chẳng hề giấu giếm.

Khoảnh khắc ấy, Võ Minh Triết đã hiểu ra.

Người mà nàng thật lòng yêu thương... chính là Lâm Cảnh Nghi.

Trái tim y như bị siết chặt. Mỗi lần trông thấy ánh mắt họ trao nhau, tình cảm giữa họ tựa lưỡi dao bén nhọn, đâm sâu vào tim gan y.

Nỗi đau cuộn trào khiến cổ họng y nghẹn lại, khô rát đến mức khó thở. Đời y từng trải qua biết bao khổ nhục, từng quỳ gối như nô lệ, chịu vô số đắng cay. Nhưng chưa một lần nào y thấy bản thân yếu đuối như khoảnh khắc này. So với nỗi đau khi nhìn người con gái mình yêu đặt trọn con tim vào kẻ khác, thì những vết thương quá khứ chỉ như cơn gió thoảng.

Một lần, nhân lúc chỉ còn hai người, y bất giác hỏi nàng:

"Yêu... là gì?"

Tạ Vô Song thoáng khựng lại. Nàng nhìn y chăm chú, ánh mắt phức tạp, như muốn dò tìm tâm ý sâu kín đằng sau câu hỏi ấy. Trong ánh mắt kiên định thường ngày của nàng, lần này ẩn hiện chút chấn động, tựa hồ nhận ra nơi đáy lòng Võ Minh Triết đang khát khao một lời giải đáp. Sau một hồi lặng im, nàng cất giọng trầm nhưng dịu dàng, dẫu đơn sơ mà chân thành đến nao lòng:

"Yêu... là mong người mình yêu được bình an hạnh phúc."

Lời nói ấy tưởng như đơn giản, nhưng lại khắc họa rõ rệt trái tim nàng.

Ngày nghe tin Lâm Cảnh Nghi tự nguyện tiến cống, nàng đã run rẩy lo âu, bao đêm thao thức chẳng ngủ yên. Nàng tìm đủ lý do để được gặp hắn, chỉ để trông thấy hắn bình an vô sự.

Rồi khi biết sự thật: hắn không chỉ đến vì quốc gia, mà còn vì muốn cứu nàng cùng phụ thân, tim nàng như vỡ òa. Hắn đã yêu nàng từ lâu, yêu đến mức nguyện đặt bản thân vào hiểm cảnh, chỉ để nàng và phụ thân thoát khỏi cơn nguy khốn. Lời bộc bạch ấy khiến nàng không cầm được nước mắt. Đó là lần đầu tiên nàng bật khóc, khóc vì một niềm cảm xúc quá lớn – vừa cảm kích, vừa xót xa.

Nhiều lần, nàng van nài hắn hãy mang phụ thân rời đi, để mặc nàng lại, vì nàng biết bản thân đang bị giám sát chặt chẽ, khó lòng thoát thân. Nhưng Lâm Cảnh Nghi vẫn kiên quyết, thà lấy thân mình che chở còn hơn bỏ nàng lại.

Điều đó khiến Tạ Vô Song càng thêm đau khổ. Nàng chưa từng cầu xin hắn đến cứu mình, cũng không mong hắn vì nàng mà đánh đổi mạng sống.

Điều duy nhất nàng nguyện cầu... là hắn sống an nhiên. Chỉ cần hắn bình yên tồn tại nơi thế gian, không cần danh phận, chẳng cần lời hứa hẹn, nàng đã thấy đủ.