Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 10: Chương 10

Hạ Thanh đứng ở sảnh sân bay, tay đút túi áo khoác, ánh mắt nhìn màn hình thông báo chuyến bay.

“Lạnh không?”

Trần Dực hỏi, tay cầm cà phê nóng đưa sang.

“Không,” cô nhận ly, ngước lên nhìn anh, “Cảm ơn anh.”

Tiếng loa vang lên, chuyến bay từ Paris đã hạ cánh.

Một cô gái kéo vali bước ra, tóc dài uốn nhẹ, gương mặt xinh, ánh mắt sáng khi thấy Trần Dực.

“Dực.”

“Về rồi hả?”

“Ừ,” Thịnh Thư cười, giọng vẫn nhẹ như trước, “Mệt muốn xỉu, may có Dực đón.”

Hạ Thanh đứng cạnh, hơi nghiêng đầu, “Chào Thư.”

“À, Thanh,” Thịnh Thư cười tươi, “Lâu rồi không gặp, cậu vẫn vậy ha.”

“Ừ, cậu cũng vậy.”

Họ từng học cùng lớp, cùng bàn, tốt nghiệp rồi ai cũng bận, ít gặp, nay gặp lại, mọi thứ lạ lẫm nhưng vẫn có nét quen thuộc.

---

Về tới nhà, Tô Uyển từ bếp chạy ra, mắt sáng rỡ.

“Chị Thư!”

“Ôi, Uyển hả, lớn hơn rồi nè,” Thịnh Thư cười, xoa đầu cô bé.

“Chị ngồi máy bay mệt không, em pha trà cho chị nha,” Tô Uyển nhanh nhảu, ánh mắt liếc sang Hạ Thanh một cái, rồi lại quay sang Thịnh Thư, “Chị nhớ ở lại chơi lâu lâu nha.”

“Ừ, chị ở lại ít hôm, tiện thăm mọi người,” Thịnh Thư cười hiền.

Hạ Thanh nhìn họ, không nói gì, tay chỉnh nhẹ dây buộc tóc.

---

Trong lúc dọn cơm, Thịnh Thư phụ Tô Uyển lấy chén đũa.

“Ê Dực, rớt bút kìa,” Thịnh Thư cúi nhặt dưới bàn, đưa qua.

Hạ Thanh liếc nhìn cây bút inox thân trầy, vốn là cây Trần Dực hay cầm ký hợp đồng hằng ngày.

“Còn giữ cây này hả?” Thịnh Thư cười, “Hồi học cùng bàn, mình đưa cậu mượn, cứ tưởng cậu quăng mất rồi.”

“Bút hợp tay, xài ký giấy tờ tiện, nên giữ lại thôi,” Trần Dực nói, giọng bình thường, không né tránh.

“Ra là vậy,” Thịnh Thư cười nhẹ, “Giữ kỹ ghê ha.”

Hạ Thanh rót nước, giọng điềm nhiên, “Cây đó dễ viết, Dực không hay thay bút.”

Trần Dực quay sang, nhìn Hạ Thanh, khẽ gật, “Ừ.”

---

Trong bữa cơm, Tô Uyển và Thịnh Thư kể chuyện cũ.

“Chị Thư nhớ hồi trước hai anh chị học nhóm thi giữa kỳ không? Chị Thư toàn ngủ gục, bắt anh Dực chép bài hộ,” Tô Uyển líu ríu.

“Trời ơi, đừng nhắc nữa,” Thịnh Thư che miệng cười, “Nhớ hồi xưa ghê.”

Trần Dực khẽ nhếch môi, “Bài dễ vậy cũng ngủ.”

“Ừ thì, có người chép hộ mà,” Thịnh Thư chọc, ánh mắt vẫn trong trẻo.

“Chuyện cũ rồi,” Hạ Thanh cười nhẹ, gắp rau bỏ vào chén Trần Dực, “Ăn đi, toàn nói không lo ăn.”

Trần Dực nhìn cô, ánh mắt dịu lại, “Ừ.”

Tô Uyển nhìn cảnh đó, bĩu môi, “Thanh, chị dịu ghê, em mà là chị chắc ghen chết.”

Hạ Thanh liếc cô, cười nhạt, “Chị không rảnh.”

Cả bàn khựng một giây, rồi Thịnh Thư bật cười, “Thanh vẫn thẳng tính ghê.”

---

Tối hôm đó, Hạ Thanh ngồi ở bàn làm việc, sắp xếp giấy tờ, cây bút inox đặt ngay ngắn cạnh sổ hợp đồng.

“Vẫn xài cây này hả?”

Cô hỏi, giọng bình thản, không nhìn lên.

“Ừ, quen tay rồi,” Trần Dực đứng sau lưng, nhìn bóng lưng cô.

“Ừ,” Hạ Thanh gập sổ, đứng dậy, “Mai dậy sớm, đừng ngủ muộn.”

“Thanh.”

“Hả?”

“Ngủ sớm đi.”

Hạ Thanh ngước lên nhìn anh, ánh mắt dừng lại một chút, rồi xoay người bước ra, tóc khẽ lay động, giọng nhẹ tênh:

“Biết rồi.”

---

Ở dưới phòng khách, Tô Uyển rót trà cho Thịnh Thư.

“Chị Thư, chị ở lại chơi lâu nha.”

“Ừ, chị ở lại ít hôm, còn phụ giúp một số việc.”

“Nhà chị giàu ghê, chị còn xinh nữa, sau này chị ở Việt Nam luôn đi, ở đây vui hơn.”

Thịnh Thư cười, đặt ly trà xuống, mắt liếc ra cửa phòng Trần Dực vừa khép.

“Cảm ơn em.”

Tô Uyển cười tươi, ánh mắt thoáng một tia tính toán, “Em chỉ muốn chị vui thôi mà.”