Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 4: Giày vò

Đoan Tuệ Nhã ngồi thẫn thờ trên xích đu, gương mặt đượm buồn.

Tròn một tháng Phó Vũ Tranh không về nhà. Trước đây trừ khi hắn bận đi công tác, nếu không chắc chắn hôm nào cũng về nhà.

Tại sao lần này lại đột nhiên biến mất cả tháng trời?

Có lẽ tình yêu luôn bó buộc con người như vậy, khi ở cạnh hắn, cô cảm thấy ngột ngạt, khó thở. Nhưng chỉ mới cách xa một tháng, Đoan Tuệ Nhã đã bắt đầu lo được lo mất.

Thái độ của cô ngày hôm ấy khiến Phó Vũ Tranh phật ý sao?

Cái đầu nhỏ ra sức suy ngẫm, suy cho cùng Đoan Tuệ Nhã lại thấy chính cô có lỗi. Phó Vũ Tranh là người kiêu ngạo, hành động của cô hôm ấy vô tình thách thức lòng tự trọng của hắn.

Người phụ nữ vừa bò từ giường mình xuống đã trốn vào phòng tắm khóc cả tiếng đồng hồ, như là sự thất bại đầy xấu hổ của một người đàn ông.

‘Từ lần sau nếu không muốn lên giường với tôi thì cứ nói, đừng trốn vào phòng tắm khóc nữa.’

Câu nói ngày hôm ấy vang vọng trong tâm trí cô, dai dẳng dày vò Đoan Tuệ Nhã.

Cuối cùng, cô quyết định mặc kệ, dù sao Phó Vũ Tranh không về nhà cũng là chuyện tốt, lẽ ra cô nên ăn mừng. Hắn không ở nhà, cô có thể an ổn mà sống cuộc sống thoải mái, không cần lo trước sợ sau, làm việc gì cũng phải rụt rè, sợ gai mắt người khác.

Nghĩ là làm, ngay buổi chiều, Đoan Tuệ Nhã xách mông đến bệnh viện thăm bà. Những khi tâm trạng không tốt, chỉ thăm bà mới khiến cô được chữa lành.

Người thân ruột thịt của Đoan Tuệ Nhã đã sớm mất hết, nói trắng ra cô là một đứa trẻ tứ cố vô thân, không cha, mẹ đã chết.

Cô có cuộc sống sang giàu hiện tại bởi được gắn mác tiểu thư nhà họ Phó. Chỉ là nằm trong chăn mới biết chăn lạnh, chức danh vốn chỉ là hữu danh vô thực, Phó gia không hề yêu thương cô, thậm chí là khinh thường.

Đại phu nhân Phó gia – mẹ ruột Phó Vũ Tranh mới mất chưa lâu thì Phó lão gia trước mẹ cô – Đoan Hạnh về làm vợ hai.

Mẹ cô dính lời ra tiếng vào, thiên hạ đồn đoán mẹ cô là tình nhân được ông Phó bao nuôi từ lâu, đến khi vợ mất liền rước về. Bọn họ còn chê trách mẹ con cô vô liêm sỉ, không biết lượng sức mà trèo cao.

Trước mắt người khác, Phó Hải luôn là người cha dượng mẫu mực, hết mực dung túng con riêng của vợ, thậm chí còn cưng chiều đến mức tổ chức hẳn một bữa tiệc hoành tráng, công bố với toàn giới kinh tế Đoan Tuệ Nhã là tiểu thư danh chính ngôn thuận của nhà họ Phó.

Chỉ Đoan Tuệ Nhã mới biết, ông ta chán ghét mẹ cô, càng không yêu thương gì mình.

Hôn nhân không tình yêu, Đoan Hạnh ngậm đắng nuốt cay gả về Phó gia chỉ vì muốn Đoan Tuệ Nhã có một cuộc sống đủ đầy hơn.

Ngỡ có thể đổi đời, hóa ra lại bắt đầu một bi kịch. Hai mẹ con cô bị cuốn vào vòng xoáy đầy ngổn ngang của Phó gia.

Đoan Tuệ Nhã nương tựa vào mẹ để sống, không ngờ một vụ tai nạn kinh hoàng đã cướp đi người mẹ cô yêu thương nhất.

Người bà mà cô chăm sóc hiện tại không phải ruột thịt. Bà ấy trước đây là chủ tiệm bánh bao, đã giúp đỡ rất nhiều trong lúc hai mẹ con cô còn bần hèn, ăn không no mặc không đủ.

Và khi mẹ mất đi, bà là người duy nhất cho Đoan Tuệ Nhã có cảm giác ấm áp của một gia đình.

Ghé qua cửa hàng tiện lợi, cô cố tình mua hai giỏ hoa quả, một bó hoa to, bởi hôm nay cũng chính là... ngày giỗ của mẹ cô.