Chương 6: Cô đã làm gì sai mà cần hắn tha thứ?
"Là lỗi của em!" Tiếng Ân Nhu thút thít nghẹn ngào: "Cho dù bệnh tim tái phát em cũng không nên gọi điện cho anh, tại em nên chị Quách Nhược mới giận dỗi bỏ nhà ra đi hứt... hứt..."
Ân Nhu khóc sụt sùi làm Dịch Minh xót xa, hắn vội vàng ôm cô ta vào lòng dỗ dành: "Không phải là lỗi của em, tại con người của Quách Nhược quá hẹp hòi, nhỏ mọn, rõ ràng biết em bị bệnh tim từ nhỏ mà vẫn còn ganh tức đố kị bỏ đi. Lần này nếu cô ta không chịu nhận lỗi, anh chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ cho cô ta."
Tha thứ ư? Cô đã làm sai gì mà cần hắn tha thứ? Quách Nhược bật cười, cô cười mà sao sống mũi lại cay cay, một cục nghẹn ứ ngang cổ họng làm Quách Nhược nuốt mãi không trôi. Cô gặp qua nhiều loại trơ trẽn song trơ trẽn đến mức như Thẩm Dịch Minh thì đây là lần đầu tiên. Ân Nhu bệnh tim tái phát, họ Thẩm chết hết người rồi hay sao mà phải cần chú rể như hắn bỏ dở cả hôn lễ để đưa cô ta đến bệnh viện? Mỗi lần cô ta phát bệnh đều chọn đúng thời cơ Quách Nhược và Thẩm Dịch Minh hẹn hò, vì cô ta Thẩm Dịch Minh đã vứt cô lại giữa đường không biết bao nhiêu lần. Song lúc đó cô quá yêu hắn nên mới rộng lượng bỏ qua. Nhưng bây giờ nghĩ lại chính vì thế mà Thẩm Dịch Minh càng ngày càng được nước chà đạp lên tình cảm của cô còn cho rằng cô hẹp hòi nhỏ mọn. Hắn tại sao không nghĩ Ân Nhu chỉ là giả bệnh để phá hoại hôn lễ của hai người, nếu bệnh tim của cô ta thật sự tái phát, tối qua còn có sức chiến đấu ác liệt với hắn trên giường? Chung quy lại chỉ vì hắn yêu Ân Nhu nên mới dung túng cô ta làm càn.
***
Tập đoàn Trung Thẩm.
Thẩm Dịch Minh ngả người vào lưng ghế, bực dọc giựt mạnh cà vạt ném xuống mặt bàn, song nhãn không hề rời khỏi màn hình điện thoại. Hắn đang nóng lòng chờ tin của Quách Nhược. Tối nay Thẩm gia tổ chức tiệc mừng đón chú Ba-Thẩm Cung Chấn về nước, bà Lê Hoà, mẹ hắn căn dặn bằng mọi giá phải đưa Quách Nhược về nhà. Chuyện hắn huỷ bỏ hôn lễ, dư luận phi phi, ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng dòng họ Thẩm, ý mẹ hắn, hi vọng chú Ba nhìn vào mặt cháu dâu mới mà không truy cứu trách nhiệm của hắn.
Nói đến ông chú này, cả người Thẩm Dịch Minh đều nổi gai lạnh...
Điện thoại vẫn nằm im trên bàn không hề nhúc nhích. Thẩm Dịch Minh càng lúc càng sốt ruột. Trước đây cho dù hai người có cãi cọ nhau lớn cỡ nào thì không đầy vài tiếng sau Quách Nhược đã chủ động làm lành với hắn, còn đây hình như là lần đầu tiên Quách Nhược giận hắn dai như vậy. Thẩm Dịch Minh thừ người nghĩ ngợi hồi lâu rồi vớ lấy điện thoại tiếp tục soạn tin nhắn gửi cho Quách Nhược.
[Quách Nhược! Anh xin lỗi, đừng giận nữa được không?]
Quách Nhược mỉm cười khổ sở, lâu lắm rồi mới được nghe hắn dịu dàng với cô như vậy. Cô và hắn yêu nhau năm năm, hai năm đầu tiên Dịch Minh quả thật đối với cô rất tốt, mọi thứ thay đổi kể từ ba năm trước Ân Nhu đi du học ở Anh về, Dịch Minh cũng dần dà lạnh nhạt với cô. Nếu là một ngày trước nghe được những lời này của hắn, có lẽ Quách Nhược sẽ mừng đến phát điên mà độ lượng tha thứ cho hắn. Nhưng giờ thì đã muộn, Dịch Minh, tôi chết rồi, từ nay về sau không thể nào phúc lại tin nhắn của anh được nữa. Quách Nhược giơ tay chặn lấy ngực mình, lạ thật, cô không phải là linh hồn hay sao, tại sao vẫn cảm thấy trái tim đau nhức đến nghẹt thở?
Tin nhắn của Thẩm Dịch Minh giống như đá chìm xuống biển, hai hàng lông mày gần như đan chặt vào nhau, chẳng lẽ lần này hắn đã thực sự làm tổn thương đến Quách Nhược rồi ư? Thẩm Dịch Minh bứt rứt nhấc máy bàn gọi cho văn phòng trợ lý: "Quốc Đông, cậu vào đây một lát."
Quốc Đông không chỉ là trợ lý đắc lực nhất của hắn mà còn là bạn rất thân hồi còn học đại học.
"Thẩm tổng, anh tìm tôi?"
Trong giờ làm việc, Quách Đông giữ đúng mực vai trò trợ lý của mình.
"Cậu chuẩn bị giùm tôi một bó hoa tặng cho cô ấy."
"Vâng, lát tôi sẽ cho cửa hàng hoa mang đến Trúc Lâm Viên." Quốc Đông gật đầu đáp.
Trúc Lâm Viên là khu biệt thự mà Dịch Minh mua tặng cho Ân Nhu.
"Không phải, là tặng cho Quách Nhược." Nét mặt của Thẩm Dịch Minh trầm xuống khó coi.
Nghe Thẩm Dịch Minh nói vậy, Quốc Đông ngẩn người giây lát rồi vội nói: "Xin lỗi, là tôi hiểu lầm ý của anh."
Thực ra không trách được Quốc Đông, mỗi lần Thẩm Dịch Minh kêu cậu ta mua hoa đều là tặng cho Ân Nhu. Phản ứng của cậu làm Thẩm Dịch Minh ý thức được ra hắn đã có một thời gian dài không tặng hoa cho Quách Nhược rồi.
"Quốc Đông, có phải tôi đã lơ là với Quách Nhược rồi không?" Thẩm Dịch Minh tư lự hỏi.