Chương 5: Chót Lọt
Cố Phu nhân có chút bất ngờ, có gì đó rất lạ ở con trai của bà. Trước giờ hắn không phải người dễ thể hiện cảm xúc, hơn nữa trước mặt Cố lão gia và Cố Phu nhân hắn chưa từng thể hiện yêu thương hay quan tâm gì tới Thẩm Giai Giai. Vậy mà giờ đây hắn lại thắc mắc tại sao Thẩm Thực lại không yêu thương cô?
Cố Mạnh Thần nhìn quản gia rồi đưa điện thoại của Thẩm Giai Giai cho quản gia. “Mang về để vào ngăn kéo phòng làm việc cho tôi!”
Quản ra nhìn hắn vâng một tiếng rồi nhận lấy điện thoại, Cố phu nhân nhìn hắn chấn an: “Con à, hay là để tối nay mẹ ở lại với con bé? Con đã 3 ngày không chợp mắt rồi, hay là…”
“Sợ là Thẩm Giai Giai khi cô ấy tỉnh lại người đầu tiên cô ấy thấy không phải con!” Cố phu nhân chưa nói hết câu Cố Mạnh Thần đã nói chêm vào. Thẩm phu nhân hết cách, bà thật sự không hiểu Cố Mạnh Thần đang trong tình huống gì nữa, ở hắn có nhiều sự mâu thuẫn khó lý giải. Liệu có phải là sự hối hận? Trước đây khi đề nghị người kết hôn với hắn từ Thẩm Tư Ánh sang Thẩm Giai Giai hắn còn phản đối rất mạnh, khi bị ép kết hôn thì luôn thể hiện sự lạnh nhạt với Giai Giai. Còn từng lạnh lùng nói dù cô có ch_ết hắn cũng chẳng quan tâm. Không những vậy hắn còn từng độc miệng đoán trước hôn nhân của cả hai chắc chắn sẽ không quá 3 năm thì sẽ ly hôn. Vậy tại sao bây giờ khi Thẩm Giai Giai thực sự gặp truyện Cố Mạnh Thần lại có dáng vẻ đó? Dù mắt có nhắm, mắt có mở, Cố Phu nhân cũng nhận ra… đó là dáng vẻ của sự hối hận.
Buổi tối, Cố Mạnh Thần mặc quần áo thăm bệnh đã được vô trùng bước vào phòng bệnh của Thẩm Giai Giai. Bàn tay hắn đưa tới cầm lấy bàn tay cô rồi nắm chặt. Bàn tay của cô rất lạnh, trên tay còn rất nhiều ống và kim truyền thuốc. Hắn nhìn cô, nhìn cô thật lâu mãi sau từ cổ họng mới vang lên hai từ “Xin lỗi”
Từ đâu đó giọt nước mặt khẽ lăn dài, người đàn ông giọng nói có sự dịu dàng, có sự nhường nhịn. “Em tỉnh lại đi, ly hôn… tôi đồng ý. Miễn là em tỉnh lại!”
Tiếng điện thoại bên ngoài vang lên, Cố Mạnh Thần khựng lại lát sau bước ra ngoài.
“Sao thế?”
“Nhị gia, người làm ở Thẩm gia nói Thẩm Thực ông ta sang Anh thăm Thẩm Dương Trình từ 3 ngày trước tối đó thiếu phu nhân có tới nhưng không có ông ta ở nhà thì liền rời đi. Nhưng khi tôi xem tất cả danh sách chuyến bay sang Anh 3 ngày trước thì không có tên của ông ta. Đặc biệt ông ta sang Anh vào sáng sớm của ngày thứ 2.”
“Thăm Thẩm Dương Trình sao?” Hàng lông mày của Cố Mạnh Thần khẽ nhíu lại, có gì đó rất lạ. “Cho người theo dõi ông ta từng chút một!”
Thư ký Chu vâng lời sau đó tắt máy, Cố Mạnh Thần quay người nhìn vào phòng: “Thẩm Dương Trình?” … “Thẩm… Thẩm tổng, tôi… tôi thực sự không biết đó là tiểu thư nhà ngài. Hơn nữa khi đó là do cô ấy đi lấn làn ngược chiều lên tôi không phanh kịp.” Chàng trai trẻ tầm hơn 20 tuổi quỳ xuống trước mặt ông chủ Thẩm, thế nhưng ông ta lại chẳng hề quan tâm mà cầm hết những thứ đồ trên mặt bàn vứt thẳng vào chậu lửa đnag được đốt trước mặt.
Giọng nói ông chủ Thẩm nhàn nhạt vang lên: “Từ giờ đừng lái xe tải nữa, lương thấp lại không an toàn. Sắp tới con trai tôi từ Anh trở về nước. Tôi muốn cậu trở thành tài xế của nó đương nhiên nếu cậu bán mình cho tôi… tôi đảm bảo gia đình cậu sẽ không còn phải suy nghĩ tới tiền, mẹ của cậu đang nằm viện cũng có tiền chữa bệnh.”
“Ông chủ Thẩm… ông… ông nói thật sao? Tôi… tôi được làm việc cho ông… tôi… tôi đồng ý.”
Chàng trai kia không những không do dự mà còn cảm thấy mừng rỡ, Thẩm Thực nhìn cậu ta rồi hắng giọng. Lát sau một người đàn ông khác bước vào trong phòng đưa ra một tờ giấy rồi nhìn chàng trai kia. “Ký đi!”