Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 13: Chương 13

Ba mẹ Hạ Thanh ở thành phố ven đô, cách nhà cô khoảng một giờ xe chạy. Không gian yên tĩnh, biệt thự xây theo kiểu châu Âu giữa khuôn viên cây xanh rộng rãi, tường vôi trắng điểm hoa giấy tím, đơn giản nhưng thanh lịch. Hạ Thanh lớn lên ở đây, là tiểu thư đích thực của nhà họ Hạ. Vậy nên lần này, về nhà mẹ đẻ, cô không nói trước, chỉ dẫn Trần Dực về thẳng.

Xe vừa đỗ trước cổng, bác giúp việc đã ra mở cửa. Trong nhà, ba Hạ đang ngồi đọc báo, mẹ Hạ thì đang tỉa hoa. Thấy con gái và con rể cùng về, hai người vui ra mặt.

“Về mà không báo gì trước hết vậy con?” – mẹ cô trách yêu, kéo tay Hạ Thanh vào nhà.

“Con muốn bất ngờ.” – cô mỉm cười, ánh mắt lướt về phía Trần Dực đang đặt vali giúp, nhẹ giọng bổ sung – “Cũng nhân tiện cho người nào đó về thăm ba mẹ vợ luôn.”

Ba Hạ đặt tờ báo xuống, mỉm cười nhìn Trần Dực: “Bận rộn cỡ nào cũng phải về đây ăn bữa cơm. Nhà này lúc nào cũng có phần cho con.”

Trần Dực lễ phép gật đầu, chào hỏi rồi tự nhiên vào bếp phụ mẹ vợ. Hạ Thanh nhìn cảnh tượng đó, môi hơi cong cong. Dạo này anh cứ như bị đổi người, sẵn sàng làm việc nhà, đưa đón cô, không còn lạnh nhạt như trước nữa. Nhưng cô không để lộ sự mềm lòng, vẫn giữ thái độ “em không để bị cưa đổ dễ vậy đâu”.

Bữa cơm trưa ấm cúng, ba mẹ cô hỏi han tình hình hai đứa sống chung, thỉnh thoảng còn trêu chọc chuyện con rể giành quyền nấu ăn với con gái. Hạ Thanh nghe mà đỏ mặt, còn Trần Dực thì cười nhẹ, gắp thức ăn cho cô liên tục. Đến khi ba Hạ lơ đãng hỏi:

“Tuần trăng mật đi đâu rồi con?”

Hạ Thanh uống nước suýt nghẹn. Trần Dực cũng khựng lại.

“Dạ... tụi con định xong việc công ty rồi mới đi ạ.” – cô chữa cháy.

Ba mẹ nhìn nhau cười ý nhị, không nói gì thêm, nhưng ánh mắt kiểu gì cũng bảo: “Trốn được chúng tôi, trốn được tụi bạn con không?”

Quả đúng vậy.

Chiều hôm đó, vừa về đến nhà, ba người Lục Trì – Thẩm Minh – Tống Nhã đã ngồi chễm chệ trong phòng khách, vẻ mặt không hài lòng.

“Cưới rình rang vậy mà không có tuần trăng mật? Hai người định bỏ qua tiết mục truyền thống này à?” – Tống Nhã khoanh tay, chống nạnh hỏi thẳng.

“Bận.” – Hạ Thanh đáp gọn.

“Bận cỡ nào cũng phải đi, trừ khi ông Trần Dực không yêu bà Trần đủ nhiều.” – Thẩm Minh lên tiếng hùa theo.

Trần Dực ngồi một bên, đang định phản bác, thì Lục Trì tung đòn chí mạng: “Không đi trăng mật, dễ bị người khác nghĩ cưới chỉ là hình thức thôi.”

Câu này vừa nói ra, Tống Nhã liếc nhìn Hạ Thanh rồi buông một câu xéo xắt: “Ừ, chắc tại có người trong nhà hơi đông quá, không còn không gian riêng nên thôi khỏi đi?”

Nói xong, cả bọn nhìn Trần Dực đầy ẩn ý. Anh bật cười, đưa tay xoa đầu Hạ Thanh: “Được, vậy đặt vé đi đâu?”

Cô còn chưa kịp phản ứng, thì ba người kia đã đồng thanh: “Maldives, đi liền, tuần sau về!”

Hạ Thanh lườm cả bọn nhưng không từ chối. Trần Dực nghiêng người nói nhỏ bên tai cô: “Không sao để anh tranh thủ sắp xếp đi với em, yên tâm không tốn nhiều thời gian công việc đâu."

**

Chuyến đi kéo dài bốn ngày ba đêm, biển xanh cát trắng, resort cao cấp, vợ chồng cô có khoảng thời gian yên bình hiếm hoi. Trần Dực không vướng điện thoại, không laptop, chỉ nắm tay cô đi dạo, ăn uống, thỉnh thoảng còn chủ động đòi chụp hình đôi, khác xa người đàn ông công việc bận bịu mọi khi.

Hạ Thanh từng nghĩ tuần trăng mật là điều phù phiếm, nhưng nhìn thấy Trần Dực mỗi tối nằm cạnh thì thầm kể chuyện ngày xưa, thấy anh vòng tay ôm cô mỗi sáng thức dậy, cô lại mềm lòng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ dáng vẻ dửng dưng, thi thoảng còn giả bộ lạnh nhạt, không cho anh hôn lên trán như mọi hôm.

Trần Dực hỏi: “Gì vậy?”

“Không có gì.” – cô quay mặt đi.

“Em ghen?” – anh hỏi thẳng.

Hạ Thanh không trả lời. Im lặng cũng là một kiểu thừa nhận.

Trần Dực vòng tay kéo cô lại, cúi đầu kề sát, giọng trầm thấp: “Anh chỉ là của một mình em. Dù kiếp này hay kiếp sau cũng không thay đổi.”

Cô mím môi, đá nhẹ chân anh một cái. “Nghe sến quá.”

“Em thích sến mà.”

Cô đỏ mặt không đáp.

**

Sau chuyến đi, cả hai quay lại công việc. Trần Dực vì để công ty hoạt động trơn tru khi mình vắng mặt nên trở về là lao đầu vào xử lý mọi thứ. Thức đêm nhiều, ăn uống thất thường, chẳng mấy chốc anh đổ bệnh.

Hạ Thanh đang họp, nghe tin trợ lý gọi đến, bỏ ngang mọi thứ chạy về.

Anh nằm sốt trên giường, trán nóng hừng hực, môi khô. Cô đặt tay lên trán anh, gọi: “Trần Dực, anh mở mắt ra coi.”

Anh hé mắt nhìn cô, khàn giọng: “Em về rồi à?”

“Không về, để anh nằm lăn ra như vậy rồi chờ cô nào khác chăm chắc?”

Trần Dực mỉm cười yếu ớt, nhưng ánh mắt vẫn không rời cô.

Suốt đêm đó, cô ngồi bên giường, lau người cho anh, nấu cháo, đút từng muỗng. Anh sốt đến mơ màng nhưng vẫn nắm tay cô không buông, miệng lẩm bẩm gọi tên cô liên tục.

Hạ Thanh ngồi đó, nhìn người đàn ông mình từng không chắc có yêu mình không, giờ đây vì cô mà vắt kiệt sức. Trái tim cô mềm ra từng chút.

Sáng hôm sau, anh tỉnh lại, thấy cô ngủ gục bên giường, tay vẫn trong tay anh.

Anh khẽ siết nhẹ: “Anh chỉ là của em. Cả đời này, cả đời sau cũng vậy.”