Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 4: Kẻ Gây Tai Nạn Bỏ Trốn

Mưa rơi ngoài cửa ngày càng không ngớt mà còn xối xả hơn, bóng dáng người đàn ông trở về nhà trong đêm mưa. Vừa vào trong, gương mặt hắn đã thoáng vẻ lo lắng nhìn quản gia. “Thiếu phu nhân đâu? Trời đang mưa, hôm nay cô ấy ngủ sớm chứ?”

“Nhị gia, hôm nay cậu không về ăn cơm kỷ niệm ngày cưới cùng thiếu phu nhân lên cô ấy trở về Thẩm gia rồi ạ! Thiếu phu nhân nói về muộn lên trở về căn hộ Tuy Sở.”

“Lúc nãy cô ấy có gọi điện cho tôi vài cuộc nhưng ở công ty có chút chuyện.” Vừa nói Cố Mạnh Thần vừa lấy điện thoại ra gọi lại cho cô. Vẫn là tiếng tít~ dài không ai nhấc máy. Bộ dạng của Cố Mạnh Thần thoáng thấy sự vội vàng hơn mà mất đi vẻ thong thả bất cần vốn có. Hắn gọi lại hai ba cuộc nhưng không đầu bên kia Thẩm Giai Giai vẫn chưa chịu bắt máy. Cố Mạnh Thần quay người nhìn quản gia. “Tôi tới căn hộ Tuy Sở!”

“Vâng thưa nhị gia!” Quản gia vừa cúi đầu, Cố Mạnh Thần vội vã rời đi. Bỗng nhiễn người làm từ nhà dưới chạy lên vẻ mặt hốt hoảng.

“Không xong rồi… nhị gia… nhị gia… không… nhị gia.”

“Chuyện gì vậy?” Cố Mạnh Thần nhìn người làm, trên tay cô ta còn đang cầm chiếc điện thoại mở bản tin đêm mà không ngừng được sự run rẩy.

“Nhị gia hình như chiếc xe bị lật là của thiếu phu nhân.” Người làm nhìn hắn, Cố Mạnh Thần cầm điện thoại rồi nhìn vào màn hình điện thoại, hắn tự hỏi người làm đang nói gì vậy? Cái gì mà chiếc xe bị lật?

Màn hình điện thoại là phóng viên đang mặc áo mưa nói về vụ tai nạn trên đường cao tốc đêm nay, hai tai hắn như ù đi không nghe rõ bất cứ điều gì vì nhận ra chiếc xe màu đen bị lật đó lại quá quen thuộc với hắn. Đó là chiếc xe hắn mua cho cô, là chính hắn muốn mua chiếc xe đó cho Thẩm Giai Giai. Điện thoại của Cố Mạnh Thần lại tiếp tục vang lên, hắn vừa nghe… Đầu bên kia thư ký Chu giọng đầy run rẩy nói: “Nhị gia, không hay rồi… Thiếu phu nhân bị tai nạn trên đường cao tốc hiện tại đang được đưa tới bệnh viện cấp cứu.”

“Cậu nói gì?” … ... Hành lang bệnh viện, người đàn ông vẻ mặt mệt mỏi ngồi tựa đầu về sau tường. Cổ áo sơ mi lộn xộn không còn ngay ngắn như vẻ ban đầu. Ánh mắt Cố Mạnh Thần thoáng vẻ bất lực nhìn qua cửa kính dày cộm. Thẩm Giai Giai đã hôn mê 3 ngày, cô bị thương rất nặng… gãy chân và chấn thương nặng ở đầu phải phẫu thuật sau đó được đưa về chăm sóc trong phòng vô trùng.

2 ngày trước bác sĩ có nói, tuy ca phẫu thuật thành công nhưng cơ hội tỉnh lại của cô không lớn. Sợ rằng cả đời này sẽ không thể tỉnh lại, sống cuộc sống thực vật. Cố Mạnh Thần sau khi nghe xong vẻ mặt thoáng tia lo sợ. Hắn tự trách bản thân, Tối đó vì cuộc họp bất ngờ hắn rời đi từ quán bar, rồi khi thấy cô gọi tới hắn nghĩ tới tin nhắn cô đã gửi trước đó về vấn đề ly hôn nên không nghe. Ngàn vạn lần hắn không ngờ cuộc gọi đó của cô lại là muốn cầu cứu.

Thư ký Chu sau khi làm việc với bên cảnh sát liền lái xe tới bệnh viện báo cáo tình hình với Cố Mạnh Thần. Nhìn dáng vẻ của Cố Mạnh Thần sau 3 ngày không ngủ, Thư ký Chu có chút khựng lại không tin vào mắt mình. Chỉ mới 3 ngày… 3 ngày đã biến một người đàn ông với vẻ ngoài lịch lãm, tuấn tú, phong lưu trở lên mệt mỏi uể oải tới vậy sao? Thư ký Chu ngập ngừng một chút, trong đầu cố gắng xắp xếp câu nói sao cho dễ nghe nhất. Nhưng khi Cố Mạnh Thần đã nhìn thư ký Chu, giọng nói hắn mệt mỏi nhưng đầy vẻ gấp gáp vang lên: “Sao rồi, trích xuất camera chưa? Ai là người gây tai nạn?”

“Nhị ra… không… không tìm được người gây ra tai nạn.” Thư ký Chu cúi đầu nói tiếp, bộ dạng vô cùng căng thẳng. “ Tối hôm đó mưa lớn sấm sét đánh mạnh, lên camera ở đường cao tốc đồng loạt bị hỏng hết. Hơn nữa theo điều tra của phía cảnh sát thẻ nhớ của camera hành trình của xe tải và xe của thiếu phu nhân đều bị lấy đi mất.”

Cố Mạnh Thần nhìn thư ký Chu với ánh mắt đầy sát thương miệng hắn lẩm bẩm. “Đúng là lũ ăn hại.”

Thư ký Chu cúi đầu rồi lấy từ trong túi làm việc ra một chiếc túi zip nhỏ đưa cho Cố Mạnh Thần. “Nhị ra, đây là điện thoại của thiếu phu nhân. Bên cảnh sát nói không có gì bất thường lên trả lại, họ nói là an toàn của thiếu phu nhân của nhà họ Cố lên sẽ tiếp tục điều tra. Còn nói sẽ trích xuất các tuyến đường mà xe của phu nhân đi qua trong tối đó để tiến hành điều tra.”

Cố Mạnh Thần đưa tay cầm điện thoại của Thẩm Giai Giai rồi nhìn thư ký Chu: “Cô ấy ra ngoài lúc hơn 10h tối, quản gia trong nhà nói cô ấy ghé qua nhà họ Thẩm. Tôi có chút nghi ngờ, cậu cho người theo sát Thẩm Thực xem gần đây ông ta có điều gì mờ ám không.”

Thư ký Chu nhìn hắn vâng một tiếng sau đó rời đi. Cố Mạnh Thần nhìn chiếc điện thoại trên tay rồi lại nhìn vào trong phòng. Thẩm Giai Giai vẫn nằm đó, cô phải dùng máy thở, từng nhịp tim của cô ngày càng yếu ớt càng khiến Cố Mạnh Thần cảm thấy khó chịu hơn.

Buổi chiều quản gia và Cố phu nhân tới viện thăm Thẩm Giai Giai, Cố phu nhân nhìn Cố Mạnh Thần vẻ mặt đầy lo lắng. “Con à, con bé thế nào rồi?”

Cố Mạnh Thần đưa tay lên xoa tóc tới rối như tơ vò rồi nhìn Cố phu nhân giọng nói không giấu được sự run rẩy: “Bác sĩ nói, nhiều khả năng cô ấy sẽ sống cuộc sống thực vật.”

Cố Phu nhân sửng sốt, quản gia thì run run. Cố Mạnh Thần liếc mắt rồi nhìn Cố phu nhân: “Ba đâu?”

“Con quên ông ấy có chuyến công tác sao? Lúc nghe mẹ nói Tiểu Giai bị tai nạn ông ấy đã vội vàng về rồi. Có lẽ giờ này đang trên đường còn trách mẹ sao không nói sớm.”

Cố Mạnh Thần cười khổ, từ nhỏ Thẩm Giai Giai đã không được ba ruột yêu thương vậy mà khi cô ấy két hôn với hắn, ba mẹ hắn đã yêu thương cô bù lại phần của Thẩm Thực. Hắn cúi đầu, bàn tay siết chặt điện thoại của cô trong tay. “Mẹ… giá như Thẩm Thực ông ta cũng yêu Giai Giai như cách ba mẹ yêu cô ấy.”