Chương 3: Tai Nạn
“Mày đã nghe được gì rồi?” gương mặt Thẩm Thực thoáng tia lo lắng.
Thẩm Giai Giai lùi về sau một bước, khóe môi cô khẽ nhếch lên cười khổ, trên gương mặt đầy nước mắt. “Hóa ra là vậy? Hóa ra ông… là ông đã khốn nạn với bà ấy. Bảo sao… bảo sao khi tôi hỏi về bà ấy ông cứ ậm ừ không nói rồi tìm hết lý do này đến ly do kia thoái thác.”
“Vậy cũng tốt, ông không định làm người nữa thì tôi cũng không cần đem phúc cho ông. Tôi sẽ ly hôn với Cố Mạnh Thần!” Vừa nói dứt Thẩm Giai Giai vừa giơ điện thoại ra cho Thẩm Thực xem. Hóa ra từ lúc ở quán bar sau khi nghe được Cố Mạnh Thần nói chuyện cô đã gửi tin nhắn thông báo với hắn về chuyện cô gửi hồ sơ ly hôn đi rồi.
“Và tôi cũng sẽ tung hê hết những thứ bẩn thỉu của nhà họ Thẩm ra ngoài.” Vừa nói Thẩm Giai Giai vừa xoay người bỏ đi, Thẩm Thực vội vã chạy theo cô rồi quát lớn.
“Thẩm Giai Giai mày đứng lại cho tao…. đứng lại cho tao… Mày… mày… muốn ch_ết sao?” Thẩm Thực theo kịp nắm lấy cổ tay cô thô bạo mà kéo lại, ông ta thẳng tay tát cô ngã ra đất rồi lại quát lớn. “Khốn khiếp, con khốn… Mày đúng là thứ phế vật mà… giống y như con mẹ mày vậy. Khi nào mày với mẹ mày mới không mang lại phiền phức cho tao… hả?”
Thẩm Thực chống tay thở phào một cái, đằng sau Thẩm phu nhân cũng nhanh chóng theo sau bước tới mà thêm vào: “Đúng là cái thứ hoang dã mà. Mày và cái thứ đứng đường đó đúng thật là chẳng có chút gì là biết điều.”
“Nếu biết trước thế này tao đã chẳng đưa mày về làm thế thẩn của Tư Ánh, thứ vô dụng… mau đứng lên.” Thẩm Thực tức giận đưa tay túm cổ áo cô rồi tát mạnh vào mặt Thẩm Giai Giai thêm mấy cái.
Thẩm Giai Giai choáng váng chống tay cố gắng ngẩng đầu, khoang miệng cô hiện giờ toàn là mùi máu tanh. Cô nhìn Thẩm Thực ánh mắt đầy thù hận rồi cố gắng đứng dậy. Hai chân cô mềm nhũn lùi về sau mà không có chút sức lực nào sau khi bị đánh tới choáng váng đầu óc. Tới khi không thể lùi được nữa Giai Giai mới đưa tay về đằng sau với lấy chiếc bình thủy tinh đằng sau mà ném về phía Thẩm Thực một cái choang rồi quay ngoài loạng choạng chạy đi.
Cũng may cửa xe lúc nãy không bị cô khóa, chiếc xe màu đen sau đó vội vàng lăn bánh. Chiếc điện thoại trong hộc xe đang gọi điện cho một người được lưu “Cố Mạnh Thần” nhưng tuyệt nhiên đầu bên kia lại không bắt máy. Theo ngay phía sau, chiếc xe màu trắng khác đột nhiên tăng tốc rồi lao lên bằng với tốc độ xe của cô. Cửa kính vừa hạ xuống, người đàn ông trung liên cứ thế mà gào lên.
“Con khốn kia… mau dừng xe cho tao… tao sẽ… giết chế-t mày.”
Thẩm Giai Giai cả người run rẩy, hiện giờ cô đã biết bí mật của Thẩm Thực. Chuyện gi-ết cô với ông ta là dễ như trở bàn tay. Chẳng phải ông ta rất nổi tiếng với truyền thuyết “đánh rắn dập đầu” trong giới sao? Giai Giai đưa tay run rẩy bấm gọi lại cho Cố Mạnh Thần nhưng hắn không nghe, có lẽ thấy cô gọi nhiều quá hắn đã tắt máy luôn rồi. \
Chiếc xe bên cạnh không còn nhẫn nhịn nữa, Thẩm Thực ép tay lái buộc cô phải đi vào đường cao tốc. Trình độ lái xe của Thẩm Thực rất giỏi, cô từng nghe mẹ nói lại rằng. Ông ta từng là một tay đua xe khét tiếng khi còn ở Anh, so trình độ lái xe của cô và ông ta chẳng khác nào cô tự giao nộp mạng mình ra cho ông ta đưa dao tới đâ_m.
Thẩm Giai Giai đạp ga rồi phóng nhanh hơn được một chút thì ngay sau đó Thẩm Thực cũng theo sau. Ông ta lợi dụng đường ép cô vào sát thành cầu. Gương xe vì thế mà quẹt vào tường tạo ra tiếng va đạp lớn, khóe môi người đàn ông khẽ nhếch lên rồi nói. “Mày thực sự muốn chế-t, được… thành toàn cho mày gặp mẹ mày.”
Vừa dứt lời Thẩm Thực đạp chân ga sau đó lao thẳng về phía trước với vẫn tốc vô cùng cao. Ngay sau đó ông ta đạp chân phanh khiến chiếc xe quay ngang lấn chiếm lòng đường. Với tốc độ nhanh như cắt đó Thẩm Giai Giai chẳng thể nào kịp phanh lại, cô sợ gây ra tai nạn mà lập tức bẻ lái sang phần đường phía bên còn trống.
Chiếc xe vừa bẻ lái một cách đột ngột thì mất lái, cả người Thẩm Giai Giai run rẩy cố gắng không chế khi chiếc xe màu đen lấn làn. Từ xa một chiếc xe tải đang lao tới với vận tốc vô cùng nhanh rồi ngay sau đó là tiếng phanh gấp vang lớn.
Trên đường cao tốc là chiếc xe màu đen bị đâm tới lật ngửa, trời bắt đầu nổi gió mưa bắt đầu rơi sấm chớp trên bầu trời cứ thế đánh đuổi nhau. Bóng đen nào đó đã chạy tới xe của cô rút mất thẻ nhớ của camera hành trình rồi vội vã rời đi… Thẩm Giai Giai hai mắt díu lại cả người chẳng có chút sức lực nào cũng chẳng thấy rõ thứ gì. Mùi máu tanh sộc thẳng tới đại não cũng chẳng thể vùng vẫy, điện thoại vẫn còn sáng màn hình. Lần này không phải cô gọi cho Cố Mạnh Thần mà là hắn gọi cho cô. Khóe môi cô khẽ nhếch lên tự nhủ… Cuộc gọi tới này của Cố Mạnh Thần cô không nhận được rồi.