Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 16: Chương 16: Bí Ẩn Rạch Cổ Chết Treo

Mọi người vẫn đang ở trên phòng để nghỉ ngơi, thì giờ đây con trai của ông Tú cũng bắt đầu xuống nhà với ý định đi uống nước, thậm chí anh không ngừng suy nghĩ rằng những chuyện này xảy ra là vì nguyên nhân gì?

Thế là chốc lát cũng đã đến tủ lạnh, anh mở cửa ra rồi lấy một chai nước để mà uống, sau đó thở dài trong sự mệt mỏi. Lúc này anh bỗng nghe thấy tiếng động từ phía sau lưng, điều này khiến cho anh vô cùng bối rối mà không biết tiếng động đó là gì?

Suy nghĩ một lát, anh đã nói với chính mình rằng: “Âm thanh đó không lẽ là của hung thủ sao? Và mình nhất định sẽ xem thử và bắt được hắn, nếu như đó là hung thủ!”

Thế là ngay lập tức anh quay lưng lại thì thấy đó không là ai khác mà là dì Năm. Bà cầm con d.a.o đang lao đến chỗ của anh với ý định đ.â.m anh, nhưng anh đã tránh né ngay lập tức. Chốc lát con d.a.o đã đ.â.m vào tủ lạnh, ngay lập tức bà đã rút con d.a.o ra mà tiếp tục lao về phía anh đ.â.m anh một lần nữa...

Trong khi đó anh liền chụp lấy con d.a.o trên tay của dì Năm, mũi d.a.o khiến cho tay của anh chảy máu, anh cảm thấy vô cùng đau đớn. Sau đó anh húc dì Năm khiến cho dì ấy ngã xuống dưới mặt đất...

Giờ đây người dì lại tiếp tục đứng dậy mà giống như một kẻ điên vậy, dì ấy không hề muốn bỏ cuộc trong việc g.i.ế.c c.h.ế.t anh. Chốc lát dì ấy lao đến một lần nữa, trong khi anh thì nắm lấy tay của dì ấy, còn dì ấy cố gắng dùng sức, chỉ một chút nữa có thể đ.â.m vào bụng anh rồi...

Nhưng anh không hiểu sao sức lực của mình lại chẳng thể bằng dì Năm. Giờ đây con d.a.o kia chốc lát đã đ.â.m vào bụng anh, trong khi anh không thể phản kháng, tiếng la của anh vang lên đầy đau đớn.

Lúc này mọi người trên lầu cũng đã nghe được, ngay lập tức xuống dưới nhà. Nhìn cảnh tượng này họ vô cùng hoang mang, trong khi dì Năm lại rút con d.a.o ra một lần nữa rồi tiếp tục định đ.â.m anh. Nhưng anh đã hất dì Năm xuống dưới mặt đất, ngay lập tức bỏ chạy đến chỗ mọi người...

Còn m.á.u trên cơ thể không ngừng chảy ra khiến nó lan khắp nền nhà, tiếng kêu của anh phát ra đầy đau đớn, còn mọi người chốc lát đã ôm chầm lấy anh mà bảo: “Này anh Hai, không sao chứ?”

“À, anh không sao cả, nhưng sức lực của dì Năm quá mạnh, thậm chí dì ấy đã phát điên rồi. Chúng ta cần phải kiếm nơi nào đó để trốn thôi, nếu không dì ấy sẽ g.i.ế.c c.h.ế.t chúng ta mất!”

Mọi người vừa chứng kiến những chuyện đã xảy ra mà cũng đồng ý theo lời của con trai ông Tú. Chốc lát bọn họ bắt đầu chạy thật nhanh để có thể trốn dì Năm, trong khi bà không ngừng đuổi theo mọi người...

Bọn họ đến một cái nhà vệ sinh và mở cửa ra, sau đó tất cả đều chui vào bên trong để trốn. Rồi ai cũng thở phào nhẹ nhõm mà nói với nhau: “May là con đã không sao rồi, và nếu con có chuyện gì thì cha cũng không biết phải làm sao!”

“Phải, bây giờ mau gọi cảnh sát đi, cảnh sát chắc chắn sẽ khống chế được dì ấy...”

Bọn họ đồng ý mà bắt đầu gọi cảnh sát. Ngay lập tức đầu dây bên kia vang lên giọng của Khánh: “Sao, lại có chuyện gì nữa à?”

“Phải, các anh hãy đến nhà của tôi ngay đi. Đột nhiên mẹ của nạn nhân đã c.h.ế.t bảo chúng tôi chính là hung thủ, nên bây giờ muốn g.i.ế.c c.h.ế.t chúng tôi đây này...”

“Được, bọn tôi đã hiểu rồi. Cứ ở đó chờ đi, một lát nữa chúng tôi sẽ đến...”

Thế là cha của cậu cũng đã tắt máy, trong khi mọi người vô cùng hoang mang, mong cảnh sát sẽ đến nơi để không có chuyện gì xảy ra...

Nhưng bỗng từ phía trên chỗ bọn họ đang đứng, ngay lập tức đã có m.á.u không ngừng nhỏ xuống. Điều này khiến họ la hét trong sự hoảng loạn: “Aaa, máu! Là máu...”

“Có chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại có m.á.u chứ? Và bây giờ chúng ta có nên ra đó không? Nếu ra lỡ như bà ta g.i.ế.c c.h.ế.t chúng ta thì sao?”

Tất cả đều bàn tán hoang mang trong sự sợ hãi. Khi nhìn kỹ ở phía trên, họ thấy một cơ thể đang đong đưa, m.á.u không ngừng rỉ xuống từ đó. Chốc lát ai ai cũng không giữ được bình tĩnh mà ngay lập tức mở cửa xông ra...

Giờ đây trong sự hoang mang của chính mình, khi nhìn về phía trên của nhà vệ sinh, họ thấy dì Năm đang được treo trên đó. Trên cổ có một vết rạch vô cùng dài khiến cho m.á.u không ngừng chảy ra, hơn hết còn đang bị một sợi dây thừng buộc lấy, treo lơ lửng trên nóc nhà...

Lúc này tiếng sợ hãi của mọi người vang lên: “Đó không phải là dì Năm sao? Và tại sao bà ấy lại treo cổ, hơn hết cổ có một vết thương lớn như vậy chứ?”

“Đúng, lúc nãy chính bà ấy là người đã đuổi theo chúng ta mà?”

“Ừ, chuyện này thật là kỳ lạ. Không biết tại sao dì ấy lại chết? Và mong rằng cảnh sát có thể đến và giải quyết những chuyện này...”

Thế là họ đưa mắt nhìn chăm chăm cái xác c.h.ế.t đó, trong khi cảnh sát cũng đã bắt đầu đến. Nhìn cảnh tượng ghê rợn này mà họ cũng rùng mình...

Nhưng sau một lát những người cảnh sát này cũng đã gỡ cái xác từ trên dây thừng xuống, mà đưa mắt nhìn chăm chăm t.h.i t.h.ể của bà ấy, giống như đang điều tra xem thử có manh mối gì về cái c.h.ế.t của bà ta không?

Lúc này Khánh đưa tay chạm vào cổ bà ta rồi lên tiếng bảo: “Bà ta vẫn còn thở, nhưng không kịp đưa vào bệnh viện rồi. Chỉ một phút nữa bà ta sẽ c.h.ế.t thôi...”

Nghe vậy cả nhà họ đều lo lắng mà trong đầu xuất hiện một suy nghĩ rằng: Không biết tại sao dì Năm lại có thể treo cổ lên đó khi bị đ.â.m một vết thương thật lớn, nhưng vừa mới nãy đã truy đuổi muốn g.i.ế.c c.h.ế.t bọn họ cơ mà?