Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 11: Cô có thể chảy nước mắt rồi ư?

Thẩm Dịch Minh không phải không biết một tiểu thư cành vàng lá ngọc như Quách Nhược đã phải thức ròng rã bao nhiêu đêm mới thêu được hình thù một đôi chim uyên ương lên trên chiếc khăn tay để làm quà tặng cho hắn trong ngày Valentine đầu tiên của hai người. Quách Nhược còn nhớ lúc đó hắn ôm chặt lấy hai bàn tay sưng vù vì bị kim châm của cô ấp vào lồng ngực cường tráng của hắn xúc động thề thốt cả đời này sẽ chỉ yêu mình cô, còn nâng niu trân trọng chiếc khăn tay như một bảo bối quý giá. Hoá ra lời thề của hắn cũng chỉ là câu cửa miệng qua ngày, lòng dạ hắn đã sớm thay đổi từ lâu.

"Trúc Lâm Viên có tài xế, có người giúp việc, nếu tình huống thật sự khẩn cấp tại sao tiểu thư Ân Nhu không tìm họ giúp đỡ?" Câu hỏi này phát ra từ cửa miệng của An Lục, người mà từ nãy tới giờ đều theo sát đằng sau Thẩm Cung Chấn. Cậu không chỉ là vệ sĩ mà còn là trợ lý đắc lực của hắn ta. Dám can dự vào chuyện nhà họ Thẩm, chắc chắn phải được sự đồng ý của Thẩm Cung Chấn vì vậy lời chất vấn của An Lục cũng trở lên có trọng lượng. Ngồi ở đây đều là những con cáo già trong thương trường, vừa nghe An Lục nói, họ đã lập tức vỡ lẽ, ánh mắt nhìn Thẩm Dịch Minh và Ân Nhu cũng khác hẳn đi.

"Dạ, cháu, cháu..." Ân Nhu ngắc ngứ không biết phải đáp trả thế nào, ngước đôi mắt mọng nước nhìn Thẩm Dịch Minh cầu cứu.

"Chú Ba, trong chuyện này cháu đích thực hành sự lỗ mãng, lỗi tại cháu, chú đừng trách Ân Nhu." Thẩm Dịch Minh kéo Ân Nhu ra sau lưng mình, bộ dạng anh hùng cứu mỹ nhân, kiểu gì cũng phải bảo vệ cô ta. Thẩm Dịch Minh rõ ràng rất sợ Thẩm Cung Chấn nhưng vì Ân Nhu lại nhận hết tội lỗi về mình, nếu hắn không phải là chồng của cô, Quách Nhược nghĩ cô chắc chắn sẽ vô cùng cảm động cho mối tình của họ.

"Người cậu có lỗi là Quách Nhược, chứ không phải là tôi." Thẩm Cung Chấn chậm rãi lên tiếng. Chẳng biết có phải Quách Nhược nhìn lầm hay không, khi Thẩm Cung Chấn nhắc đến tên cô, ánh mắt hắn gợn lên một chút khác thường. Lời của hắn cũng làm cô tủi thân oà lên khóc nức nở. Đến người ngoài cũng biết Thẩm Dịch Minh làm như vậy là có lỗi với cô, chỉ có mình Thẩm Dịch Minh từ đầu tới cuối vẫn không hề ý thức được hành vi của hắn đã làm tổn thương cô cỡ nào, thậm chí còn một mực cho rằng cô hẹp hòi, ích kỉ... Đang còn đắm chìm trong xúc cảm thì tự dưng một lực hút lớn cuốn thẳng Quách Nhược tới bên Thẩm Cung Chấn, đồng thời một giọt lệ lăn xuống tay hắn nóng hổi. Quách Nhược ngỡ ngàng, cô siết chặt bàn tay thành nắm đấm, cố khống chế cơ thể đang không ngừng run lên đáng sợ, cô... có thể chảy nước mắt rồi ư? Quách Nhược quỳ xuống, huơ hai tay ra trước mặt Thẩm Cung Chấn thổn thức: "Chú không nhìn thấy cháu thật sao?" Cô nghẹn lời, nước mắt càng tuôn rơi lã chã: "Vậy là không một ai có thể giúp được cháu rồi, cháu chết oan lắm hu...hu..."

Thẩm Cung Chấn nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn xuống tay mình, hắn không biết giọt nước đó từ đâu rơi xuống, hắn bần thần nhìn khoảng trống trước mặt, hình như nghe được tiếng khóc nỉ non ai oán của một người con gái..., đồng thời cảm nhận có một thứ gì đó cách hắn thật gần khiến lòng hắn cứ gợn lên một nỗi bi thương, bứt rứt, đáy mắt hắn bỗng dưng ướt át. Chết tiệt thật, Thẩm Cung Chấn lắc mạnh đầu, hắn bị làm sao thế, ban ngày ban mặt chẳng lẽ lại trúng tà. Nực cười, một gã đàn ông tung hoành ngang dọc như hắn, làm quái gì tin trên đời này có chuyện tà ma, có lẽ tại mấy ngày nay phải bôn ba giải quyết chuyện làm ăn, không được nghỉ ngơi tịnh dưỡng nên mới khiến hắn nảy sinh ảo giác. Nghĩ thế Thẩm Cung Chấn an lòng, âm giọng trầm xuống lạnh lẽo: " Một việc nhỏ như vậy cũng không xử lý được, để Tập đoàn Trung Thẩm cho cậu cai quản tôi không yên tâm. Bắt đầu từ ngày mai sẽ có người tiếp quản công việc của cậu."

Đó là câu nói cuối cùng Quách Nhược nghe được trước khi thần trí của cô lâm vào tình trạng mê muội. Đợi khi cô hoàn toàn hồi tỉnh, cô đã ở trong phòng cưới của mình. Quách Nhược không hiểu tại sao lại có hiện tượng lúc tỉnh lúc mê này, chẳng lẽ hồn phách của cô sắp bị siêu tán rồi hay sao?

Thẩm Dịch Minh ngồi ngả người trên ghế salon, hơi thở mang nồng nặc mùi rượu, trên bàn đặt một chai Whisky đã uống đến gần cạn đáy. Chiếc áo sơ mi nhăn nhúm bị giựt tung hai hàng nút áo để lộ một phần cơ ngực cường tráng, đây là lần đầu tiên Quách Nhược nhìn thấy hắn trong bộ dạng lếch thếch này. "Quách Nhược, Quách Nhược..." Hắn nhìn chằm chằm ảnh cưới của hai người, miệng thỉnh thoảng lại lẩm bẩm tên cô. Quách Nhược lặng lẽ ngồi xuống cạnh hắn, cô đọc được sự thống khổ trên khuôn mặt khôi ngô tuấn tú kia. Hắn vẫn còn yêu cô ư? Lồng ngực co giật từng cơn quặn thắt, nỗi đau nhắc nhở Quách Nhược đừng quên những gì đã xảy ra giữa hắn và Ân Nhu. Nếu hắn yêu cô làm sao hắn có thể phản bội cô ngay trong chính ngày hôn lễ của hai người? Khi còn sống cô đã chính vì bộ dạng thâm tình này mà càng ngày càng lún sâu vào yêu hắn.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột réo lên phá vỡ bầu không khí thanh tịnh, Thẩm Dịch Minh ngồi bật dậy dằn mạnh ly rượu xuống bàn, chộp vội điện thoại lên nghe: "Quách Nhược..." Chẳng biết đầu dây bên kia nói gì, phút chốc khiến Thẩm Dịch Minh tỉnh hẳn rượu, sắc mặt hắn dần chuyển sang trắng bệch: "Sở cảnh sát... vâng, tôi tới ngay...".