Chương 12: Chương 12
“Không, chuyện gì đã xảy ra vậy chứ? Tại sao chồng của tôi lại như thế này? Thậm chí anh không thể bỏ lại em một mình được, như vậy thì em với con biết sống làm sao đây?”
Tiếng khóc nức nở của cô ấy không ngừng vang lên. Trong sự đau lòng của mọi người khi nhìn chăm chăm cô ấy, bọn họ cũng không biết phải làm gì trong tình huống này, bởi vì chồng của cô đã c.h.ế.t rồi. Ngay lập tức người thân trong gia đình lên tiếng bảo:
“Chị, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Chị đừng đau buồn, chúng ta nhất định sẽ tìm ra hung thủ, kẻ đã g.i.ế.c c.h.ế.t chồng của chị. Và chị có biết ai có thù oán gì với chồng của mình không?”
Cô nghe những lời này, ngay lập tức cũng đã đứng dậy, lên tiếng nói: “Không, chồng của chị không có thù oán với ai hết, và chị không biết tại sao mọi chuyện lại như thế này, thậm chí ai là người đã g.i.ế.c c.h.ế.t chồng của chị chứ?”
Tiếng khóc xé lòng không ngừng vang lên trong màn đêm tăm tối. Giờ đây cô lên tiếng nói: “Phải rồi. Lúc nãy chị có nhìn thấy một người đang nhảy vô cùng kỳ lạ, đi vào phía trong rừng già. Và không biết có phải là người đó không, khi chính hắn là người đã g.i.ế.c c.h.ế.t chồng của chị?”
Họ nghe những lời này, ngay lập tức nói: “Gì? Có người chạy vào trong khu rừng già sao? Không lẽ nào chồng của chị đã bị hắn ta giết? Bây giờ chúng ta hãy mau gọi cảnh sát đến đi, để có thể giải quyết những chuyện này, thậm chí bắt đi tên hung thủ kia, khi đã g.i.ế.c c.h.ế.t chồng của chị ấy!”
Họ cũng ngay lập tức đồng ý, sau đó bắt đầu lấy điện thoại ra mà gọi cảnh sát. Khoảng tầm mười phút, cảnh sát cũng đã đến nơi, sau đó cảnh sát lên tiếng hỏi mọi người về chuyện gì đã xảy ra, giờ đây một người trong số họ lên tiếng kể lại mọi chuyện...
Cảnh sát nghe những lời này mà thở dài, sau đó lên tiếng nói với bọn họ rằng: “Này, bây giờ các người hãy trở về nhà đi, mọi chuyện cứ để chúng tôi giải quyết. Và chúng tôi nhất định sẽ tìm ra được hung thủ thôi. Lúc đó hắn sẽ phải trả giá trước pháp luật, khi đã gây ra những chuyện này!”
Họ nghe những lời này mà cũng đồng ý. Chốc lát cả sáu người bắt đầu trở về nhà. Giờ đây hai vị cảnh sát bắt đầu đi cùng với nhau vào khu rừng già, để tìm kiếm xem thử ai là người đã gây ra những chuyện này...
Quân lại tiếp tục với vẻ sợ hãi lên tiếng mà bảo: “Này, cậu có nghĩ những chuyện này là do ma làm không? Và chính là người đàn bà lúc trước, chuyện này xảy ra giống như những gì đã diễn ra với cai gia đình đó...”
Nghe những lời mà Quân nói, Khánh cũng lên tiếng trả lời rằng: “Ừ, cậu đừng có suy nghĩ mấy chuyện tào lao nữa. Lúc nào cũng ma quỷ, bộ trong đầu của cậu toàn phim ảnh về ma quỷ hay sao?”
Quân nghe những lời này liền bật cười trong sự ngại ngùng, cậu cũng không biết phải nói gì trong tình huống này. Trong khi Khánh thì cầm đèn pin đi cùng với Quân mà nói: “Cậu thôi cái tính giỡn nhây của mình đi. Chúng ta cần phải tìm ra ai là người đã gây ra chuyện này càng sớm càng tốt. Hơn hết, tôi nghĩ chắc chắn hung thủ vẫn chưa chạy xa đâu...”
Thế là bọn họ càng lúc càng tiến sâu vào trong khu rừng già, trong màn đêm tăm tối được chiếu sáng bởi cây đèn pin vô cùng mờ. Lúc này bọn họ nghe thấy tiếng của một con heo đang kêu lên đầy đau đớn, nghe tiếng kêu của nó là biết đây chắc chắn là một con heo rừng...
Họ với sự hoang mang của chính mình ngay lập tức men theo tiếng heo để xem thử tại sao con heo lại la hét như vậy. Không lẽ nó đang bị con gì ăn thịt sao?
Bấy giờ bọn họ cũng đã đến nơi thì vô cùng bàng hoàng. Ngay lập tức họ nhìn thấy một người với thân hình kỳ lạ, đầu tóc bạc trắng, đang dùng tay của bản thân ăn con heo, khi bốc từng lớp thịt của nó bỏ lên miệng, thậm chí con heo đã bị xé tan thành từng mảnh, m.á.u không ngừng chảy khắp nơi, nhưng ánh mắt của nó vẫn mở to với sự đau đớn, kêu lên những tiếng éc éc...
Họ vẫn đang chìm trong sự hoang mang thì ngay lập tức cái người kia cũng đã không còn ăn con heo nữa, chốc lát đã quay mặt về phía chỗ họ mà nhìn chăm chăm họ. Điều này khiến họ trở nên hoang mang đến tột cùng, khi kẻ đó không là ai khác mà chính là người đàn bà đã c.h.ế.t trong quan tài, trong căn nhà mà họ đang điều tra...
Lúc này họ vô cùng sửng sốt. Quân nói với Khánh rằng: “Này, đó không phải là cương thi sao? Những truyện ma quỷ xảy ra trong ngôi làng này là có thật? Bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Không lẽ chờ đợi nó đến g.i.ế.c c.h.ế.t chúng ta sao?”
Khánh có chút sợ hãi, nhưng rồi vẫn giữ được sự can đảm của bản thân, Quân thì đứng nép sau lưng Khánh. Giờ đây Khánh đã rút s.ú.n.g ra mà bảo: “Cậu đừng lo lắng, lấy s.ú.n.g ra cùng với tôi, chúng ta sẽ b.ắ.n nó, thậm chí g.i.ế.c c.h.ế.t nó, rồi mang cái xác đó về!”
Quân lên tiếng: “Gì? Đó là một con ma đó, chúng ta không thể g.i.ế.c c.h.ế.t nó bằng s.ú.n.g đâu. Mau chạy khỏi đây, trước khi nó g.i.ế.c c.h.ế.t chúng ta!”
Mặc kệ cho sự sợ hãi của Quân, ngay lập tức Khánh cũng đã b.ắ.n khẩu s.ú.n.g về phía con ma kia. Nó trong sự hoảng loạn của bản thân ngay lập tức bỏ chạy, mà không quay trở lại tấn công hai người. Điều này khiến cho Khánh vô cùng bàng hoàng, khi không biết tại sao con ma đó lại sợ s.ú.n.g như vậy?
Còn Quân thì thở phào nhẹ nhõm mà lên tiếng nói: “Hazz, cũng may là con ma đó sợ tiếng s.ú.n.g rồi bỏ đi, nếu không thì chúng ta đã c.h.ế.t rồi đó. Cảm ơn trời Phật vì đã phù hộ con, khiến con vượt qua được kiếp nạn này... Và cũng may là có anh đi bên cạnh và mạnh mẽ dũng cảm, không tôi cũng chẳng biết phải làm sao, khi rơi vào tình huống này nữa...”