Chương 11: Chương 11
Sáng sớm, nhà Trần gia thơm mùi cháo gừng.
“Dực vẫn nấu cháo ngon ghê,” Thịnh Thư cười, cầm muỗng thổi nhẹ.
“Ăn đi, nguội rồi,” Trần Dực nói, rót trà.
“Nhớ hồi giữa kỳ, mình bệnh, cậu mang cháo qua phòng trọ, lúc đó ba mẹ mình ở nước ngoài chỉ có gia đình cậu là người thân,” Thịnh Thư nói, mắt cong nhẹ.
Hạ Thanh rót trà, tay khựng một giây, đặt ly xuống, “Thư nhớ kỹ ghê.”
Tống Nhã ngồi kế bên, chống cằm, liếc Thịnh Thư rồi nhìn Hạ Thanh, “Thư được ăn cháo Dực nấu rồi nè, Thanh còn chưa được đâu nha.”
Tô Uyển chống cằm, mắt long lanh, “Chắc ngon lắm ha chị Thư.”
Trần Dực đặt một chén cháo trước mặt Hạ Thanh, “Em ăn đi.”
Hạ Thanh nhìn tô cháo, mỉm cười, “Cảm ơn anh.”
---
Trưa hôm đó, Lục Trì và Thẩm Minh ghé chơi.
“Ủa Thư, về rồi hả?” Lục Trì khều Thẩm Minh, “Thư về tụi tao tưởng bà với Dực quay lại luôn á.”
“Xàm,” Trần Dực liếc.
“Ơ kìa, tao sợ Thanh hiểu lầm thôi,” Lục Trì cười gượng, “Chứ tụi tao phe Thanh nha.”
Thẩm Minh gật đầu, “Thanh, đừng để bụng mấy lời bọn tôi nói nha, tôi sợ bà giận.”
Hạ Thanh nhìn hai người, cười nhẹ, “Mấy ông lo xa ghê.”
“Thiệt, Thanh mà bỏ Dực, Dực tự chịu,” Tống Nhã bồi thêm, mắt liếc Trần Dực, “Tụi tao không bênh đâu nha.”
“Ờ,” Trần Dực nhếch môi, không cãi.
---
Tối, cả nhóm ngồi phòng khách xem bóng.
“Dực, mày còn giữ cây bút hồi xưa Thư tặng hả?” Lục Trì hỏi, ánh mắt hơi lo, “Thanh, không phải Dực cố ý đâu nha, cây bút đó ký giấy tờ tiện tay thôi.”
Thịnh Thư cười, “Chỉ là cây bút thôi, mấy cậu căng vậy.”
“Ờ, miễn Thanh không buồn là được,” Thẩm Minh gãi đầu.
Hạ Thanh đặt ly trà xuống, mỉm cười, “Không sao, cây bút thôi mà.”
Tống Nhã đá chân Lục Trì, “Thấy chưa, lo cho quá.”
“Bà Thanh đáng sợ lắm, tao sợ bà ấy giận thiệt,” Lục Trì lẩm bẩm.
Hạ Thanh liếc cậu ta, cong môi, “Sợ thì im đi.”
“Dạ chị.”
---
Sau khi xem xong trận bóng trên tivi, Thịnh Thư đứng dậy, chỉnh tóc, ánh mắt dịu.
“Hồi đó ba mẹ Dực từng bảo sẽ cưới mình cho Dực, nhớ không Dực?” Thịnh Thư nói, giọng nhẹ, mắt nhìn Trần Dực.
“Chuyện cũ rồi,” Trần Dực đáp, ánh mắt không tránh.
“Giờ nghĩ lại thấy vui ghê, lúc đó ai cũng nghĩ mình sẽ thành đôi,” Thịnh Thư cười, quay sang nhìn Hạ Thanh, “Nhưng số phận khó đoán nhỉ.”
Hạ Thanh không tránh ánh mắt cô, gật nhẹ, “Ừ, khó đoán, cuối cùng Dực cưới mình.”
Phòng khách im một nhịp.
Tống Nhã huýt sáo, “Trời, câu trả lời chất ghê.”
Lục Trì bật cười hề hề, “Tao thích Thanh ghê á.”
Thẩm Minh gật, “Ừ, Thanh chất.”
Thịnh Thư mím môi, vẫn giữ nụ cười dịu, “Mình chỉ đùa thôi, Thanh đừng để tâm.”
“Không sao,” Hạ Thanh đáp, mắt vẫn sáng, “Mình không để tâm mấy chuyện đùa.”
---
Đêm đó, Hạ Thanh đứng trên ban công, gió đêm thổi nhẹ tóc.
Trần Dực bước ra, khoác áo cho cô, “Lạnh không?”
“Không.”
“Thanh.”
“Ừ?”
“Em biết là bây giờ anh không thích ai khác.”
Hạ Thanh quay sang, mắt nhìn thẳng, giọng bình thản, “Tùy anh.”
Trần Dực đưa tay nắm tay cô, siết nhẹ, “Tin anh.”
“Ừ.”
Cô gật đầu, quay đi, bước vào phòng trước, để lại Trần Dực đứng yên dưới ánh đèn vàng, ánh mắt kiên định.