Chương 3: Thuốc tránh thai
Đoan Tuệ Nhã bước ra ngoài, vẫn còn sụt sịt chưa yên vì khóc quá nhiều. Những tưởng Phó Vũ Tranh đã đến công ty, không ngờ lại bắt gặp hắn ngồi trong phòng.
Cô giật mình, khi nãy tuy cô không khóc lớn, nhưng chỉ sợ hắn đã nghe thấy. Đoan Tuệ Nhã run giọng hỏi:
“Chú... Chú chưa đến công ty sao?”
Phó Vũ Tranh trước sau vẫn luôn nhìn thẳng vào mắt cô, Đoan Tuệ Nhã có hơi mất tự nhiên mà nhìn đi chỗ khác.
Bầu không khí trong phòng bỗng dưng trở nên gượng gạo lạ thường, dường như sự có mặt của Phó Vũ Tranh đã khiến căn phòng rộng lớn này ngột ngạt.
“Uống thuốc đi, đêm qua tôi chưa thấy cô uống thuốc.”
Giọng nói lạnh nhạt kia vang vọng bên tai, Đoan Tuệ Nhã nở nụ cười chua chát. Biết chắc Phó Vũ Tranh không có ý tốt, vậy mà cô vẫn ngu ngốc chờ mong để rồi thất vọng.
‘Đoan Tuệ Nhã, mày chờ mong điều gì ở chú ấy chứ?’
Cô tự khinh thường bản thân. Rốt cuộc Phó Vũ Tranh tốn công nán lại nhà chỉ để nhắc cô uống thuốc tránh thai.
Hắn đã có tâm ý nhắc nhở, cô không thể không uống được. Dù sao, uống thuốc tránh thai là phương án tốt nhất, cho cả hắn và cô.
Đoan Tuệ Nhã cầm viên thuốc để ngay ngắn trên khay lên, chợt phát hiện bình nước bên cạnh bàn đã hết, cô muốn ra ngoài lấy nước.
Không ngờ, Phó Vũ Tranh lại giữ tay cô lại, giọng điệu rất không vui ra lệnh:
“Uống ngay trước mặt tôi.”
Cô gái nhỏ bị hắn chọc giận, cô giằng tay khỏi hắn, ấm ức nói:
“Hết nước rồi, cháu phải đi lấy nước thì mới uống thuốc được.”
“Không cần nước, uống luôn đi. Làm sao có thể chắc chắn cô không qua mặt tôi vứt thuốc?”
Đoan Tuệ Nhã cảm thấy Phó Vũ Tranh quả thực hết thuốc chữa. Hắn ấu trĩ đến mức nghi ngờ cô trốn ra ngoài để vứt viên thuốc tránh thai này đi. Trong mắt Phó Vũ Tranh, cô là loại người phụ nữ thủ đoạn như vậy sao?
Cũng phải!
Đối với Phó Vũ Tranh, cô là một người phụ nữ tâm cơ lại tham lam, lúc nào cũng tính hưởng lợi cho bản thân.
Cuối cùng, Phó Vũ Tranh đã được thỏa nguyện. Đoan Tuệ Nhã không do dự nhét viên thuốc kia vào miệng, nhanh chóng nuốt xuống trước ánh mắt xăm xoi của hắn.
“Cháu nuốt rồi. Chú hài lòng chưa?”
Chưa đợi đến lúc hắn tiếp lời, cô đã buột miệng thốt ra một câu: “Không ngờ chú lại keo kiệt đến mức ép cháu nuốt chửng thuốc tránh thai, đến vài giọt nước cũng không cho cháu được phải không?”
Miệng Đoan Tuệ Nhã còn vương vị đắng chát, không biết là do thuốc đắng, hay vì cõi lòng cô đang cay đắng đến cực điểm.
Vốn chỉ định giễu cợt một câu, chẳng ngờ, sau câu nói ấy, cả Phó Vũ Tranh và Đoan Tuệ Nhã đều giật mình.
Vài hình ảnh từ quá khứ hiện lên trong đầu hai người họ một cách ngổn ngang.
Đoan Tuệ Nhã năm mười tuổi chu đáo mua thêm một chai nước để Phó Vũ Tranh uống thuốc dễ dàng, mặc dù hắn không nhắc cô mua nước.
Đoan Tuệ Nhã năm mười tám tuổi bẽ bàng vì bị Phó Vũ Tranh ép nuốt thuốc tránh thai, đến một cốc nước hắn cũng không chuẩn bị cho cô.
Cô chua xót, còn Phó Vũ Tranh có lẽ là xấu hổ. Hai người đều im lặng, chìm nghỉm trong bầu không khí âm u như cõi chết này.
“Từ lần sau tự giác uống thuốc, đừng để tôi phải nhắc nhở. Có thai... Cả tôi và em đều bất lợi.”
“Cháu luôn biết.”
Cô vòng qua hắn, leo lên giường chùm chăn kín mít. Mãi sau, Phó Vũ Tranh vẫn chưa có dấu hiệu sẽ rời đi.
Đoan Tuệ Nhã khó chịu, sao hôm nay hắn mãi không tới tập đoàn làm việc?
“Từ lần sau nếu không muốn lên giường với tôi thì cứ nói, đừng trốn vào phòng tắm khóc nữa.”
Phó Vũ Tranh bất ngờ lên tiếng khiến cô điếng người, Đoan Tuệ Nhã cố chấp vờ như không nghe thấy, im lặng núp sau lớp chăn.
Hắn biết cô đã nghe thấy, cũng không đôi co nữa, mở bước ra ngoài. Trước khi đi còn nhắc cô:
“Nghỉ ngơi đi. Lát nữa sẽ có người mang cháo gà lên, không cần xuống nhà.”