Chương 13: Chương 13
Quân và Khánh lúc này cũng trở về đồn cảnh sát, sau đó lại báo cáo cho cấp trên của mình. Khi đã nhìn thấy những gì đã xảy ra, họ nói: “Theo như những người trong căn nhà xảy ra vụ án đó, họ lại tiếp tục gọi và báo với chúng tôi về một vụ án mới, nhưng khi chúng tôi đến nơi chẳng thấy hung thủ, mà thấy một cái xác sống đang ăn thịt một con heo rừng. Và chúng tôi nghi chắc chắn nó đã gây ra chuyện này, khi nó chẳng khác gì một con cương thi cả...”
Cấp trên không tin về điều này, ngay lập tức lên tiếng: “Gì các cậu nói thật chứ? Hay bởi vì không điều tra được vụ này nên các cậu mới nói như thế? Trên đời này làm gì có xác sống biết đi, hay thậm chí ma quỷ gì chứ? Và để tôi nói cho các cậu biết, các cậu nên điều tra vụ việc này cho đàng hoàng. Nếu như có người c.h.ế.t nữa thì nguy cơ các cậu bị đuổi việc là rất cao!”
“Thưa sếp, chúng tôi đã cố gắng điều tra rồi, nhưng tất cả manh mối đều không có. Và chúng tôi không phải là, vì không điều tra được nên mới nói dối như vậy!”
Nghe lời của bọn họ, ông thở dài bảo: “Hazz... Thôi. Các cậu cứ điều tra đi, tôi hiểu các cậu không bao giờ lừa dối tôi, nhưng cũng đừng kể chuyện này cho ai biết. Bởi vì họ sẽ cười nhạo chúng ta, nghĩ chúng ta là bệnh nhân tâm thần, lúc đó thì uy tín cảnh sát của các cậu sẽ bị ảnh hưởng!”
Họ nghe đến đây im lặng, không biết phải nói gì. Sau đó đội trưởng đã rời đi, còn họ ngồi bên cạnh nhau mà không ngừng bàn tán: “Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao vụ án này không có một dấu vết gì hết, cứ như là ma quỷ làm? Nhưng trên đời này làm gì có ma chứ? Thậm chí tại sao họ lại sắp đặt vụ án này một cách ly kỳ như thế? Và ai chính là người đứng sau vụ án này? Khi làm như vậy với mục đích gì? Không lẽ là vì muốn tài sản? Nhưng nếu như người đó không có quyền thừa kế, thì làm sao có thể lấy được tài sản kia?
Và không lẽ trong nhà của ông ấy có một ai đó là hung thủ sao? Nhưng tất cả những người con kia vừa mới về mà...”
Khánh không ngừng suy nghĩ cách giải quyết cho vụ án này, nhưng tất cả cũng chỉ là những bí ẩn chẳng có hồi đáp. Trong khi đó Quân lên tiếng bảo: “Này hay bây giờ chúng ta đi thuê một người thầy pháp đi? Tôi nghĩ chắc chắn thầy pháp có thể giải quyết được chuyện này. Chứ bây giờ chúng ta cố gắng tìm ra hung thủ, cũng chẳng có ích gì, khi cứ nhiều mỏ kim đáy biển vậy... Bởi vụ án đó giống hệt ma quỷ làm vậy...”
Nghe những lời nói của Quân, ngay lập tức Khánh đáp: “Thôi cậu đừng có ăn nói xà lơ nữa, như vậy là quá đủ rồi. Khi đã gặp rắc rối như vậy mà giờ cậu còn muốn đưa thêm rắc rối vào sao?”
Thế là Khánh ngay lập tức bỏ đi, trong khi Quân nhìn chăm chăm anh mà nói: “Hazz người ta cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi mà, vậy mà cũng giận dữ là sao? Tôi nghĩ chắc chắn đây là một vụ án do ma làm, vì thế nếu như không dùng thầy pháp, chắc chắn sẽ không bao giờ giải quyết được những chuyện này đâu...”
Tại nhà của ông Tú, mọi người không ngừng bàn tán về việc cương thi đã g.i.ế.c người. Vợ của người đàn ông đó vô cùng đau lòng, tiếng khóc của cô vang vọng, trong khi những người ở bên cạnh đã tới rồi lên tiếng bảo: “Này em, đừng khóc nữa! Như thế là đủ rồi. Nếu em khóc thì sẽ không tốt cho bản thân đâu. Ở đây ai cũng buồn, nhưng em cứ như thế thì chỉ làm mọi việc rối thêm, chúng ta phải bình tĩnh để giải quyết, chứ như thế này thì cũng không làm được gì cả...”
Cô nghe những lời anh trai nói, đưa mắt nhìn chăm chằm anh mà quát: “Anh thì biết những gì chứ? Bởi anh đâu có mất người chồng giống như em đâu? Anh đừng có ở đó mà giả nhân giả nghĩa nữa, chắc chắn chồng của tôi chết, anh đã vui khi lại vô tình như vậy, mà không khóc chứ? Ở đó mà bảo rằng hãy bình tĩnh lại, bình tĩnh cái con khỉ khô...”
Anh nghe những lời này từ cô mà cũng im lặng; anh không biết làm thế nào để thuyết phục, để cô có thể bình tĩnh trở lại. Không muốn mọi chuyện trở nên mâu thuẫn hơn, nên anh đã nói: “Thôi, em hãy ở trong đây nghỉ ngơi cho bình tĩnh lại, còn giờ anh đi ra ngoài đây!”
Thế là anh rời đi, còn cô ở trong phòng. Trong khi thời gian bắt đầu trôi qua, chốc lát cô nhìn thấy ngoài cửa sổ có những âm thanh vô cùng kỳ lạ. Điều này khiến cô trở nên thắc mắc: “Gì rốt cuộc âm thanh đó là gì vậy chứ?”
Nghĩ đến đây, cô quyết định mở cửa sổ ra xem, thì thấy có một người đàn ông mặc đồ đen bí ẩn, hắn đang nhìn chằm chằm vào căn nhà, giống như là có một âm mưu gì đó...
Điều này khiến cô vô cùng hoang mang, sau đó liền suy nghĩ rằng: “Tên đàn ông này là ai? Hắn có liên quan đến cái c.h.ế.t của chồng mình không? Mình phải xuống gọi gia đình để bắt hắn, và điều tra vụ việc để trả thù cho chồng của mình mới được!”
Dứt lời, cô cũng ngay lập tức rời khỏi giường, quyết định đi xuống dưới kêu gọi mọi người. Mọi người nghe đến đây đều đồng ý theo lời cô. Thế là tất cả cùng nhau tiến ra sân để bắt hắn, cố gắng đi nhẹ nhàng chẳng để gây ra tiếng động gì...
Còn tên đàn ông đang nhìn chăm chằm nhà của cô, chốc lát lên tiếng nói rằng: “Hừa, câu chuyện trò chơi trả thù chỉ mới bắt đầu, tất cả các người không một ai có thể sống sót. Những thứ kinh dị, bí ẩn cũng sẽ mãi mãi là như vậy, khi các người sẽ không tìm ra được lời giải đáp cho những bí ẩn đằng sau cái c.h.ế.t đâu.”