Chương 21: Món Quà Ý Nghĩa
Sau khi người làm sắp xếp đồ của cả hai xong xuôi, Cố Mạnh Thần đóng cửa phòng rồi ngồi xuống sofa đưa bàn tay tùy tiện cởi hai ba cúc áo đầu sơ mi. Cả ngày nay phải đi theo Cố lão gia, cười cười nói nói tới cứng cả miệng cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Căn phòng đột nhiên yên tĩnh lạ thường khi chỉ có hai người, Thẩm Giai Giai ngồi trên giường nhìn hắn thắc mắc.
“Quà mà thím ba nói là cái gì thế? Trước đây, đây là phòng của anh à? Vậy anh có thấy khác gì không?”
Cố Mạnh Thần ngẩng đầu rồi đưa mắt nhìn quanh căn phòng, nhận ra chẳng có gì khác biệt mấy ngoài màu của mấy đồ dùng trong phòng. Trước đây, khi hắn còn độc thân mọi thứ trong phòng đều mang tông màu đơn giản, sau ba năm trở về đây tự nhiên lại cảm thấy căn phòng được trang trí theo kiểu tân hôn này thật lòe loẹt. Cố Mạnh Thần nhìn Thẩm Giai Giai rồi lắc đầu thở dài. “Chẳng có gì khác cả, chắc thím ấy chỉ nói đùa để giục chuyện con cái. Cũng muộn rồi em mau đi tắm đi!”
Cố Mạnh Thần vừa nói vừa đứng dậy tiến về phía giường, Thẩm Giai Giai lập tức đứng bật dậy nhìn hắn: “Tối nay anh định ngủ ở đây à?”
Khóe môi Cố Mạnh Thần khẽ nhếch lên gương mặt thoáng vẻ cười cợt: “Vậy… em nghĩ tôi lên ngủ ở đâu? Thẩm Giai Giai, đây không phải là biệt thự của chúng ta. Em nói em sẽ diễn vai người vợ ngoan ngoãn vậy thì làm cho tốt đi. Người làm ở đây không giống như ở chỗ của chúng ta đâu. Được rồi, em mau đi tắm đi. Ngày mai, họ hàng sẽ tới nhiều đấy!”
Thẩm Giai Giai dù không muốn làm theo sự sắp xếp của hắn nhưng vẫn phải đồng ý chấp nhận, dù sao thì mẹ của hắn, ba của hắn cũng đối với cô rất tốt. Sau này, khi cả hai ly hôn rồi cô cũng muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp với họ. Thẩm Giai Giai mở vali rồi bước vào phòng tắm, vừa bước vào chưa được bao lâu Thẩm Giai Giai đã chạy từ trong nhà tắm ra ngoài, vẻ mặt sợ hãi không còn một giọt m-áu… miệng lắp bắp.
“Cố Mạnh Thần, quà… quà của thím ba.”
Cố Mạnh Thần ngẩng đầu nhìn cô, thấy vẻ mặt lo lắng lẫn sợ hãi của Thẩm Giai Giai hắn vội vàng ngồi dậy. “Sao thế? Quà gì?”
“Anh mau vào nhà tắm đi, quà… quà của thím ba trong đó.” Thấy cô lắp bắp, Cố Mạnh Thần đứng dậy bước vào nhà tắm. Nhà tắm được người làm dọn dẹp rất sạch sẽ, hơn nữa còn được xả nước ấm vừa đủ nhiệt độ của Thẩm Giai Giai tắm, nhìn quanh một hồi Cố Mạnh Thần không thấy gì bất thường liền quay ra ngoài.
“Có gì đâu… nước chưa đủ ấm à? Để tôi xả thêm nước nóng.”
“Không phải thế.” Thẩm Giai Giai nhíu mày, người đàn ông lại nhìn cô khó hiểu. Thẩm Giai Giai thở dài đi tới mở cửa tủ đồ trong nhà tắm. Đập vào mắt hắn là bộ đồ ngủ hình thú vô cùng hoang dã, những chỗ không cần hở thì đều hở, những chỗ kín đáo hơn thì lại có lớp vải ren mỏng tanh có thể khiến người đối diện nhìn thấy hết tất cả mọi thứ của người mặc. Cố Mạnh Thần khẽ nuốt khan rồi hắng giọng quay sang nhìn cô. “Em không mặc là được.”
Thẩm Giai Giai lại tiếp tục đưa tay chỉ về hướng cây nến thơn vẫn còn bốc khói trên thành bồn tắm mà nhỏ giọng. “Cả nó nữa đấy.”
“Cả nó nữa? Giai Giai, em nói cái gì vậy?” Cố Mạnh Thần bước tới bồn tắm rồi đưa tay cầm cốc nến thơm nên, dòng chữ “Nến thơm tăng cảm giác cuộc yêu” đập thẳng vào mắt khiến bàn tay Cố Mạnh Thần hơi run. Hắn vội vàng đặt xuống rồi nhìn cô, ngữ điệu tự nhiên lại lắp bắp lạ thường. “Em… em khống đốt là được, mau tắm đi… tắm muộn sẽ không tốt.”
Thẩm Giai Giai sợ tới xanh mặt, bảo sao lúc vừa rồi thím của Cố Mạnh Thần lại nói âu cũng chỉ là vì nguyện vọng của Cố lão gia. Gia đình này, đúng là vô cùng vô cùng muốn có người lối dõi đời tiếp theo rồi. Lần này trở về dự tiệc mừng thọ nhưng thực chất cô và Cố Mạnh Thần mới là mục tiêu chính mà cả gia tộc hướng tới. Thẩm Giai Giai thở dài ngâm mình trong bồn nướng nóng, cả ngày đi đi lại lại, cười nói tới mỏi miệng cuối ngày được ngâm mình trong bồn nước nóng thật thích. Cô dựa mình vào thành bồn rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Lâu sau, Cố Mạnh Thần thấy Thẩm Giai Giai vẫn ra ngoài. Nhìn đồng hồ cũng đã hơn 11h, tắm muộn không tốt cho sức khỏe vì thế mà hắn mới vội đứng dậy đi tới trước cửa phòng tắm gõ cửa. “Thẩm Giai Giai, em tắm cả tiếng rồi đấy. Mau ra ngoài, muộn rồi ốm thì sao?”
Bên trong phòng tắm vẫn không có tiếng động, vẻ mặt người đàn ông khẽ cau lại rồi tiếp tục đưa tay lên gõ cửa lần thứ hai. “Giai Giai, em làm gì lâu vậy? Mau ra ngoài!” Phòng tắm vẫn cứ yên lặng nhưng nét mặt của người đàn ông lại không còn bĩnh tĩnh nữa. Cố Mạnh Thần gõ mạnh vào cửa phòng tắm rồi lớn giọng. “Giai Giai, trả lời tôi đi.”
“Thẩm Giai Giai, em làm gì trong đó vậy.”