Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 2: Vợ Hờ

Nhìn Cố Mạnh Thần trầm ngâm hút thuốc, ánh mắt dán chặt lên ly rượu vang màu hổ phách. Một người đàn ông có tên Mạnh Vũ bỗng nhiên phẩy nhẹ tay ra hiệu cho các cô gái trong phòng hiểu ý mà đi ra ngoài. Phòng Vip sau đó lại rơi vào trạng thái yên lặng. Mạnh Vũ khẽ nhấp một chút rượu vang sau đó nhìn Cố Mạnh Thần:

“Sao thế? Hôm nay tâm trạng không tốt à?”

“Phải rồi, tâm trạng đương nhiên là không tốt. Có vợ mà như không có vợ thì sao có thể tốt được.” Người đàn ông tên Nhiễm bỗng thêm vào vài lời khích bác.

Mạnh Vũ ngồi bên cạnh lại thêm vào: “Thật là liên quan tới chuyện vợ chồng sao?”

Cố Mạnh Thần khẽ nâng cằm, thực chất mối quan hệ giữa hắn và hai người đàn ông này cũng không hẳn là quá thân thiết như lời đồn đại. Đối với hắn, đây chỉ là nơi góp chút tiền lẻ để lâu lâu tới uống rượu. Chỉ là mấy người này đầu óc quá thiển cận lại tham lan nghĩ rằng chỉ như thế là đã thân thiết. Khóe môi Cố Mạnh Thần khẽ nhếch lên, phong thái thản nhiên đến lạ. Hàng lông mày sắc bén, rậm rạp đen tuyền: “Cô ta chỉ là kẻ thế thân.”

“Thế thân cho chính bản thân mình.” Nửa câu sau này hắn chỉ nghĩ mà không nói ra thành lời.

Trong phòng bỗng vang lên tiếng cười ha hả. Bên ngoài, Thẩm Giai Giai đang siết chặt tay vào quai túi xách. Hai chân cô như bị một tảng đá thật lớn đè lại tại chỗ chẳng thể nhúc nhích. Cô muốn dời đi nhưng những lời nói tiếp theo của mấy người trong phòng lại khiến cô dừng lại không muốn đi.

“Nói như vậy, nếu như Thẩm Tư Ánh trở về thì nhị gia nhà họ Cố sẽ đá bay cô vợ hờ ở nhà để kết hôn với Thẩm Tư Ánh phải không?”

Cố Mạnh Thần không nói gì sau câu nói liên quan tới Thẩm Tư Ánh, hắn thong thả dụi tắt điếu thuốc trên tay rồi uống cạn ly rượu vang trong tay sau đó nhìn mấy người đàn ông trước mặt. “Thẩm Giai Giai, cô ta giả lắm. Diễn kịch tới phát ngấy, vốn dĩ cô ta chẳng phải kiểu người dịu dàng đoan trang.”

“Diễn sao?” Trong phòng lại là những câu hỏi đầy tò mò của mấy người đàn ông. Thẩm Giai Giai chẳng thể nghe nổi nữa, hóa ra cô ở trước mặt Cố Mạnh Thần lại trần trụi như vậy, hóa ra hắn luôn biết là cô diễn. Hóa ra vì không muốn nhìn thấy cô diễn, vai diễn vụng về này nên hắn mới lạnh nhạt coi cô như không khí và không trở về nhà? Khóe mắt cô đầy nước, cả người vội vàng quay đi. Hắn đã ghét cô như vậy, đã mong chờ Thẩm Tư Ánh như vậy thì thà rằng cô vẫn nên dừng lại mọi chuyện sớm thì hơn. Cũng là một nỗi đau, cắt đứt sớm nỗi đau đó sẽ sớm lành hơn.

Chiếc xe màu đen cứ thế lao về phía trước của đường cao tốc, sau đó lại dừng lại ở sân lớn nhà họ Thẩm. 3 năm nay cô cũng đã nhẫn nhịn đủ rồi, cả ngày chỉ biết nghe những lời mắc mỏ, chì chiết của Thẩm Thực rồi mong mỏi từng ngày để có thể gặp lại mẹ vậy mà Thẩm Thực ông ta trước sau vẫn im lặng không nói cho cô biết mẹ cô hiện giờ đang ở đâu, đang sống thế nào.

Nhìn đồng hồ cũng đã gần 12 giờ đêm, Thẩm Giai Giai biết bản thân đã tìm tới đây không đúng lúc thế nhưng cô vẫn muốn hỏi Thẩm Thực về mẹ bằng không cô sẽ ly hôn với Cố Mạnh Thần. Giai Giai ngẩng mặt nhìn Căn biệt thự đã tắt hết đèn, mở cửa xe.

Hành lang tầng 3 tối om không bóng đèn, cuối hành lang là phòng của Thẩm Thực và vợ của ông ta. Vẫn sáng đèn có lẽ vẫn còn thức, Thẩm Giai Giai vội bước nhanh tới cửa. Vốn dĩ cô đã định đưa tay lên gõ cửa nhưng bên trong phòng bỗng nhiên phát ra tiếng đổ vỡ lớn theo sau đó là tiếng cãi vã của Thẩm Thực và một người phụ nữ - là vợ của ông ta.

“Hôm nay là đã tròn 3 năm, tôi hỏi anh… anh đã gi_ết con đàn bà đó chưa? Tôi hỏi anh, có phải anh lừa tôi tiếp không? Anh chưa giế-t con đàn bà đó rồi sẽ cho con ranh Thẩm Giai Giai gặp mẹ nó đúng không? Thẩm Thực anh nói đi… mau nói đi.”

Tiếng người đàn ông sau đó có chút mất bình tĩnh mà quát lớn. “Cô im đi, tôi đã nói gi_ết rồi là g_iết rồi sao cô cứ cả ngày lải nhải thế?”

“Vậy tôi hỏi anh, anh g-iết bằng cách nào? tại sao anh lại hứa với đứa con hoang đó sẽ cho nó gặp mẹ nó? Mau nói đi!” Tiếng người phụ nữ lại tiếp tục gào lên. Thẩm phu nhân trước đây là người rất ôn hòa thế nhưng từ sau khi biết chồng mình ngoại tình ở ngoài lại có vô số con riêng thì như trở thành một người khác, bà ta không còn dịu dàng nữa mà ngày càng trở nên điê-n loạn hơn.

Thẩm Thực dường như mất hết sự kiên nhẫn mà quát lớn. “Tôi lừa nó thôi, dù sao giờ nó cũng đã kết hôn với Cố Mạnh Thần rồi, nhà họ Cố là gia đình thế nào nó có thể dễ dàng ly hôn sau khi biết mẹ nó mất rồi sao? Tôi chẳng phải đã làm theo ý cô, bán mẹ nó cho động đỏ bắt mẹ nó đứng đường sao? Tháng trước cô còn nhìn thấy thư báo về mẹ nó đã bị đút ch_ết rồi sao?”

“Cô nghe cho rõ đây, cô lo mà dạy dỗ tốt thằng con trai quý tử của cô đi. Đứa con cô đẻ ra một đứa đã không ra gì rồi đừng để đứa còn lại cũng không ra gì. Nếu Thẩm Dương Trình không sớm cải tạo tốt để về nước, tôi nói cho cô biết tôi sẽ giao hết tài sản cho mấy đứa con khác.”

“Anh nói vậy có ý gì? Anh thử nói lại cho tôi nghe đi. Thẩm Thực anh tốt lành gì hả? Anh lên nhớ hai đứa nó cũng là con anh. Hai đứa nhỏ thật vô phúc mới có người cha như anh.”

“Cô nói gì hả? Tôi nói cho cô biết, nếu không phải do cô nuông chiều thì Thẩm Tư Ánh có lên giường với mấy người đàn ông một lúc dẫn đến cho thai trước rồi bỏ trốn để giải quyết không? Nếu không phải tại cô dung túng Thẩm Dương Trình có gây tai nạn ở Anh rồi vào tù tới giờ mới vừa được ra tù không?”

“Anh… Anh…”

Trong phòng toàn là tiếng cãi vã rồi đổ vỡ thế nhưng hai tai Thẩm Giai Giai lại ù đi chẳng nghe được gì nữa. Mấy đứa con khác? Hóa ra ngoài cô thì Thẩm Thực còn rất nhiều đứa con ngoài giá thú khác? Hơn nữa, mẹ của cô đã bị ông ta bán cho động đèn đỏ làm gái sao? Và đặc biệt là cô vừa nghe được những điều mà Thẩm Thực và vợ ông ta giấu giếm trong vài năm qua? Thẩm Tư Ánh hóa ra là vì có thai với người đàn ông khác mà bỏ trốn trước ngày định hôn để giải quyết hậu quả? Còn Thẩm Dương Trình hóa ra lại đi tù mà ở nước ngoài mấy năm trời không về?

Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, người đàn ông với gương mặt tức giận thiếu kiên nhẫn nhìn Thẩm Giai Giai vẻ mặt hốt hoảng.

“Mày… sao mày lại… mày đã nghe được gì rồi?”

“Ông đã làm gì mẹ tôi?”