Chương 21: Ngoại truyện: Võ Minh Triết (1)
Võ Minh Triết, nam tử có dung nhan tuấn mỹ, đường nét gương mặt vừa trắng trẻo vừa sắc sảo. Đôi mắt sáng tựa tinh quang, ánh lên vẻ quyền uy khó che giấu. Mái tóc bạc dài buông xoã, trong gió lại càng khiến y thêm phần thanh nhã, thoát tục. Thân hình cao ráo mảnh khảnh của y dễ khiến người lầm tưởng chỉ là một thư sinh phong lưu, nhưng đằng sau vẻ ngoài ấy là võ nghệ tinh thâm, trí tuệ thâm sâu, thông tường binh pháp, giỏi bày mưu tính kế, chẳng ai có thể xem thường.
Y là quân sư đại tài của một vương quốc phương Tây, từ năm hai mươi tuổi đã nắm trong tay quyền chỉ huy vạn quân, được giao nhiệm vụ dẫn binh xâm lược quốc thổ của nàng – Tạ Vô Song. Khi ấy, nàng chỉ mới mười lăm tuổi, tuổi còn non trẻ nhưng ánh mắt và khí phách lại không kém bất kỳ nam tử nào nơi sa trường. Lần đầu gặp nàng, Võ Minh Triết vốn cho rằng một tiểu cô nương dấn thân giữa muôn trùng tên đạn chỉ là kẻ ưa hư danh, muốn tô điểm thêm tiếng tăm cho gia tộc. Nhưng ý nghĩ ấy nhanh chóng bị cuốn trôi, khi y tận mắt thấy nàng giữa vòng vây đao kiếm, vẫn ung dung cất vó ngựa, chỉ huy quân lính với dáng vẻ quyết đoán và gan dạ.
Giữa khói lửa, Tạ Vô Song hiện thân như chiến thần giáng trần. Ánh mắt nàng lạnh lẽo, từng bước từng nhát kiếm đều toát lên sự quyết đoán. Nàng luôn lao thẳng vào nơi nguy hiểm nhất, máu vương trên áo giáp cũng chẳng làm nàng chùn bước. Hình ảnh ấy khắc sâu vào tâm trí Võ Minh Triết, để rồi mỗi lần nhớ lại, trong lòng y dấy lên một niềm ngưỡng vọng khó gọi thành tên.
Suốt một năm trời, hai người như hai ngọn lửa đối nghịch, gặp nhau ở vô số trận mạc. Mưa máu gió tanh không ít lần đưa họ đến trước lưỡi kiếm của nhau. Cuối cùng, khi vận mệnh xoay vần, quân của nàng thất thế, phụ thân và nàng bị bắt làm tù binh. Võ Minh Triết đứng giữa chiến thắng nhưng trong ánh mắt lại không hề có ý niệm tra khảo hay sát hại. Y muốn thu phục, muốn dùng quyền thế cùng những lời hứa hẹn danh lợi để lôi kéo họ về phe mình. Với y, hai con người kiên cường ấy nếu trở thành đồng minh, sẽ là vũ khí vô giá.
Nhưng nàng và phụ thân kiên quyết khước từ. Tạ Vô Song lạnh lùng đáp, thà bị chém thành muôn mảnh, thà lấy máu mình nhuộm đỏ sa trường, cũng không bao giờ bán đứng hoàng triều và quốc thổ. Câu nói ấy khiến Võ Minh Triết lâm vào mâu thuẫn khôn cùng. Y không thể hiểu nổi: vì sao có người tình nguyện hiến dâng cả tính mạng chỉ để giữ trọn hai chữ trung thành?
Trong mắt y, trung thành là điều xa vời và phù phiếm. Y vốn sinh ra trong kiếp nô lệ, bị dâng nạp cho quốc gia này từ thuở ấu thơ. Nhờ thiên tư hiếm có, y được triều đình phát hiện, bồi dưỡng, rồi ban cho quyền lực cùng địa vị. Đối với Võ Minh Triết, cái gọi là trung thành chỉ là sự trao đổi: có lợi ích thì cúi đầu, mất lợi ích thì quay lưng. Y chưa từng biết thế nào là một tấm lòng đặt trọn nơi quốc gia.
Chính vì thế, Tạ Vô Song càng làm y tò mò, càng khiến y day dứt. Mỗi lần đối diện, y đều thấy trái tim mình run rẩy một cách kỳ lạ. Dần dần, sự tò mò hoá thành thứ tình cảm không thể gọi tên. Y khát khao có được nàng, dẫu chỉ bằng gông xiềng hay sự ràng buộc. Khi mọi lời dụ dỗ vô hiệu, Võ Minh Triết hạ lệnh biến nàng thành nô tỳ hầu hạ bên cạnh, lấy danh nghĩa chiếm hữu để níu giữ bóng hình ấy.
Một lần, ham muốn cùng tình cảm trỗi dậy, y đã không kìm được, muốn cưỡng ép nàng thuộc về mình. Nhưng Tạ Vô Song không hề run sợ. Nàng thẳng thắn đẩy y ra, ánh mắt bình thản nhưng kiên quyết như thép. Giữa khoảng khắc căng thẳng ấy, giọng nàng khẽ vang lên, từng chữ tựa nhát dao sắc bén cắt vào lòng y: nàng đã yêu một người khác.