Chương 18: Mâu Thuẫn
Cố Mạnh Thần thức dậy lúc hơn 7 giờ, khi đi qua phòng Thẩm Giai Giai đã không thấy cô đâu có lẽ cô cũng đã dậy rồi. Cố Mạnh Thần xuống dưới nhà, phòng khách, phòng ăn đều không thấy cô. Quản gia thấy Cố Mạnh Thần liền nói cô đang ở sân lớn tưới hoa.
Cố Mạnh Thần bước những bước dài về phía cửa, cuối cùng dừng lại khi thấy Thẩm Giai Giai đang đứng tưới nước cho chỗ hoa mới trồng. Cẩm chướng vàng mang ý nghĩa của sự từ chối, sự thất vọng và khinh thường. Chẳng hiểu sao cô lại chồng nhiều tới vậy, Bàn tay người đàn ông bất giác siết chặt rồi bước tới gần Thẩm Giai Giai giọng nói trầm thấp.
“Nhà có rất nhiều người làm, em cần gì phải làm mấy việc này?”
Bàn tay Thẩm Giai Giai bỗng nhiên khựng lại khi nghe thấy giọng của Cố Mạnh Thần, lát sau lại tiếp tục tưới cây mà phớt lờ lời nói của hắn hoàn toàn coi hắn như không khí. Nhìn dáng vẻ của Thẩm Giai Giai ung dung như chẳng có chuyện gì xảy ra, Cố Mạnh Thần lại cảm thấy vô cùng khó chịu rõ ràng lúc vừa rồi Thẩm Giai Giai còn vui vẻ nói chuyện với người làm vậy mà bây giờ khi nghe thấy giọng hắn cô lại không quan tâm.
Cố Mạnh Thần cảm thấy bị cô làm cho mất mặt trước người làm, cảm thấy cô thật phiền cũng thật quá ích kỷ. Chẳng phải mấy chuyện đêm qua lên quên hết đi sao? Dù sao Thẩm Tư Ánh cũng chẳng giận chuyện cô đẩy cô ta xuống nước, giờ cô còn giận ngược hắn làm gì?
Tưới hoa xong, Thẩm Giai Giai đưa tay đặt bình xuống rồi quay người đi vào nhà, hoàn toàn coi Cố Mạnh Thần như không khí mà chẳng thèm nói lấy một lời cũng vì thế mà bữa sáng ngày hôm nay diễn ra với không khí vô cùng bí bách. Bàn ăn có nhiều đồ ăn ngon nhưng mạnh ai nấy ăn, mạnh ai lấy gắp. Người làm trong nhà tới rót nước cũng không dám thở mạnh vì sợ núi lửa trong nhà sẽ phun trào. Quản gia nhìn Thẩm Giai Giai thấy đồ ăn của cô đã hết liền bước tới gần cúi người nhẹ nhàng hỏi: “Thiếu phu nhân, cô có muốn lấy thêm không?”
Thẩm Giai Giai cầm khăn khẽ lau miệng rồi nhìn quản gia nói không cần sau đó đứng dậy đi về phòng. Vừa bước được hai bước trên cầu thang, trong phòng ăn đột nhiên phát ra tiếng đổ vỡ lớn. Tất cả đồ có trên bàn ăn đều bị Cố Mạnh Thần tức giận hất tất xuống đất… Sau đó, người đàn ông với gương mặt đằng đằng sát khí từ nhà ăn bước tới tóm vào cánh tay cô mà gằn lên.
“Em còn muốn thế nào nữa? Đừng thấy tôi yên lặng rồi muốn làm gì thì làm.”
“Bỏ tay!” Thẩm Giai Giai nhìn Cố Mạnh Thần, ánh mắt vô cùng kiên định khiến hắn có chút mất đi khí thế hùng hổ vừa rồi. Nếu là trước đây, chắc chắn cô sẽ nhẹ nhàng nói hai từ “Xin lỗi” rồi nhận hết tất cả tội lỗi về mình chứ không cứng đầu cứng cổ như bây giờ. Cái dáng vẻ biết điều, ngoan ngoãn trước đây thật sự đã hoàn toàn biến mất sau vụ tai nạn.
Bàn tay Cố Mạnh Thần vẫn siết chặt trên cánh tay Thẩm Giai Giai như một lời cảnh cáo tối thượng, tối qua Thẩm Giai Giai bị Thẩm Thực đánh, tay vẫn còn đau. Hiện giờ lại bị hắn bóp chặt khiến vết đau ấy bây giờ còn đau hơn gấp bội, âm ỉ tới nhức nhối.
“Cố Mạnh Thần… tôi nói anh… bỏ tay ra.” Cô nhìn hắn mà nhấn mạnh từng chữ một khiến hắn chẳng thể tin vào mắt mình, cô vậy mà dám dùng giọng điệu đó với hắn? Hắn hất tay rồi tức giận nhìn cô, cơn giận này của hắn không dễ dàng được kiểm soát mà cứ thế áp bức người trước mặt phải chịu đựng.
“Thẩm… Giai… Giai, đừng được đà lấn tới. Em có thể đừng làm mình làm mẩy như vậy được không? Dù sao thì Thẩm Tư Ánh cô ta không tính toán với em chuyện em đã làm tối qua ở bữa tiệc. Thẩm Giai Giai, sao bây giờ em lại có thể cứng đầu cứng cổ, không biết trên dưới, không an phận vậy hả?”
Khóe môi Thẩm Giai Giai khẽ nhếch lên, người đàn ông này tại sao lại mâu thuẫn tới vậy?
“Cố Mạnh Thần, sao anh mâu thuẫn thế? Tôi đã nghe không ít về cuộc sống hôn nhân của tôi và anh. Nực cười thật đấy, lúc tôi ngoan ngoãn nghe lời, yên phận thì anh nói tôi giả dối, lúc tôi sống thẳng thắn theo bản năng vốn có anh lại nói tôi làm loạn, Cố Mạnh Thần… rốt cuộc anh muốn cái gì thế?”
“Em…”
“A Thần.” Tiếng người phụ nữ nửa thân quen nửa xa lạ bỗng vang lên cắt ngang lời nói của Cố Mạnh Thần, là Thẩm Tư Ánh. Cô ta từ bên ngoài bước vào trên mặt thể hiện rõ nét vui tươi đi tới ôm lấy cánh tay Cố Mạnh Thần một cách tự nhiên. “A Thần, hôm nay anh có thể đưa em tới biệt phủ của hai bác được không? Em mới về nước mà, em muốn chào hỏi hai bác một chút.”
“Sao cô lại tới đây?” Cố Mạnh Thần khẽ cau mày rồi gỡ tay Thẩm Tư Ánh ra khỏi tay mình. Thế nhưng Thẩm Tư Ánh luôn làm ngơ việc đó, làm ngớ việc phải giữa khoảng cách với hắn mà càng ôm chặt cánh tay hắn hơn. “Em muốn đi cùng anh.”
Thẩm Giai Giai đứng chế_t chân nhìn Thẩm Tư Ánh ôm chặt lấy tay Cố Mạnh Thần rồi lẳng lặng quay người đi về phòng, vừa rồi chẳng phải hắn đã nói rồi sao? Hắn bảo cô đừng làm loạn nữa, đóng cửa phòng Thẩm Giai Giai ngồi sụp xuống. Nước mắt không hiểu vì sao mà cứ thế rơi xuống, ai chứ? Có ai mà lại cảm thấy vui vẻ khi tự mình chứng kiến một người phụ nữ khác ôm chặt và thân mật với chồng mình như vậy?