Chương 6: Thẩm Tư Ánh Trở Về
“Nhị gia, Thẩm gia mấy ngày nay đông vui láo nhiệt hơn hẳn ngày thường, nghe người làm nói đại tiểu thư nhà họ - Thẩm Tư Ánh vừa cùng ông chủ Thẩm trở về từ Anh.”
“Còn gì nữa không?”
“Nghe nói, thứ 6 Thẩm Dương Trình cũng sẽ về nước! Thẩm Thực ông ta còn đặc biệt thành lập phòng làm việc, tuyển nhân viên, lái xe riêng cho Thẩm Dương Trình.”
Cố Mạnh Thần đang lau mặt cho Thẩm Giai Giai liền dừng lại, từ khi Thẩm Giai Giai xảy ra chuyện Thẩm Thực chưa từng ló mặt tới đây hay có một cuộc điện thoại hỏi thăm tới sức khỏe của cô ấy vậy mà ông ta lại có tâm trạng mở tiệc ăn mừng. Có lẽ ông ta cũng phần nào biết được chuyện Thẩm Giai Giai không tỉnh lại coi cô là thứ chẳng làm được gì nữa, nên mới vội vàng mang Thẩm Tư Ánh trở về nước để đối phó với mối họa đình chỉ hợp đồng hợp tác giữa Cố Gia và Thẩm Thị. Cố Mạnh Thần giặt lại khăn lau mặt rồi tiếp tục lau tay cho Thẩm Giai Giai, giọng nói hắn trầm bổng không nặng không nhẹ vẫn luôn mang dáng vẻ bình tĩnh khẽ vang lên trong phòng bệnh.
“Có lẽ ông ta không có kiên nhẫn đợi Thẩm Giai Giai tỉnh lại. Phải tìm người thau thế!”
“Vậy nhị gia, chuyện Thẩm đại tiểu thư trở về làm sao ạ?”
“Cô ta và tôi, chẳng có liên quan gì. Cần gì phải làm gì?” Dáng vẻ Cố Mạnh Thần vẫn luôn cực kỳ bình tĩnh, thư ký Chu cũng đã đi theo Cố Mạnh Thần nhiều năm, dáng vẻ mất bình tĩnh của hắn - thư ký Chu chỉ mới được chứng kiến một lần cũng chính là lúc Cố Mạnh Thần nghe tin Thẩm Giai Giai bị tai nạn.
Ánh mắt thư ký Chu thoáng tia bất ngờ khi Cố Mạnh Thần nói không liên quan với Thẩm Tư Ánh, hơn ai hết Thư ký Chu là người từng chứng kiến môi quan hệ giữa Cố Mạnh Thần và Thẩm Tư Ánh. Năm đó, tuy họ không chính thức nói rằng họ đang ở bên nhau nhưng mọi hành động của họ dành cho nhau lại vô cùng vô cùng ân ái. Chính mắt Thư ký Chu cũng đã từng thấy, Thẩm Tư Ánh ngồi trên sofa với dáng vẻ kiều diễm quay lưng về phía Cố Mạnh Thần, mái tóc dài xoăn nhẹ được cô khẽ vén sang một bên. Sau đó Cố Mạnh Thần đã giúp cô ta đeo lên sợi dây chuyền mà chính tay hắn lựa chọn.
Không những vậy, chuyện giữa hai người họ được quá nhiều người trong giới chứng kiến. Ai ai trong giới cũng biết rõ và luôn chắc chắn rằng người trở thành thiếu phu nhân của hắn chỉ có thể là Thẩm Tư Ánh. Vì vậy mà Thẩm gia cũng không bị làm khó nhiều trong những hợp đồng thương mại khác. Hiện giờ, Cố Mạnh Thần nói bản thân và Thẩm Tư Ánh không có liên quan thật khiến thư ký Chu không thể tin là thật.
“Nhị gia, vẫn còn một chuyện nữa!”
Cố Mạnh Thần khẽ nhíu mày: “Chuyện gì?”
Thư ký Chu nhìn hắn rồi lại nhìn Thẩm Giai Giai đang nằm trên giường có chút lưỡng lự. “Ông chủ Thẩm mở tiệc chào đón con trai về nước sau khi đi du học trở về, nghe nói ông ta đã mời rất nhiều người làm ăn trong giới tới dự tiệc. Bề ngoài là tiệc chúc mừng nhưng thật ra ai cũng ngầm hiểu đó là tiệc để đại tiểu thư Thẩm gia chọn được người phù hợp!”
Khóe môi Cố Mạnh Thần khẽ nhếch lên, Thẩm Thực này đúng là chẳng có chút gì được gọi là kiên nhẫn. Ông ta biết thừa Thẩm Giai Giai không còn tác dụng lên một hai lôi cổ Thẩm Tư Ánh và Thẩm Dương Trình về nước. Một mặt khoe khoang con trai tốt nghiệp ở nước ngoài về tiếp quản chức vụ ở công ty, mặt còn lại để Thẩm Tư Ánh làm mồi nhử kết hôn thương mại. Và hơn hết ông ta luôn nghĩ Thẩm Tư Ánh thật sự là người trong lòng của Cố Mạnh Thần, nếu mượn việc này chắc chắn khi mời hắn tới hắn sẽ không từ chối. Chiêu một tên chúng hai đích này được Thẩm Thực vận dụng quá nhiều lần trong đời. Và lần nào cũng thành công!
“...” Cố Mạnh Thần không nói gì, thư ký Chu nhìn hắn nói tiếp: “Sáng nay, ông chủ Thẩm có gửi thư mời tới Cố gia. Bữa tiệc đó được tổ chức vaò cuối tuần… vậy… có đi không thưa nhị gia?”
Cố Mạnh Thần quay đầu nhìn Thẩm Giai Giai, miệng khẽ mấp máy: “Đi chứ, lâu rồi không gặp. Sợ là không nhận ra nhau!”
Chiều tối, Cố phu nhân và quản gia tới chăm sóc cho Thẩm Giai Giai còn Cố Mạnh Thần tới công ty để giải quyết một số việc trong mấy dự án gần đây. Tối đến khi tất cả các nhân viên trong tòa nhà đã về gần hết thì bên ngoài phòng làm việc của Cố Mạnh Lần khẽ vang lên tiếng gõ cửa.
Cửa phòng làm việc mở.
Người phụ nữ với gương mặt vô cùng quen thuộc với Cố Mạnh Thần khẽ nở nụ cười: “A Thần, Lâu rồi không gặp.”
“Thẩm Tư Ánh?”