Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 2: Ám ảnh

“Aaaa...”

Người con gái trên giường bật dậy từ cơn ác mộng, mồ hôi đầm đìa, thấm ướt mái tóc dài, nước mắt sợ hãi không tự chủ được mà rơi như suốt chảy.

Lâu như vậy rồi, nỗi đau xé rách đêm đó vẫn chưa buông tha cô, nó dai dẳng ám ảnh cô hằng đêm.

Cơ thể thiếu nữ bị khai phá, gã đàn ông vấy bẩn cô hết lần này đến lần khác.

Nỗi uất hận vì bị làm nhục có lẽ cả đời Đoan Tuệ Nhã không thể quên!

Bỗng, lúc này một cách tay hữu lực vòng qua, kéo cô nằm lại xuống giường, bàn tay hư hỏng còn bóp bóp một bên ngực trần trụi lộ ra ngoài không khí.

“Mới sáng sớm chưa làm gì mà đã hét, đêm qua chưa đủ mệt?”, giọng nói ngái ngủ của Phó Vũ Tranh vọng đến.

Cơ thể nóng rực áp sát lại, cô cảm thấy vật kia đã “chào cờ” cọ vào bụng mình.

Người ta nói phụ nữ sẽ nhớ mãi người đàn ông đầu tiên của mình, Đoan Tuệ Nhã thấy câu nói này thực sự đúng, chí ít là đã đúng với cô.

Bị người đàn ông này lăng nhục, nhưng thân thể cô là một tay hắn khai phá dạy dỗ. Gắn liền xác thịt không khiến hắn động lòng, nhưng làm cô động tâm mãnh liệt.

Nhiều năm qua, được ở gần người đàn ông này, cảm xúc của Đoan Tuệ Nhã dần biến đổi từ ngưỡng mộ người chú chững chạc trưởng thành sang yêu.

Mà trong mắt Phó Vũ Tranh, cô chính là một con rắn độc, dù còn non nhưng đã tiềm ẩn nọc độc trong mình.

Chỉ là... hắn biết con rắn này sẽ không cắn chết hắn, bởi hắn hiểu, Đoan Tuệ Nhã yêu hắn.

Lợi dụng tình yêu này, hắn thỏa sức hành hạ, sỉ nhục cô để nguôi ngoai thù hận trong lòng. Cô bé ngây ngốc kia vẫn yên phận chịu đựng, không dám phản kháng.

Cô sẵn sàng đồng ý làm bạn giường của hắn, chỉ để được ở bên cạnh hắn. Tuy ban đầu cô đồng ý là có lí do, nhưng một phần là do cô yêu người đàn ông này.

Đoan Tuệ Nhã nghĩ ở bên hắn có thể khiến cô vui vẻ, nhưng có lẽ cô đã sai lầm. Nỗi ám ảnh đêm đầu tiên quá lớn, hiện tại mỗi lần gần gũi với hắn đối với cô đều như cực hình.

Đau đớn là thế, nhưng ngay hiện tại, dù có thể, cô cũng không dám rời bỏ người đàn ông này. Vì cô vừa yêu vừa sợ.

Yêu quá sâu, buông tay sẽ rất đau, cô không đối mặt được. Cô sợ định kiến xã hội, sợ những người đàn ông khác chê bai khi cô không còn trong sạch.

Những chịu đựng lâu ngày dồn nén, Đoan Tuệ Nhã càng yêu thì lại càng hận gã đàn ông này.

Cô lấy hết dũng khí hất bàn tay trên ngực mình ra, vớn lấy áo tắm muốn khoác vào.

Một trận đau đớn từ da đầu truyền đến, gương mặt Phó Vũ Tranh phóng đại trước mắt, ồ, hắn lại tức giận rồi.

“Cô chán sống rồi à? Muốn chữa bệnh cho bà già kia nữa không?”

“Em xin lỗi! Anh đừng ngừng thuốc của bà!”

Đoan Tuệ Nhã quay lại vẻ hèn mọn, kìm nén không để nước mắt rơi xuống, nhẹ giọng xin lỗi hắn. Tiếp đến còn cúi thấp người xuống gần vật kia, muốn dùng miệng an ủi nó.

“Mẹ nó! Cô cất ngay cái bản mặt mâm của mình đi, mới sáng sớm nhìn đã phát tởm.”

Phó Vũ Tranh không thương tiếc đẩy cô xuống đất, hắn mặc kệ vật cương cứng kia, mang khăn tắm quấn ngang hông rồi bước vào phòng tắm.

Chờ tới khi hắn tắm xong, quần áo chỉnh tề ra ngoài, Đoan Tuệ Nhã mới dám bước vào phòng tắm gắng sức kì cọ thân xác nhơ nhớp của mình, âm thầm rơi nước mắt.

Những giọt lệ rơi xối xả như chuỗi trân châu đứt hạt, địa ngục này, liệu có kết thúc được không?