Chương 20: Tôi Sẽ Diễn Với Anh
“Lão gia, lão gia… Nhị gia và nhị thiếu phu nhân về rồi.”
“Về rồi sao? Cháu trai và cháu dâu của ta về rồi sao?” Lão gia nhà họ Cố khẽ cười không những vậy còn ra lệnh cho tất cả mọi người trong biệt phủ ra đón nhị gia và nhị thiếu phu nhân.
Bên ngoài biệt phủ, chiếc xe màu đen sang trọng vừa dừng lại. Cố Mạnh Thần ngồi bên cạnh Thẩm Giai Giai, hôm nay cô rất đẹp, trên người mặc một bộ váy vô cùng thanh lịch và sang trọng, mái tóc dài màu đen óng mượt thoang thoảng mùi thơm riêng biệt. Thẩm Giai Giai cởi dây an toàn rồi vô tình bắt gặp ánh mắt Cố Mạnh Thần đang nhìn mình, khựng lại một chút cô khẽ cong môi.
“Sao thế?”
Cố Mạnh Thần khẽ nhíu mày, có gì đó không đúng, hôm qua chẳng phải cô đã tận mắt thấy Thẩm Tư Ánh ôm tay hắn sau đó cùng hắn ra ngoài vậy mà lại bình thản như không có gì xảy ra vậy sao? Là cô thật sự không thích hắn nên không quan tâm hay bởi vì cô có ý định gì khác? Thẩm Giai Giai thấy hắn không trả lời liền quay người đưa tay định mở cửa xe thì bị hắn kéo lại. “Em không dở trò gì đấy chứ?”
“Giở trò?” Cô khẽ cau mày, cánh môi đỏ hồng khẽ cong lên rồi bật cười thành tiếng. “Cố Mạnh Thần, anh dựa vào đâu mà có được chút tự tin đó thế? Chẳng phải chúng ta đã nói rõ rồi sao? Nếu anh sợ tôi dở trò như thế thì chúng ta ly hôn đi.”
“Em… Chẳng phải em nói chuyện ly hôn là do tôi quyết định sao?” Cố Mạnh Thần tức tới gương mặt xám xịt lại thế nhưng Thẩm Giai Giai lại cảm thấy rất vui. Giai Giai khẽ dựa lưng vào ghế ngồi, thong thả đưa tay chỉnh trang lại vạt váy rồi nhìn người bên cạnh. “Đúng, tôi nói chuyện ly hôn là do anh quyết định chứ tôi đâu có nói tôi sẽ không làm gì để anh tức tới mức muốn ly hôn?”
“Thẩm Giai Giai, em… em nói cái gì vậy hả?”Cố Mạnh Thần nhìn cô mà gằn giọng, thấy hắn khó chịu cô lại chẳng muốn nhìn, sự thật là hắn cũng chẳng ưa cô. Dù đúng dù sai, dù cô có mất trí nhớ thì cuộc hôn nhân này cũng cần phải đi tới kết thúc: “Anh yên tâm đi, tôi sẽ diễn với anh, diễn vô cùng tròn vai… một người vợ ngoan hiền trước mặt phụ huynh nhà anh. Xuống xe thôi nhị… gia.”
Thẩm Giai Giai kéo dài tông giọng giống như đang mỉa mai Cố Mạnh Thần rồi mở cửa xe bước xuống xe với nụ cười khẩy trên môi. Lát sau Cố Mạnh Thần mở cửa bước xuống xe rồi đứng bên cạnh Thẩm Giai Giai. Trai tài gái sắc, quản gia trong biệt phủ vừa nhìn thấy họ đã vội vã bước tới.
“Nhị gia, nhị thiếu phu nhân. Lão gia, ông chủ và bà chủ đã đợi hai người rất lâu.”
Cố gia là gia tộc quyền lực nhất trong bốn gia tộc giàu có nhất, hào môn gia thế cũng vì vậy mà tiệc mừng thọ của Cố lão gia được tổ chức vô cùng long trọng và tỉ mỉ ở từng khâu chuẩn bị. Cả biệt phủ ai lấy cũng đều tất bật cho tiệc mừng thọ, người thì tưới hoa, cười cắt cỏ chăm sóc cây cảnh tạo hình cho cây, người trang trí cho khu sân tiệc, người chuẩn bị những loại thủ công mỹ nghệ đặc trưng mà chỉ có giới hào môn mới có thể bỏ tiền ra dùng.
Bước vào nội phủ, Cố lão gia đã đứng ở cửa đợi hai người. Vừa thấy Cố Mạnh Thần và Thẩm Giai Giai, cố lão gia đã cười khà khà. “Cậu cả nhà họ Cố và cô ba nhà họ Thẩm, hai đứa đi với nhau thật sự rất đẹp đôi. Lần này, ta nhất định phải có chắt… có như vậy mới có thể yên tâm mà nhắm mắt.”
Nhân dịp mừng thọ của Cố lão gia mà Phòng khách nhà họ Cố hôm nay thật đông vui náo nhiệt, tiếng nói cười rôm rả tới tận lúc trời chạng vạng. Dùng bữa tối xong, Cố Mạnh Thần và Thẩm Giai Giai cũng xin phép về phòng. Trước đây, khi chưa kết hôn Cố Mạnh Thần luôn sống trong biệt phủ. Sau khi kết hôn mới dọn ra ngoài biệt thự cũng vì thế căn phòng trước đây của hắn được ông chủ Cố sửa sang lại mà trở thành phòng của hai vợ chồng.
Vừa bước tới cửa phòng, thím ba đã vui vẻ bước tới bên cạnh cả hai mà cười tươi. “Mạnh Thần, Tiểu Giai… từ khi hai đứa kết hôn tới giờ mới là lần đầu tiên trở về nhà. Vì thế thím và các thím nhỏ của hai đứa đã chuẩn bị cho hai đứa một món quà rất lớn.”
“Quà? Thím ba, thím nhọc lòng quá rồi.” Cố Mạnh Thần đáp.
Thím ba nghe xong cười khách sáo mà xua tay: “Âu cũng chỉ là xuất phát từ mong muốn của lão gia, phải rồi… hai đứa vẫn kế hoạch sao? Phải có con đi chứ? Cũng đã kết hôn 3 năm rồi, hai đứa xem các em họ của hai đứa đều đã có con cả rồi… nhìn đi nhìn lại chỉ còn mỗi hai đứa.”
Cố Mạnh Thần khẽ cau mày khi bị nhắc tới chuyện có con, từ nhỏ tới lớn hắn đã không thích bị người khác chỉ đạo điều này trên dưới Cố gia ai cũng biết, vậy mà chỉ mấy năm chuyển ra ngoài ở mọi người lại gần như quên mất điều này. Thẩm Giai Giai đứng bên cạnh thấy sắc mặt Cố Mạnh Thần không được tốt liền đưa tay khoác lấy tay hắn mà tỏ ra ân ái thắm thiết trước mặt thím ba.
“Thím ba, chuyện sinh con… hai bọn cháu cũng đang tính rồi ạ.”
“Tính? Tính rồi sao? Vậy quá tốt rồi… món quà của thím và các thím chuẩn bị chẳng phải rất có ích sao?” Vừa nói thím ba vừa vỗ tay tán dương rồi lại nhìn cả hai mà thức giục. “Vậy được rồi, hai đứa… hai đứa mau vào phòng nghỉ ngơi đi, ngày hôm nay cũng quá mệt rồi. Mọi người giúp nhị gia và nhị thiếu phu nhân mang đồ vào mau lên.”