Chương 40: Nợ
Nói rồi, bà Mai tắt máy để chiếc điện thoại xuống bàn, hai tay liền chấp lại váy lia váy lịa tám phương tứ phía miệng không ngừng lẩm bẩm.
"Tạ ơn trời phật phù hộ độ trì cho nhà họ Mai con đã có con dâu."
Trông bà Mai lúc này chỉ còn thiếu việc mở cuộc họp báo công bố với cả thiên hạ biết Mai Việt Kha có vợ.
"Mẹ ăn đi ạ, để nguội mất ngon."
Dương Yên Nhu kéo nhẹ tay, giục bà ăn cháo. Nhìn bà lúc này, gọi bao nhiêu tiếng "mẹ" cô cũng vui lòng.
Cô có dịp tiếp xúc không ít phu nhân nhà danh gia vọng tộc nhưng từ khi gặp bà Mai, Dương Yên Nhu mới biết rằng trên đời này vẫn có vị phu nhân sống giản dị không vì quyền thế mà xem thường người khác.
"Ừ, để mẹ ăn cùng với con." Bà ăn một muỗng cháo xong lại bỏ chiếc muỗng trong tay xuống, nắm nhẹ bàn tay cô nói tiếp: "Khi nào con hết bệnh, con cùng mẹ đi uống trà cùng với mấy bà bạn nha."
Đã từng ấy năm bà chỉ biết ngồi nghe người ta khoe dâu hiền dâu thảo. Cuối cùng, bà cũng có cơ hội khoe lại cho bọn họ nàng dâu ngoan nhà mình rồi.
Khóe môi cô liền cong lên nụ cười, ý cười ngập tràn hạnh phúc.
"Dạ, mẹ ăn đi ạ. Cuối tuần, con cùng mẹ đi uống trà."
Bà Mai nghe được lời nói ngọt ngào ấy trong lòng vui sướng không thôi. Chắc có lẽ, chẳng cần ăn bà cũng đã rất no rồi.
"Ừ. Mẹ ăn ngay đây."
Bà Mai ăn được vài muỗng lại cầm chiếc điện thoại lên, dò tìm tên ai đó rồi ấn nút gọi đi, qua một hồi chuông đối phương đã bắt máy.
"Luật sư Châu, cậu giúp tôi sang tên một tiệm vàng, một tiệm kim cương, hai cửa hàng thời trang mà không ba cửa hàng thời trang, hai cửa hàng túi xách cho con dâu tôi làm quà gặp mặt nhé!" Chẳng biết người ở đầu dây bên kia kịp nghe hết câu chưa mà bà đã tắt máy liền lấy trong túi ra một chiếc thẻ màu đen để trước mặt Dương Yên Nhu: "Con cầm lấy chút ít tiền này muốn mua gì mua. Mật khẩu là sinh nhật Việt Kha đấy!"
Trong phút chốc như có cả bầy ong đang bay quanh mình, lúc này đây tai cô chỉ toàn nghe được tiếng ù ù cạc cạc.
Quà gặp mặt ư???
Mẹ chồng à, có cần hoành tráng đến như vậy không? Mẹ có biết quà gặp mặt này có khi cả tài sản mấy đời của người khác không hả?
Dương Yên Nhu cầm chiếc thẻ đưa lại cho bà.
"Mẹ, mẹ đối với con như thế là tốt lắm rồi ạ! Với con không dùng gì nhiều nên không cần nhiều tiền đâu ạ!"
Bà Mai dúi tấm thẻ vào tay Dương Yên Nhu.
"Không nhiều đâu. Con xứng đáng nhận những thứ cần nhận. Sau khi con và Việt Kha kết hôn, mẹ sẽ sang tên thêm cho vài cửa hàng vài miếng đất nữa. Phụ nữ mà, cần phải có chút ít vốn phòng thân. Những thứ này không là gì so với những gì nhà họ Mai nợ nhà con."
Tay cầm muỗng của Dương Yên Nhu chợt khựng lại giữa không trung, đôi mắt long lanh thoáng hiện lên tia nghi hoặc, cô nhìn bà Mai một cách chăm chú.
"Nợ là sao ạ?"
Giọng nói tò mò của cô vang lên cũng là lúc sợi dây căng thẳng của bà lập tức căng ra.
Thái độ của con bé là sao vậy?
Chẳng lẽ nào con bé vẫn chưa hề hay biết những việc đã xảy ra?
Bà Mai liền chớp chớp đôi mắt. Lúc này, não bộ như làm việc hết công suất, cố gắng sắp xếp lại từ ngữ một chút rồi bà lên tiếng.
"Ý mẹ là tính tình Việt Kha vừa khó ăn lại khó ở, con chịu quen nó coi như phước đức ba đời nhà ta rồi."
Cái thằng Mai Việt Kha cũng thiệt là, chuyện xảy ra cũng không nói cho con bé biết, để bây giờ bà phải lựa lời nói dối.
"Dạ! Mẹ nói quá lời rồi ạ!"
Linh cảm đang mách bảo những lời vừa rồi chẳng thể tin được, Dương Yên Nhu đành tạm gác lại nghi hoặc trong lòng, cô cùng bà Mai chuyển sang chủ đề khác chuyện trò.
Bà Mai ở lại cùng Dương Yên Nhu một lúc thì cũng về nhà.
Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, bầu trời trong xanh chẳng tìm thấy được áng mây trắng, Dương Yên Nhu đang chăm chú ngắm nhìn hai chú bướm bay lượn trên cành cây bên ngoài cửa sổ.
Cánh cửa phòng mở ra rồi khép lại, Dương Yên Nhu cũng chẳng buồn quay lại xem người đang đi vào.
Tiếng bước chân dừng lại, một vòng tay rắn chắc ôm lấy cô từ phía sau, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai.
"Đã quá giờ trưa sao vẫn chưa ăn cơm? Chồng có nhắn tin cho vợ là đừng chờ chồng về mà."
Nhìn thấy bữa ăn trưa vẫn còn nguyên trên bàn, đầu mày anh liền nhíu lại, giọng lo lắng nhưng chẳng dám trách mắng nửa lời.
Dương Yên Nhu không vội trả lời câu hỏi của Mai Việt Kha, cô chậm rãi lên tiếng.
"Thầy có chuyện gì giấu em không?" Cô quay người lại, ánh mắt nhìn anh như muốn hỏi tội: "Sáng nay, mẹ thầy có đến thăm em. Chuyện nên hay không nên em điều đã biết hết rồi. Giờ em muốn nghe những lời ấy từ chính miệng thầy nói ra."