Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 39: Mẹ chồng

Mai Việt Kha dở khóc dở cười nhìn Dương Yên Nhu, anh đưa tay véo nhẹ vào chiếc mũi cao vút ấy.

"Ngốc à! Người ta khác chồng em khác, sao lại nghĩ anh giống với người ta. Nếu em không yên tâm thì mình đăng kí kết hôn, lập một thỏa thuận trong hôn nhân nếu chồng có hành vi không phải hay thay lòng đổi dạ thậm chí là ngoại tình tư tưởng thì tất cả tài sản của chồng đều sẽ là của vợ."

Dương Yên Nhu đưa tay chỉnh chỉnh chiếc mũi của mình, cũng may là mũi thật ấy nếu không đã bị méo dưới tay người đàn ông này rồi.

"Đây có tính là lời cầu hôn không? Đừng nghĩ chỉ vài lời ngon tiếng ngọt là có thể dụ dỗ được em nha."

Khóe môi Mai Việt Kha cong lên, chầm chậm ghé sát mặt mình vào mặt cô hai chiếc mũi chạm nhẹ vào nhau, hai hơi thở trong phút chốc như hòa thành một.

"Ý kiến này không tồi nha. Chồng không nói suông đâu."

Hai bên tai Dương Yên Nhu đỏ bừng, trong phút chốc cô chỉ biết lấy chiếc chăn che mặt mình lại.

Mai Việt Kha thích thú, cười phá lên. Anh nhìn đồng hồ rồi nói với cô.

"Chồng có đặt bữa ăn sáng cho vợ rồi đấy! Tí vợ ăn sáng rồi nghỉ ngơi, chồng đi dạy đây."

Nói rồi, Mai Việt Kha bật người ngồi dậy, Dương Yên Nhu cũng vội vàng thoát ra khỏi chiếc chăn.

"Thầy có ghé nhà không ạ?"

Mai Việt Kha nhìn xuống chiếc áo đang mặc trên mình, đưa tay kéo nhẹ cổ áo lên mũi ngửi ngửi rồi quay sang trả lời cô.

"Có. Chồng về thay đồ."

"Vậy, thầy lại phòng may đồ của em lấy chiếc đầm màu đỏ gửi cho cô Linh giúp em nhé!" Dương Yên Nhu nhớ ra, mối quan hệ giữa cô và Mai Việt Kha chưa công khai để anh đưa như vậy không khéo lại thành chủ đề cho bọn người kia bàn tán: "Khoan đã, thầy gửi cho cô Nhạn đi ạ! Em nhờ cô Nhạn đưa cho cô Linh."

Dương Yên Nhu nói rồi liền lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Tống Nhạn, nhờ cô đưa giúp đồ cho Thùy Linh.

Khóe môi anh mấp máy muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Mai Việt Kha đưa tay xoa xoa đầu cô, khẽ gật đầu.

Sau khi Mai Việt Kha rời đi, Dương Yên Nhu cũng chẳng còn tâm trí nghỉ ngơi, cô cứ nhìn chăm chú trên trần nhà...

Mai Việt Kha - người đàn ông này quá hoàn hảo sao lại yêu thương cô nhiều như thế chứ???

Trong lúc nghĩ ngợi, cánh cửa phòng lại mở ra một lần nữa, Dương Yên Nhu cứ ngỡ là người giao thức ăn sáng đến nhưng khi đến gần cô mới biết người vừa vào là bà Mai.

"Bé Nhu, con thấy trong người thế nào rồi? Cái thằng Mai Việt Kha cũng thiệt là, không chăm sóc gì cho con hết."

Bà Mai vừa nói, vừa lấy một chiếc hộp nhỏ xinh xắn từ chiếc túi trong tay mình ra để lên bàn.

"Con đã ăn gì chưa? Ngồi dậy ăn tí cháo đi. Hay con bệnh mẹ liền xuống bếp nấu mang đến đây."

Mẹ? Trời ơi, ông chồng ngang hong vừa đi lại có một bà mẹ chồng ngang hong đến. Gia đình nhà này làm sao thế ta???

"Dạ, con khỏe rồi ạ! Cảm ơn cô đã đến thăm con."

Dương Yên Nhu thấy bà Mai đến vô cùng ngạc nhiên, cô ngồi dậy phụ bà kéo chiếc bàn ở cuối giường lại rồi để cho ngay ngắn.

"Cô gì mà cô, gọi là mẹ đi cho quen miệng."

Bà Mai đi đến bên bàn rót một li nước ấm mang lại, ngồi xuống giường đối diện với cô.

"Con cảm ơn ạ!"

"Thức ăn còn nóng, con ăn đi."

Bà Mai mở nắp chiếc hộp đựng thức ăn ở trước mặt ra, bên trong hộp đầy ấp là cháo, khói nghi ngút bay thoang thoảng vào khoang mũi, ngửi được mùi cháo thơm phức cái bụng trống rỗng bắt đầu kêu ca.

Dương Yên Nhu múc phân nửa cháo ra một cái bát gần đó, cô nhẹ nhàng để trước mặt bà Mai.

"Cô ăn cùng con đi ạ!"

Nghe Dương Yên Nhu vẫn còn gọi mình là cô. Bà Mai liền thở dài một hơi, giọng nói có chút giận dỗi cùng tủi thân chầm chậm vang lên.

"Haiz... số ta thiệt khổ mà, sống từng tuổi này rồi mà vẫn chưa có được cô con dâu để trò chuyện. Nhìn nhà người ta dâu con đề huề mà phát ham. Còn nhà này, thui thủi vào ra chẳng có mấy ai."

Dương Yên Nhu nghe vậy, cô cũng bấm bụng khẽ gọi.

"M... mẹ ăn với con đi ạ."

Bà Mai vừa nghe được Dương Yên Nhu gọi mình bằng mẹ, gương mặt liền tươi tắn chẳng khác nào đóa hoa đang nở rộ vào đầu xuân. Liền lấy chiếc điện thoại trong túi ra, bấm gọi khoe với hội bạn thân.

"Này, Việt Kha nhà tôi chịu lấy vợ rồi. Vợ nó đẹp lắm, dễ thương lại ngoan nữa." Bà liền quay màn hình về phía Dương Yên Nhu: "Các bà nhìn thấy không? Hôm nào rảnh tôi dẫn con bé ra mắt mọi người."