Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 9: Tam gia Thẩm Cung Chấn

Một hàng xe con sang trọng nối đuôi nhau dừng lại trước Thẩm Phủ. Hơn một chục gã đàn ông lực lưỡng trong bộ veston đen vội vã xuống xe rồi nhanh chóng xếp thành hai hàng thẳng tắp, động tác của họ thuần thục, nhanh lẹ, thoạt nhìn đã đủ biết là những vệ sĩ được huấn luyện rất kĩ càng. Không gian đột nhiên trở lên tĩnh lặng lạ thường, tất cả những người có mặt đều đứng thẳng lưng, nín thở chờ đợi.

Phải là người như thế nào mới khiến cho cả dòng họ Thẩm nể sợ tới như vậy? Quách Nhược không dằn được hiếu kỳ, vượt lên hàng đầu tiên ngóng nhìn.

Lưu quản gia bước tới bên chiếc Mercedes đỗ ở chính giữa, khom người cung kính: "Cung nghênh Tam gia!"

Từ trên xe bước xuống một người đàn ông cao lớn, đĩnh đạc, tây trang màu đen trên người hắn càng toát ra phong thái quyền quý, cao sang của một kẻ doanh nhân đạt. Hắn đi đến đâu, mọi người đều khom lưng cúi chào tới đó, cứ ngỡ cảnh tượng này chỉ xuất hiện trên phim truyền hình nào dè lại được tận mắt chứng kiến ngoài đời, Quách Nhược cảm thấy có phần phô trương, cô rùn vai nhếch môi 'xì' nhẹ, kèm theo một tiếng cười nhỏ giễu cợt. Chẳng dè bước chân của Thẩm Cung Chấn đột ngột dừng lại trước mặt Quách Nhược, ánh mắt sắc lạnh hướng thẳng về phía cô làm cô giật thót mình, nụ cười trên môi cứng đờ, hắn... hắn có thể nhìn thấy cô sao? Hình như còn nghe được cả tiếng cô cười nhạo hắn? Quách Nhược hoảng hốt lẩn tránh ánh mắt đáng sợ kia của hắn, vong hồn cô lắc lư run rẩy như sắp tan thành mây khói. Vào lúc cô tưởng mình sẽ bị ánh mắt lạnh lẽo kia làm cho hồn bay phách lạc thì Thẩm Cung Chấn đột nhiên lên tiếng: "Đây là cháu dâu mới?"

Trái tim nhỏ bé của Quách Nhược nhảy tưng tưng trong lồng ngực. Hắn có thể nhìn thấy cô thật ư? Khỏi phải nói Quách Nhược mừng tới cỡ nào, hai mắt đỏ hoe muốn khóc nhưng không thể nào rớt ra nước mắt. Cảm giác của cô lúc này giống như một người bị lạc trong bóng đêm tăm tối bỗng dưng tìm được ánh sáng, tràn trề hi vọng. Cô hi vọng Thẩm Cung Chấn có thể giúp cô báo cảnh sát, đưa thi thể mình lên bờ an táng, như vậy linh hồn của cô cũng sớm được siêu thoát, không phải chịu cảnh vất vưởng như bây giờ. Quách Nhược mạnh bạo tiến lên một bước, cho dù chỉ là linh hồn song khí phách của Thẩm Cung Chấn vẫn làm cho cô e dè, sợ hãi: "Chú... chú có thể nhìn thấy cháu đúng không?" Quách Nhược run giọng hỏi, ánh mắt nhìn hắn khẩn thiết chờ đợi.

Thẩm Cung Chấn không đáp!

"Chú Ba, đó là Ân Nhu, con gái nuôi của chị." Giọng bà Lê Hoà vang lên phía sau làm Quách Nhược giật bắn mình quay lại. Hoá ra đứng ngay đằng sau lưng cô chính là Thẩm Dịch Minh và Ân Nhu, như vậy là ban nãy Thẩm Cung Chấn nhìn hai người họ chứ không phải nhìn cô, câu hỏi đó cũng là hỏi Ân Nhu vì cả thân thể cô ta gần như dán chặt lấy Thẩm Dịch Minh khiến hắn lầm tưởng Ân Nhu là cháu dâu mới của nhà họ Thẩm. Quách Nhược thất vọng tự trách mình ngu ngốc, làm sao Thẩm Cung Chấn có thể nhìn thấy vong hồn của cô được chứ?

"Chú Ba!" Ân Nhu thỏ thẻ cất tiếng chào. Trừ lúc trên giường giống như một con hồ ly tinh phong tình vạn chủng, bình thường trước mặt mọi người Ân Nhu lúc nào cũng tỏ ra thuỳ mị, nết na. Tối nay cô ta còn có ý gọi thợ trang điểm tới nhà làm đẹp hòng gây ấn tượng tốt lành cho Thẩm Cung Chấn.

"Con nuôi?" Thẩm Cung Chấn nhếch miệng, một chút giễu cợt thoáng qua trên khuôn mặt tuấn lãng. Không biết có phải tại tia nhìn của hắn quá đỗi đáng sợ hay không mà Thẩm Dịch Minh vội vàng nhích người ra xa khỏi Ân Nhu giải thích: "Chú Ba, vợ cháu trong người khó chịu nên mới không tới đây đón chú, mong chú thông cảm."

Thẩm Cung Chấn gật đầu thu hồi lại tia nhìn của mình, giọng hắn nhàn nhạt: "Ừm, hôn lễ bị chú rể bỏ rơi trong người quả thật khó chịu." Câu nói xem như vô tình của hắn khiến cho sắc mặt vợ chồng bà Lê Hoà và Thẩm Dịch Minh trở lên khó coi. Trước ngày cử hành hôn lễ, ông Thẩm Cung Trần, bố của Thẩm Dịch Minh, nhiều lần gọi điện mời Thẩm Cung Chấn về nước tham dự đều bị hắn khước từ, nhưng sau khi nghe tin Thẩm Dịch Minh bỏ dở hôn lễ hắn lại lập tức về nước, mục đích rõ ràng là muốn tính sổ chuyện này.

Vẻ ngoài Thẩm Dịch Minh cai quản tập đoàn Trung Thẩm nhưng thực chất cổ đông lớn nhất lại là Thẩm Cung Chấn. Hắn cũng là gia chủ, là người nắm quyền hành tuyệt đối ở Thẩm gia. Không những thế hắn còn là chủ tịch tập đoàn M-A, một trong những tập đoàn hùng mạnh nhất thế giới. Mấy năm gần đây, hắn đều định cư ở nước ngoài song việc nhà họ Thẩm, từ lớn đến bé Lưu quản gia mỗi ngày đều đặn hội báo cho hắn vì vậy chuyện xảy ra trong hôn lễ ngày hôm qua Thẩm Cung Chấn cũng rất tường tận. Hắn sẽ xử lý Thẩm Dịch Minh thế nào, nhiều kẻ đứng ngồi không yên, suy cho cùng tất cả đều muốn ngồi vào vị thế hiện giờ của Thẩm Dịch Minh. Còn lý do tại sao mọi người lại kính sợ Thẩm Cung Chấn như vậy không phải chỉ vì hắn nắm trong tay quyền lực thao thiên, mà còn vì thủ đoạn của hắn, chuyện phải kể đến mười tám năm về nước...