Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 14: Chương 14

Từ sau hôm về nhà ba mẹ Hạ Thanh, khoảng cách giữa cô và Trần Dực có chút vi diệu thay đổi.

Không ai nhắc chuyện tình cảm, cũng không ai làm gì quá mức, nhưng mỗi ánh mắt Trần Dực dừng trên người cô, đều mang theo vài phần cẩn thận mà dịu dàng, còn Hạ Thanh thì lại như bỗng trở thành người khó đoán.

Cô không còn tranh luận với anh, không còn cãi tay đôi, nhưng cũng không gần gũi. Mỗi lần Trần Dực hỏi han gì đó, Hạ Thanh chỉ đáp một tiếng "Ừ" rồi quay đi, lạnh nhạt rõ rệt.

Tống Nhã là người đầu tiên phát hiện ra.

"Ê mày giận chồng mày đó hả?"

"Tao không có."

"Lạnh như đá vậy mà không có?"

Hạ Thanh bật cười, tay vẫn đảo đũa trong nồi cháo: "Cũng phải để người ta biết vợ cũng biết ghen chứ."

Tống Nhã ngẩn người một giây, sau đó cười phá lên: "Gớm. Mày mà ghen, ghen kiểu này chắc ông Dực tưởng mày hết yêu ổng á!"

"Vậy càng tốt với tụi tao chưa thực sự yêu đâu mày lại nói thế."

"Ủa?"

"Với cho ổng biết, tao không phải cái gì cũng nhịn được."

Tống Nhã chống cằm nhìn bạn thân, trong mắt mang theo tia thích thú: "Nhưng Trần Dực đang đổi tính thiệt. Ổng không còn tránh né mày như trước nữa, dạo này thấy chiều mày ghê luôn á. Tối qua còn tự đi mua trà đào cho mày uống."

"Thì sao?"

"Ủa thì mày cũng phải bật đèn xanh chứ, không ổng tắt đèn luôn á!"

Hạ Thanh không đáp, chỉ nhẹ giọng: "Ai kêu ổng cắm đèn sai chỗ từ đầu?"

---

Chiều hôm đó, Trần Dực tan làm về sớm.

Anh vào nhà, thấy Tống Nhã đang đắp mặt nạ xem phim, không thấy Hạ Thanh đâu liền hỏi: "Hạ Thanh đâu?"

"Trên phòng."

"Có ăn tối chưa?"

"Chắc chưa. Mà nay nó hơi lạ nha."

"Sao?"

Tống Nhã nhún vai, lơ đãng đáp: "Tự nấu cháo ăn, không nói chuyện với ai, còn khóa cửa phòng."

Trần Dực chau mày, lên phòng vặn tay nắm nhưng quả nhiên bị khóa. Anh gõ cửa: "Hạ Thanh?"

Trong phòng yên ắng vài giây, rồi giọng cô vang lên: "Em mệt, muốn nghỉ một chút."

"Em mở cửa đi."

"Không cần đâu. Mai em khỏe rồi."

"...Có chuyện gì không?"

"Không có."

Trần Dực không nói thêm, đứng lặng một lúc rồi quay người xuống bếp, tự tay nấu một tô mì, mang lên đặt trước cửa. Anh không gõ nữa, chỉ nhẹ nhàng nói: "Em không muốn mở thì thôi. Nhưng nhớ ăn một chút, đừng để đói."

Sau đó, anh đi về phòng mình.

---

Tối đó, khi Hạ Thanh bước ra khỏi phòng, tô mì đã nguội lạnh nhưng vẫn còn nguyên vẹn. Bên cạnh còn có một tờ giấy:

“Không biết em muốn gì, nhưng nếu là anh khiến em không vui, anh xin lỗi.”

Tay cô siết nhẹ tờ giấy, cuối cùng cũng ăn sạch tô mì nguội ngắt kia.

---

Sáng hôm sau, Trần Dực đang chuẩn bị đi làm thì thấy Hạ Thanh ngồi ở bàn ăn, tóc buộc gọn, ăn sáng đàng hoàng như chưa từng có chuyện gì.

Anh khựng lại một chút, rồi kéo ghế ngồi đối diện.

"Em khỏe rồi à?"

"Ừ."

"...Vậy hôm qua—"

"Chỉ là cảm nhẹ thôi."

"..."

Thái độ cô lãnh đạm, giọng nói hờ hững, khiến Trần Dực thấy như có tảng đá đè trong ngực. Anh cầm ly sữa, định đứng dậy, thì cô lên tiếng:

"Anh thích Thịnh Thư không?"

Ly sữa suýt trượt khỏi tay anh.

"Hả?"

Hạ Thanh ngước lên, mắt nhìn thẳng: "Anh thích Thịnh Thư không?"

Trần Dực cứng người vài giây, sau đó đặt ly sữa xuống bàn, thẳng lưng: "Không."

"...Nhưng anh từng thích đúng không?"

"...Ừ."

Cô cười nhạt: "Vậy giờ thì sao?"

Trần Dực hít một hơi thật sâu, rồi đứng dậy, đi vòng ra sau lưng cô, cúi người xuống sát tai Hạ Thanh:

"Trần Dực chỉ là của một mình em."

Giọng anh trầm thấp, dịu dàng mà kiên định:

"Kiếp này, kiếp sau cũng không thay đổi."

Hạ Thanh hơi khựng lại, tim khẽ lệch một nhịp. Cô quay đầu nhìn anh, ánh mắt vẫn bình tĩnh:

"Anh từng nói, cưới em là trách nhiệm."

"Anh sai."

"Ồ?"

"Anh cưới em vì lúc đó, ngoài em ra... anh không muốn cưới ai khác."

"Không phải vì yêu."

"Đúng. Nhưng bây giờ thì khác."

Hạ Thanh không trả lời. Một lúc sau, cô đứng dậy: "Em đi làm."

"...Anh đưa em đi."

"Không cần."

Cô bước ra cửa, nhưng lúc quay lưng lại, khóe môi lại nhếch khẽ, mắt cũng dần mềm xuống.

---

Tối hôm đó, Tống Nhã lại lướt điện thoại, thấy một bức ảnh bị mờ của Trần Dực và Thịnh Thư trong group tám chuyện công ty.

Ảnh chụp trong thang máy, góc nghiêng không rõ mặt, chỉ thấy họ đứng cạnh nhau.

Tống Nhã nhăn mặt, đem điện thoại cho Hạ Thanh: "Này, mày coi đi, tin đồn cũ nhen nhóm lại rồi."

Hạ Thanh nhìn ảnh, mắt vẫn bình thản: "Cứ để họ đồn."

"Không ghen hả?"

"Ghen chứ. Nhưng tao không cần đi đánh dấu lãnh thổ."

Tống Nhã nhíu mày: "Thế mày làm gì?"

Hạ Thanh mỉm cười, nhẹ nhàng đáp: "Chỉ cần ảnh nhớ… ai là người ảnh cưới, là đủ."