Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 5: Cha nuôi tìm gặp

“Bà ơi, Tuệ Nhã đến thăm bà này.”

Đoan Tuệ Nhã mở cửa phòng bệnh, vui vẻ chào hỏi. Một bà lão tóc đã bạc trắng, mắt đeo cặp kính, đang đọc báo ngước lên nhìn cô. Bà cười hiền:

“Tiểu Nhã đấy à? Sao lâu thế mới tới chơi với bà hả?”

Bà Hạ trách yêu, miệng mắng nhưng lại vội vàng bước xuống giường bệnh, nóng lòng bước tới đón Đoan Tuệ Nhã.

“Con bé này, ngồi xuống đây bà xem nào!”

Bà ngó trước ngó sau một hồi, cuối cùng cốc vào trán cô một cái, quát yêu:

“Cái con nhóc này, sao gầy thế hả? Dạo này học hành vất vả lắm hả con?”

“Con vẫn thế mà bà. Dạo này con đang giảm cảm cân.”

Đoan Tuệ Nhã lấp liếm cho qua, hoàn toàn không dám kể đến chuyện cô đã bị Phó Vũ Tranh cấm túc, bắt nghỉ học được hơn tháng trời.

“Ai gia... Bọn trẻ này, có béo đâu mà phải giảm cân. Nhìn xem, gầy đến nỗi sắp bị gió cuốn bay đi mất rồi này.”

“Bà cứ dọa con thôi. Đây là xu hướng của bọn con mà.”

Toàn những lời càm ràm xuất phát từ sự quan tâm, cô biết tính bà, vì vậy đều cười trừ.

Bà Hạ khi này mới nhìn tới bó hoa Đoan Tuệ Nhã mang tới, để ở góc phòng. Đôi mắt già nua đã hiện rõ vết chân chim ánh lên nỗi buồn, bà cũng nhớ hôm nay là ngày giỗ của Đoan Hạnh.

“Chuẩn bị hoa ra thăm mẹ hả con?”

“Vâng.”

Không khí trong phòng trầm hẳn, không ai nói, nhưng lòng nhói đau từng cơn. Khi bi kịch qua đi, thời gian sẽ chôn vùi nỗi đau ngày ấy, chỉ là, không cách nào chữa lành sự đau đớn đã cứa sâu trong lòng người.

Đoan Tuệ Nhã cùng bà Hạ hàn huyên rất lâu, nói qua nói lại, bà cũng chỉ nghĩ cho cô.

“Tiểu Nhã, bà cũng khỏe rồi, tuần tới bà xuất viện về nhà con nhé.”

“Sao tự dưng lại về nhà? Bà có bệnh tim, tốt nhất nên ở bệnh viện quan sát.”

Cô nhất quyết không đồng ý. Bà có bệnh trong người, khi trước không may đã bị nhồi máu cơ tim một lần, lại thêm bệnh người già, cô không yên tâm để bà về nhà. Hơn nữa, bà không có con cái, cô lại không thể ở bên chăm sóc.

Lần trước may mắn được hàng xóm cứu giúp, liệu lần sao có may được như thế nữa không?

“Bà khỏe rồi. Ở bệnh viện mãi sinh ra chán, vả lại... Ở đây mãi rất tốn kém.”

“Không tốn kém. Con có tiền mà.”

“Con còn đi học thì lấy đâu ra tiền? Nhà họ Phó kia không yêu thương gì con, vì bà mà con phải chịu đựng bọn họ, sẽ khổ thân lắm.”

“Con không tủi thân. Bà mà về nhà con sẽ giận bà.”

Cô trước sau không chịu. Bà Hạ im lặng một lúc, về sau mới nhẹ giọng khuyên can:

“Bà biết con thương bà, nhưng con còn trẻ, còn tương lai rộng mở. Bà có chút tiền tiết kiệm... Đủ cho con học hết đại học. Ở Phó gia không thoải mái, thì không cần gượng ép bản thân. Con dùng số tiền ấy ra ở riêng, mẹ con mất rồi... con cũng không còn lí do gì phải ở lại đó nữa.”

...

Đoan Tuệ Nhã rời bệnh viện lúc ngang chiều, trời chưa tối nhưng đã tắt nắng, mắt cô hơi rưng rưng, có lẽ mới khóc.

Thật may! Cô giận dỗi đủ kiểu, cuối cùng cũng giữ chân bà ở lại bệnh viện.

Cũng thật ân phước, cô vẫn còn một người bà yêu thương mình hết lòng.

Chưa đợi Đoan Tuệ Nhã xúc động quá lâu, ngay khi cô còn đứng ngơ ngẩn bên đường, một chiếc xe sang trọng đã dừng chắn trước mặt cô. Một người đàn ông đứng tuổi bước xuống, cung kính:

“Tiểu thư, xin mời.”

Cô cắn chặt môi, lòng ái ngại nhưng vẫn phải bước lên xe.