Chương 15: Chương 15: Tự Bóp Cổ
Sau khi đưa dì Năm về phòng nghỉ ngơi, giờ đây bọn họ cũng đã tập trung bên ngoài mà không ngừng lo lắng bàn tán, khi chẳng biết những chuyện này rốt cuộc là do ma quỷ hay một âm mưu nào đứng đằng sau?
Giờ đây, trong sự thở dài của chính mình, con gái út của ông Tú cũng đã quyết định vào thăm dì Năm, thậm chí trên tay còn mang theo một tô cháo.
Mở cửa phòng bước vào, cô nhìn thấy dì Năm đang khóc. Ngay lập tức cô lên tiếng an ủi:
“Dì Năm đừng buồn nữa, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bây giờ hãy ăn một chút cháo, cho bản thân có sức mà vượt qua những chuyện này nha...”
Trước những lời con gái của ông Tú nói, bà ấy ngay lập tức dùng tay của mình hất đổ chén cháo xuống dưới mặt đất. Ngay lập tức bà nở nụ cười quái dị, ánh mắt có những tia m.á.u đỏ ngầu, nhìn cô giống như kẻ thù cảm giác lúc này, khiến cô vô cùng rùng mình, giống như ba ta đang hóa quỷ vậy...
Vẫn đang chìm trong những suy nghĩ của bản thân, thì đôi bàn tay lạnh lẽo của bà ta đã đưa lên cổ cô, ngay lập tức bóp lấy cổ cô. Trong sự hoang mang của chính mình, cô cố gắng vùng vẫy để thoát:
“Này, dì Năm làm gì vậy? Hãy buông con ra, buông con ra đi mà!”
Lúc này cô la hét trong sự sợ hãi, cố gắng đẩy tay của dì Năm ra, nhưng tất cả cũng chỉ là sự bất lực. Trong những tiếng nói đầy ghê rợn của dì ấy vang lên, chẳng khác gì từ địa ngục:
“Mày là đứa đã g.i.ế.c c.h.ế.t con của tao, mày đã thiêu cháy nó. Hôm nay tao sẽ g.i.ế.c c.h.ế.t mày, tao sẽ không tha cho mày đâu!”
Cô ú ớ, không biết có nói thành lời không, mà cố gắng giải thích cho dì ấy biết:
“Không... không! Con không có g.i.ế.c cậu ấy, dì Năm hiểu lầm rồi, hãy mau thả con ra đi mà!”
Nhưng bà không những không thả mà còn bóp chặt hơn, còn tiếng cười ma mị không ngừng vang lên:
“Hahaha, mày phải c.h.ế.t để trả giá khi lấy mạng con của tao!”
Tiếng gào thét của bà ấy vang vọng khắp nhà. Điều này khiến cho mọi người trở nên hoang mang, ngay lập tức họ cũng đã chạy đến phòng của bà để xem có chuyện gì xảy ra...
Lúc này họ nghe tiếng la hét của dì Năm, thậm chí tiếng rên rỉ của con gái út ông Tú vang lên. Làm bọn họ chạy lên phòng, cố gắng mở cánh cửa ra để xem thử là có chuyện gì, nhưng cánh cửa vô cùng cứng khiến họ không thể mở ra được...
Còn ở bên trong không ngừng vang lên những tiếng cười ghê rợn. Họ cố gắng đạp cửa một lát lâu, chốc lát cũng đã mở được cửa, sau đó xông vào bên trong. Họ không nhìn thấy bà đâu, mà nhìn thấy con gái út ông Tú đang bị bóp cổ, thậm chí mặt mũi tái nhợt, đầy đau đớn, ánh mắt chợn trắng:
“Không, con không có g.i.ế.c c.h.ế.t con của dì, con cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, hãy mau tha cho con đi mà!”
Lúc này ông Tú cùng mọi người tiến đến. Ngay lập tức ông Tú đã cố gắng giật tay của con gái mình ra, nhưng tất cả cũng chỉ là vô ích.
Giờ đây ông khóc nức nở:
“Ai có cách để cứu con gái của tôi không? Và rốt cuộc nó bị gì thế này?”
“Phải, nhìn biểu hiện này giống như bị quỷ ám?”
“Ừ, nếu vậy thì chỉ có Phật Quan Âm mới chữa được thôi, mau ra bên ngoài lễ tượng Phật Quan Âm vào đây!”
Nghe những lời dòng họ nói, ngay lập tức ông Tú cũng chạy thật nhanh ra ngoài, chốc lát đã lấy tượng Quan Âm vào, sau đó đặt trước mặt con gái mình.
Giờ đây nó không ngừng co giật liên hồi; sau một lát cũng đã ngã xuống dưới mặt đất mà nằm bất tỉnh. Điều này khiến ông hoang mang:
“Con gái, con hãy mau tỉnh lại đi! Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với con? Đừng có làm cha sợ mà!”
Giờ đây trong tiếng khóc thật lớn của ông, mọi người cũng lên tiếng nói:
“Này hãy bình tĩnh lại, chắc chắn con gái của ông không sao. Để chốc lát nó tỉnh lại, chúng ta sẽ hỏi chuyện gì đã xảy ra!”
Mọi người trong nhà cũng đồng ý, ở đó chờ đợi con gái ông Tú tỉnh lại. Sau một lát nó cũng đã mở mắt, trong khi mọi người ở đó lên tiếng hỏi:
“Này đã có chuyện gì xảy ra? Và tại sao con lại bóp cổ mình mà la hét như vậy?”
“Đúng, nếu như bọn ta không vào kịp chắc chắn con sẽ c.h.ế.t rồi. Và không phải lúc nãy chúng ta cũng nghe giọng của dì Năm sao? Nhưng tại sao khi vào lại không thấy chứ?”
Cô ngay lập tức trả lời, với sự sợ hãi của chính mình:
“Dạ, lúc nãy con đang đút cháo cho dì Năm ăn thì bỗng nhiên dì ấy phát điên, ngay lập tức lao vào bóp lấy cổ con, mà còn bảo con là người đã g.i.ế.c c.h.ế.t con của dì ấy, trong khi con cố gắng vùng vẫy để thoát ra. Và sự thật là con không bóp cổ mình...”
“Những lời con nói đều là sự thật sao?”
“Dạ phải, con nói thật ạ...”
Nghe vậy mọi người đã liên tưởng đến những con ma, mà phán đoán rằng đây không phải là người làm, mà chắc chắn lại là một hồn ma rồi. Nhưng trên đời này làm gì có ma chứ?
Và làm sao để tìm ra được con ma kia, nếu như con ma đó là có thật đây? Vậy là cả nhà rơi vào trong sự trầm tư, họ cũng chẳng biết phải làm gì trong tình huống này, khi tất cả những chuyện xảy ra đều đang hướng về thế lực ma quỷ...
Giờ đây anh trai của cô thở dài mà bảo:
“Thôi, không biết đêm hôm nay còn xảy ra chuyện gì không, nên mọi người hãy về phòng của mình ngủ và đóng chặt cửa lại. Cho dù có bất kỳ tiếng động hay ai gọi mình cũng không được ra. Bởi bây giờ căn nhà của chúng ta là một nơi vô cùng ghê rợn, khi những chuyện kỳ quái cứ xảy ra liên tiếp...”
Họ nghe vậy mà cũng đồng ý. Thậm chí họ cũng không thể rời khỏi đám tang khi mà chưa kết thúc, vì nếu như vậy họ sẽ gặp xui xẻo suốt cuộc đời còn lại...