Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 10: Chuyện cũ nhà họ Thẩm.

Chuyện phải kể đến mười tám năm về trước... Đó cũng là điều cấm kị nhất của nhà họ Thẩm, cho đến nay không một ai dám nhắc tới.

Thẩm Ngạch có ba người con trai, Thẩm Cung Âu, Thẩm Cung Trần và Thẩm Cung Chấn. Thẩm Cung Chấn chỉ là đứa con rơi bên ngoài của ông ta với một kĩ nữ làng chơi. Từ lúc chào đời, Thẩm Cung Chấn không hề được Thẩm Ngạch nhìn nhận chỉ vì mẹ hắn đã từng dùng thủ đoạn hạ lưu lén lút đẻ ra hắn. Mãi cho tới khi Thẩm Cung Chấn chín tuổi, Thẩm Ngạch mới chịu đưa mẹ con hắn về Thẩm Phủ với mục đích chữa bệnh cho Thẩm Cung Âu, con trai trưởng của ông ta và cũng là người thừa kế sau này của dòng họ Thẩm. Thẩm Cung Âu mắc bệnh tim từ nhỏ, nếu không thay tim, mạng sống chỉ kéo dài được vài năm, cho dù có tiền có của nhưng để tìm được nguồn tim thích hợp không phải là chuyện dễ dàng gì. Mà như định mệnh an bài, mọi chỉ số xét nghiệm của Thẩm Cung Chấn đều rất phù hợp hiến tim cho Thẩm Cung Âu, điều này đồng nghĩa với việc hai anh em họ chỉ có một người được sống, đương nhiên Thẩm Ngạch không hề do dự quyết định hi sinh Thẩm Cung Chấn, đứa con ngoài giá thú này của mình. Mẹ của Thẩm Cung Chấn vô tình phát hiện ra mục đích của Thẩm Ngạch, một phần vì căm hận ông ta tàn nhẫn độc địa, một phần vì muốn bảo vệ Thẩm Cung Chấn, nửa đêm nhân lúc mọi người ngủ say bà ta lẻn vào phòng ngủ định sát hại mẹ con Thẩm Cung Âu nhưng bị vệ sĩ phát hiện, kịp thời khống chế, Thẩm Ngạch nổi điên một dao đâm chết bà ta. Cũng trong đêm đó, Thẩm Cung Chấn trốn thoát khỏi Thẩm Phủ, Thẩm Ngạch cho người lùng sục truy tìm hắn suốt một thời gian dài nhưng đều không có kết quả, còn Thẩm Cung Âu sau một lần bệnh tim tái phát, chết ngay trên đường đưa tới bệnh viện. Khi ai cũng ngỡ Thẩm Cung Chấn đã chết đói chết khát ở bên ngoài thì mười tám năm trước hắn đột ngột trở về, hoá thân thành con trai của chủ tịch tập đoàn M-A ở nước X, một trong những tập đoàn hùng mạnh nhất thế giới. Thẩm Cung Chấn xuất hiện cũng chính là những ngày tháng ác mộng của Thẩm Ngạch bắt đầu và tất cả những ai dính dáng đến cái chết của mẹ hắn đều bị hắn từng bước dồn vào chỗ chết. Ngoài ra, hắn không từ thủ đoạn áp đảo, đối phó tập đoàn Thẩm Thị, đẩy Thẩm Thị tới bờ vực phá sản, phơi bày các bằng chứng phạm tội của Thẩm Ngạch ra ngoài ánh sáng đích thân đưa Thẩm Ngạch vào tù với mức án chung thân, sau đó lại thu mua toàn bộ cổ phần, trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn Thẩm Thị đồng thời đổi tên thành Trung Thẩm. Dưới tài kinh doanh cùng nguồn nhân mạch rộng lớn của Thẩm Cung Chấn, chỉ sau vài năm, tập đoàn Trung Thẩm đã trở lên lớn mạnh nhất trong nước, Thẩm gia cũng đứng vào vị trí hàng đầu trong giới hào môn.

Thẩm Cung Trần là con trai thứ của Thẩm Ngạch với một người phụ nữ khác. Nếu Thẩm Cung Chấn thừa hưởng tất cả sự mưu trí, tàn bạo từ cha hắn thì Thẩm Cung Trần lại trung hậu, hiền lành, an phận thủ thường. Ở Thẩm gia, Thẩm Cung Trần cũng là người duy nhất đối xử tốt với mẹ con Thẩm Cung Chấn vì vậy khi Thẩm Cung Chấn trở về nước X tiếp quản Tập đoàn M-A, hắn đã giao quyền hành cai quản Tập đoàn Trung Thẩm cho bố con Thẩm Cung Trần.

Thẩm Cung Chấn ngồi vào chiếc ghế có chạm khắc hình long phụng đồ sộ đặt ngay chính giữa đại sảnh, đây là vị trí dành cho gia chủ của dòng tộc. Ngồi ở hai bên đều là những bậc trưởng bối ở các cành, nhánh khác nhau. Luận về tuổi tác, Thẩm Cung Chấn có lẽ là vị gia chủ trẻ nhất song lại cũng là người khiến Thẩm gia khiếp đảm nhất. Không một ai dám chống đối lại hắn vì hiểu rất rõ hắn có trăm phương nghìn cách băm vằm họ.

Từ lúc bước vào đại sảnh, Thẩm Dịch Minh giống như đứa trẻ phạm lỗi bị phạt đứng một chỗ không dám ho he gì.

Thẩm Cung Chấn ngồi bắt chéo chân, hai cánh tay hờ hững đặt trên tay ghế, bộ dạng ung dung, tự tại song lại toát ra một uy lực vô hình khiến những người có mặt đều không dám thở mạnh.

"Lý do?" Ánh mắt lạnh ngắt mang đầy vẻ thẩm phán chiếu thẳng vào mặt Thẩm Dịch Minh hỏi, hiển rõ mục đích lần này về nước của hắn là để tính sổ chuyện ngày hôm qua. Nhìn vẻ hoang mang, khẩn trương đến toát mồ hôi của Thẩm Dịch Minh, tự dưng Quách Nhược thấy hả dạ vô cùng. Cô khoanh tay đứng yên một góc hồi hộp chờ đợi diễn biến tiếp theo.

"Là lỗi của cháu!" Thẩm Dịch Minh chưa kịp trả lời, Ân Nhu đứng kế bên, khoang mắt ướt rượt, cả khuôn mặt rũ xuống đáng thương: "Là bệnh tim của cháu tái phát, xung quanh lại không có ai nên mới hồ đồ gọi điện cầu cứu anh Dịch Minh đưa cháu tới bệnh viện. Tất cả là lỗi của cháu." Nói rồi từng giọt nước mắt lớn nhỏ có vẻ ăn năn hối lỗi của Ân Nhu cứ chảy ròng ròng xuống má khiến không ít người có mặt đều thông cảm nhìn cô ta.

"Ân Nhu, tình huống khẩn cấp, không phải là lỗi của em." Thẩm Dịch Minh rút vội khăn tay lau nước mắt cho Ân Nhu, giọng hắn pha chút thương xót.

Quách Nhược phiêu tới bên Thẩm Dịch Minh, khi nhìn kĩ chiếc khăn trên tay hắn, lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt. Thẩm Dịch Minh! Tại sao anh có thể dùng khăn tay của tôi để lau nước mắt cho người con gái khác?