Chương 14: Chương 14: Thi Thể Chết Cháy
Giờ đây tất cả những người trong nhà đều đã ra sao, mà đưa mắt nhìn chăm chăm người đàn ông kia. Hắn nhìn cảnh tượng này mà vô cùng hoang mang, ngay lập tức đã bỏ chạy, trong khi cả nhà của tôi cũng đã đuổi theo:
“Mau bắt lấy hắn, đừng để cho hắn chạy thoát!”
Hắn cứ chạy một mạch như vậy, sau đó cũng hòa vào trong màn đêm kia. Điều này khiến chúng tôi hoang mang, mà không ngừng bàn tán với nhau:
“Gì, rốt cuộc hắn ta đâu rồi?”
“Phải, và chuyện này không phải là do ma quỷ làm. Mà tôi chắc chắn 100% là người làm. Bây giờ chúng ta đã tìm thấy hung thủ rồi, nhưng vẫn chưa bắt được hung thủ thôi!”
Lúc này, con gái thứ hai của ông Tú đã đưa mắt nhìn về phía xa xa, nơi ánh trăng đang chiếu rọi mà lên tiếng nói rằng:
“Này, hắn ở kia kìa, bắt hắn thôi...”
Thế là cả nhà lại tiếp tục chạy đến, nhưng khi đến nơi họ lại thấy đó là một hình nhân giấy.
“Gì, là một hình nhân giấy à? Nhưng không phải lúc nãy chúng ta thấy một con người sao?”
“Đúng, không lẽ đó lại là ma?”
Nghe hai người trong nhà lên tiếng, ngay lập tức ông Tú trả lời:
“Này, mọi người hãy bình tĩnh lại. Tôi nghĩ chắc chắn đó không phải là ma, mà là một ai đó đang âm mưu gì đó. Nhưng chúng ta vẫn chưa tìm ra được chúng, bởi vì âm mưu này được che giấu rất là bí ẩn... Và cứ bình tĩnh, chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra được hung thủ!”
Tất cả mọi người trong nhà chúng tôi nghe vậy mà cũng gật đầu. Sau đó thím Năm đã lên tiếng:
“Mà, có ai nhìn thấy con trai của tôi đâu không? Sao nó mới vừa ở đây mà mất tích rồi?”
Mọi người nghe vậy liền bàng hoàng. Họ bắt đầu đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng cũng chẳng thấy con trai của thím đâu cả:
“Ừ, thím bình tĩnh đi, chắc chắn con trai của thím ở nhà mà. Vậy nên không nhìn thấy ở đây cũng là bình thường!”
“Nhưng tôi cảm thấy lo lắng quá. Lúc nãy nó đã đi theo chúng ta mà, nhưng làm sao nó ở nhà được chứ?”
Trước sự lo lắng của dì Năm, bọn họ vẫn cố gắng thuyết phục bà ấy rằng con trai dì ấy ở nhà, mà không sao đâu. Ngay lập tức dì ấy thở dài, mà cũng đồng ý, trong sự lo lắng của chính mình...
Giờ đây thời gian bắt đầu trôi qua, bọn họ đã khá mệt nên cũng quyết định sẽ trở về nhà để nghỉ ngơi. Nhưng lúc này họ đã nhìn thấy từ phía xa xa có một ngọn lửa đang cháy rực. Điều này khiến cho bọn họ lo lắng:
“Gì, ngọn lửa kia là gì chứ?”
Cả nhà bọn họ đang trở nên hoang mang thì, ngay lập tức có tiếng la hét đầy đau đớn vang lên:
“Không có ai không? Cứu với, cứu tôi với, tôi c.h.ế.t cháy mất!”
Nghe những lời này, bọn họ trở nên sững sờ khi nhận ra đó không là ai khác mà chính là giọng của con trai dì Năm. Ngay lập tức bà ấy ngã quỵ xuống dưới mặt đất, tiếng khóc nức nở không ngừng vang lên:
“Không... Không, đó là giọng của con trai tôi! Tại sao nó lại bị như vậy? Nó không thể c.h.ế.t được! Và mẹ sẽ đến cứu con ngay đây...”
Thế là dì Năm lao đến định ôm nó vào lòng, trong khi gia đình của bọn họ đã kéo dì Năm lại:
“Không, đừng làm những điều dại dột như vậy! Bà không thể chết, nghe rõ chưa? Bởi vì những người c.h.ế.t trong gia đình của chúng ta là quá nhiều rồi!”
Dì Năm khóc nức nở trong sự đau đớn, mà cùng với gia đình mình đưa mắt nhìn con trai đang bị thiêu rụi trong tiếng la hét đầy thê lương:
“Aaaa... cứu cứu con với! Làm ơn hãy cứu con đi mà... đau quá, ba mẹ ơi!”
Bà mang theo sự nghẹn ngào, mà muốn chạy đến đó để cứu nó, nhưng lại không được. Tiếng khóc xé lòng của con trai bà vang lên trong những tiếng kêu rên rỉ đầy đau đớn. Bà chỉ có thể rơi những giọt nước mắt của sự bất lực mà thôi...
Thời gian cũng đã bắt đầu trôi qua, trong ánh mắt của tất cả mọi người khi nhìn con trai bà đang bị cháy thành tro bụi. Chốc lát, nó cũng không vùng vẫy nữa, mà ngay lập tức ngã xuống dưới mặt đất. Trong khi đó, trái tim của tất cả mọi người không ngừng đập trong sự sợ hãi, vì biết con trai của dì Năm chắc chắn đã chết...
Thế rồi, sau một lát, cảnh sát cũng đã đến nơi. Đó không là ai khác chính là Khánh cùng với Quân. Họ giờ đây bắt đầu khám nghiệm điều tra, xem thử cái c.h.ế.t của con trai dì Năm là do nguyên nhân gì.
Nhưng họ lại chẳng thế nào có thể tìm ra được, khi trên người của cậu ta không hề có mùi của xăng. Điều này khiến cho vụ điều tra càng trở nên bí ẩn. Ngay lập tức Quân hỏi Khánh:
“Này, không có xăng để đốt cậu ta, vậy cậu ta c.h.ế.t bằng cách nào thế?”
“Tôi cũng không rõ nữa, chuyện này đúng thật là bí ẩn. Tôi cũng không biết căn nhà này đã đắc tội với ai, mà luôn gặp những chuyện kỳ quái như thế?”
Họ lúc này bàn tán với nhau, trong khi dì Năm lo lắng chạy đến hỏi:
“Các người có tìm ra dấu vết gì của hung thủ không? Và làm ơn hãy giúp con của tôi, hãy tìm ra hung thủ và bắt hắn trả giá. Nếu không, con của tôi sẽ không được đầu thai, nó sẽ c.h.ế.t trong oán hận...”
“Ừ, bà cứ bình tĩnh. Những chuyện này vô cùng kỳ quái, chúng tôi cũng đang cố gắng điều tra hết mình. Chúng tôi tin chắc chắn sẽ tìm ra được hung thủ mà thôi. Và nếu như bà mất bình tĩnh như vậy thì dễ dàng bị hung thủ nhắm tới. Nên bây giờ hãy nghỉ ngơi đi. Sau khi chúng tôi có tung tích gì về hung thủ, lúc đó sẽ báo cho bà biết, ha!”
Người nhà của bà nghe những lời này mà cũng đã dìu bà rời đi vào trong nhà nghỉ ngơi, để không làm phiền đến cảnh sát điều tra...