Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 12: Chương 12

Ba mẹ Trần Dực vừa từ Ý về, chuyến công tác dài kết hợp nghỉ dưỡng, vẻ mặt vẫn phơi phới. Ngày đầu tiên trở về, bà Trương – mẹ chồng Hạ Thanh – đã xách va-li vào nhà với thần thái của một người sắp xếp lại bàn cờ gia đình.

“Thư à, dạo này con ở đây thế nào? Dực có chăm sóc con chu đáo không?” – bà Trương kéo Thịnh Thư lại, giọng đầy yêu chiều, còn không quên liếc mắt nhìn Hạ Thanh đang mang nước ra.

“Dạ, anh Dực rất tốt với con. Mỗi lần đi làm về đều hỏi con ăn chưa, có thấy mệt không...” – Thịnh Thư nhẹ giọng, vẫn giữ nét dịu dàng như thuở còn là “con dâu hụt trong mộng” của mẹ chồng.

Hạ Thanh khựng lại một chút, rồi đặt khay nước xuống bàn.

“Con pha trà hoa cúc cho mẹ, để giải nhiệt sau chuyến bay dài."

Bà Trương ừ nhạt, rồi quay sang con trai:

“Dực, sao để Thư tự nấu ăn thế? Mẹ tưởng con chăm lo giúp mẹ chứ. Thanh bận gì mà không để ý con bé?”

Hạ Thanh bật cười, nhưng không phải cười vui.

“Con không bận gì cả, mẹ. Nhưng trong nhà này, ai cũng có tay có chân. Hơn nữa, Thư bảo muốn ‘tự lập’. Con mà làm thay thì lại bị nói là cướp mất quyền tự do.”

Câu nói nhẹ nhàng, nhưng đánh thẳng vào những lần Thịnh Thư giả vờ độc lập trước mặt Trần Dực và những lúc lén tỏ ra yếu đuối trước mẹ chồng.

Thịnh Thư hơi cứng người, nhưng vẫn mỉm cười:

“Thanh nói đúng. Con cũng không muốn làm phiền hai người quá nhiều.”

Hạ Thanh nghiêng đầu: “Phiền thì cũng không sao. Mình là vợ, mình có thể lo, nhưng mình không phải bảo mẫu. Thêm người trong nhà, mình càng không để ai bị lạm dụng danh nghĩa ‘khách ở nhờ’ rồi thành công chúa.”

Bà Trương đập nhẹ lên tay ghế: “Thanh! Con ăn nói kiểu gì vậy?”

“Con chỉ nói thẳng sự thật, mẹ à. Con dâu nhà này không đến để làm nền cho người khác diễn tuồng.”

Không khí trong phòng khách lạnh đi rõ rệt. Trần Dực từ cầu thang bước xuống, nét mặt trầm lại khi nghe tiếng mẹ gắt gỏng.

“Mẹ, ba, hai người vừa về đã hỏi thăm khách nhiều hơn hỏi thăm con dâu. Con thấy hơi lạ đấy.”

Ông Trần lên tiếng hoà giải:

“Thôi, mới về đừng gây ồn ào. Mọi chuyện đều là hiểu lầm.”

Nhưng Hạ Thanh đứng thẳng, không né tránh nữa.

“Ba, mẹ, con biết ba mẹ quý Thư, biết hai người từng muốn cô ấy là con dâu. Nhưng giờ con là vợ hợp pháp của anh Dực. Con sống ở đây, làm tròn vai trò của mình, không thiếu điều gì. Chỉ xin đừng bắt con phải nhún nhường khi người khác cố tình vượt ranh giới.”

Bà Trương mím môi.

Thịnh Thư hạ giọng: "Thanh, mình chưa từng có ý vượt ranh giới... Nếu mình khiến Thanh thấy khó chịu, mình xin lỗi.”

Hạ Thanh nhìn cô ta, cười nghiêng đầu:

“Thật sao? Vậy sao hôm qua Thư nhắn cho anh Dực hỏi anh có nhớ lần hai người đi Đà Lạt không, lúc Thư bị sốt, anh cõng Thư cả đoạn đèo? Tin nhắn đấy, tôi đọc được rồi. Thư muốn nhắc chuyện cũ để làm gì?”

Không gian chết lặng.

Tống Nhã – vừa về tới, cầm theo túi đồ ăn – nhìn lướt một vòng, đặt túi xuống bàn, rồi khoanh tay:

“Ủa, tôi tưởng nhà này là nhà của vợ chồng Hạ Thanh – Trần Dực. Sao dạo này bà khách ở nhờ với mẹ chồng lại lấn át luôn chủ nhà rồi?”

Thịnh Thư cắn môi, mắt đỏ lên. Bà Trương định lên tiếng thì Trần Dực cắt lời:

“Thịnh Thư, nếu cô thật lòng không có ý gì, thì nên biết giữ khoảng cách. Tôi đã nói rất rõ ngay từ đầu. Còn mẹ –” anh nhìn bà Trương, “– mẹ từng dạy con: phụ nữ phải được tôn trọng. Vậy thì xin mẹ hãy tôn trọng vợ con, thay vì làm khó cô ấy vì người khác.”

Bà Trương sững sờ.

Tống Nhã vỗ tay:

“Trần Dực phát biểu câu này đáng được điểm mười. Ai rồi cũng phải lớn.”

Hạ Thanh xoay người, bước về phòng bếp, nhưng dừng lại quay đầu nói một câu:

“Con dâu nhà này không phải búp bê để đặt đâu ngồi đấy. Ai muốn chen vào, xin mời bước qua lòng tự trọng của con trước.”