Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 9: Chương 9

Hạ Thanh vừa thay đồ xong, nghe tiếng gõ cửa. Cô mở ra, thấy Tống Nhã đứng khoanh tay, tóc buộc cao.

“Đi xuống lẹ coi mày, tao đói sắp xỉu rồi.”

Hạ Thanh tựa cửa, “Ăn hại, mới sáng sớm đã la.”

“Bà má mày nấu đồ ăn ngon, không xuống sớm tụi ông kia ăn hết,” Tống Nhã hất mặt.

“Biết rồi, mày hối như bà già vậy,” Hạ Thanh gõ nhẹ lên trán bạn.

Dưới phòng khách, Lục Trì ngồi vắt chân, nhai snack, cạnh Thẩm Minh đang gọt xoài, Trần Dực ngồi dựa ghế, tay lướt điện thoại.

“Ê mày, bữa nay bác nấu gì vậy?” Lục Trì hỏi Trần Dực.

“Không biết, mày hỏi mẹ tao đi,” Trần Dực trả lời, mắt không rời màn hình.

“Tao đói lắm rồi,” Lục Trì than.

“Tao kêu mẹ tao dọn cơm liền cho mày ăn hết luôn được chưa,” Trần Dực liếc hắn.

“Ủa, rảnh,” Lục Trì chun mũi.

Tống Nhã ngồi xuống ghế, “Ông ăn snack đi, bớt than lại giùm.”

“Bà im giùm tôi,” Lục Trì liếc.

“Bà – ông cái gì, tao mày luôn cho lẹ,” Tống Nhã gắt.

Thẩm Minh cười, “Ê tụi bây ồn quá.”

Hạ Thanh ngồi xuống cạnh Tống Nhã, “Tao thấy ông Lục Trì này ăn hại ghê.”

“Thấy chưa,” Tống Nhã búng tay, “Tao nói đúng mà.”

Lục Trì nhăn mặt, “Mấy bà nhiều chuyện ghê.”

Tô Uyển từ bếp bước ra, tay bưng dĩa trái cây, ánh mắt nhìn Trần Dực. Vừa đi, cô “vô tình” trượt chân, người nghiêng về phía anh.

Trần Dực hơi nghiêng người tránh, giọng nhàn nhạt, “Cẩn thận.”

Tô Uyển đỏ mặt, “Dạ… em xin lỗi.”

Hạ Thanh khoanh tay, “Em trượt chân hoài vậy Uyển?”

Tô Uyển cúi đầu, “Dạ… em sơ ý.”

“Ừ, cẩn thận nha, té trúng người khác phiền lắm,” Hạ Thanh cười nhẹ.

Tống Nhã ghé tai Hạ Thanh, “Mày gắt ghê.”

“Cho khỏi té hoài,” Hạ Thanh đáp.

Lục Trì huých vai Thẩm Minh, “Thấy chưa, tao nói con bé biết diễn.”

Thẩm Minh nhún vai, “Lo gọt xoài lẹ đi mày.”

Ông Trần từ sofa cười hiền, “Mấy đứa cứ tự nhiên, coi đây như nhà mình.”

“Dạ, con cảm ơn bác,” Thẩm Minh nói.

Tống Nhã lấy miếng xoài, “Cảm ơn ông Minh nha.”

“Bà kêu tui là ông nghe buồn cười quá,” Thẩm Minh bật cười.

“Thì ăn lẹ đi,” Tống Nhã chun mũi.

Trần Dực đứng dậy, gắp miếng trái cây, đặt lên dĩa của Hạ Thanh, “Ăn đi.”

Hạ Thanh nhìn anh, “Tôi tự lấy được.”

“Anh muốn gắp cho em,” Trần Dực nói, mắt nhìn thẳng.

Hạ Thanh đỏ mặt, “Anh sến vừa thôi.”

Trần Dực cúi sát, khẽ cười, “Ừ, anh sến với em thôi.”

“Ối trời ơi,” Tống Nhã giả bộ lăn qua, “Tao chịu hết nổi rồi.”

“Im đi mày,” Hạ Thanh quăng gối trúng người bạn.

“Thấy chưa, bị quăng là đáng,” Lục Trì cười.

Tống Nhã trừng mắt, “Mày im luôn đi.”

Thẩm Minh nhai miếng xoài, “Bữa nay vui ha.”

Trần Dực nghiêng đầu, thì thầm bên tai Hạ Thanh, “Anh nói rồi, ở đây, không ai bắt nạt em được.”

Hạ Thanh khẽ ngẩng lên, ánh mắt mềm lại, “Ừ, em biết.”

Cả đám vẫn cười ồn ào, tiếng nói cười rộn trong nhà Trần gia, nhưng có người con dâu nào đó, vẫn đang được người đàn ông ấy nắm tay, che chở giữa mọi ánh nhìn.