Chương 19: Mưu Kế Bắt Đầu
Vứt giày cao gót vào ghế bên cạnh, Thẩm Tư Ánh thoải mái ngồi vào ghế lái thắt dây an toàn. Lát sau khi chiếc xe lăn bánh rời khỏi khu vực của biệt phủ Cố gia thì điện thoại trên xe có tiếng chuông gọi tới. Vừa ấn nút nhấc máy, giọng nói của Thẩm phu nhân từ đầu bên kia liền vang lên.
“Sao rồi hả con, Cố gia như thế nào với con? Ông chủ Cố và Cố phu nhân có chút bài xích nào với con không? Con phải thật nhẹ nhàng khéo léo hiểu không? Dù sao con cũng đã bỏ đi 3 năm, giờ tình hình cũng đã thay đổi. Con phải nhân lúc này mà khiến Cố Mạnh Thần ly hôn với con nhỏ dơ bẩn đó hiểu không hả?”
Cánh môi đỏ hồng khẽ cong lên, Thẩm Tư Ánh bật cười: “Mẹ à, mẹ yên tâm đi mà. A Thần chắc chắn sẽ vẫn là của con. Mẹ không thấy sao? 3 năm qua, dù Cố Mạnh Thần anh ấy có kết hôn với Thẩm Giai Giai rồi thì anh ấy cũng chẳng động vào nó dù chỉ một lần. Sáng nay con đã cố tình tới nhà anh ấy để thăm dò. Chuyện tối qua con làm cho anh ấy hiểu lầm là Thẩm Giai Giai đẩy con xuống hồ đã khiến hai người họ cãi nhau một trận lớn.”
“Thật vậy sao? Chà… con gái mẹ giỏi quá. Thế còn ba mẹ Cố Mạnh Thần thì sao?”
Nói tới đây, Thẩm Tư Ánh hơi khựng lại… giọng nói có chút bực bội bàn tay đập mạnh vào vô lăng. “Ông chủ Cố hình như có chút không vui vì Thẩm Giai Giai hóa ra lại có người trong lòng nhưng từ khi còn ở Anh con đàn bà đó của ba đã cho Thẩm Giai Giai quen biết trước với Cố gia hơn nữa con khốn đó được Ông chủ Cố dạy dỗ lên giường như ông ta chẳng có chút nghi ngờ nào về nhân cách của nó. Còn về Cố phu nhân, bà ta tuyệt đối đứng về phía con nhỏ đó. Một câu cũng khen nó hai câu cũng là nó. Thật làm con phát điên, sau này khi con về nhà họ Cố làm thiếu phu nhân chắc chắn con sẽ hành ch_ết bà ta.”
Đầu bên kia có chút lo lắng hỏi: “Vậy sáng nay con tới biệt phủ đó một mình sao? Cố Mạnh Thần cậu ta không đi cùng con?Con đó phải biết tận dụng chuyện con đã cứu nó hiểu không hả? Có như thế con mới có thể làm thiếu phu nhân nhà họ Cố, sau này bao nhiêu tài sản của Cố Gia cũng sẽ đều là của con hiểu không hả?”
Nghe tới đây Thẩm Tư Ánh có chút bực dọc: “Anh ấy không đi, còn hỏi con tại sao lại đến. Nhưng mà mẹ yên tâm đi, con chắc chắn sẽ có cách khiến Cố Mạnh Thần ly hôn. Dù sao trong mắt anh ấy con cũng là ân nhân cứu mạng anh ấy mà. Mẹ đợi mà xem, thứ gì là của con vẫn sẽ là của con. Thứ con rơi đó của ba không có tư cách.” ** Trời sẩm tối, Cố Mạnh Thần mới trở về nhà. Bàn ăn đã dọn đầy đủ đồ ăn tối vừa lúc Thẩm Giai Giai bước xuống cầu thang thì hắn bước lên, mắt chạm mắt cô nhìn hắn không hỏi lấy một câu chỉ đi thẳng vào nhà bếp rồi kéo ghế ngồi vào bàn mà lạnh giọng. “Quản gia, đủ người rồi ăn thôi.”
“Vâng thưa thiếu phu nhân.”
Quản gia vừa vâng lời vừa bới cơm vào hai bát đặt ở hai phía đối diện nhau. Cố Mạnh Thần vừa lúc đẩy cửa bước vào, dáng vẻ của hắn vô cùng mệt mỏi, cà vạt đã được tháo, hai cúc trên sơ mi khẽ mở để lộ ra xương quai xanh của người đàn ông vô cùng thu hút. Hắn ngồi xuống, bắt đầu ăn cơm… bữa cơm tối này cũng giống y như bữa cơm sáng nay, vô cùng yên tĩnh.
Ánh mắt người đàn ông khẽ nâng lên, hắn nhìn cô hình như là muốn nói gì đó nhưng lại thôi không nói. Mãi tới khi Thẩm Giai Giai ăn xong định đứng dậy hắn mới cất tiếng. “Sắp tới, là mừng thọ của ông nội. Ông nội của tôi muốn chúng ta chuyển về biệt phủ sống trong khoảng thời gian chuẩn bị lễ mừng. Em chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta sẽ về đó ở.”
Thẩm Giai Giai không nói gì cứ thế bước về phòng để lại Cố Mạnh Thần ngồi một mình trên bàn ăn. Quản gia nhìn hắn khẽ giọng: “Nhị gia, lễ mừng thọ của lão gia lớn như vậy sẽ có rất nhiều người tới. Bệnh tình của thiếu phu nhân cũng chưa được ổn tôi sợ.”
Lặng đi một lát, Cố Mạnh Thần cất giọng: “Tôi cũng đã nói chuyện này với ông nội rồi nhưng ông nội nói vì cô ấy mất trí nhớ lên càng phải ở gần gia đình chồng hơn. Hơn nữa ông nội còn giục tôi và cô ấy sinh con, trường hợp này tôi có thể từ chối được à? Chuẩn bị đồ giúp thiếu phu nhân đi, lần này ông nội tôi ra lệnh điều tất cả các người về cùng đấy.”
“Vâng thưa nhị gia.”