Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 5: Phản bội

Trong chuyện tình dục, Quách Nhược có phần bảo thủ nên mỗi khi hai người làm chuyện đó với nhau, Dịch Minh đều tỏ ra dịu dàng, nhẫn nhịn, chẳng dè đối với Ân Nhu hắn lại thô lỗ, hung hăng giống như một con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày.

"Dịch Minh, anh tuyệt quá!" Ân Nhu rên xiết, hai chân quắp chặt lấy hông Dịch Minh không ngừng uốn éo phối hợp hắn theo những tư thế vô cùng dâm mĩ mà Quách Nhược chưa bao giờ cả gan dám làm. Kỹ nghệ giường chiếu của cô ta rất cao chiêu, chốc chốc lại làm cho Dịch Minh phải gầm lên sảng khoái. Âm thanh thác loạn như mũi khoan xoáy vào tim Quách Nhược đau đớn. Cô điên tiết lao tới muốn tách rời đôi cẩu nam nữ này ra song bàn tay lại như vô hình xuyên thẳng qua người họ, nhiều lần như vậy, cô lực bất tòng tâm chỉ biết trừng trừng đứng nhìn đôi cẩu nam nữ này mỗi lúc một cuồng loạn trong cuộc hoan ái. Không khí nồng nặc mùi tình khiến Quách Nhược buồn nôn, cô muốn rời khỏi căn phòng nhơ nhuốc này ngay lập tức nhưng hai chân như bị cùm chặt, cơ thể hoàn toàn không tuân theo sự điều khiển của đại não. Giờ Quách Nhược mới hiểu ra tại sao cô đã chết mà linh hồn vẫn không được siêu thoát, chỉ vì chấp niệm của cô là Dịch Minh. Cô yêu hắn, yêu bằng cả tấm chân tình của người con gái chỉ đổi lại sự phản bội phũ phàng của hắn ta. Tại sao? Tại sao hắn có thể đối xử với cô như vậy? Nếu hắn yêu Ân Nhu, tại sao lại còn kết hôn với cô? Tại sao đến lúc chết cô mới phát hiện ra bộ mặt giả dối, tra nam của hắn? Hàng loạt câu hỏi ùa ra trong đầu làm Quách Nhược càng nghĩ càng uất ức, thống khổ. Cô muốn khóc song hai mắt lại ráo khô đến nhức nhối chỉ vì đơn thuần là linh hồn không hề có nước mắt để rơi...

Hồi chuông điện thoại réo lên rền rĩ làm linh hồn của Quách Nhược bừng tỉnh. Ánh sáng chiếu vào sáng lạng cả căn phòng, cô ngẩng mặt nhìn lên đồng hồ treo tường, đã mười một giờ trưa, rồi lại uất hận nhìn xuống đôi cẩu nam nữ quần thảo cả đêm giờ vẫn còn đang ôm nhau ngủ say.

Chuông điện thoại réo đến lần thứ ba Thẩm Dịch Minh mới khó chịu chồm dậy nghe máy. Sắc mặt hắn bỗng trở lên khẩn trương tột độ làm Quách Nhược hiếu kỳ lướt nhanh tới đầu giường ngó xuống màn hình điện thoại. Tim cô nhảy mạnh khi trông thấy hai chữ "Bố vợ". Quả nhiên trên đời này người quan tâm, yêu thương cô nhất vẫn cứ là ba!

Thẩm Dịch Minh sửa lại tư thế ngồi ngay ngắn, nuốt thêm vài miếng nước bọt cho âm giọng đỡ khàn sau cuộc chiến dữ dội đêm qua.

"Ba!"

Quách Nhược cố ghé sát tai lại gần nghe ngóng song vẫn không nghe được rõ ông Lâm nói gì, chỉ thấy Thẩm Dịch Minh đáp lời, thái độ vô cùng thành khẩn.

"Vâng, là lỗi của con, hôm qua quả thật là con hành động thiếu suy nghĩ, lẽ ra con nên tìm người khác đưa Ân Nhu đi bệnh viện mới phải."

Khiêm nhường! Lễ phép! Bảo sao ông Quách Lâm không mãn nguyện về thằng con rể này? Nếu không phải cho đến lúc chết, linh hồn của Quách Nhược vẫn còn vất vưởng bên hắn thì làm sao cô phát hiện được ra bộ mặt giả tạo, dối trá của hắn? Hắn cả ngày đóng kịch như vậy không biết mệt mỏi hay sao?

"Máy của Quách Nhược hết pin nên mới không gọi được. Giờ cô ấy đang ngủ, đợi cô ấy thức, con bảo cô ấy gọi lại cho ba." Thẩm Dịch Minh lại nói.

Aa! Quách Nhược giận run người trợn trừng mắt nhìn hắn. Làm sao hắn có thể nói dối ba cô một cách trơn tru như vậy? Nếu hắn chịu nói ra sự thật cô mất liên lạc cả đêm qua, ba cô chắc chắn sẽ báo cảnh sát và cho người đi tìm cô ngay lập tức, như vậy sẽ biết được cô đã bị giết hại và có thể nhanh chóng tìm ra tên biến thái sát thủ kia. Nhưng... Quách Nhược lại ủ rũ, nếu biết cô đã chết, ba cô sẽ ra sao, ông chỉ còn lại có mình cô là người thân duy nhất trên đời.

Thẩm Dịch Minh tắt máy, nét mặt hắn đen kịt, hắn kéo đi kéo lại màn hình điện thoại, cuộc gọi cuối cùng của Quách Nhược vẫn dừng lại vào tối qua. Hắn đã gửi tin nhắn cầu hoà, tại sao hơn mười mấy tiếng đồng hồ trôi qua, Quách Nhược vẫn còn không chủ động liên lạc hắn? Hắn biết Quách Nhược yêu hắn, yêu đến bị luỵ, mỗi lần cãi cọ, đều là cô chủ động làm lành, không ngờ lần này lại giận hắn lâu như vậy. Thẩm Dịch Minh cảm thấy bức bối, chau mày suy nghĩ một lúc hắn mới quyết định gọi cho Quách Nhược, nào dè điện thoại của cô vẫn nằm trong tình trạng tắt máy như ngày hôm qua.

"Quách Nhược! Cô giỏi lắm!" Thẩm Dịch Minh giận dữ, quăng mạnh điện thoại vào tường.