Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 23: Ngoại truyện: Võ Minh Triết (3)

Võ Minh Triết lặng lẽ đón nhận câu trả lời từ Tạ Vô Song. Đôi mắt hắn khép hờ, sâu thẳm như đáy vực, mang theo một nỗi u buồn khó tả. Trong lòng y, muôn vàn ý niệm xoáy tròn như dòng nước xiết, chẳng tìm được lối ra. Sự trầm mặc ấy tựa hồ một cơn bão ngầm, dồn nén nơi tâm khảm, khiến y ngày đêm chẳng thể thoát khỏi những suy tư về nàng.

Một tuần sau, vận mệnh bỗng xoay chuyển. Không rõ do cơ sự gì, vòng giám sát vốn nghiêm ngặt đặt lên Lâm Cảnh Nghi cùng cha con Tạ Vô Song đột nhiên được nới lỏng, như có một bàn tay vô hình chủ ý buông dây cương. Bầu không khí vốn gò bó bị thay thế bằng thứ tự do âm thầm, vừa mơ hồ, vừa nguy hiểm.

Nắm bắt cơ hội, Lâm Cảnh Nghi lập tức thi triển kế hoạch đã chuẩn bị từ lâu. Hắn dẫn theo một nhóm thuộc hạ trung thành, đưa Tạ Vô Song cùng phụ thân nàng lặng lẽ rời khỏi nơi giam hãm, hi vọng thoát khỏi móng vuốt vương triều. Thế nhưng, số mệnh như cười nhạo lòng người. Khi đoàn người vừa ra khỏi hiểm cảnh chưa bao xa, quân binh của hoàng đế đã mai phục sẵn, như lưới trời giăng kín, không để cho bất kỳ kẻ nào có cơ hội xoay chuyển tình thế. Trận huyết chiến diễn ra ngắn ngủi mà bi thương. Lâm Cảnh Nghi ngã xuống giữa rừng tên, phụ thân Tạ Vô Song cũng theo đó vùi thây. Nàng bị thương nặng, cuối cùng ôm hận nơi sa trường, ánh mắt tuyệt vọng dần khép lại.

Tin dữ truyền đến, Võ Minh Triết như kẻ hóa điên. Y không ngờ chính mình, kẻ đã âm thầm nới lỏng sự giám sát, lại vô tình đẩy ba người họ vào con đường tử vong. Nhưng đau đớn hơn, hung thủ sau tấm màn không phải ai xa lạ, mà chính là hoàng đế – người y đã tận tâm phò tá.

Y lần theo dấu vết, tìm được thi thể của nàng. Võ Minh Triết tự tay đặt thân thể lạnh băng ấy vào quan tài thủy tinh, giấu trong hang động băng tuyết vĩnh hằng, mong giữ cho dung nhan nàng không bị thời gian tàn phá. Tựa như kẻ si tình, y khát vọng níu giữ chút hơi ấm cuối cùng của người con gái ấy, dẫu chỉ là một cái bóng.

Trong lòng y, oán hận cùng bất lực cuộn trào, tựa cuồng phong chẳng cách nào kìm nén. Từ khoảnh khắc ấy, ý định phản nghịch đã bén rễ trong tâm y. Minh Triết lặng lẽ mưu đồ, từng bước bày binh bố trận, từng bước dứt bỏ trung thành. Chỉ sau một năm ngắn ngủi, bằng tài trí hơn người và sự quyết đoán tàn khốc, hắn đã lật đổ ngai vàng, tru diệt kẻ hoàng đế tàn độc kia, rửa sạch mối hận đã giăng kín lòng.

Song, chiến thắng chẳng mang lại an ủi. Võ Minh Triết buông bỏ quyền thế, ẩn cư nơi sơn cốc, đem hết nửa đời còn lại nghiên cứu cấm thuật. Y khát khao tìm ra con đường nghịch thiên, đưa nàng trở về nhân gian. Năm tháng dằng dặc, hoa rụng rồi lại nở, nhưng trong lòng y chỉ còn một nguyện vọng: khiến Tạ Vô Song sống lại, để một lần nữa được thấy nàng mỉm cười dưới ánh trời xanh.

Nhưng...

Năm năm...

Mười năm...

Hai mươi năm... trôi đi như cát bụi, y vẫn không thể tìm thấy thuật pháp nào đủ sức hồi sinh nàng.

Cuối đời, khi thân thể tựa chiếc bóng mờ trong gió, Võ Minh Triết tình cờ khởi động một cấm thuật đã thất truyền từ lâu, khiến sinh mệnh y bị rút cạn, từng tấc da thịt héo khô. Linh lực trong cơ thể dần tan biến, từng nhịp thở hóa thành hư vô. Trước giây phút cuối cùng, y nhắm mắt lại, lòng đã chuẩn bị cho sự tịch mịch nơi U Minh.

Thế nhưng, khi mở mắt ra, cảnh tượng trước mặt không phải là sông Vong Xuyên, cũng chẳng có Quỷ Môn Quan. Y đã trở về—một lần nữa đứng giữa quãng đời mười hai tuổi, quãng đời nô lệ đen tối mà y tưởng đã vĩnh viễn chôn vùi.

Mang theo ký ức, võ công và cấm thuật kiếp trước, Võ Minh Triết nhanh chóng tìm đường đào thoát. Y thẳng tiến đến quốc gia của Tạ Vô Song, chỉ mong lần này có thể nhìn thấy nàng sớm hơn. Đến năm mười lăm tuổi, y gặp lại nàng – Tạ Vô Song, thiếu nữ như ánh dương đầu hạ, hồn nhiên hoạt bát, đôi mắt sáng rỡ tựa ngọc lưu ly. Cảnh tượng ấy khiến trái tim y bừng sáng, như kẻ lữ khách khát khô giữa sa mạc bỗng tìm thấy nguồn suối trong.

Song lần này, y không còn muốn dùng dây xích tình cảm để ràng buộc nàng.

Y chọn con đường khác.

Sau khi được phụ thân của nàng tin tưởng, Võ Minh Triết quyết định nhận Tạ Vô Song làm đệ tử. Toàn bộ võ học, binh pháp, thậm chí những mưu kế hiểm sâu mà y từng tích góp trong cả hai kiếp, y đều truyền lại không chút giấu giếm. Y chỉ mong nàng có thể đứng ở nơi cao nhất thiên hạ, để ánh sáng nàng tỏa ra rực rỡ hơn bất kỳ ai.

Ngày thành thân, khi nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của Vô Song trong y phục tân nương, đôi mắt nàng ngập tràn ánh sáng hạnh phúc, Võ Minh Triết bất giác cũng mỉm cười.

Tạ Vô Song nói rằng, được kết duyên cùng Lâm Cảnh Nghi chính là ước nguyện cả đời. Nàng đã chờ khoảnh khắc ấy từ rất lâu, và Võ Minh Triết cảm nhận được niềm hân hoan nơi nàng, dù trong lòng y âm thầm trĩu nặng nỗi bi thương.

Thế nhưng, năm tháng dần qua, y nhận ra một điều khó hiểu. Nàng yêu Lâm Cảnh Nghi đến quên mình, vậy mà đáp lại chỉ là sự lạnh nhạt. Hắn chưa từng trao cho nàng ánh mắt dịu dàng, chưa từng nói một câu tình ý. Điều ấy khiến Võ Minh Triết hoang mang, bởi y nhớ rõ trong kiếp trước, Lâm Cảnh Nghi từng nguyện liều mạng vì nàng, từng lấy thân che chắn gươm đao để bảo toàn tính mạng cho nàng. Vì sao ở kiếp này, hắn lại hờ hững như người dưng?

Nhiều lần, sát niệm trong lòng Võ Minh Triết bùng cháy, y muốn dùng cấm thuật diệt trừ Lâm Cảnh Nghi. Nhưng mỗi khi nhớ đến ánh mắt chan chứa tình thâm của Vô Song, nhớ đến những hy sinh nàng từng dành cho hắn ở kiếp trước lẫn kiếp này, tất cả ý niệm độc ác lại tiêu tan. Y không thể làm nàng đau lòng thêm một lần nào nữa.

Cho đến khi Tạ Kiến Công đưa Vô Song trở về từ lãnh cung, sát khí trong y mới thực sự trỗi dậy, dữ dội như bão tố.

Nhưng nàng ngăn lại. Vô Song chỉ khẽ nói, nàng muốn tự tay kết thúc mọi chuyện với Lâm Cảnh Nghi. Võ Minh Triết lặng lẽ gật đầu, buông tay, mặc dù trong lòng mưa gió cuộn trào.

Ngày Thục phi được sắc phong hoàng hậu, Tạ tướng quân đã ngầm bố trí thiên la địa võng, đủ để đảo lộn toàn cục mưu đồ của Thục phi cùng gian thần. Võ Minh Triết, nhờ thông tuệ về cấm thuật từ tiền kiếp, đã trợ giúp Vô Song hoán đổi sinh lực, lấy lại đôi mắt vốn bị đoạt đi. Khi đại sự hoàn tất, y nghe theo lệnh nàng, rời khỏi chốn cung đình, để nàng một mình đối diện Lâm Cảnh Nghi.

Nhưng cuối cùng, nàng không thể hạ thủ.

Cơn giận của Võ Minh Triết bốc cao như lửa, nhưng khi thấy nàng thất thần, đôi mắt mệt mỏi giấu lệ, y chỉ có thể ôm nàng vào lòng. Nàng run rẩy nghẹn ngào, nói rằng muốn từ bỏ, nhưng trái tim lại không cho phép. Đối diện Lâm Cảnh Nghi, nàng không sao cất nổi kiếm, bởi sâu trong tâm khảm vẫn còn vương nặng tình thâm.

Cuối cùng, nàng quyết định rời khỏi hoàng cung, xin đến biên ải, một lần nữa cầm gươm tung hoành sa trường. Võ Minh Triết cùng phụ thân nàng đều đồng ý, bởi chỉ có gió bụi sa trường mới có thể khiến nàng nguôi ngoai phần nào.

Ngày nàng khoác giáp xuất chinh, gió biên quan thổi tung dải lụa đỏ trên chiến kỳ. Võ Minh Triết bất chợt nhìn thấy Lâm Cảnh Nghi lặng lẽ đứng trên tường thành cao, bóng áo trắng phấp phới trong gió. Hắn ngơ ngẩn dõi theo, đôi mắt không rời hình bóng nàng. Giây phút ấy, Võ Minh Triết chợt nhận ra, Lâm Cảnh Nghi trước mắt vẫn là hắn của kiếp trước, nhưng cũng chẳng còn giống hắn chút nào nữa.